Điểm tin kinh doanh 9/10: Giá vàng tăng lên mức cao nhất năm, áp sát kỷ lục 70 triệu/lượng

Việt Báo (Tổng hợp)| 09/10/2023 06:00

Tiền gửi vào hệ thống ngân hàng sụt giảm; Gần 35.000 tỷ đồng nợ thuế đã được thu

vang-nhan-hoang-ha-1-1378-1194-1236-1100-1084.jpg

- Giá vàng tăng lên mức cao nhất năm, áp sát kỷ lục 70 triệu/lượng

Giá vàng trong nước có nhiều biến động và tiến sát đến mức cao kỷ lục - 70 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới vẫn ở mức thấp trong nhiều ngày qua.

Tính đến 8h30 ngày 8/10, giá vàng trong nước có biến động nhẹ so với kết phiên giao dịch chiều ngày hôm trước. Vàng SJC đang ở vùng đỉnh cao nhất từ đầu năm đến nay, và chỉ thua mốc lịch sử khoảng 70 triệu đồng/lượng lập được vào tháng 5 năm ngoái.

Cụ thể, giá vàng SJC hiện đang được niêm yết ở mức 68,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 69,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong khi đó, tại PNJ, giá vàng hiện đang ở mức 68,5 triệu đồng/lượng mua vào và 69,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng trong nước ở mức 68,52 triệu đồng/lượng và 69,18 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng tại DOJI giảm nhẹ ở chiều mua vào, còn 68,25 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra ở mức 69,25 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng giảm ở chiều bán ra, xuống còn 69,18 triệu đồng/lượng và mua vào ở mức 68,52 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, giá vàng thế giới tiếp tục chứng kiến chuỗi giảm dài nhất trong 7 năm qua với giá dao động như là thấp nhất kể từ tháng 3 năm nay. Tính đến 9h20 ngày 8/10, giá vàng thế giới ở mức 1,832.59 USD/ounce, tăng 0,62% so với kết phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới vẫn ở mức thấp.

Giá vàng đã rơi thẳng xuống mức thấp kỷ lục khi Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu lao động khả quan hơn dự kiến.

Trong ngắn hạn, một số nhà phần tích cho rằng, vàng có nguy cơ giảm sâu hơn khi đối mặt với lợi suất trái phiếu cao và sức mạnh của đồng USD.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn lạc quan rằng giá vàng sẽ sớm quay đầu tăng trở lại trong thời gian tới. Ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho rằng, mặc dù không loại trừ khả năng giá vàng rơi xuống mức 1.800 USD/ounce nhưng rủi ro thị trường gia tăng có thể khiến mức giá hiện tại của vàng trở thành điểm vào hấp dẫn.

“Ngay cả khi lợi suất trái phiếu tăng cao hơn thì mọi người cũng nên mua vàng ở mức hiện tại. Bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng sẽ giúp thúc đẩy đà tăng của giá vàng”, ông nói.

- Tiền gửi vào hệ thống ngân hàng sụt giảm

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã rút ra khỏi hệ thống ngân hàng tới hơn 74.000 tỷ đồng trong tháng 7, trong khi tăng trưởng tiền gửi khối dân cư cũng hạ nhiệt.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thống kê mới nhất về tổng lượng tiền gửi của dân cư và tổ chức kinh tế vào hệ thống ngân hàng tính đến hết tháng 6/2023.

Theo đó, tổng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng tính đến hết tháng 7 chỉ đạt hơn 12,299 triệu tỷ đồng, giảm hơn 67.500 tỷ đồng so với cuối tháng 6 (gần 12,367 triệu tỷ đồng).

Sự suy giảm tiền gửi của các tổ chức kinh tế là nguyên nhân chính khiến tổng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng giảm sút sau thời gian dài tăng liên tục. Sau tháng 6 bất ngờ tăng vọt thì tiền gửi của nhóm khách hàng này đã sụt giảm trở lại trong tháng 7 (trước đó, tiền gửi tổ chức kinh tế đã giảm liên tiếp trong 5 tháng đầu năm).

Theo đó, tính riêng trong tháng 7, các tổ chức kinh tế đã rút ra khỏi hệ thống ngân hàng khoảng 74.200 tỷ đồng, khiến lượng tiền gửi của nhóm này tại ngân hàng giảm chỉ còn hơn 5,9 triệu tỷ đồng. Con số này cũng thấp hơn 0,74% so với thời điểm cuối năm ngoái.

Trong khi ở chiều ngược lại, tiền gửi của dân cư tiếp tục gia tăng. Cụ thể, tính đến hết tháng 7, số dư tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng thêm hơn 6.700 tỷ đồng so với tháng trước và tăng 8,93% so với cuối năm 2022.

- Fed có thể thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa

Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), bà Michelle Bowman, vừa khẳng định lại quan điểm rằng lạm phát tiếp tục ở mức quá cao mặc dù đã đạt được tiến bộ “đáng kể” trong việc hạ nhiệt và Fed có thể thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

“Tôi cho rằng việc Fed tiếp tục tăng lãi suất và giữ ở mức hạn chế trong một thời gian là phù hợp để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời”, bà Bowman cho biết.

Bà vẫn sẵn sàng ủng hộ việc tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới nếu dữ liệu cho thấy tiến trình giảm lạm phát đã bị đình trệ hoặc quá chậm để đưa lạm phát lên 2% một cách kịp thời.

Bà Bowman cũng cho rằng các sửa đổi dữ liệu gần đây làm phức tạp thêm việc dự báo nền kinh tế sẽ phát triển như thế nào, đồng thời lưu ý rằng những thay đổi tăng trưởng việc làm trong các báo cáo trước đây của chính phủ đã góp phần củng cố quyết định của bà vào tháng trước về việc Fed thay đổi lãi suất chuẩn ở mức 5,25 - 5,50%.

- Doanh nghiệp có vốn nhà nước đạt doanh thu hơn 2,7 triệu tỉ đồng, nợ phải trả hơn 2 triệu tỉ

Theo báo cáo của Chính phủ, doanh nghiệp có vốn nhà nước đạt doanh thu 2,7 triệu tỉ đồng và có nợ phải trả là hơn 2 triệu tỉ đồng.

Chính phủ vừa có báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2022.

Theo báo cáo, đến cuối năm 2022, cả nước có 827 doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước. Trong số đó, 478 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 151 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Tổng tài sản doanh nghiệp nhà nước lên tới 3.821.459 tỉ đồng, tăng 4% so với năm 2021, còn vốn chủ sở hữu là 1.807.999 tỉ đồng.

Trong khi đó, tổng giá trị vốn nhà nước đang đầu tư tại các doanh nghiệp nhà nước là 1.712.644 tỉ đồng, tăng 3% so với năm 2021.

Năm 2022, các doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước đạt tổng doanh thu 2.752.607 tỉ đồng, tăng 29% so với năm 2021.

Lãi trước thuế đạt 247.905 tỉ đồng, tăng 23% so với năm 2021. Theo đó, khối các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con là 224.495 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2021, chiếm 91% tổng lãi phát sinh trước thuế.

Báo cáo cũng cho thấy, tổng nợ phải trả là 2.050.044 tỉ đồng, tăng 6% so với năm 2021; trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 55% tổng số nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nước. Tổng giá trị các khoản phải thu là 576.481 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2021.

- Gần 35.000 tỷ đồng nợ thuế đã được thu

Theo Tổng cục Thuế, trong tháng 9 nợ thuế đã được thu ước đạt 4.502 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9/2023 ước thu nợ thuế được 34.610 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/9/2023 là 153.116 tỷ đồng, giảm 0,4% so với thời điểm ngày 31/8/2023, tăng 3,6% so với thời điểm ngày 31/12/2022, tăng 9,3% so với cùng năm 2022.

Tính đến cuối tháng 9/2023, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu năm 2023 là 7,7%.

Để giảm số nợ thuế so với tháng 8, Tổng cục Thuế đã có văn bản yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ.

Ái nữ nhà đại gia Đỗ Minh Phú giữ chức Tổng giám đốc DOJI

Con gái của Chủ tịch Tập đoàn DOJI Đỗ Minh Phú, bà Đỗ Vũ Phương Anh vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc DOJI thay cho em trai là ông Đỗ Minh Đức.

Theo thông tin mới nhất từ CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, bà Đỗ Vũ Phương Anh sẽ giữ vị trí Tổng giám đốc thay cho em trai là Đỗ Minh Đức, sau hơn 6 năm là Tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch.

Sau khi rời ghế CEO, ông Đức đảm nhiệm vai trò mới là Phó chủ tịch thường trực tập đoàn DOJI.

Ông Minh Đức và bà Phương Anh đều là hai con của ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn DOJI.

Bà Đỗ Vũ Phương Anh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và quản trị nguồn nhân lực. Bà từng giữ chức Phó Tổng giám đốc Nguồn nhân lực và cải cách hệ thống của CTCP Diana, Phó Tổng giám đốc Nguồn nhân lực – vận hành của Tập đoàn DOJI, Phó chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc DOJI.

Ngoài công tác tại DOJI, bà Phương Anh hiện còn là giảng viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 9/10: Giá vàng tăng lên mức cao nhất năm, áp sát kỷ lục 70 triệu/lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO