Điểm tin Kinh doanh 29/8: Giá vàng: Vàng PNJ tăng

Việt Báo (Tổng hợp)| 29/08/2024 06:00

88% lượng dầu nhập khẩu của Việt Nam đến từ Kuwait; hị trường chứng khoán vẫn tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang

gia-vang-hom-nay-ngay-24-8-17244930841881066326774.jpg

- Giá vàng: Vàng PNJ tăng

Giá vàng hôm 28/8, thị trường vàng trong nước cơ bản bình ổn so với hôm 27/8. Tuy nhiên, chỉ có vàng PNJ tăng 100 nghìn đồng/lượng mua vào và 110 nghìn đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm 28/8, SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 79 triệu đồng/lượng mua vào, 81 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng SJC Phú Quý: 79 triệu đồng/lượng mua vào, 81 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 79 triệu đồng/lượng mua vào, 81 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng PNJ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 77,45 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 100 nghìn đồng/lượng), 78,66 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 110 nghìn đồng/lượng).

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 77,38 – 77,58 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trên thị trường thế giới, giá vàng đi lên trong phiên 27/8 do đồng USD yếu hơn, với các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu lạm phát có thể cung cấp thông tin chi tiết về quy mô cắt giảm lãi suất dự kiến của Mỹ vào tháng tới.

Trong khi giá vàng thế giới biến động liên tục, hướng tới những mốc cao mới, giá vàng trong nước tiếp tục ổn định.

Theo đó, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 2.524,94 USD/ounce vào lúc 1 giờ 57 phút sáng 28/8 (theo giờ Việt Nam), thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục là 2.531,60 USD/ounce đạt được vào tuần trước. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,1% xuống còn 2.552,90 USD/ounce.

- Laifen ra mắt máy sấy tóc tốc độ cao mới Laifen Mini

Laifen sẽ chính thức ra mắt sản phẩm máy sấy tóc Laifen Mini tại thị trường Việt Nam. Thiết kế tay cầm nhỏ gọn mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. Laifen Mini nhỏ gọn và nhẹ hơn chỉ 299g so với Laifen SE, nhưng vẫn mang đến hiệu suất tuyệt vời.

Laifen Mini không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình mà còn vượt trội về hiệu suất. Động cơ của máy có thể đạt tốc độ lên đến 110,000 vòng/phút, với tốc độ gió lên tới 19 m/s. Thiết kế này không chỉ tạo ra luồng gió mạnh hơn mà còn giúp làm khô tóc nhanh chóng. Dù có luồng gió mạnh, Laifen Mini vẫn giữ mức tiếng ồn rất thấp. Bằng cách tối ưu hóa luồng không khí thông qua phần mềm mô phỏng dòng chảy, hiệu suất khí động học được cải thiện đáng kể, giảm thiểu lực cản không khí và hạn chế tiếng ồn. Bạn có thể sử dụng máy vào ban đêm hoặc trong các không gian yên tĩnh mà không lo làm phiền người khác.

Điểm nổi bật của Laifen Mini là chế độ dành riêng cho trẻ em. Chế độ này được thiết kế đặc biệt để phù hợp với tóc mỏng và da đầu nhạy cảm của trẻ, cung cấp nhiệt độ an toàn hơn. Laifen Mini được trang bị công nghệ kiểm soát nhiệt độ thông minh, giúp giám sát và điều chỉnh nhiệt độ 100 lần mỗi giây. Công nghệ này cho phép điều chỉnh bộ phận làm nóng theo thời gian thực, đảm bảo nhiệt độ không khí ổn định và ngăn ngừa hư tổn do nhiệt gây ra cho tóc. Đồng thời, việc liên tục phát ra 200 triệu ion âm giúp trung hòa tĩnh điện trong tóc, ngăn ngừa hiện tượng xơ rối.

Máy sấy tóc Laifen Mini được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công Ty TNHH Thiết bị Thông minh O-Tech Việt Nam và mở bán chính thức từ 30/08/2024 tại các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiktok của Laifen Vietnam và Hệ thống đại lý đối tác của O-Tech trên toàn quốc.

- 88% lượng dầu nhập khẩu của Việt Nam đến từ Kuwait

Trong 8 triệu tấn dầu thô nhập khẩu lũy kế 7 tháng đầu năm 2024, có tới 7,09 triệu tấn Việt Nam nhập từ Kuwait.

Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15/8, Việt Nam đã chi 5,5 tỷ USD để nhập khẩu 8,7 triệu tấn dầu thô từ các thị trường quốc tế, tăng 25% về khối lượng và 20% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá dầu thô nhập khẩu trung bình trong giai đoạn này đạt 631,2 USD/tấn, cao hơn 3,4% so với mức 610,4 USD/tấn của cùng kỳ năm trước.

Về nguồn cung, Việt Nam nhập khẩu dầu thô chủ yếu từ 3 quốc gia chính là Brunei, Kuwait, và Nigeria. Đáng chú ý, Kuwait hiện là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu 7,09 triệu tấn dầu từ Kuwait, chiếm đến 88% tổng lượng dầu thô nhập khẩu. So với cùng kỳ năm trước, lượng nhập khẩu từ Kuwait đã tăng 23,4%.

Giá dầu thô nhập khẩu từ Kuwait cũng tăng 4,7% so với năm trước, đạt 595,6 USD/tấn. Điều này góp phần làm tăng kim ngạch nhập khẩu từ Kuwait lên 29,3%, đạt mức 4,42 tỷ USD.

Việt Nam còn nhập khẩu 263.008 tấn dầu thô từ Nigeria với kim ngạch 182 triệu USD trong 7 tháng đầu năm 2024; nhập 82.021 tấn với kim ngạch 55,5 triệu USD từ Brunei. Không ghi nhận mức tăng trưởng về lượng và kim ngạch nhập khẩu dầu thô của hai quốc gia này do cùng kỳ năm trước Tổng cục Hải quan không ghi nhận số liệu.

ndm-7099.jpg

- Thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang

Ở thời điểm hiện tại, xu hướng tích lũy đi ngang và biến động hẹp vẫn chiếm ưu thế. Việc tín hiệu tăng hoặc giảm không rõ ràng khiến nhà đầu tư gặp khó khăn trong quyết định giao dịch.

Thực tế cho thấy, các dịp lễ, Tết là thời điểm thị trường hay diễn biến đi ngang, bởi đây là khoảng thời gian ít người mua bán trên thị trường nên xu hướng giá sẽ được ổn định. Do đó, hiện tại diễn biến này của thị trường cũng là điều dễ hiểu trước nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/8, VN-Indextăng 0,88 điểm lên 1.281,44 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 717,6 triệu đơn vị, tương ứng trên 16.332,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 168 mã tăng giá, 225 mã giảm giá và 84 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,68 điểm xuống 238,23 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 57,4 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.105,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 60 mã tăng giá, 88 mã giảm giá và 81 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,02 điểm xuống 94,13 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 36,5 triệu đơn vị, tương ứng hơn 560 tỷ đồng. Toàn sàn có 142 mã tăng giá, 122 mã giảm giá và 103 mã đứng giá.

Thị trường diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen khá đều nhau. Trong rổ VN30 có 13 mã tăng giá và 13 mã giảm giá, 4 mã đứng ở tham chiếu.

Các mã GVR tăng 2%, TCB tăng 1,55%, MBB tăng 1,02% và FPT tăng 0,6% là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index. Trong khi đó, VRE giảm 2,47%, VIC giảm 1,55%, VHM giảm 1,21%, VCB giảm 0,44% ảnh hưởng tiêu cực nhất lên chỉ số.

Ở chiều tăng giá, cổ phiếu ngành dịch vụ viễn thông là nhóm ngành tiêu biểu khi TTN tăng 0,65%, VNB tăng 0,87%, VGI tăng 1,95%, FOC tăng 2.63%. Các nhóm ngành nguyên vật liệu và ngành công nghệ thông tin cũng diễn biến tích cực.

Ở chiều giảm giá, ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất do mã DIG giảm 3,99%, VRE giảm 2,74%, VHM giảm 1,21%, DXG giảm 0,94%.

Hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen, xu hướng tăng giảm không rõ ràng.

Về giao dịch khối ngoại, hôm 28/8, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị gần 124 tỷ đồng trên toàn thị trường. Đây là phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 112 tỷ đồng trên HOSE. HPG bị bán ròng mạnh nhất sàn với gần 187 tỷ đồng. Tiếp đến , HSG và VHM lần lượt bị bán ròng 74 tỷ đồng và 52 tỷ đồng.

Khối ngoại cũng bán ròng 16 tỷ đồng trên HNX và chỉ mua ròng 4 tỷ đồng trên UPCOM.

- Bloomberg News: Apple cắt giảm nhân sự và tập trung vào AI

Trong một động thái bất ngờ, hãng “trái táo khuyết” Apple Inc. vừa công bố quyết định cắt giảm khoảng 100 việc làm, tập trung chủ yếu vào bộ phận dịch vụ.

Đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc nhằm tối ưu hóa chi phí và tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm mới.

Theo Bloomberg News, những cắt giảm nhân sự này sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến nhóm chịu trách nhiệm phát triển ứng dụng Apple Books và Apple Bookstore. Bên cạnh đó, các nhóm dịch vụ khác như Apple News cũng sẽ bị thu hẹp quy mô. Quyết định này cho thấy Apple đang điều chỉnh chiến lược kinh doanh, giảm bớt sự tập trung vào các dịch vụ truyền thống và chuyển hướng sang các lĩnh vực tiềm năng hơn như trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc cắt giảm nhân sự tại Apple là một sự kiện hiếm hoi, bởi công ty thường được biết đến với chính sách nhân sự ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường công nghệ, Apple đã quyết định thực hiện những điều chỉnh cần thiết để duy trì vị thế dẫn đầu.

Bên cạnh việc cắt giảm nhân sự trong bộ phận dịch vụ, Apple cũng đã thực hiện một số động thái khác nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, như tạm dừng phát triển tai nghe cao cấp Vision thế hệ tiếp theo và đóng cửa dự án sản xuất màn hình đồng hồ thông minh đầu năm nay.

Việc Apple cắt giảm nhân sự đã gây ra nhiều đồn đoán về tương lai của công ty. Một số nhà phân tích cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Apple đang gặp khó khăn trong việc duy trì tăng trưởng. Apple đã phải đối mặt với những khó khăn ở Trung Quốc, thị trường lớn thứ ba của công ty, kể từ năm 2023, khi doanh số bán hàng giảm 6,5% trong quý vừa qua.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là một động thái cần thiết để Apple có thể thích ứng với những thay đổi của thị trường và tiếp tục phát triển trong tương lai.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin Kinh doanh 29/8: Giá vàng: Vàng PNJ tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO