Điểm tin Kinh doanh 26/3: Giá vàng: Trong nước, thế giới tiếp tục đà giảm sau chuỗi phá đỉnh

Việt Báo (Tổng hợp)| 26/03/2025 06:00

Thế giới Di động giảm số lượng cổ phiếu ESOP 2024; Nhập khẩu ô tô từ Thái Lan tăng đột biến

dau-tu-chung-khoan-1457.jpg

- Giá vàng: Trong nước, thế giới tiếp tục đà giảm sau chuỗi phá đỉnh

Giá vàng thế giới hôm 25/3 vẫn đang trong đợt điều chỉnh giảm, giao dịch ở mức 3.009,9 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm thêm 200 nghìn đồng mỗi lượng, giao dịch lần lượt ở mức 97,4 triệu đồng/lượng và 97,2 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch hôm 25/3, giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, kéo giá vàng trong nước giảm theo. Cả vàng nhẫn và miếng các thương hiệu đều giảm 200-300 nghìn đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 25/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 94,9-97,4 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 94,8 triệu đồng/lượng, bán ra 97,2 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so kết phiên trước đó.

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 94,9 triệu đồng/lượng và bán ra 97,4 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm 24/3, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 95,6-98,2 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 95,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 98,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng chiều mua vào và 200 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 25/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 13,5 USD so kết phiên hôm trước xuống còn 3.009,9 USD/ounce.

Giá vàng thế giới thời gian qua đã tăng quá nhanh và có dấu hiệu quá mua; bên cạnh đó, đồng USD tăng giá kéo giá vàng đi xuống trong phiên giao dịch hôm nay. Tuy nhiên, dù sụt giảm, thị trường vàng vẫn giữ vững trên mức 3.000 USD/ounce.

Là hàng rào chống lại những bất ổn về địa chính trị và kinh tế và thường phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp, vàng đã đạt mức cao kỷ lục 16 lần trong năm nay và đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3.057,21 USD/ounce vào tuần trước.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dù giá vàng đã giảm từ mức cao kỷ lục nhưng khó có thể giảm sâu khi những bất ổn về thuế quan trên thế giới tăng lên.

Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường của SIA Wealth Management dự đoán, thị trường sẽ sôi động trở lại vào đầu tháng 4 khi chính phủ Mỹ đưa ra quyết định chính thức về mức thuế quan áp dụng lên một số mặt hàng nhập khẩu.

Việc áp thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu đang làm gia tăng chi phí cho các công ty, đồng nghĩa với việc lạm phát có thể tăng cao hơn. Khi lạm phát gia tăng, giá trị đồng USD có thể giảm, tạo ra một môi trường thuận lợi cho vàng tăng giá, bởi vàng luôn được coi là tài sản bảo vệ giá trị trong thời kỳ lạm phát.

Everett Millman, chuyên gia phân tích thị trường của Gainesville Coins cho biết, đợt thoái lui hiện tại là diễn biến tốt trong xu hướng tăng giá lớn hơn của vàng. Sau khi bị bán tháo trong vòng 3-4 phiên giao dịch gần đây, nhà đầu tư sớm sẽ quay trở lại thị trường và kéo giá vàng lên mức cao kỷ lục mới.

- Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 7,5 tỷ USD, vượt qua mốc kỷ lục 7,3 tỷ USD ghi nhận vào năm 2021.

Theo cập nhật mới nhất trên Forbes (ngày 25/3), ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup đang sở hữu 7,5 tỷ USD, vượt qua mốc kỷ lục 7,3 tỷ USD ghi nhận vào năm 2021.

Khối tài sản này đưa tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên thứ 417 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng kết thúc năm 2024 với khối tài sản 4,1 tỷ USD, đứng vị trí 712 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Như vậy, chỉ sau 4 tháng, tài sản của Chủ tịch Vingroup đã tăng hơn 3,4 tỷ USD.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh do diễn biến thăng hoa của cổ phiếu Tập đoàn Vingroup. Chốt phiên giao dịch ngày 24/3, VIC tăng trần lên mức 56.700 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 18 tháng kể từ tháng 9/2023. Kể từ cuối tháng 2 đến nay, thị giá VIC đã tăng 40%. Sáng nay 25/3, cổ phiếu VIC tiếp tục tăng 3% lên mức 58.500 đồng/cổ phiếu.

Đà tăng của cổ phiếu VIC là yếu tố trực tiếp giúp khối tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng mạnh.

- Thế giới Di động giảm số lượng cổ phiếu ESOP 2024

Thay vì phát hành gần 20 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương tỷ lệ 1,3642% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), MWG điều chỉnh giảm, chỉ phát hành gần 18 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,2286% (làm tròn 1,23%).

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa công bố Nghị quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung về quy định phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) 2024.

Theo đó, thay vì phát hành gần 20 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương tỷ lệ 1,3642% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), MWG điều chỉnh giảm, chỉ phát hành gần 18 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,2286% (làm tròn 1,23%).

Trong đó, giá phát hành vẫn giữ nguyên ở mức 10.000 đồng/cp, trong khi thị giá cổ phiếu MWG trên sàn tính theo giá kết phiên ngày 24/3 là 60.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành ESOP chỉ bằng khoảng 16,6% so với giá thị trường.

Theo đó, các nhân sự của Thế giới Di động chỉ phải bỏ ra gần 180 tỷ đồng để có thể sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 1.082 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau mỗi năm sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng. Cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng.

nuoc-mam-dau-an-duoc-co.opmart-giam-gia-tu-15-25_.jpg

- Công ty Chứng khoán Everest EVS bị xử phạt, Phó Tổng Giám đốc từ nhiệm

Thanh tra UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Everest. Cùng ngày, EVS công bố việc ông Lê Minh Khuê có đơn xin từ nhiệm ghế Phó Tổng Giám đốc.

Theo quyết định của UBCKNN ban hành ngày 21/3, Công ty cổ phần Chứng khoán Everest bị phạt 92,5 triệu đồng do công ty không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

Đối với 2 mã trái phiếu CLACH2124001 và CLACH2125002 phát hành bởi Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm, EVS không lưu trữ hồ sơ đăng ký chuyển nhượng trái phiếu trong hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký trong đó có tài liệu về việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu).

Với hành vi vi phạm không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật, EVS bị phạt 85 triệu đồng. Theo UBCKNN, EVS không gửi tài liệu báo cáo của đại lý phát hành đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo của đại lý phát hành trái phiếu quý III/2021).

Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm trên của EVS là 177,5 triệu đồng.

- Nhập khẩu ô tô từ Thái Lan tăng đột biến

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 2/2025 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng mạnh 144,5% (tương ứng tăng tới 10.445 chiếc) so với lượng nhập của tháng trước. Trong đó, lượng xe nhập từ thị trường Thái Lan tăng đột biến 312%, tương ứng 6.722 chiếc.

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 2/2025 đạt 17.671 chiếc, tương ứng trị giá đạt 378 triệu USD. Trong khi đó, ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 7.226 chiếc với trị giá đạt 163 triệu USD.

Trong tháng 2/2025, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu từ Indonesia với 6.888 chiếc, tăng 163% so với tháng trước; từ Thái Lan với 6.722 chiếc, tăng 312% và từ Trung Quốc với 2.919 chiếc, tăng 15,4%. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 16.529 chiếc, chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Về tỷ trọng, trong tháng 2/2025, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 13.504 chiếc ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, với trị giá đạt 239 triệu USD, chiếm tới 76,4% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu; 2.404 chiếc ô tô vận tải, với trị giá đạt 61,9 triệu USD, tăng 350,2% về lượng và tăng 185,6% về trị giá so với tháng trước; 1.763 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo là 76,9 triệu USD, tăng 77,4% về lượng và tăng 75,7% về trị giá so với tháng trước.

Trong tháng 2/2025, không có chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi làm thủ tục nhập khẩu vào nước ta.

Theo Tổng hợp
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Điểm tin Kinh doanh 26/3: Giá vàng: Trong nước, thế giới tiếp tục đà giảm sau chuỗi phá đỉnh
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO