Đồ uống có cồn, nước ngọt có ga, nước trái cây có đường là những loại đồ uống cần hạn chế sử dụng thường xuyên bởi chúng làm tăng nguy cơ loãng xương, ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Nhu cầu thấp trong khi nguyên liệu tăng giá mạnh... đẩy các nhà sản xuất bia vào lựa chọn khó khăn buộc phải tăng giá. Chưa kể áp lực tăng thuế đang đẩy ngành sản xuất 300 nghìn lao động trước nhiều khó khăn.
UBND TPHCM chỉ đạo tiếp tục thí điểm cho các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12 năm nay. Các địa phương tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở phục vụ đồ uống có cồn.
TP.HCM cho phép các cơ sở được thí điểm hoạt động đến 22h hàng ngày đối với địa bàn thuộc cấp độ dịch 1 và 2, các cơ sở kinh doanh ăn uống hoạt động bình thường mới.
TPHCM quy định, cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ hoạt động bình thường mới tại vùng có cấp độ dịch một và 2. Việc phục vụ bia, rượu cần tạm ngừng tại địa bàn có cấp độ dịch từ 3 trở lên.
Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho biết, Sở đã đề xuất cho phép tất cả cơ sở trên địa bàn được phục vụ đồ uống có cồn, tuy nhiên, việc phục vụ sẽ tùy thuộc theo cấp độ của dịch Covid-19.
Hai nhóm khách đang ngồi nhậu bất ngờ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, dùng chai bia choảng nhau như phim hành động. Sự việc khiến nhiều thực khách hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.
Lãnh đạo một số sở, ngành của TPHCM cho rằng, thành phố có thể thí điểm mở rộng cho hàng, quán bán tại chỗ phục vụ kèm đồ uống có cồn, nhưng cần kiểm soát chặt chẽ mức độ an toàn.
Sở Công Thương TP.HCM đề xuất hàng quán phục vụ ăn uống tại chỗ phải đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày và được phục vụ tối đa 50% công suất. Trước mắt, chỉ cho phép quận 7 và thành phố Thủ Đức được thí điểm bán đồ uống có cồn trong hàng quán.
Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên cả nước, đã khiến ngành du lịch bị tê liệt, các lễ hội lớn phải hủy bỏ, dịch vụ ăn uống đóng cửa. Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới tiêu thụ đồ uống, nhất là đồ uống có cồn.
Mỗi năm có từ 230-280 triệu lít rượu thủ công được tung ra thị trường. Không công bố chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ, không tem, nhãn, rượu thủ công tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng.
Chúng ta thường nghe nói nhiều về các loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch, vậy còn những thực phẩm và thói quen làm chức năng này của cơ thể yếu đi thì sao?