Điểm tin Kinh doanh 23/3: Giá vàng: thế giới, trong nước đồng loạt giảm sâu

Việt Báo (Tổng hợp)| 23/03/2025 06:00

Giá dầu thế giới duy trì xu hướng đi lên do nguồn cung biến động; Thông điệp từ Tổng thống Mỹ tiếp sức cho thị trường chứng khoán

nuoc-mam-dau-an-duoc-co.opmart-giam-gia-tu-15-25_.jpg

- Giá vàng: thế giới, trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng thế giới hôm 22/3 tiếp đà lao dốc do đồng USD mạnh lên cùng áp lực chốt lời của các nhà đầu tư, giao dịch ở mức 3.023,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC giảm thêm 300 nghìn đồng mỗi lượng, giao dịch lần lượt ở mức 97,4 triệu đồng/lượng và 97 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji giảm xuống còn 98,2 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng trong nước quay đầu giảm theo giá thế giới. Cả vàng nhẫn và SJC đều giảm hơn 3 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh 100 triệu đồng/lượng của 2 ngày trước.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 22/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 94,4-97,4 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 94,3 triệu đồng/lượng, bán ra 97 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so kết phiên trước đó.

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 94,3 triệu đồng/lượng và bán ra 97,4 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm 21/3, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 95,6-98,2 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 95,7 triệu đồng/lượng và bán ra mức 98,3 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng chiều mua vào và 200 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước.

Chuyên gia và nhà đầu tư nhận định, giá vàng giảm là do giới đầu tư chốt lời. Việc điều chỉnh giảm trong chuỗi ngày tăng giá liên tục là sự cần thiết để vàng trở lại xu hướng tăng trong những ngày tới.

Chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư nên giao dịch thận trọng. Hiện vàng vẫn được đánh giá là tài sản đầu tư tốt trong thời điểm này, khi khá nhiều yếu tố hỗ trợ thị trường. Do đó, việc chốt lời sớm khi giá bắt đầu xuống và mua bắt đầu giá tăng sẽ mang lại lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 22/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 20,8 USD so kết phiên hôm trước xuống còn 3.023,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới trong phiên đêm qua có lúc giảm mạnh xuống 2.996 USD/ounce - thấp nhất 1 tuần qua. Tuy nhiên sau đó, giá vàng quay đầu đi lên nhờ sức mua tăng, song vẫn giảm so với chốt phiên trước đó.

Giá vàng đang chịu sức ép bởi sự phục hồi của đồng USD cùng hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), tăng nhẹ, đứng ở mức 103,88 điểm.

Trong 3 tuần liên tiếp vừa qua, bất ổn địa chính trị và kinh tế, cùng triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã giúp giá vàng thỏi duy trì đà tăng. Vàng thường được coi là công cụ trú ẩn an toàn trong thời kỳ biến động kinh tế-chính trị và có xu hướng tăng giá khi lãi suất thấp.

Theo chuyên gia phân tích Edward Meir của Marex, thị trường đang tạm nghỉ một chút. Một số hoạt động chốt lời ở các mức giá này và đồng USD mạnh khiến vàng phải điều chỉnh trong ngắn hạn.

Việc điều chỉnh này là bình thường và xu hướng tăng của vàng vẫn còn nguyên. Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao Peter Grant của Zaner Metals cho rằng, lo ngại về thương mại và rủi ro địa chính trị tiếp tục là động lực chính đối với vàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết sẽ có một số “linh hoạt” trong kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối ứng với nhiều quốc gia khác. Các nhà đầu tư trên toàn thế giới đang chuẩn bị cho tác động không thể tránh khỏi của việc giá cả tăng cao hơn và các biện pháp đáp trả của các quốc gia khác để ứng phó.

Giới phân tích nhận định vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn, hấp dẫn khi Tổng thống Donald Trump áp thuế nhập khẩu toàn cầu vào đầu tháng 4/2025.

- Lý do 2 cá nhân vừa bị phạt 3 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản giao dịch để thao túng đối với cổ phiếu của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo (ở phường 11, Quận 5, TPHCM) và ông Phan Thành Tâm (ở phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM, bị xử phạt 1,5 tỷ đồng/người về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Theo xác định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), từ ngày 15/8-9/12/2022, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm đã sử dụng 164 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu PDR giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR). Hành vi này vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật chứng khoán.

Cơ quan chức năng cho biết kết quả kiểm tra không thể hiện khoản thu trái pháp luật tạo ra từ hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm.

Ngoài bị xử phạt hành chính, bà Thảo và ông Tâm còn bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 24/3 tới.

Trong thời gian này, cơ quan chức năng cũng cấm bà Thảo và ông Tâm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, UBCKNN cũng đã ra quyết định xử phạt đối với 22 cá nhân. Những người này còn bị cấm giao dịch trong 2 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán… trong thời gian này.

- Giá dầu thế giới duy trì xu hướng đi lên do nguồn cung biến động

Giá dầu thế giới biến động mạnh trong tuần qua với xu hướng chủ đạo là tăng do lo ngại về nguồn cung và chính sách tiền tệ của Mỹ. Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent tăng 2,1%, còn giá dầu WTI tăng 1,6%.

Như vậy, giá dầu ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, sau khi lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran và kế hoạch sản lượng mới nhất của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, dấy kỳ vọng về sự thắt chặt nguồn cung.

Trong phiên cuối tuần 21/3, giá dầu Brent tăng 16 xu Mỹ (0,2%), chốt phiên ở mức 72,16 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 21 xu (0,3%), lên 68,28 USD/thùng.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/3 đã công bố các lệnh trừng phạt mới liên quan đến Iran, cùng với các thực thể và tàu khác tham gia cung cấp dầu thô của Iran cho Trung Quốc.

Đây là đợt trừng phạt thứ 4 của Washington đối với Iran kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tái áp đặt chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với Tehran vào tháng 2/2025, cam kết đưa xuất khẩu dầu của nước này về mức 0.

Các chuyên gia phân tích tại ANZ Bank dự báo xuất khẩu dầu thô của Iran sẽ giảm 1 triệu thùng/ngày do lệnh trừng phạt thắt chặt hơn.

khach-hang-genz-e1703736101764.jpg

- Thông điệp từ Tổng thống Mỹ tiếp sức cho thị trường chứng khoán

Tính chung tuần này, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,5%, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,17% và chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,2%.

Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi khép lại tuần giao dịch vừa qua, sau khi những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dấy lên hy vọng rằng các mức thuế quan đã công bố trước đó, dự kiến bắt đầu áp dụng vào đầu tháng Tư, có thể sẽ không gây ảnh hưởng nặng nề như lo ngại.

Tính chung tuần này, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,5%, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,17% và chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,2%. Đây là mức tăng theo tuần lớn nhất của Dow Jones trong hai tháng, trong khi Nasdaq và S&P 500 chỉ vừa chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm điểm.

Phiên cuối tuần 21/3, hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones tăng nhẹ. Khép lại phiên này, Dow Jones tăng 32,03 điểm, hay 0,08%, lên 41.985,35 điểm, còn Nasdaq tăng 92,43 điểm, tương đương 0,52%, lên 17.784,05 điểm. S&P 500 tăng 4,67 điểm, tương đương 0,08%, lên 5.667,56 điểm, sau khi có thời điểm giảm tới 1,06%.

Ông Trump cho biết sẽ có sự linh hoạt về thuế quan và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer dự kiến sẽ có cuộc thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc vào tuần tới. Ông Trump cũng nhắc lại kế hoạch sử dụng thuế quan như một cách để thu hẹp thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc.

- Tập đoàn FPT: Lãi 2 tháng đầu năm tăng gần 21%, thắng thầu loạt dự án triệu USD

Tập đoàn FPT (mã cổ phiếu FPT) cho biết khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đã tăng gần 14%, thắng thầu 5 dự án lớn với quy mô trên 10 triệu USD trong 2 tháng đầu năm.

Tập đoàn FPT (mã cổ phiếu FPT - sàn HoSE) vừa công bố báo cáo kinh doanh 2 tháng đầu năm 2025 với ước tính tổng doanh thu đạt 10.438 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.619 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và 20,8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.378 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 21%. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 936 đồng, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về cơ cấu doanh thu, khối công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Tập đoàn FPT, đóng góp 6.194 tỷ đồng, chiếm 59% tổng doanh thu, và tăng trưởng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. Lãi trước thuế của khối công nghệ cũng đạt 840 tỷ đồng, tăng gần 28%, chiếm 44% tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn FPT.

Đáng chú ý, mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường quốc tế đã ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 21%, đạt 5.263 tỷ đồng. Trong đó, thị trường Nhật Bản có mức tăng 30%, đạt 2.169 tỷ đồng, tăng mạnh 30%.

Ngược lại, đà tăng trưởng tại thị trường Mỹ đã chậm lại, chỉ đạt 8,3% trong bối cảnh các doanh nghiệp tại đây thận trọng trong chi tiêu cho công nghệ thông tin trước các bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, Tập đoàn FPT vẫn ghi nhận kết quả khả quan nhờ việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các thị trường khác.

"Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 8.147 tỷ đồng, tăng 13,7%. Tập đoàn đã thắng thầu 5 dự án lớn với quy mô trên 10 triệu USD trong 2 tháng đầu năm", Tập đoàn FPT cho biết.

Mảng dịch vụ viễn thông mang về doanh thu 3.042 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 580 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,3% và 21,9% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu nhờ đẩy mạnh hoạt động bán hàng và tối ưu hóa các gói dịch vụ Internet.

Cuối cùng, mảng giáo dục, đầu tư và các mảng khác đạt doanh thu 1.202 tỷ đồng và lợi nhuận lần lượt đạt 465 tỷ đồng, cùng tăng trưởng khoảng 7% so với hai tháng đầu năm 2024.

Tập đoàn FPT đặt kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu doanh thu ở mức 75.400 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 13.395 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20% và 21% so với măm 2024. Như vậy, tập đoàn công nghệ này đã thực hiện được 14% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm sau 2 tháng đầu năm nay.

Theo Tổng hợp
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Điểm tin Kinh doanh 23/3: Giá vàng: thế giới, trong nước đồng loạt giảm sâu
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO