Điểm tin kinh doanh 8/2: Vàng trong nước tăng mạnh ngày giáp Tết, vàng 9999 lập đỉnh lịch sử

Việt Báo (Tổng hợp)| 08/02/2024 06:00

Việt Nam nằm trong top 10 nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới năm 2023; Hơn 125.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng đầu năm 2024

gia-vang-hom-nay-ngay-19-1-17056414879251938215727.jpg

- Vàng trong nước tăng mạnh ngày giáp Tết, vàng 9999 lập đỉnh lịch sử

Giá vàng 9999 trong ngày 7/2 (28 tháng Chạp) đã lập đỉnh lịch sử và giá vàng SJC cũng tăng lên sát 79 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 15 giờ, tại TP. HCM, Tập đoàn Doji giao dịch vàng SJC ở mức 76,55 triệu đồng/lượng mua vào và 78,85 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều hôm trước. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC cũng tăng 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán lên 76,7 triệu đồng/lượng mua vào và 78,92 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng 9999 cũng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh tăng, trong đó có doanh nghiệp niêm yết vàng 9999 sát 66 triệu đồng/lượng - lập đỉnh lịch sử.

Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng 9999 ở mức 64,88 triệu đồng/lượng mua vào và 65,98 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 250.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước đó. Đây là doanh nghiệp niêm yết vàng 9999 cao nhất thị trường.

Với mức giá này, vàng 9999 trên thị trường đã lập đỉnh lịch sử. Công ty SJC cũng niêm yết vàng 9999 ở mức 63,4 triệu đồng/lượng mua vào và 64,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước đó. Công ty PNJ cũng tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán lên 63,4 triệu đồng/lượng mua vào và 64,55 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 7/2 (giờ Việt Nam) phục hồi lên 2.035,2 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD so với sáng qua. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank tương đương khoảng 60,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 18,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng 9999 khoảng 4,5 – 5,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi sau khi dữ liệu kinh tế châu Âu vừa được công bố kém tích cực. Bên cạnh đó, sức mạnh đồng USD suy giảm, chỉ số DXY (Dollar -Index) quay đầu giảm về 103.785 điểm. Cùng với đó, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, khiến Liên hợp quốc phải họp khẩn vào ngày 6-2 đã thúc đẩy nhà đầu tư quay lại mua vàng khiến giá vàng phục hồi mạnh trên ngưỡng 2.020 USD/ounce.

- Ông Phan Đình Tuệ là tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways

Hãng hàng không Bamboo Airways đã ban hành Nghị quyết bầu ông Phan Đình Tuệ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028. Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/2/2024.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Phan Đình Tuệ là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Bamboo Airways.

Việc bầu ông Phan Đình Tuệ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bamboo Airways là một phần trong tiến trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nhằm đáp ứng các điều kiện cần thiết cho mục tiêu phát triển giai đoạn mới của hãng.

Trong giai đoạn giữ vị trí cấp cao tại Bamboo Airways, ông Phan Đình Tuệ đã trực tiếp tham gia điều hành và đóng góp đưa Bamboo Airways thực hiện được một số mục tiêu quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực về mô hình kinh doanh, cơ cấu đội tàu bay, cơ cấu nhân sự, năng lực tài chính...

Trên cơ sở này, Hội đồng Quản trị Bamboo Airways tín nhiệm và đề cử ông Phan Đình Tuệ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 để cùng ban lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc hãng.

- Việt Nam nằm trong top 10 nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới năm 2023

Báo cáo hằng quý của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy các nhà đầu tư và hộ gia đình Trung Quốc là những người tiêu dùng vàng lớn vào năm 2023, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với kim loại này tăng mạnh.

Theo cơ quan này, nhu cầu đầu tư của Trung Quốc đối với vàng - thỏi và tiền xu - đã tăng 28% vào năm ngoái lên 280 tấn. Tiêu thụ trang sức cũng tăng 10% lên 630 tấn. Nhìn chung, lượng mua vàng đạt gần 960 tấn vào năm 2023.

Louise Street, nhà phân tích thị trường cấp cao tại WGC cho biết:“Trung Quốc là chìa khóa cho rất nhiều điều đã xảy ra trong năm ngoái. Khi bạn nhìn vào lĩnh vực tiêu dùng, Trung Quốc không phải là yếu tố ấn định giá nhưng họ đang cung cấp mức giá sàn”.

Người tiêu dùng lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ, chứng kiến ​​tổng lượng mua vàng giảm xuống còn 748 tấn vào năm 2023. Tiếp theo là Mỹ (249 tấn), Türkiye (201,6 tấn) và Iran (71,8 tấn). Top 10 còn có Nga, Đức, Ai Cập, Việt Nam và Ả Rập Xê-út.

Báo cáo chỉ ra rằng cùng với nhu cầu tăng vọt từ các ngân hàng trung ương toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng của Trung Quốc đã giúp đẩy giá kim loại màu vàng lên mức cao kỷ lục trong tháng 12/2023 và duy trì ở mức trên 2.000 USD/troy ounce trong năm nay.

Theo WGC, tổng nhu cầu vàng trên toàn thế giới vào năm 2023 đạt mức cao kỷ lục ở mức 4.899 tấn, trong đó mức đầu tư vào vàng thỏi và tiền xu trong năm 2023 giảm nhẹ và mức tiêu thụ trang sức duy trì ổn định ở mức 2.093 tấn.

thanh-toan-khong-tien-mat-tang-truong-tich-cuc-nam-2023-2-.jpg

- VinFast tham dự triển lãm ô tô quốc tế Indonesia 2024

VinFast Auto cho hay sẽ tham dự Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024 từ ngày 15/02 đến 25/02/2024.

Trong khuôn khổ triển lãm IIMS 2024, VinFast sẽ trưng bày dải xe điện thuộc đa dạng phân khúc. Đây cũng là lần đầu tiên VinFast giới thiệu đến thị trường quốc tế các mẫu xe điện tay lái nghịch.

Chính thức gia nhập thị trường Indonesia, VinFast đặt mục tiêu giới thiệu đến khách hàng địa phương thêm nhiều lựa chọn giao thông xanh thú vị. Bên cạnh dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu di chuyển và khả năng tài chính của nhiều nhóm khách hàng, công ty sẽ chú trọng mang đến những chính sách hậu mãi vượt trội cũng như chính sách bán hàng linh hoạt nhằm đưa xe điện VinFast đến gần hơn với mọi người, mọi nhà tại Indonesia.

Ông Trần Quốc Huy, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, chia sẻ: “VinFast rất vinh dự được ra mắt thương hiệu tại thị trường Indonesia thông qua triển lãm IIMS 2024. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng địa phương thêm nhiều lựa chọn di chuyển thân thiện với môi trường, cùng với sự cam kết đồng hành xuyên suốt hành trình sở hữu xe điện; từ đó, truyền cảm hứng cho mọi người cùng khám phá những tiềm năng không giới hạn của cuộc sống hiện đại và tương lai di chuyển xanh”.

- Hơn 125.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng đầu năm 2024

Theo dữ liệu của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), thị trường chứng khoán đón 125.169 tài khoản mới của nhà đầu tư trong nước trong tháng đầu năm nay, cao gấp 3 lần con số mở mới vào tháng 12/2023.

Trong số tài khoản chứng khoán mở mới này có đến 125.048 tài khoản thuộc về nhà đầu tư cá nhân, còn lại một phần rất nhỏ của nhà đầu tư tổ chức. Đây là mức mở mới cao nhất trong 4 tháng trở lại đây. Tính đến ngày 31/1, thị trường có hơn 7,37 triệu tài khoản của nhà đầu tư trong nước, trong đó 7,35 triệu tài khoản của các cá nhân.

Đối với khối ngoại, số lượng tài khoản mở mới trong tháng đầu năm là 187. Hầu hết cũng là tài khoản của cá nhân nước ngoài, còn tổ chức nước ngoài chỉ mở thêm 6 tài khoản trong tháng đầu năm.

Số lượng tài khoản chứng khoán mới tham gia thị trường tăng vọt sau giai đoạn giảm mạnh bởi hoạt động rà soát dữ liệu nhà đầu tư. Bên cạnh đó, con số cũng nhích lên đáng kể so với tháng 12/2023 nhờ diễn biến tích cực của VN-Index.

- Nhóm ngân hàng đưa VN-Index lên gần 1.200 điểm

Phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết âm lịch khép lại bằng dấu ấn đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, khi đồng loạt tăng và hút dòng tiền mạnh đã giúp lực cầu lan tỏa rộng, giúp VN-Index chạm gần tới kháng cự mạnh 1.200 điểm.

Sau phiên sáng tăng nhẹ và giao dịch khá tích cực, thị trường bước vào phiên chiều khởi sắc hơn khi sắc xanh phủ rộng hơn trên bảng điện tử, cùng sự hỗ trợ đắc lực của nhóm cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn nhất thị trường là ngân hàng đồng loạt tăng, đã giúp VN-Index dần bứt lên và chạm gần kháng cự 1.200 điểm, nhưng đáng tiếc chưa thể chinh phục được ngưỡng này khi đóng cửa.

Chốt phiên, sàn HOSE có 356 mã tăng và 110 mã giảm, VN-Index tăng 10,05 điểm (+0,85%), lên 1.198,53 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 685,6 triệu đơn vị, giá trị 15.505,7 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 6% cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 20,9 triệu đơn vị, giá trị 556,2 tỷ đồng.

Như đã đề cập, nhóm cổ phiếu ngân hàng là những nhân tố chính thúc đẩy thị trường, trong đó, điểm sáng thuộc về hai mã lớn CTG và TCB.

Theo đó, TCB +4,63% lên 37.300 đồng, khớp 11,1 triệu đơn vị và CTG +3,2% lên 35.500 đồng, khớp hơn 13,5 triệu đơn vị.

Các mã khác như VIB, VPB, OCB, MBB, TPB, HDB nhích từ 1,4% đến gần 2,5%, còn lại ACB, VCB, STB, SHB, MSB, LPB, BID, SSB, cũng đóng cửa trong sắc xanh. Dòng tiền chảy vào nhóm này cũng gia tăng, với SHB và MBB dẫn đầu khi có 22,7 triệu và 21,1 triệu đơn vị, các mã VPB, VIB, ACB, STB, TPB khớp 10,7 triệu đến hơn 14,6 triệu đơn vị.

Thêm vào đó, nhiều bluechip đảo chiều nhích lên và chỉ còn MWG giảm nhẹ, trong khi VNM, POW, GAS đứng tham chiếu cũng đã góp thêm phần tích cực đến thị trường.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 8/2: Vàng trong nước tăng mạnh ngày giáp Tết, vàng 9999 lập đỉnh lịch sử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO