Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13: Giải phóng mặt bằng khó khăn

Phạm Diện| 20/09/2023 18:02

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (Bình Dương) đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, trong đó có việc bố trí tái định cư cho 36 hộ bị giải tỏa trắng ở TP Thuận An.

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 từ 6 làn xe lên 8 làn xe được khởi công vào tháng 4/2022, mở rộng từ cổng chào Bình Dương (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An) đến ngã tư Lê Hồng Phong (TP Thủ Dầu Một).

Chiều dài dự án 12,7km, tổng mức đầu tư 1.367 tỷ đồng theo hình thức BOT, do Tổng công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư.

Dự án có 552 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó nhiều nhất là TP Thuận An với 470 hộ, 58 tổ chức, còn lại ở TP Thủ Dầu Một. Sau khi hoàn thành, nền đường sẽ được mở rộng thành 40,5m, nâng từ 6 làn xe lên 8 làn xe và có thêm 2 cầu vượt.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13: Giải phóng mặt bằng khó khăn - 1

Công tác giải phóng mặt tại TP Thuận An đang gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Phạm Diện).

Trong quá trình thi công, dự án bị chững lại do vướng mắc trong việc di dời lưới điện. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng cũng gặp nhiều khó khăn.

Ngày 20/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo TP Thuận An (Bình Dương), địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất, cho biết, bên cạnh những mặt thuận lợi, hiện nay, TP Thuận An đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo lãnh đạo TP Thuận An, khó khăn hiện nay của thành phố là bố trí tái định cư cho 36 hộ dân bị giải tỏa trắng. Bên cạnh đó, dự án còn gặp khó khăn trong việc di dời hệ thống lưới điện.

Ngoài ra, trong thời gian qua, khối lượng giải ngân vốn đầu tư của thành phố còn chậm gây khó khăn trong triển khai các công trình trọng điểm tại địa phương.

Vị này cho biết thêm, dù khó khăn, chính quyền địa phương đặt mục tiêu giải phóng xong mặt bằng từ đường Lê Hồng Phong đến cầu Ông Bố trong cuối tháng 9.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13: Giải phóng mặt bằng khó khăn - 2

Đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến Tự Do đã bàn giao mặt bằng khoảng 85,3% (Ảnh: Phạm Diện).

Trước đó, trong cuộc họp với Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương ngày 6/9, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Bình Dương thông tin, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến Tự Do đã bàn giao mặt bằng khoảng 85,3%.

Đoạn từ Tự Do đến cầu Ông Bố đã bàn giao mặt bằng khoảng 21,8%. Đoạn từ cầu Ông Bố đến cầu Vĩnh Bình, đã bàn giao mặt bằng khoảng 3,5%.

UBND TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một đang tăng cường nhân lực, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng thi công.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13: Giải phóng mặt bằng khó khăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO