Điểm tin kinh doanh 3/1: Vàng SJC bất ngờ tăng mạnh, khoảng cách mua vào - bán ra xa tít

Việt Báo (Tổng hợp)| 03/01/2024 06:00

Nhà băng được tự kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2024; Bitcoin lần đầu tiên leo lên trên 45.000 USD kể từ tháng 4 năm 2022

vang-nhan-hoang-ha-1-1378-1194-996-1147-1090.jpg

- Vàng SJC bất ngờ tăng mạnh, khoảng cách mua vào - bán ra xa tít

Đầu phiên giao dịch chiều 2/1, giá vàng SJC tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng lên mốc 76 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua vào bán ra lên tới 4,5 triệu đồng/lượng gây rủi ro cho khách hàng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 73 - 76 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Thế nhưng khoảng cách mua vào, bán ra vàng miếng lại được doanh nghiệp nới rộng biên độ dao động lên tới 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 62,1 - 63,15 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Tập đoàn Doji cũng niêm yết vàng miếng ở mức 73 - 76 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 71,5 - 76 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Nhà vàng này đưa mức chênh lệch mua vào bán ra lên mức kỷ lục 4,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn mua vào 62,66 triệu đồng/lượng, bán ra 63,86 triệu đồng/lượng, tăng 580.000 đồng/lượng so với đầu phiên giao dịch buổi sáng.

Trong khi đó, vàng thế giới chỉ tăng 10 USD/ounce lên mức 2.075 USD/ounce so với sáng.

Theo giới phân tích, căng thẳng địa chính trị, hoạt động bầu cử ở các nền kinh tế lớn trong năm tới, cùng động thái liên tục mua vàng của Trung Quốc sẽ thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng trong năm tới. Chưa kể, áp lực đè nén lên vàng 2 năm qua là lãi suất đã được giải tỏa khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự kiến bắt đầu giảm lãi suất từ năm nay.

- Cảnh giác thủ đoạn dùng AI mạo danh nhân viên ngân hàng và giả mạo QR code

Dịp cuối năm là thời điểm nhu cầu chi tiêu và mua sắm của người dân tăng cao, các đối tượng lừa đảo cũng lợi dụng điều này để thực hiện các thủ đoạn chiếm đoạt tiền của người dân.

Theo đó, hai thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền phổ biến dịp cuối năm được các ngân hàng liên tục cảnh báo là mạo danh nhân viên ngân hàng bằng giọng nói được tạo ra nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) và giả mạo mã QR.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa gửi tới khách hàng cảnh báo về việc kẻ gian sử dụng giọng nói AI gọi điện cho khách hàng và tự xưng là nhân viên ngân hàng để giới thiệu các dự án và dịch vụ bất chính, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Không riêng ABBank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) mới đây cũng khuyến cáo khách hàng về việc kẻ gian giả mạo là nhân viên ngân hàng gọi điện, nhắn tin mời chào mở thẻ tín dụng online và sử dụng các dịch vụ thẻ, mời chào kết bạn qua mạng xã hội (Zalo, Facebook…) để trao đổi trực tiếp, gửi và hối thúc khách hàng click vào đường link giả mạo hoặc QR Code dẫn tới website giả mạo.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đã lên tiếng khuyến cáo tình trạng giả mạo nhân viên của ngân hàng, công ty tài chính… mời vay vốn, hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động để nhận tiền giải ngân kèm theo việc hiển thị hợp đồng tín dụng giả mạo con dấu và giả mạo chữ ký của người có thẩm quyền của ngân hàng hoặc công ty tài chính.

Để tránh bị lừa đảo, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng không thao tác theo hướng dẫn do các số điện thoại lạ gọi đến, kể cả tự xưng là cán bộ ngân hàng hay các cơ quan khác khi chưa xác minh được đó có phải là thông tin chính xác hay không.

Đồng thời, khách hàng cũng cần lưu ý không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP... của dịch vụ ngân hàng điện tử cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng.

- Chỉ 16 triệu smartphone gập bán ra năm 2024

Smartphone gập được dự đoán chiếm 1,3% doanh số smartphone toàn cầu năm 2024, bất chấp các hãng như Samsung, Motorola, Huawei tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào mảng này.

Mọi hãng smartphone lớn, trừ Apple, đều đang đặt cược vào smartphone gập để giúp hồi sinh thị trường di động ảm đạm. Dù vậy, sau gần 5 năm kể từ lần đầu xuất hiện, mẫu điện thoại này vẫn chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong doanh số di động toàn cầu.

Samsung dẫn ước tính từ hãng nghiên cứu Counterpoint Research về việc 1/3 smartphone giá trên 600 USD bán ra năm 2027 có thể là smartphone gập.

Dù vậy, dữ liệu cho thấy smartphone gập còn lâu mới trở thành xu hướng chính. Counterpoint Research ước tính khoảng 16 triệu thiết bị loại này sẽ được bán ra năm nay, chiếm 1,3% trong tổng số 1,2 tỷ smartphone được tiêu thụ trên thế giới. Các nhà phân tích chỉ ra người tiêu dùng bị ngăn cản vì những lo ngại về giá bán, độ tin cậy và tính năng.

015t2xcinyi4jmscpwifyrh-1.fit_lim.v1634848953.jpg

- Nhà băng được tự kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2024

Thông tin này được Ngân hàng Nhà nước thông báo tại văn bản số 10167/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng về kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2024.

Theo nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15% và linh hoạt điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, NHNN giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% và yêu cầu tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2024.

Nguyên tắc tính chỉ tiêu tăng trưởng được quy định theo công thức: Dư nợ tín dụng tối đa đến ngày 31-12-2024 = Dư nợ tín dụng ngày 31-12-2023 + [Điểm xếp hạng năm 2022 x 3,5% x (dư nợ tín dụng ngày 31-12-2023 - dư nợ tín dụng vượt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng NHNN thông báo năm 2023 (nếu có))] - Các khoản bán dư nợ tín dụng thực hiện bán trong năm 2024 và chưa thu tiền đến thời điểm tính dư nợ tín dụng (nếu có).

Các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh kiểm soát tăng trưởng tín dụng (bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá) đến cuối năm 2024 không vượt quá mức dư nợ tín dụng được nêu trên.

Các tổ chức tín dụng còn lại kiểm soát tăng trưởng tín dụng (bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá) không vượt quá mức dư nợ tín dụng nêu trên trong suốt cả năm 2024.

- Bitcoin lần đầu tiên leo lên trên 45.000 USD kể từ tháng 4 năm 2022

Bitcoin lần đầu tiên vượt qua mức 45.000 USD vào thứ Ba kể từ tháng 4 năm 2022 khi đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới bắt đầu năm mới với sự phấn khích nhờ sự lạc quan xung quanh khả năng được chấp thuận của các quỹ bitcoin trong giao dịch trao đổi .

Bitcoin đã chạm mức cao nhất trong 21 tháng là 45.532 USD, tăng 156% vào năm ngoái với hiệu suất hàng năm mạnh nhất kể từ năm 2020. Lần gần đây nhất nó tăng 2,5% ở mức 45.318 USD nhưng vẫn còn kém xa mức cao kỷ lục 69.000 USD mà nó chạm vào vào tháng 11 năm 2021.

Ether, đồng tiền được liên kết với mạng chuỗi khối ethereum, đã cao hơn 1,45% ở mức 2.386 USD vào thứ Ba, đã tăng 91% vào năm 2023.

Sự tập trung của nhà đầu tư tập trung vào việc liệu cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ có sớm phê duyệt quỹ ETF Bitcoin giao ngay hay không, điều này sẽ mở ra thị trường Bitcoin cho thêm hàng triệu nhà đầu tư và thu hút hàng tỷ USD đầu tư.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 3/1: Vàng SJC bất ngờ tăng mạnh, khoảng cách mua vào - bán ra xa tít
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO