Điểm tin kinh doanh 29/1: Giá vàng: Vàng trong nước tiếp tục neo ở mức cao ngày cuối năm Giáp Thìn

Việt Báo (Tổng hợp)| 29/01/2025 06:00

Công ty của các tỉ phú Việt làm ăn ra sao trong năm qua?; Sau năm bán ròng kỷ lục, khối ngoại còn nắm những cổ phiếu nào?

banh-chung-banh-tet-da-phu-day-quay-ke-co.opmart.jpg

- Giá vàng: Vàng trong nước tiếp tục neo ở mức cao ngày cuối năm Giáp Thìn

Giá vàng thế giới hôm 28/1 quay đầu lao dốc do chịu tác động bởi sự sụt giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu, giao dịch 2.740 USD/ounce. Trong nước, cả vàng miếng và vàng nhẫn được duy trì ổn định dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Vàng miếng SJC niêm yết bán ra ở mức 88,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 88 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch sáng 28/1, giá vàng trong nước không thay đổi so với phiên hôm qua. Thị trường vàng trong nước đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 28/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 86,8-88,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 86,3 triệu đồng/lượng, bán ra 88 triệu đồng/lượng, không đổi ở chiều mua vào và chiều bán ra so kết phiên trước đó.

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 86,9 triệu đồng/lượng và bán ra 88,9 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 không thay đổi ở chiều mua và chiều bán so mức kết phiên hôm qua, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 86,6-88,1 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ mua vào ở mức 86,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 88,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so kết phiên liền trước.

Tính đến 11 giờ ngày 28/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 30,6 USD so kết phiên hôm trước xuống mức 2.740 USD/ounce.

Giá vàng hôm 28/1 đi xuống khi các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ bán tháo cổ phiếu ngành công nghệ. Kết quả, các chỉ số Nasdaq giảm 612 điểm, S&P 500 giảm 88 điểm.

Từ đó, giới kinh doanh vàng có tâm lý bất an nên mạnh tay bán vàng thu hồi vốn, điều này khiến giá vàng hôm nay sụt giảm.

Một yếu tố khác cũng tác động đến xu hướng giá vàng là kinh tế Trung Quốc đã khởi đầu năm 2025 với những tín hiệu kém khả quan, khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phải bơm một lượng tiền kỷ lục vào hệ thống tài chính trong tháng này. Chỉ số PMI phi sản xuất và PMI sản xuất của Trung Quốc đều thấp hơn kỳ vọng và thấp hơn tháng trước. Tình trạng này đang ảnh hưởng xấu đến thị trường vàng do Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu hàng hóa thô, bao gồm kim loại quý.

Tâm điểm kinh tế Mỹ đáng chú ý trong tuần là cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Giới phân tích dự báo lãi suất sẽ được giữ nguyên trong cuộc họp FOMC, bắt đầu vào sáng hôm nay và kết thúc vào chiều thứ Tư. Cuộc họp sẽ kết thúc bằng phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell.

Tuy nhiên, trọng tâm của các nhà đầu tư sẽ đổ dồn vào bất kỳ tín hiệu nào liên quan đến các quyết định chính sách trong tương lai khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, khi các chính sách thuế quan của ông có khả năng làm gia tăng lạm phát.

Hôm nay, giá dầu thô WTI giảm mạnh, giao dịch quanh mức 72,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện đang ở mức 4,5%.

- Công ty của các tỉ phú Việt làm ăn ra sao trong năm qua?

Năm 2024 đánh dấu một năm thành công rực rỡ của nhiều tập đoàn lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, tài sản của các tỉ phú lại có sự trồi sụt đáng kể

Vingroup: Doanh thu kỷ lục nhờ bất động sản và xe điện

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) do tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất lên tới 192.159 tỉ đồng, tăng 19% so với năm 2023. Đây là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử 31 năm hoạt động của tập đoàn, nhờ vào việc bàn giao mạnh mẽ các dự án bất động sản lớn như Vinhomes Royal Island và sự tăng trưởng vượt bậc của mảng xe điện.

Lợi nhuận trước thuế của Vingroup đạt 16.724 tỉ đồng, tăng 21,5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 5.251 tỉ đồng, tăng trưởng đáng kinh ngạc 155,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này vượt xa kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

Trên thị trường chứng khoán, tỉ phú Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu hơn 691 triệu cổ phiếu VIC. Tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trước Tết Nguyên đán (24-1-2025), giá trị cổ phiếu của ông Vượng ước tính khoảng 27.916 tỉ đồng, giảm nhẹ 0,3% so với đầu năm.

Hòa Phát: Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 77%

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) do tỉ phú Trần Đình Long đứng đầu cũng công bố kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu đạt 140.560 tỉ đồng, tăng 17% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát đạt 12.020 tỉ đồng, tăng 77% so với năm trước và vượt 20% kế hoạch năm. Đây là mức lãi cao nhất kể từ năm 2022.

Hòa Phát cũng cho biết đã nộp ngân sách nhà nước hơn 13.400 tỉ đồng, vượt xa con số 9.000 tỉ đồng của năm 2023. Trên thị trường chứng khoán, tỉ phú Trần Đình Long hiện sở hữu hơn 1,6 tỉ cổ phiếu HPG, với giá trị ước tính khoảng 42.480 tỉ đồng, giảm nhẹ 0,3% so với đầu năm 2025.

FPT: Tăng trưởng vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ

Công ty CP FPT (mã chứng khoán: FPT) do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch HĐQT cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu đạt 62.849 tỉ đồng, tăng 19,4% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 11.071 tỉ đồng, tăng 20,3%, vượt 102% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 7.849 tỉ đồng, tăng trưởng 21,4%.

Ông Trương Gia Bình hiện nắm giữ hơn 102 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 6,08% vốn doanh nghiệp, với giá trị ước tính hơn 15.600 tỉ đồng.

Techcombank: Tiếp tục dẫn đầu ngân hàng

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) do ông Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch HĐQT cũng công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với nhiều chỉ số ấn tượng. Lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 27.500 tỉ đồng, tăng 20,3%, trong khi tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 47.000 tỉ đồng, tăng 17,3% so với năm 2023.

Techcombank tiếp tục dẫn đầu hệ thống ngân hàng về tỉ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn), với số tiền gửi của khách hàng đạt 565.100 tỉ đồng, tăng 24,3% so với đầu năm. Thu nhập lãi thuần (NII) của ngân hàng này cũng tăng 28,2%, đạt hơn 35.500 tỉ đồng.

Ông Hồ Hùng Anh hiện sở hữu hơn 78 triệu cổ phiếu TCB, với giá trị ước tính khoảng 1.930 tỉ đồng.

Phát Đạt: Tăng trưởng doanh thu nhưng lợi nhuận giảm

Trong khi đó, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) do ông Nguyễn Văn Đạt làm Chủ tịch HĐQT báo cáo doanh thu năm 2024 đạt 2.017 tỉ đồng, tăng mạnh so với 618 tỉ đồng năm 2023. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 58% về 401 tỉ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 523 tỉ đồng, giảm 23,4% so với năm trước.

Ông Nguyễn Văn Đạt hiện nắm giữ hơn 334 triệu cổ phiếu PDR nhưng giá trị tài sản ước tính chỉ khoảng 6.379 tỉ đồng.

- Sau năm bán ròng kỷ lục, khối ngoại còn nắm những cổ phiếu nào?

Đến thời điểm hiện tại, khối ngoại còn sở hữu nhiều nhất cổ phiếu nhóm ngân hàng, bất động sản, công nghệ, thực phẩm và một số cổ phiếu nhóm vốn hóa lớn.

Theo số liệu của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 24/1, đến thời điểm hiện tại khối ngoại còn sở hữu nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng, bất động sản, công nghệ, thực phẩm, cổ phiếu vốn hóa lớn...

Ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, khối ngoại đang nắm giữ 22,8% cổ phiếu của VCB, với khoảng 118.400 tỷ đồng; CTG (26,9%) tương ứng 54.900 tỷ đồng; TCB (22,5%) khoảng 39.200 tỷ đồng; VPB (25,05%) khoảng 37.500 tỷ đồng; ACB (30%) với hơn 34.000 tỷ đồng; TPB (29,9%) khoảng 13.000 tỷ đồng; STB (22,9%) với khoảng 16.000 tỷ đồng; MBB (22,2%) khoảng 26.400 tỷ đồng.

Ở nhóm cổ phiếu bất động sản, khối này còn nắm giữ 12,25% cổ phiếu của VHM, tương ứng khoảng 19.870 tỷ đồng; VRE còn hơn 7.000 tỷ đồng, NLG còn hơn 6.100 tỷ đồng; KDH hơn 13.000 tỷ đồng, DXG hơn 2.100 tỷ đồng.

Đặc biệt, ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khối ngoại còn nắm khoảng 45% cổ phần FPT, tương ứng hơn 101.000 tỷ đồng; VNM hơn 66.600 tỷ đồng; SAB khoảng 42.000 tỷ đồng; HPG khoảng 36.500 tỷ đồng; MSN khoảng 25.800 tỷ đồng; MWG khoảng 40.300 tỷ đồng; REE khoảng 15.000 tỷ đồng…

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài còn sở hữu lượng lớn cổ phiếu CMG, ABR, ACG, ADG, ASP, AST, BIC, DHC, DHG, PTB, SSI, TCM, TCR, TRA…

chung-khoan-hom-nay-512-khoi-ngoai-ban-manh-thi-truong-diem-nhe-20231205182226.jpg

- PV Oil có lãi trở lại nhờ tác động trái chiều từ giá dầu

Tác động trái chiều từ biến động của giá dầu đã giúp PV Oil đảo chiều lợi nhuận, có lãi trở lại sau khi kết quả thua lỗ vào quý IV năm ngoái.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2024 biến động đến từ những số liệu trái chiều từ các mặt hàng xăng, dầu trên thị trường.

Cụ thể, doanh thu của công ty giảm gần 19% so với cùng kỳ, đạt gần 29.100 tỷ đồng. Dù vậy, giá vốn giảm hơn 20%, qua đó giúp lãi gộp tăng mạnh tới 65%, đạt hơn 1.060 tỷ đồng.

Mức lãi gộp tăng mạnh đã đem lại cho PV Oil lãi ròng 62 tỷ đồng, so với mức lỗ 66 tỷ đồng cùng kỳ năm trước bất chấp việc các chi phí hoạt động đều có biến động tăng khá mạnh.

Công ty cho biết giá dầu thô trong quý IV/2024 đã tăng khoảng 6% so với quý trước, đồng thời giá bán lẻ xăng dầu cũng được điều chỉnh tăng tương ứng. Trong khi đó, quý IV/2023 chứng kiến giá dầu thô liên tục giảm tới 26%, tương ứng mức giảm của giá đầu thô thế giới.

Dù đã điều tiết bằng quỹ bình ổn nhưng giá bán lẻ xăng dầu trong nước vẫn được Nhà nước điều chỉnh giảm ở mức 11% với xăng và 16% với dầu.

Biến động ngược chiều của giá dầu giữa hai kỳ kinh doanh giúp PV Oil có lãi trở lại trong quý vừa qua sau khi ghi nhận lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù vậy, PV Oil vẫn kết thúc năm 2024 với kết quả lợi nhuận tụt lùi. Lũy kế cả năm, công ty đạt kỷ lục hơn 124.000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 21%; nhưng lãi ròng chỉ 409 tỷ đồng, giảm 27% so với năm trước.

Như vậy, công ty vượt tới 50% mục tiêu doanh thu, nhưng chỉ đạt 80% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch đã đề ra hồi đầu năm.

- Nvidia mất 600 tỷ USD trong ngày vì nỗi lo sợ mang tên DeepSeek

Theo CNBC, đây là mức lỗ lớn nhất trong lịch sử các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu của Nvidia đã giảm 17% trong phiên giao dịch ngày 27/1.

Nvidia đã mất gần 600 tỷ USD vốn hóa thị trường hôm 27/1. Giá cổ phiếu của nhà sản xuất chip đã giảm mạnh 17% và đóng cửa ở mức 118,58 USD. Đây là ngày tồi tệ nhất của Nvidia trên thị trường kể từ tháng 3/2020, thời điểm đầu của đại dịch Covid-19.

Đợt bán tháo cổ phiếu Nvidia xuất phát từ lo ngại rằng nền tảng AI mới nổi từ Trung Quốc có tên là DeepSeek sẽ tạo ra sự cạnh tranh đáng lo ngại trong cuộc chiến AI toàn cầu.

Cổ phiếu các công ty phần cứng như Dell, Hewlett Packard, Super Micro Computer giảm ít nhất 5,8%. Cổ phiếu Oracle giảm 14%. Các công ty này đều sử dụng chip của NVIDIA trong sản phẩm của mình.

Đối với Nvidia, mức lỗ này cao gấp đôi mức giảm 279 tỷ USD mà công ty chứng kiến ​​vào tháng 9 - mức giảm giá trị thị trường trong một ngày lớn nhất trong lịch sử vào thời điểm đó, phá vỡ mức lỗ 232 tỷ USD của Meta vào năm 2022. Trước đó, mức giảm lớn nhất là 182 tỷ USD của Apple vào năm 2020.

Sự suy giảm của Nvidia còn gấp đôi vốn hóa thị trường của Coca-Cola và Chevron và vượt quá giá trị thị trường của cả Oracle và Netflix.

Theo Tổng hợp
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Điểm tin kinh doanh 29/1: Giá vàng: Vàng trong nước tiếp tục neo ở mức cao ngày cuối năm Giáp Thìn
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO