Đội Bà Rịa - Vũng Tàu lên tiếng sau thông tin khởi tố 5 cầu thủ

Thanh Vũ| 01/02/2024 16:51

Câu lạc bộ Bà Rịa - Vũng tàu cho biết sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm vụ việc 5 cầu thủ có hành vi đánh bạc và tiêu cực trong thi đấu.

Đội Bà Rịa - Vũng Tàu lên tiếng sau thông tin khởi tố 5 cầu thủ
Câu lạc bộ Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin về vụ việc 5 cầu thủ bị khởi tố. Ảnh: CLB BRVT

"Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu cứng rắn trong việc xử lý những cá nhân, tập thể gây ảnh hưởng đến thương hiệu đội bóng nói riêng cũng như nền bóng đá Việt Nam nói chung.

Tiếp nhận thông tin từ phía cơ quan chức năng về sai phạm của một nhóm cầu thủ trong việc thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2023-2024, ban lãnh đạo câu lạc bộ Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định xử lý nghiêm bằng các hình thức chấm dứt hợp đồng lao động với các cá nhân sai phạm theo quy định.

Ngoài ra, câu lạc bộ luôn thiện chí hợp tác và cung cấp những chứng cứ trong khả năng nhằm phục vụ việc điều tra của cơ quan chức năng", câu lạc bộ Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo trên fanpage sau vụ việc 5 cầu thủ bị khởi tố.

Trước đó, sáng 1.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi đánh bạc.

Hình ảnh trận bóng diễn ra giữa đội Bà Rịa - Vũng Tàu và SHB Đà Nẵng trên Sân vận động Bà Rịa. Ảnh: Kha Huỳnh
Hình ảnh trận bóng diễn ra giữa đội Bà Rịa - Vũng Tàu và SHB Đà Nẵng trên Sân vận động Bà Rịa. Ảnh: Kha Huỳnh

Theo đó, 5 đối tượng là cầu thủ của câu lạc bộ Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: N.S.H (sinh năm 1994, thường trú Đồng Tháp, thủ môn); L.B.G.H (sinh năm 2002, thường trú Thanh Hóa, tiền vệ); P.V.P (sinh năm 2004, thường trú Hải Dương, tiền đạo); N.Q.H (sinh năm 2004, thường trú Đồng Nai, tiền vệ) và T.K.A (sinh năm 2004, thường trú Bến Tre, tiền vệ) bị khởi tố theo điều 321 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn và được tống đạt cho các bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trận đấu giữa câu lạc bộ Bà Rịa - Vũng Tàu với Đà Nẵng (thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng) diễn ra ngày 24.12.2023 tại sân vận động Bà Rịa với tỉ số 1-3.

Trước khi trận đấu diễn ra, các đối tượng đã thống nhất đá dưới sức, đồng thời, đặt cược cho đội Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá.

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng ban tổ chức các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023-2024 cho biết: "Công ty VPF, ban tổ chức giải đã gửi văn bản đề nghị đội Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo cụ thể các vấn đề liên quan đến sự việc ngay trong hôm nay (1.2). Tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, công tác phòng chống tiêu cực luôn được ưu tiên hàng đầu.

Ngoài việc phối hợp với các cơ quan thuộc C02, VPF cũng thường xuyên trao đổi thông tin với các bộ phận chức năng của VFF, hợp tác cùng các công ty chuyên phân tích dữ liệu thể thao.

Với việc các hoạt động vi phạm pháp luật trong bóng đá đang có diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức đóng vai trò quan trọng không kém.Hiểu rõ vấn đề này, VPF luôn chủ động kết hợp cùng VFF, các câu lạc bộ tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở tới các thành viên tham dự giải đấu".

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đội Bà Rịa - Vũng Tàu lên tiếng sau thông tin khởi tố 5 cầu thủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO