Điểm tin kinh doanh 8/12: Giá vàng biến động trái chiều

Việt Báo (Tổng hợp)| 08/12/2023 06:00

Ngành nghề nào được dự báo sẽ có mức lương cao nhất trong năm 2024?; Cổ phiếu chứng khoán, bất động sản lao dốc, VN-Index giảm gần 5 điểm

vang-30-11-2-17013115900761464890629.jpg

- Giá vàng biến động trái chiều

Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 7/12, thị trường vàng trong nước biến động trái chiều, thế giới tăng nhẹ.

Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 73 triệu đồng/lượng mua vào và 74,22 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP HCM, giá vàng SJC ngày 7/12 đang mua vào mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng/lượng. Như vậy, so với chốt phiên hôm trước đó, giá vàng SJC giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang là 72,9 triệu đồng/lượng mua vào và 74,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm trước đó. Giá vàng Doji ngày 7/12 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 73,2 triệu đồng/lượng mua vào và 74,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 73,03 triệu đồng/lượng mua vào, 74,08 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 170.000 đồng/lượng ở chiều mua và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm trước đó.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 7/12, biến động trái chiều ở một số thương hiệu vàng.

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến trưa 7/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 7/12 đảo chiều tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 6,9 USD lên 2.025,6 USD/ouonce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.043,7 USD/ouce, tăng 7,4 USD so với rạng sáng qua.

Vàng thế giới nhích nhẹ trong phiên giao dịch giữa tuần khi được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu giảm.

Dự báo về xu hướng giá vàng, một số chuyên gia cho rằng, các nhà đầu tư vàng nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận các đợt bán tháo tiếp theo trên thị trường kim loại quý. Họ cho rằng, thị trường đang kỳ vọng quá sớm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào năm tới.

Theo Suki Cooper, nhà phân tích kim loại quý tại Ngân hàng Standard Chartered, dù việc cắt giảm lãi suất chắc chắn sẽ xảy ra nhưng điều đó sẽ không được thực hiện ngay lập tức.

Chuyên gia này cho rằng, hành động giá của vàng trong ngắn hạn sẽ được thúc đẩy bởi sức khỏe của thị trường lao động Mỹ. Theo bà, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng có thể buộc Fed phải điều chỉnh theo kỳ vọng của thị trường.

Nhà phân tích kim loại quý Carsten Fritsch của Commerzbank cho biết ông không mong đợi Fed hay Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm tới. Dù dự báo thị trường sẽ chứng kiến một đợt trượt dài trong ngắn hạn, nhưng chuyên gia này vẫn lạc quan cho rằng kim loại quý này sẽ tăng vững chắc lên 2.100 USD/ounce vào nửa cuối năm 2024 khi Fed bắt đầu hạ lãi suất.

Một số nhà phân tích lưu ý các nhà đầu tư nên theo dõi sẽ là mức 2.000 USD/ounce khi thị trường chứng kiến đợt chốt lời sau khi vàng tăng đột biến lên mức cao mọi thời đại.

Với giá vàng trong nước biến động trái chiều và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.025,6 USD/ounce (tương đương gần 59,7 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng ngày 7/12 tại thị trường vàng trong nước và thế giới là trên 14 triệu đồng/lượng.

- Payoo nhận giải thưởng đối tác tiếp thị liên kết tốt nhất của Mastercard

Payoo vừa được Mastercard vinh danh cho hạng mục “Best Affiliate Marketing Partner in Cashless Payment” – Đối tác tiếp thị liên kết tốt nhất trong hoạt động thanh toán không tiền mặt.

Giải thưởng được trao tặng trong khuôn khổ chương trình Hội nghị khách hàng cuối năm của tổ chức thẻ quốc tế Mastercard diễn ra tại Hà Nội ngày 6/12 với sự tham gia của nhiều ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán. Trong chương trình, bên cạnh Payoo, Mastercard cũng vinh danh các ngân hàng đạt thành tích xuất sắc về tăng trưởng hoạt động kinh doanh thẻ.

Về giải thưởng Đối tác tiếp thị liên kết tốt nhất trong hoạt động thanh toán không tiền mặt, Mastercard đánh giá cao Payoo trong việc triển khai nền tảng khuyến mãi trên hệ thống POS tại các đối tác liên kết. Mastercard cũng ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng cao đối với các giao dịch thẻ Mastercard được thực hiện trong thời gian khuyến mãi so với các thời điểm thông thường.

Đồng thời khen thưởng Payoo vì những nỗ lực của trung gian thanh toán này trong việc cung cấp nền tảng khuyến mãi tích hợp công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho cả nhà bán hàng lẫn người dùng cuối.

- Ngành nghề nào được dự báo sẽ có mức lương cao nhất trong năm 2024?

Trong năm 2024, lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng được dự báo tiếp tục giữ vị trí đứng đầu trong những ngành nghề có mức lương cao nhất. Theo sau là Số hóa, Truyền thông và Công nghệ thông tin.

Năm 2024 được dự báo sẽ duy trì mức lương ổn định ở tất cả các ngành nghề. Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng Việc làm Xanh và Kỹ năng Xanh sẽ có xu hướng gia tăng.

Đây là thông tin được đưa ra tại cẩm nang Hướng dẫn Lương 2024 do ManpowerGroup Việt Nam chính thức công bố. Cuốn cẩm nang này dành cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang tìm kiếm những thông tin nhân sự giá trị về thị trường lao động Việt Nam.

Trong năm 2024, lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng được dự báo giữ vị trí đứng đầu trong những ngành nghề có mức lương cao nhất. Theo sau là Số hóa, Truyền thông và Công nghệ thông tin, với những công việc có thu nhập tốt nhất thuộc mảng Phần mềm và Công nghệ, Thương mại Điện tử.

Năm 2024, doanh nghiệp quan tâm hơn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng thấu hiểu nhu cầu của người lao động và có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực hơn. Danh sách việc làm năm nay xuất hiện vị trí Giám đốc Sức khỏe và Đời sống (ví dụ như trong lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng) với mức lương tương đương với các vị trí chuyên môn khác thể hiện mong muốn giúp nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Đặc biệt, năm 2024 dự báo sẽ cho thấy xu hướng việc làm “Xanh” gia tăng. Hướng dẫn Lương 2024 thấy một sự gia tăng đáng kể các vị trí việc làm liên quan đến phát triển bền vững/ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị), đi kèm với đó là mức lương, thưởng hậu hĩnh. Vị trí chuyên viên an toàn lao động (HSE Specialist) được trả khoảng 1.200-2000 USD/tháng trong khi lương của nhân sự giữ chức vụ Giám đốc An toàn Lao động (HSE Manager) có thể lên đến 9.000 USD/tháng.

- Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại liên doanh của Viettel tại Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc tại Công ty Star Telecom – công ty liên doanh của Viettel tại Lào (với thương hiệu Unitel), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.

Hơn 14 năm đầu tư tại Lào, Viettel đã góp phần phổ cập dịch vụ viễn thông, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Số lượng người dân Lào tiếp cận với di động đã tăng gấp 6 lần, từ 18% lên 100%. Hạ tầng mạng lưới của Unitel đã phủ sóng khắp đất nước tới 100% các huyện, trong đó 4G phủ sóng tới 70% (thủ phủ hơn 96%), góp phần đưa Lào trở thành một trong các nước có vùng phủ và tốc độ 4G tốt nhất Đông Nam Á, Internet tốc độ cao phổ cập đến toàn bộ nhân dân Lào.

Đến nay, Unitel hiện là nhà mạng viễn thông lớn nhất, là một trong những công ty đóng góp ngân sách nhiều nhất, được Đảng và Chính phủ hai nước ghi nhận là hình mẫu điển hình cho hợp tác kinh tế. Tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hơn 27.000 lao động.

Unitel có nhiều hỗ trợ tích cực cho chính phủ Lào trong chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng Chính phủ điện tử, Y tế thông minh… với tổng giá trị trên 33 triệu USD. Là đơn vị đầu tiên được Ngân hàng Trung ương Lào cho phép thử nghiệm mô hình Mobile Money, ví điện tử U-money của Unitel được mở rộng tới 80 nghìn điểm thanh toán tại 18/18 tỉnh, kết nối liên thông với tất cả các ngân hàng, đóng vai trò không nhỏ trong việc chuyển tiền cho người dân nghèo tại các khu vực chưa có ngân hàng...

Tại chuyến viếng thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng đặc biệt về thành công của Viettel với mô hình đầu tư liên doanh tại Lào, ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Unitel đã đạt được, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội, tạo công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của nước sở tại.

- Cổ phiếu chứng khoán, bất động sản lao dốc, VN-Index giảm gần 5 điểm

Chốt phiên ngày 7/12, với gần 300 mã giảm giá trong đó ở hầu hết nhóm cổ phiếu như chứng khoán, bất động sản, sản xuất… khiến VN-Index giảm 4,94 điểm xuống còn 1.121,49 điểm.

Đóng cửa, sàn HoSE có 205 mã tăng và 289 mã giảm, VN-Index giảm 4,94 điểm (-0,44%), xuống 1.121,49 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,33 tỷ đơn vị, giá trị 27.446,6 tỷ đồng, tăng 56% về khối lượng và 52% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 36,1 triệu đơn vị, giá trị 1.071 tỷ đồng.

Trong phiên hôm 7/12, ngoại trừ nhóm ngân hàng, hầu hết các nhóm ngành còn lại không những suy giảm mà còn suy giảm mạnh.

Cổ phiếu chứng khoán có SSI giảm tới 2,23%, VND giảm 3,3%, VCI giảm 3,41%, HCM giảm 2,06%, VIX giảm 3,32%, BSI giảm 3,53%, FTS giảm 3,72%, CTS giảm 3,83%, AGR giảm 2,68%.

Cổ phiếu bất động sản với các mã vốn hóa trên trung bình đều giảm đáng kể như: VHM giảm 1,85%, BCM giảm 1,82%, NVL giảm 4,37%, KDH giảm 1,09%, KBC giảm 2,57%, DIG giảm 2,94%, NLG giảm 2,75%, SJS giảm 2,36%, DXG giảm 3,76%, CII giảm 2,76%, SZC giảm 2,15%... Với các mã vốn hoá nhỏ hơn, "trồi lên" một số hiện tượng như DXS tăng 4,65%, CRE tăng 4,44%, HQC và QCG đều tăng kịch trần.

Ở nhóm sản xuất, mặc dù MSN tăng 2,25%, SAB tăng 0,61% nhưng cũng không làm bức tranh nhóm ngành này tươi sáng hơn là mấy. Sắc đỏ áp đảo sắc xanh, trong đó, GVR giảm 2,88%, VGC giảm 3,36%, GEX giảm 2,3%, DCM giảm 2,25%, HSG giảm 1,1%, DHG giảm 1,45%, DPM giảm 1,18%, SBT giảm 2,5%, BHN giảm 3,86%, DBC giảm 2,51%, VCF giảm 5,56%.

Cổ phiếu năng lượng cũng giao dịch kém khả quan khi GAS và PLX đều giảm trên 2%, POW giảm 0,43%; riêng PGV tăng nhẹ 0,21%. Tương tự là cổ phiếu bán lẻ khi MWG, PNJ và DGW giảm lần lượt 0,24%, 2% và 1,67% trong khi FRT nhích nhẹ 0,1%. Cổ phiếu hàng không cũng chẳng khá hơn khi VJC và HVN lần lượt mất đi 0,09% và 0,88% giá trị.

Điểm đáng chú ý hôm nay nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trên sàn HoSE chỉ ghi nhận 1 cổ phiếu suy giảm, chính là "đầu tàu" VCB với mức giảm 0,81%. Mặc dù mức tăng của các cổ phiếu ngân hàng trên sàn HoSE đều dưới 2% nhưng cũng đủ để chiếm đến 8 vị trí trong top 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index.

Trên sàn HNX, nhiều cổ phiếu cũng hãm được đà rơi đã giúp HNX-Index hồi phục dần dù chưa thể chạm tham chiếu. Chốt phiên, sàn HNX có 75 mã giảm và 90 mã giảm, HNX-Index giảm 1,79 điểm (-0,77%), xuống 231,84 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 185,1 triệu đơn vị, giá trị 3.682,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,12 triệu đơn vị, giá trị 28,7 tỷ đồng.

Trên UpCoM, đà giảm của UpCoM-Index cũng đã được chặn lại và chỉ số này nhích lên đôi chút so với mức cuối phiên sáng ở những phút cuối.

Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,61 điểm (-0,70%), xuống 85,71 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 50,9 triệu đơn vị, giá trị 666,1 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,13 triệu đơn vị, giá trị 12,5 tỷ đồng.

Trên thị trường phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đều đã tăng trở lại, với VN30F2312 tăng 7 điểm, tương đương +0,9% lên 1.112 điểm, khớp lệnh hơn 367.000 đơn vị, khối lượng mở hơn 62.800 đơn vị.

Trên thị trường chứng quyền, phiên này, CSTB2323 khớp lệnh tới hơn 9,8 triệu đơn vị và tăng 6,12% lên 520 đồng/cq, tiếp theo là CVPB2309 với 6,44 triệu đơn vị và tăng 4,9% lên 430 đồng/cq.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 8/12: Giá vàng biến động trái chiều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO