Khoảng 13h30 ngày 28/3, người dân tại Hà Nội, TPHCM... cảm nhận được động đất khi thấy nhà rung chuyển, chóng mặt như bị tụt huyết áp, nhất là người sống trên các chung cư cao tầng.
Theo nhiều nhân viên văn phòng tại trung tâm TPHCM cho biết cơn rung chấn diễn ra khá mạnh, nhiều người hốt hoảng rời văn phòng.

Ở Linh Đông, chị Thu Hoài cho biết mình đang ở căn hộ tầng 12 bỗng cảm thấy rung lắc rất mạnh.
.jpg)
Chị T. sống tầng 26 một toàn chung cư (ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai) cho biết, nhà chị rung lắc dữ dội trong khoảng 5 phút. Đang giờ ngủ trưa, chị T. bật dậy hoảng hốt.
"Đèn chùm, giường, tủ đồ chao như võng đưa. Vào thời điểm xảy ra rung chấn mạnh, gia đình tôi hò nhau chui xuống gầm bàn gần đó", chị T. cho biết.
Tương tự, Khương Duy (sống tại quận Hai Bà Trưng) cho biết, thời điểm trên anh cảm nhận giàn phơi quần áo ngoài ban công nhà mình rung lắc mạnh khoảng 2 - 3 phút.
"Tôi cảm nhận rõ rệt như động đất, thấy chóng mặt, buồn nôn", anh Khương Duy nói. Ở TPHCM người dân cũng phản ánh có cảm nhận được rung chấn.
Tại Bình Dương, nhiều người đang làm việc và mua sắm trong toà nhà Becamex (phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một) cảm nhận được sự rung lắc từ toà nhà cao tầng. Ngay lập tức, mọi người hô hoán nhau chạy ra ngoài.
Đại diện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) cho biết, hồi 13h20 ngày 28/3, xảy ra vụ động đất mạnh 7,3 độ Richter, tọa độ 21.71N - 96.02 E, có độ sâu tiêu chấn 10km, tại Myanmar đã ảnh hưởng đến Việt Nam.
"Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0", đại diện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thông tin.
Viện trưởng Vật lý địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, lúc 13h20 ngày 28/3, tại Myanmar Xảy ra vụ động đất ở tọa độ 21.71N - 96.02 E đã ảnh hưởng đến Hà Nội. Vụ động đất có độ lớn 7.3, độ sâu chấn tiêu 10 km.