Điểm tin kinh doanh 30/6: Giá vàng: ‘Bất động’

Việt Báo (Tổng hợp)| 30/06/2024 06:00

Tăng trưởng tín dụng đạt 4,45%, hơn 600 nghìn tỷ được "bơm" ra nền kinh tế; VN-Index giảm gần 38 điểm trong tuần qua

gia-vang-6.png

- Giá vàng: ‘Bất động’

Giá vàng hôm 29/6, ở thị trường trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn đều đồng loạt đứng yên. Giá vàng thế giới cũng ''bất động'' so với phiên giao dịch buổi sáng.

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 74,98 triệu đồng/lượng mua vào, 76,98 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 28/6 ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 75,5 triệu đồng/lượng mua vào, 76,98 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 28/6 ở cả 2 chiều).

Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 74,98 triệu đồng/lượng mua vào, 76,98 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 28/6 ở cả 2 chiều).

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 75,5 triệu đồng/lượng mua vào, 76,98 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 28/6 ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 74,68 triệu đồng/lượng mua vào, 75,98 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và vàng PNJ tại Hà Nội: 73,95 triệu đồng/lượng mua, 75,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 28/6 ở cả 2 chiều).

Như vậy, giá vàng trong nước hôm 29/6, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đứng yên ở tất cả các thương hiệu.

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chiều 29/6 đứng ở mức 2.327 USD/ounce. Giá vàng tương lai đứng ở mức 2.336,9 USD/ounce. Như vậy, so với phiên giao dịch sáng 29/6, vàng thế giới ''bất động''.

Nhận định về xu hướng giá vàng, một số chuyên gia cho rằng, mặc dù thị trường đang ổn định, nhưng vàng vẫn có xu hướng tăng mạnh. Áp lực lạm phát, căng thẳng địa chính trị tăng lên đang cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho vàng. Một số nhà phân tích hy vọng rằng, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất vào tháng 9 thì kim loại quý này sẽ tạo ra bứt phá.

- Tăng trưởng tín dụng đạt 4,45%, hơn 600 nghìn tỷ được "bơm" ra nền kinh tế

Tăng trưởng tín dụng cho thấy tín hiệu tích cực khi đạt mức 4,45% vào ngày 24/6. Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống tổ chức tín dụng đã "bơm" ra thị trường hơn 600 nghìn tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến 24/6/2024, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 4,45%, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ tăng 3,83%.

Như vậy, tăng trưởng tín dụng có cải thiện hơn trong những tháng gần đây. Đây cũng là lần đầu tiên tín dụng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng trong 6 tháng vẫn thấp hơn mục tiêu mà Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt ra (5-6%).

Ước tính, trong 6 tháng đầu năm, hệ thống tổ chức tín dụng đã "bơm" ra thị trường hơn 603 nghìn tỷ đồng. Trong đó, riêng quý II, số tiền được đẩy thêm ra nền kinh tế là 422.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với quý I, báo hiệu tín dụng đã tăng tốc.

Theo báo cáo của NHNN, tín dụng tính đến ngày 14/6 đã tăng 3,79%. Theo con số này, có thể ước tính rằng chỉ trong 10 ngày (từ 14 đến 24/6), dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng thêm 89.500 tỷ đồng, hay 0,66%.

Tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đến cuối quý II/2024 đạt trên 14,17 triệu tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng Cục Thống kê cũng báo cáo huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng 1,5% so với cuối năm 2023, trong khi cùng thời điểm năm trước tăng 3,68%.

- VN-Index giảm gần 38 điểm trong tuần qua

Thị trường chứng khoán trong nước vừa trải qua tuần với các phiên giảm điểm chiếm ưu thế. Đóng cửa tuần giao dịch (ngày 24 đến 28-6), chỉ số VN-Index giảm 36,7 điểm (-2,9%).

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần với mức giảm rất sâu, đi kèm với thanh khoản bùng nổ, khiến VN-Index mất mốc hỗ trợ 1.270 điểm, báo hiệu xu hướng bán hoàn toàn chiếm ưu thế.

Ba phiên tích lũy đi ngang sau phiên giảm sâu chưa thể ngăn cản được áp lực bán, khi tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do thiết lập mức đỉnh lịch sử, vượt mốc 26.000 VND tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Áp lực bán vì thế tiếp tục dâng cao trong phiên giao dịch cuối tuần, khiến VN-Index có một tuần giao dịch tiêu cực.

Đóng cửa tuần giao dịch (ngày 24 đến 28-6), chỉ số VN-Index giảm mạnh 36,7 điểm (-2,86%) so với phiên cuối tuần trước, xuống mức 1.245,32 điểm.

Có 3 phiên giao dịch giữa tuần với thanh khoản sụt giảm mạnh khiến thanh khoản cả tuần cũng sụt giảm so với tuần trước đó.

Xu hướng bán ròng của khối ngoại chưa có chiều hướng dừng lại. Khối này bán ròng liên tiếp cả 5 phiên giao dịch, với lũy kế bán ròng trong tuần trên sàn thành phố Hồ Chí Minh là hơn 4.400 tỷ đồng.

tunltr-1.jpg

- Tỷ giá USD trong nước, thế giới cùng giảm nhẹ

Sáng 29/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.260 VND/USD – giảm 4 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,87 điểm – giảm 0,04% so với giao dịch ngày 28/6.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.674 VND/Euro - 27.271 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.223 VND/USD và bán ra là 25.473 VND/USD giảm 4 VND ở 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 19/6. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm ở 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.903 – 25.973 VND/USD giảm 41 VND ở chiều mua và 51 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 28/6.

- Du khách Hàn Quốc lại đông nhất Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách quốc đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/6, trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến đến Việt Nam đạt hơn 1,2 triệu lượt người, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Châu Á vẫn là là thị trường gửi khách lớn nhất tại Việt Nam với hơn 6,9 triệu lượt khách, tăng 65,7%. Tiếp đến là châu Âu với hơn 1 triệu lượt khách, tăng 52,4%; châu Mỹ là 536.800 lượt, tăng 13,4%; sau đó là châu Úc và châu Phi lần lượt là 266.600 lượt và 25.300 lượt, tăng 31,8% và 104,4%.

Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất Việt Nam năm nay với 2,28 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm. Trung Quốc đứng thứ hai với gần 1,9 triệu lượt. Các thị trường trong top 10 còn lại gồm Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Mỹ, Australia, Ấn Độ , Australia, Malaysia, Campuchia.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 30/6: Giá vàng: ‘Bất động’
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO