Có rất nhiều cuộc tranh luận về hiệu quả của phương pháp quản lý bức xạ Mặt Trời trong việc hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu, những người phản đối cho rằng đây có thể là "trò chơi nguy hiểm."
Những năm gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng lưu huỳnh chính là tác nhân gây ra "mùa Đông chết chóc" xóa sổ tới 3/4 sự sống trên Trái Đất, trong đó có loài khủng long, 66 triệu năm trước đây.
Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mexico, nhà nghiên cứu UFO tự xưng Jaime Maussan đã trưng bày hai thi hài và khẳng định đây là lần đầu tiên sự sống ngoài Trái Đất được thể hiện dưới dạng này.
Nhờ sự tiến bộ của y học, hàng triệu người nhiễm HIV/AIDS đã có thể chung sống với căn bệnh thế kỷ này, đồng thời thế giới cũng ghi nhận ít nhất 3 trường hợp đã âm tính trở lại với virus.