Điểm tin kinh doanh 27/6: Chuyên gia: Vàng giảm giá là cơ hội để mua vào

Việt Báo (Tổng hợp)| 27/06/2023 06:00

Thoát giảm điểm, VN-Index tăng bứt tốc phút chót; Việt Nam xuất khẩu thủy sản nhiều nhất vào Mỹ

4833_gold-bars-0900.jpg

- Chuyên gia: Vàng giảm giá là cơ hội để mua vào

Một số nhà phân tích lưu ý rằng giá vàng sẽ giảm và đây là thời điểm để mua vào, trong bối cảnh mối đe dọa suy thoái kinh tế ngày càng tăng.

Giá vàng miếng thương hiệu quốc gia SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) mở cửa ngày đầu tuần 26/6 niêm yết mua vào - bán ra trong khoảng 66,5 - 67,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm 26/6 tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng so với mức giá 1 tuần trước ở cả chiều mua vào và bán ra. Tính ra, trong 4 tuần liên tiếp, giá vàng chỉ thay đổi rất ít, nhích thêm có 100.000 đồng mỗi lượng.

Hiện nay chênh lệch giá mua – bán về mức 600.000 đồng/lượng, thấp nhất trong 1 năm qua.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại hôm 26/6 mua bán lần lượt quanh mức 55,4 - 56,4 triệu đồng/lượng. So với tuần trước, giá vàng hôm 26/6 giảm 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán vàng trang sức nhích tăng 50.000 đồng mỗi lượng, về mức 1 triệu đồng/lượng.

Mở cửa đầu tuần có thể thấy, giá vàng hôm 26/6 ở thị trường trong nước vẫn giữ vững ngưỡng 67 triệu đồng/lượng bất chấp giá vàng thế giới biến động trong các tuần qua khi rời xa ngưỡng 2.000 USD/ounce.

Cụ thể, giá vàng giảm gần 30 USD/ounce (tương đương 850.000 đồng), nhưng giá vàng miếng vẫn nhích thêm 50.000 đồng để đảm bảo mức giá trên 67 triệu đồng mỗi lượng.

Hiện khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới nhích lên so với tuần trước, vàng thế giới thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 12,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC vẫn tiếp tục bỏ xa vàng nhẫn, trang sức và cả giá vàng thế giới.

Hiện giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.925,4 USD/ounce. Giá vàng tăng giao tương lai tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.935,5 USD/ounce.

Theo chuyên gia của Blue Line Futures, hiện là thời điểm tốt nhất để các nhà đầu tư mua vàng. Chuyên gia của State Street Global Advisors cũng cho rằng, các nhà đầu tư nên tận dụng lợi thế vàng giá thấp để mua vào.

- Cảnh báo thẳng thừng của OPEC

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho hay nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng lên 110 triệu thùng/ngày trong khoảng 20 năm tới, đẩy nhu cầu năng lượng của thế giới tăng 23%.

Phát biểu khai mạc hội nghị Năng lượng châu Á được tổ chức tại Kuala Lumpur – Malaysia, Tổng Thư ký OPEC Haitham Al Ghais hôm 26-6 cho biết dầu mỏ là thứ không thể thay thế trong tương lai gần.

Theo ông Haitham Al Ghais, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng lên 110 triệu thùng/ngày vào năm 2045 và dầu sẽ vẫn chiếm khoảng 29% hỗn hợp năng lượng vào thời điểm đó.

Dự báo này mâu thuẫn với dự đoán của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về tăng trưởng nhu cầu dầu hằng năm giảm từ 2,4 triệu thùng/ngày vào năm 2023 xuống còn 400.000 thùng/ngày vào năm 2028.

Hai tuần trước, IEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 6% từ năm 2022 lên 105,7 triệu thùng/ngày vào năm 2028 nhờ lĩnh vực hóa dầu và hàng không.

- Chiều 26/6, chứng khoán châu Á đi xuống

Chiều ngày 26/6, thị trường chứng khoán châu Á đi xuống, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang theo dõi kế hoạch tăng lãi suất của một số ngân hàng trung ương trong cuộc chiến với lạm phát.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo giảm 82,73 điểm (0,25%) xuống 32.698,81 điểm.

Trong một lưu ý, công ty chứng khoán IwaiCosmo Securities cho biết tuần trước chỉ số Nikkei ghi dấu tuần giảm đầu tiên sau 11 tuần. Tình trạng tạm dừng đà tăng của chỉ số này đã dẫn đến hoạt động bán tháo một loạt cổ phiếu từ phiên buổi sáng.

Cùng đà giảm, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải giảm 47,28 điểm (1,48%) xuống 3.150,62 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 95,84 điểm (0,51%) xuống 18.794,13 điểm.

Theo các chuyên gia, cuộc binh biến do nhóm quân sự tư nhân Wagner tiến hành tại Nga làm tăng thêm tâm lý bất an trên các sàn giao dịch.

Phiên này, đồng ruble đã giảm xuống 87 rublle/USD - mức yếu nhất kể từ tháng 3/2022. Chuyên gia Erik Meyersson, tại SEB AB, nhận định thị trường có thể sẽ trở nên nhạy cảm hơn với các vấn đề chính trị nội bộ tại Nga.

- Thoát giảm điểm, VN-Index tăng bứt tốc phút chót

Thị trường chứng kiến cảnh phân hoá khiến sắc đỏ duy trì trong toàn phiên, tuy nhiên đà bán ròng từ khối ngoại đã khiến mức tăng chỉ còn hơn 2 điểm.

Tiếp diễn của phiên cuối tuần trước đó, thị trường lại có diễn biến đỏ lửa, mặc dù mở cửa trong sắc xanh nhẹ VN-Index vẫn quay đầu xuống hơn 7 điểm. Hầu hết các nhóm ngành đều chứng kiến sự phân hoá.

Riêng nhóm cổ phiếu sản phẩm cao su tăng trưởng tích cực khi hầu hết các mã cổ phiếu đều nằm trên mức tham chiếu. Trong đó, các mã tăng ấn tượng như DRC tăng 3,4%, CSM tăng 1,09%,… Càng đến cuối phiên sáng, bên bán càng được đẩy cao, chiếm nhiều ưu thế hơn.

Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 26/6, VN-Index giảm 5,61 điểm, tương đương 0,5% xuống 1.123,77 điểm. Toàn sàn có 81 mã tăng, 333 mã giảm. HNX-Index giảm 2,42 điểm, tương đương 1,04% về 229,12 điểm. UPCoM-Index giảm 0,41 điểm, tương đương 0,48% đạt 85,3 điểm.

Sang đến phiên chiều, thị trường tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp, áp lực chốt lời quá lớn khiến thị trường không thể cải thiện tình hình, nhưng càng về cuối phiên lực kéo càng lớn khiên VN-Indx dần được trở lại sắc xanh rơi sâu.

Sau hàng loạt phiên đổ tiền gom cổ phiếu, phiên nay khối ngoại đã tăng lượng bán ròng lên, một nhân tố khiến thị trường không thể tăng trở lại.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/6, VN-Index tăng 2,65 điểm, tương đương 0,23% lên 1.132,03 điểm. Toàn sàn có 165 mã tăng, 258 mã giảm và 63 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,53 điểm, tương đương 0,23% về 231,01 điểm. Toàn sàn có 59 mã tăng, 116 mã giảm và 60 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,11 điểm về 85,6 điểm. Riêng rổ VN30 ghi nhận 8 mã giảm giá.

- Việt Nam xuất khẩu thủy sản nhiều nhất vào Mỹ

VASEP cho biết, thị trường thủy sản đang có những tín hiệu tốt dần lên. Trong đó, Mỹ trở lại vị trí thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), thị trường thủy sản đang có những tín hiệu tốt dần lên khi tháng 5, kim ngạch xuất khẩu thủy sản cao nhất từ đầu năm tới nay.

Cụ thể, trong tháng 5, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 809,5 triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng tăng hơn 7% so với tháng trước, tương ứng tăng 66 triệu USD.

Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 3,4 tỷ USD, giảm 27,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 5 giảm do nhu cầu tiêu thụ ở các thị trường lớn giảm trước tác động của lạm phát và lãi suất cao. Dù vậy, tín hiệu tốt hơn khi tốc độ giảm xuất khẩu sang một số thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Hà Lan… chậm lại so với các tháng đầu năm 2023.

Trong đó, Mỹ trở lại vị trí là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Cụ thể, lũy kế 5 tháng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này đạt 562,5 triệu USD.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 27/6: Chuyên gia: Vàng giảm giá là cơ hội để mua vào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO