Điểm tin kinh doanh 9/12: Giá vàng: Vẫn trên 74 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tròn trơn bật tăng mạnh

Việt Báo (Tổng hợp)| 09/12/2023 06:00

Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính năm 2022; Giá USD tự do bất ngờ tăng mạnh

gia-vang-02-08-60-831-1-1151-811.jpg

- Giá vàng: Vẫn trên 74 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tròn trơn bật tăng mạnh

Theo ghi nhận, giá vàng hôm 8/12 trụ vững trên mức 74,1 triệu đồng/lượng đối với mặt hàng vàng miếng SJC và cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng; riêng giá vàng nhẫn tròn trơn tăng 600.000 đồng/lượng.

Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều 8/12, giá vàng trên thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 73,100 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 200.000 đồng/lượng) và 74,120 triệu đồng/lượng bán ra (ổn định so với hôm 7/12).

Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội đang là 73 triệu đồng/lượng mua vào (ổn định so với giá hôm qua) và 74,100 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng so với giá hôm 7/12).

Tương tự, giá vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh cũng đang mua vào với giá 73,100 triệu đồng/lượng (tăng 100.000 đồng/lượng với giá hôm qua) và 74,100 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng so với giá hôm 7/12).

Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh cũng đang mua vào ở mức 61 triệu đồng/lượng (ổn định so với giá hôm qua) và bán ra ở mức 62,100 triệu đồng/lượng (ổn định so với giá hôm 7/12).

Vàng PNJ tại Hà Nội cũng giao dịch ở mức 61 triệu đồng/lượng (ổn định so với giá hôm 7/12).

Giá vàng miếng SJC Phú Quý tăng mạnh ở cả chiều mua vào – bán ra; hiện đang niêm yết ở mức 73,050 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 350.000 đồng/lượng) và bán ra với giá 74,050 triệu đồng/lượng (tăng 50.000 đồng/lượng so với giá hôm 7/12).

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá Vàng Rồng Thăng Long ở mức 61,330 - 62,430 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Công ty Vàng bạc đá quý TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC mức 72,900 - 74,100 triệu đồng/lượng chiều mua vào – bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng. Giá nhẫn tròn trơn loại 1-2-5 chỉ ở mức 60,950 - 62 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

Như vậy, hôm nay, giá vàng miếng SJC trụ vững trên mức 74,1 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng; riêng giá vàng nhẫn tròn trơn tăng 600.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14 triệu đồng; chênh lệch giá mua vào bán ra gần 1 triệu đồng/lượng.

- Giá USD tự do bất ngờ tăng mạnh

Trong khi USD giao dịch tại các ngân hàng vẫn ổn định, giá USD tự do bất ngờ tăng khoảng 60 đồng so với hôm 7/12.

Ngày 8/12, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.951 đồng/USD, giảm nhẹ so với hôm 7/12.

Giá USD ở các ngân hàng được giao dịch quanh 24.060 đồng/USD mua vào, 24.400 đồng/USD bán ra, giảm 30 đồng/USD so với hôm qua. Giá USD ngân hàng biến động trong biên độ hẹp những ngày qua.

Trong khi đó, giá USD tự do được một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM sáng nay giao dịch quanh 24.630 đồng/USD mua vào, 24.680 đồng/USD bán ra, tăng khoảng 60 đồng so với hôm qua. Giá USD tự do có xu hướng nhích lên trong những ngày gần đây. Hiện giá USD tự do đang cao hơn USD trong ngân hàng gần 300 đồng.

Trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô tháng 12, Công ty chứng khoán SSI cho biết VNĐ tăng giá so với USD nhờ diễn biến hạ nhiệt của USD. Trong tháng 11, tỉ giá USD/VNĐ giảm 1,2% so với tháng trước - đưa mức tăng kể từ đầu năm thu hẹp về 2,7%.

- Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính năm 2022

Trong bối cảnh thị trường quốc tế phục hồi chậm, các đường bay trong nước là nhân tố quyết định giúp Vietnam Airlines vượt kế hoạch vận tải hành khách cũng như doanh thu trong năm 2022.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - HVN) chính thức công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Theo đó, doanh thu hợp nhất cả năm 2022 đạt 71.701 tỷ đồng, cao hơn 20% so với kế hoạch mà đại hội cổ đông đề ra và gấp 2,5 lần kết quả năm 2021 nhờ lượng khách nội địa tiếp tục hồi phục. Tuy nhiên, Tổng công ty vẫn chưa thể thoát lỗ.

Cụ thể, kết thúc năm tài chính 2022, Vietnam Airlines phải ghi nhận lỗ kế toán hợp nhất trước thuế là 10.945 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ lỗ 8.840 tỷ đồng.

Chênh lệch chi - thu tỷ giá đưa vào kết quả kinh doanh năm 2022 là 1.269 tỷ đồng, tăng 666 tỷ đồng so với kế hoạch. Trong đó, chi phí chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản công nợ ngoại tệ cuối kỳ trong năm 2022 là 804 tỷ đồng.

Vì những nhân tố trên, kết quả kinh doanh năm 2022 của Vietnam Airlines vẫn chưa thể cải thiện tương ứng với tốc độ tăng trưởng của sản lượng hành khách.

- UOB duy trì dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam ở mức 5%

UOB kỳ vọng động lực từ quý 3/2023 sẽ được tiếp tục trong quý cuối cùng của năm, đặc biệt là với nhiều chính sách hỗ trợ trong nước.

Theo dự báo mới đây từ Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB (United Overseas Bank), tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam đã tăng tốc mạnh hơn lên 5,33% so với cùng kỳ trong quý 3/2023, từ mức 4,14% so với cùng kỳ trong quý 2/2023.

Mức tăng trưởng này được hỗ trợ từ sự cải thiện trong hoạt động xuất nhập khẩu thương mại, sản xuất và tiêu dùng nội địa, sau khi gặp khó khăn trong nửa đầu năm 2023.

"Dữ liệu công bố trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 một lần nữa khẳng định rằng các hoạt động kinh tế đã ổn định và trong một số lĩnh vực được cải thiện rõ rệt so với nửa đầu năm", báo cáo nhận định.

Cụ thể, doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 10,1% so với cùng kỳ trong tháng 11 từ mức 7,0% trong tháng 10 và là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 5. Sản xuất công nghiệp tăng 5,8% so với cùng kỳ trong tháng 11, nhờ sản lượng sản xuất tăng 6,3%, nâng tổng mức tăng trưởng sản xuất công nghiệp tính từ đầu năm đến nay lên 1,0%.

Chỉ số tính từ đầu năm đến nay của cả lĩnh vực sản xuất công nghiệp và chế tạo đã trở lại tích cực kể từ tháng 9, sau khi dao động trong vùng tiêu cực vào đầu năm 2023. Sản lượng sản xuất đã tăng tốc không ngừng kể từ khi ghi nhận mức âm vào tháng 5, cho thấy động lực tăng trưởng của ngành có thể sẽ kéo dài đến năm 2024.

Theo UOB, việc cắt giảm lãi suất từ ​​Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã giúp giảm chi phí kinh doanh, trong khi Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Mới đây nhất, Quốc hội đã chính thức thông qua quyết định cắt giảm 2 điểm phần trăm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%, có hiệu lực từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2024.

"Những biện pháp này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp và sẽ khuyến khích tăng trưởng sản xuất và kinh doanh cao hơn nữa", UOB nhận định.

- TP HCM sẽ phát hành trái phiếu hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2024

HĐND TP HCM chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 theo đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của UBND TP HCM xây dựng. Khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2024 sẽ hơn 5.000 tỷ đồng.

Chiều 8/12, kỳ họp thứ 13 HĐND TP HCM khóa X đã thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2024. Theo đó, HĐND TP HCM thống nhất phê duyệt kế hoạch vay chính quyền địa phương năm 2024 của thành phố với tổng mức vay là hơn 9.700 tỷ đồng.

Về mục đích, vay để bù đắp bội chi ngân sách là hơn gần 9.000 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là hơn 750 tỷ đồng. Về hình thức, vay từ nguồn vốn Chính phủ về cho vay lại là hơn 4.700 tỷ đồng và vay trong nước là hơn 5.000 tỷ đồng.

HĐND TP HCM cũng phê duyệt kế hoạch trả nợ chính quyền địa phương năm 2024 của thành phố với tổng số trả nợ gốc, lãi và phí các khoản vay của thành phố năm 2024 là hơn 1.900 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐND TP HCM chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 theo đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của UBND TP HCM xây dựng với khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2024 hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 9/12: Giá vàng: Vẫn trên 74 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tròn trơn bật tăng mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO