Đội hình 11 ngôi sao giải nghệ 2023: Tiếc nuối những thiên tài làm CĐV say đắm

11/11/2023 00:02

Năm 2023, bóng đá thế giới tiếp tục chia tay những ngôi sao, tượng đài sân cỏ vì lý do chấn thương, tuổi tác.

Thủ môn Gianluigi Buffon: “Người nhện” đã bật khóc và nói lời chia tay sự nghiệp bóng đá đỉnh cao ở tuổi 45, sau khi không thể giúp Parma giành vé trở lại Serie A.

Thủ môn Gianluigi Buffon: “Người nhện” đã bật khóc và nói lời chia tay sự nghiệp bóng đá đỉnh cao ở tuổi 45, sau khi không thể giúp Parma giành vé trở lại Serie A.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic: Khác với các đồng nghiệp, giải nghệ ở những giải đấu cấp thấp, Ibrahimovic lại trải qua 3 năm cuối cùng trong sự nghiệp cùng AC Milan. Thậm chí, anh còn cùng Rossoneri giành thêm một Scudetto vào năm 41 tuổi. Tuy nhiên, “Gã du mục” đã không thắng được thời gian. Anh bị chấn thương đầu gối hành hạ nên đành giã từ sự nghiệp sau khi mùa giải 2023 khép lại.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic: Khác với các đồng nghiệp, giải nghệ ở những giải đấu cấp thấp, Ibrahimovic lại trải qua 3 năm cuối cùng trong sự nghiệp cùng AC Milan. Thậm chí, anh còn cùng Rossoneri giành thêm một Scudetto vào năm 41 tuổi. Tuy nhiên, “Gã du mục” đã không thắng được thời gian. Anh bị chấn thương đầu gối hành hạ nên đành giã từ sự nghiệp sau khi mùa giải 2023 khép lại.

Tiền vệ Mesut Ozil: Ozil trải qua những tháng ngày sóng gió, từ việc bị Arsenal hắt hủi, bị CĐV Đức quay lưng đến mâu thuẫn với HLV ở CLB mới. Tháng 3 năm nay, CĐV tiếc nuối khi tiền vệ tài hoa một thời quyết định giải nghệ ở tuổi 35.

Tiền vệ Mesut Ozil: Ozil trải qua những tháng ngày sóng gió, từ việc bị Arsenal hắt hủi, bị CĐV Đức quay lưng đến mâu thuẫn với HLV ở CLB mới. Tháng 3 năm nay, CĐV tiếc nuối khi tiền vệ tài hoa một thời quyết định giải nghệ ở tuổi 35.

Tiền đạo Gareth Bale: Những năm cuối sự nghiệp, Bale cũng sa sút do chấn thương. Tuy nhiên, anh đã tìm thấy niềm vui mới là môn golf. Đầu năm nay, kèo trái từng khuấy đảo châu Âu một thời chính thức treo giày để chuyển hẳn sang bộ môn thể thao quý tộc.

Tiền đạo Gareth Bale: Những năm cuối sự nghiệp, Bale cũng sa sút do chấn thương. Tuy nhiên, anh đã tìm thấy niềm vui mới là môn golf. Đầu năm nay, kèo trái từng khuấy đảo châu Âu một thời chính thức treo giày để chuyển hẳn sang bộ môn thể thao quý tộc.

Tiền vệ Cesc Fabregas: Nhà vô địch World Cup 2010 mua cổ phần và thi đấu cho Como tại Serie B một năm, sau đó giải nghệ và chuyển sang làm huấn luyện viên đội trẻ của CLB anh đang sở hữu.

Tiền vệ Cesc Fabregas: Nhà vô địch World Cup 2010 mua cổ phần và thi đấu cho Como tại Serie B một năm, sau đó giải nghệ và chuyển sang làm huấn luyện viên đội trẻ của CLB anh đang sở hữu.

Tiền đạo Eden Hazard: Hazard từng muốn hoàn thành nốt một năm hợp đồng với Real, nhưng CLB này đã quyết tâm loại bỏ cầu thủ Bỉ bằng việc chi tiền đền bù để Hazard rời đi. Sau vài tháng thất nghiệp, cựu sao Chelsea đã quyết định giải nghệ ở tuổi 32, do không còn khát khao thi đấu.

Tiền đạo Eden Hazard: Hazard từng muốn hoàn thành nốt một năm hợp đồng với Real, nhưng CLB này đã quyết tâm loại bỏ cầu thủ Bỉ bằng việc chi tiền đền bù để Hazard rời đi. Sau vài tháng thất nghiệp, cựu sao Chelsea đã quyết định giải nghệ ở tuổi 32, do không còn khát khao thi đấu.

Tiền vệ David Silva: Hè vừa qua, Silva vẫn tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải 2023/24. Tuy nhiên, một chấn thương đầu gối nặng ập đến, khiến anh phải rời xa sân cỏ trong thời gian dài. Silva cũng cảm thấy bản thân không còn đủ sức để chống chọi với các chấn thương, nên đành quyết định giải nghệ.

Tiền vệ David Silva: Hè vừa qua, Silva vẫn tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải 2023/24. Tuy nhiên, một chấn thương đầu gối nặng ập đến, khiến anh phải rời xa sân cỏ trong thời gian dài. Silva cũng cảm thấy bản thân không còn đủ sức để chống chọi với các chấn thương, nên đành quyết định giải nghệ.

Hậu vệ Sime Vrsaljko: Tuyển thủ Croatia giải nghệ khi mới 31 tuổi, do chấn thương liên tiếp đã hút cạn khát khao thi đấu.

Hậu vệ Sime Vrsaljko: Tuyển thủ Croatia giải nghệ khi mới 31 tuổi, do chấn thương liên tiếp đã hút cạn khát khao thi đấu.

Hậu vệ Diego Godin: Trung vệ lừng danh một thời của Atletico Madrid giải nghệ ở tuổi 37, sau mùa giải cuối cùng chơi cho CLB Velez Sarsfield (Argentina).

Hậu vệ Diego Godin: Trung vệ lừng danh một thời của Atletico Madrid giải nghệ ở tuổi 37, sau mùa giải cuối cùng chơi cho CLB Velez Sarsfield (Argentina).

Hậu vệ Miranda: Đối tác ăn ý của Godin trong màu áo “Rojiblancos” cũng giải nghệ trong năm nay. CLB cuối cùng của anh là Sao Paulo (Brazil).

Hậu vệ Miranda: Đối tác ăn ý của Godin trong màu áo “Rojiblancos” cũng giải nghệ trong năm nay. CLB cuối cùng của anh là Sao Paulo (Brazil).

Tiền vệ Theo Walcott: Cầu thủ người Anh cũng hết cảm hứng thi đấu, sau khi rời Southampton dưới dạng tự do. Giờ đây, Walcott cũng đang theo đuổi con đường trở thành tay golf chuyên nghiệp.

Tiền vệ Theo Walcott: Cầu thủ người Anh cũng hết cảm hứng thi đấu, sau khi rời Southampton dưới dạng tự do. Giờ đây, Walcott cũng đang theo đuổi con đường trở thành tay golf chuyên nghiệp.

Minh Tú

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đội hình 11 ngôi sao giải nghệ 2023: Tiếc nuối những thiên tài làm CĐV say đắm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO