Điểm tin kinh doanh 29/1: Giá vàng dự báo đi ngang tuần này

Việt Báo (Tổng hợp)| 29/01/2024 06:00

Dược Hậu Giang lần đầu tiên đạt lãi ròng 'nghìn tỷ'; Ngân hàng ACB: Lợi nhuận vượt 20.000 tỷ đồng, tỷ lệ CASA lọt TOP 5 toàn ngành

gia-vang-hom-nay-27-9-16957910302722108924584-1-.jpg

- Giá vàng dự báo đi ngang tuần này

Phần lớn chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân vẫn đưa quan điểm thận trọng về giá vàng, dự báo giai đoạn giao dịch trầm lắng của kim loại quý trong tuần tới.

Trong tuần trước (22-27/1), giá vàng thế giới ghi nhận biến động trong phạm vi hẹp, chạy quanh vùng 2.016-2.025 USD/ounce. Mặt hàng kim quý cũng chỉ có phản ứng nhỏ với những dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố.

Cuộc khảo sát giá vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy các chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì lập trường thận trọng, không có sự đồng thuận rõ ràng về xu hướng của vàng trong tuần này.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, tin rằng dữ liệu về lạm phát của Mỹ vừa công bố trong tuần này sẽ thúc đẩy giá vàng vào tuần này. “Theo tôi, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất vào tháng 3 đã tăng lên do chỉ số PCE cốt lõi vẫn ở mức thấp. Điều này là động lực khiến vàng tăng cao hơn”.

Trong khi đó, Colin Cieszynski, Trưởng nhóm chiến lược gia thị trường tại SIA Wealth Management, lại không mấy lạc quan về triển vọng của giá vàng. “Fed có thể tỏ ra ít ôn hòa hơn những gì thị trường mong đợi. Điều này có thể châm ngòi cho một đợt tăng giá của đồng USD và gây trở ngại cho vàng vào tuần này”.

Frank Cholly, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết các nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn tâm lý để đón đợt đi ngang "dài hơi" của vàng.

- Dược Hậu Giang lần đầu tiên đạt lãi ròng 'nghìn tỷ'

Dược Hậu Giang lần đầu tiên đạt lãi ròng 'nghìn tỷ'

Năm 2023, nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh, CTCP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) lãi sau thuế gần 1.051 tỷ đồng, tăng 6% YoY. Đây là năm đầu tiên lãi ròng của Dược Hậu Giang vượt mức 1.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, trong quý 4/2023, doanh thu thuần của Dược Hậu Giang đạt 1.535 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn đạt gần 882 tỷ đồng, tăng 24%. Do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp quý 4 của Dược Hậu Giang chỉ tăng 5% YoY lên hơn 653 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính kỳ này tăng 27% YoY, lên hơn 52 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi tại ngân hàng. Chi phí tài chính tiết giảm được 14%, xuống còn gần 25 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí lãi vay kỳ này lại tăng mạnh, gấp 19,25 lần cùng kỳ, từ hơn 398 triệu đồng lên hơn 7,7 tỷ đồng.

Chi phí của bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 3% và 15% YoY lên 297 tỷ đồng và hơn 84 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, Dược Hậu Giang lãi gần 293 tỷ đồng trong quý 4, tăng 11% YoY.

Lũy kế cả năm 2023, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần 5.015 tỷ đồng, tăng 7%, nhưng giá vốn hàng bán tăng tới 10% YoY, lên 2.672 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 4% lên gần 2.344 tỷ đồng.

Bù lại, doanh thu hoạt động tài chính cả năm tăng mạnh 54% YoY, lên gần 218 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm được 10% về gần 91 tỷ đồng, dù chi phí lãi vay vẫn gấp 2,3 lần cùng kỳ, ở mức gần 30 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 7% và 16% YoY, lên mức 978 tỷ đồng và 312 tỷ đồng. Như vậy, đến hết năm 2023, Dược Hậu Giang lãi trước thuế gần 1.160 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 1.051 tỷ đồng, tăng 5% và 6% YoY. Đây là năm đầu tiên lãi ròng của Dược Hậu Giang vượt mức 1.000 tỷ đồng kể từ khi lên sàn tới nay.

- Doanh nghiệp chuyên bốc xếp hàng hóa sân bay Nội Bài sống khỏe

Khách hàng của Công ty Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài hiện bao gồm hơn 30 hãng hàng không trong và ngoài nước đang khai thác tại sân bay Nội Bài và 400 công ty, đại lý giao nhận hàng.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài - Noi Bai Cargo (HoSE: NCT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023 với 206 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% so với cùng kỳ. Dù vậy, việc giá vốn tăng tới 15% đã khiến biên lãi gộp của doanh nghiệp giảm xuống mức 48,2%, trong khi cùng kỳ năm 2022 là 48,7%.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý cuối năm ngoái của công ty cũng tăng lên gấp đôi, trong khi các khoản chi phí và thu nhập khác không có nhiều thay đổi.

Kết quả, doanh nghiệp dịch vụ hàng không này báo lãi ròng 54 tỷ đồng trong quý IV/2023, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022.

Luỹ kế cả năm 2023, Noi Bai Cargo đạt doanh thu 701 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 215 tỷ đồng, giảm lần lượt 5% và 9% so với năm liền trước. Tuy vậy, kết quả này vẫn vượt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận công ty đặt ra hồi đầu năm lần lượt 7% và 11%.

Đáng chú ý, đây đã là năm thứ 11 liên tiếp Noi Bai Cargo báo lãi ròng hơn 200 tỷ đồng. Bất chấp những khó khăn ngành hàng không phải đối mặt trong những năm qua do dịch Covid-19, công ty kho vận, hàng hóa hàng không này vẫn sống khỏe.

tieu-dung-cuoi-nam-khoi-sac-nho-cac-ctkm.jpg

- Ngân hàng ACB: Lợi nhuận vượt 20.000 tỷ đồng, tỷ lệ CASA lọt TOP 5 toàn ngành

TCCT Ngân hàng ACB (mã cổ phiếu ACB) vừa cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2023 đã vượt mốc 20.000 tỷ đồng, tỷ lệ ROE lên tới gần 25% và tỷ lệ CASA lọt TOP 5 toàn ngành.

Ngân hàng TMCP Á Châu (Ngân hàng ACB, mã cổ phiếu ACB - sàn HoSE) vừa cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2023 đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2022; qua đó, hoàn thành 100% mục tiêu lợi nhuận được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đồng thời, tỷ lệ ROE đạt mức gần 25%, lọt nhóm những ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất hiện nay.

Đà tăng trưởng lợi nhuận trên chủ yếu đến từ thu nhập ngoài lãi tăng 48% so với năm 2022. Ngoài ra, mảng dịch vụ mua bán ngoại tệ và hoạt động đầu tư cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Đại diện Ngân hàng ACB cho biết, tỷ trọng đóng góp của thu nhập ngoài lãi vào tổng doanh thu của Ngân hàng là 24%, nhờ vậy đã bù đắp lại việc thu nhập từ lãi giảm khi Ngân hàng chủ động giảm lãi suất để hỗ trợ các khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh trong thời gian vừa qua.

Tính đến cuối năm 2023, dư nợ tín dụng của Ngân hàng ACB đạt gần 488.000 tỷ đồng, tăng 17,9% so với đầu năm, cao hơn mức 13,7% bình quân ngành. Đây cũng là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của ngân hàng này.

Theo Ngân hàng ACB, hoạt động giải ngân cho vay của Ngân hàng đã tăng tốc nhờ loạt chính sách cho vay linh hoạt với tình hình thị trường, bao gồm gói tín dụng 50.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi giảm đến 3%/năm để hỗ trợ khách hàng. Đồng thời, Ngân hàng cũng giải ngân 1.900 tỷ đồng trong Gói hỗ trợ lãi suất 2% theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, và cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 với tổng dư nợ 2.200 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, quy mô huy động của Ngân hàng ACB đạt gần 483.000 tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành. Đáng chú ý, tỷ lệ tiền gửi không tiền mặt (CASA) tăng trưởng tới 22%; qua đó, Ngân hàng ACB lọt TOP 5 về tỷ lệ CASA toàn ngành.

- Tháng đầu tiên của năm 2024, dòng vốn FDI chảy mạnh vào Việt Nam

Cụ thể, trong tháng có 190 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 24,2% so với cùng kỳ.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/1/2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2,36 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, ngoài vốn đầu tư điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần giảm thì vốn đầu tư đăng ký mới vẫn tăng mạnh.

Cụ thể, trong tháng có 190 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 24,2% so với cùng kỳ; với tổng vốn đăng ký đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 66,9% so với cùng kỳ. Sự tăng mạnh về số dự án cùng sự xuất hiện của dự án quy mô lớn (hơn 600 triệu USD) là một trong những nhân tố chính thúc đẩy vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh.

Ngoài ra, tháng 1/2024 còn có 75 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, giảm 15,7% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 235,4 triệu USD, giảm 23,1% so với cùng kỳ và có 174 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 14,7% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 116,5 triệu USD, giảm 33,1% so với cùng kỳ.

Cùng với xu hướng tích cực của vốn đăng ký, vốn giải ngân cũng rất khả quan với mức tăng 9,6% so với tháng 1/2203 khi các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân được 1,48 tỷ USD.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 29/1: Giá vàng dự báo đi ngang tuần này
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO