Điểm tin kinh doanh 8/4: Giá vàng lấy đà để tăng cao chót vót

Việt Báo (Tổng hợp)| 08/04/2023 06:00

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng gấp 13 lần, gần 90% là bất động sản; Kinh doanh thuận lợi, Sabeco (SAB) nâng cổ tức cho cổ đông lên 50% và thưởng cổ phiếu 100%

- Giá vàng hôm 7/4: Lấy đà để tăng cao chót vót

Giá vàng hôm 7/4 trong nước tuy giảm nhẹ nhưng vẫn vượt qua mốc 67 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm 7/4 ở thị trường trong nước giảm nhẹ trong bối cảnh giá vàng thế giới đi xuống. Lúc 8 giờ 45, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 66,45 triệu đồng/lượng, bán ra 67,05 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm trước đó.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch ổn định quanh 55,4 triệu đồng/lượng mua vào, 56,5 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, giá vàng hôm 7/4 không có nhiều biến động đối với cả vàng trang sức lẫn vàng SJC, sức mua trên thị trường tiếp tục yếu.

Chốt phiên giao dịch 6/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,12 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

Tới 10h06' hôm ngày 7/4, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.007,6 USD/ounce, giảm 7,7 USD/ounce so với đêm trước đó. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.026,4 USD/ounce, giảm 5,7 USD/ounce so với đêm trước đó.

Sáng 7/4, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 57,17 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) thấp hơn khoảng 9,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trong phiên 6/4 giao dịch ở mức 2.015,3 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 2.032,1 USD/ounce.

Giá vàng kỳ hạn tháng 6 đã vượt mức 2.000 USD/ounce, mức cao nhất trong 12 tháng qua.

Chuyên gia dự báo giá vàng thế giới đang trong lộ trình tiến sát tới mức cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh suy thoái kinh tế và Fed có thể sớm cắt giảm lãi suất.

- Gần 150.000 lao động mất việc, gần 300.000 lao động bị giãn việc

Tổng cục Thống kê cho biết, quý I vừa qua, tình trạng doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng tiếp diễn, dẫn đến hàng trăm nghìn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc. Ba tháng đầu năm, cả nước có gần 150.000 lao động mất việc, gần 300.000 người bị giãn việc.

Số lao động mất việc, thiếu việc làm ở vùng Đông Nam Bộ, trong đó có TPHCM lại tăng lên. Trong đó, tập trung đa số (55,2%) ở các lao động thuộc các ngành dệt may. Nhóm da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử chiếm tỷ trọng tương ứng là 19,5%; 18,6% và 17%.

Lao động mất việc tập trung ở các tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như Đồng Nai khoảng gần 32.600 người, Bình Dương gần 22.000 người, Bắc Ninh 14.000 người, Bắc Giang khoảng 7.700 người…

- Samsung tìm cách 'cứu' lợi nhuận

Samsung vừa tuyên bố cắt giảm sản lượng chip nhớ - động thái sẽ hỗ trợ giá chip nhớ phục hồi. Đây là điều mà toàn ngành công nghiệp này trông chờ.

CNBC đưa tin hôm 7/4, Samsung Electronics cho biết sẽ cắt giảm "đáng kể" sản lượng chip. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang lao đao vì nhu cầu chip toàn cầu sụt giảm, dẫn tới giá lao dốc nghiêm trọng.

Động thái bất thường của nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới được đưa ra ngay sau khi hãng báo cáo kết quả sơ bộ quý I, cho thấy lợi nhuận hoạt động giảm mạnh từ 14.120 tỷ won xuống 600 tỷ won.

Đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.

- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng gấp 13 lần, gần 90% là bất động sản

Số liệu thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu cho thấy phát hành trái phiếu doanh nghiệp có sự khởi sắc, song riêng tuần cuối tháng 3/2023 vẫn có 21 lô trái phiếu chậm thanh toán.

Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, trong tháng 3/2023, có 11 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành đạt 26.425 tỷ đồng. Con số này cao gấp 13,2 lần tháng 2/2023. Trong đó, hơn 88,6% lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới là của doanh nghiệp bất động sản.

Mặc dù thị trường khởi sắc trở lại, song áp lực mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của doanh nghiệp phát hành vẫn rất lớn. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 3/2023 là gần 14.300 tỷ đồng (tăng 137% so với tháng trước và tăng 64% so với cùng kỳ tháng 3/2022).

- Cổ phiếu HNG của HAGL Agrico bị đưa vào diện kiểm soát

Cổ phiếu HNG sẽ chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/4, do HAGL Agrico liên tiếp thua lỗ trong nhiều năm liền.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).

Theo đó, cổ phiếu HNG sẽ chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/4, do HAGL Agrico liên tiếp thua lỗ trong nhiều năm liền, theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -1.119 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 là -3.576,45 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2022, Công ty này lỗ lũy kế hơn 7.000 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn của HAGL Agrico đã vượt quá tài sản ngắn hạn 4,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng vi phạm một số điều khoản của các khoản vay như không mua bảo hiểm cho tài sản bảo đảm theo cam kết trong hợp đồng tín dụng, giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn quy định trong hợp đồng. Do đó, cơ quan kiểm toán E&Y đưa ra ý kiến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

- Kinh doanh thuận lợi, Sabeco (SAB) nâng cổ tức cho cổ đông lên 50% và thưởng cổ phiếu 100%

Sau khi vượt hơn 20% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2022, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB - sàn HoSE) nâng thêm cổ tức 15% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100% cho cổ đông hiện hữu.

Sabeco vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 27/4 tại TP. HCM.

Trong năm 2023, Sabeco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 40.272 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 5.775 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện trong năm 2022.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 8/4: Giá vàng lấy đà để tăng cao chót vót
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO