Nhắc đến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, nhiều người nghĩ ngay tới hình ảnh giản dị của một vị lãnh đạo mặc áo mưa đi vào tâm bão lũ, hay đội mũ cối dãi nắng trên công trường thi công dự án trọng điểm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt các địa phương tự vận động, cân đối nguồn lực của mình để tập trung vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, trước thực tế nhiều nơi ỷ lại Trung ương.
Trong thực thi nhiệm vụ, người đứng đầu phải nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong hành động", Chủ tịch Bạc Liêu lưu ý các đơn vị trong tỉnh.
Thủ tướng đánh giá việc khởi công được dự án Vành đai 3 TPHCM hôm nay là một kỳ tích, do tích chất phức tạp trong giải phóng mặt bằng, quy mô đền bù lớn, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng người dân...
Các địa phương phải nhận thức rõ tầm quan trọng của các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, bởi đường đi đến đâu mở ra không gian phát triển đến đó", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Theo Sở GTVT TPHCM, chủ đầu tư 33 dự án giao thông trọng điểm TPHCM cần báo cáo định kỳ. Nếu chậm tiến độ, cần nêu rõ lý do và trách nhiệm thuộc về ai để UBND TP xem xét chỉ đạo.
Xây dựng vành đai 4, mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành là 4 dự án Sở GTVT vừa nêu kiến nghị gỡ vướng.
Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã trình UBND TP ban hành danh mục dự án, công trình giao thông vận tải trọng điểm năm 2023. Trong đó, có 33 dự án với tổng mức đầu tư hơn 245.000 tỷ đồng.
Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa là hai dự án giao thông trọng điểm quốc gia giúp sân bay khai thác 50 triệu khách/năm, giảm ùn tắc cho khu vực.
UBND TP.HCM đề xuất tổng vốn 15.300 tỷ đồng cho hai dự án trọng điểm là cao tốc TP.HCM-Mộc Bài và rạch Xuyên Tâm để HĐND thành phố thông qua, làm cơ sở triển khai.