
- Giá vàng: Vàng miếng, vàng nhẫn không ngừng leo lên đỉnh mới
Giá vàng thế giới hôm 20/3 tăng lên ngưỡng cao nhất mọi thời đại, giao dịch ở mức 3.047,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC tiếp đà tăng gần triệu đồng mỗi lượng, giao dịch lần lượt ở mức 100,4 triệu đồng/lượng và 100,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji tăng vọt lên ngưỡng 100,8 triệu đồng/lượng.
Trong phiên giao dịch hôm 20/3, giá vàng trong nước tiếp tục có phiên giao dịch tăng cao hơn so với thế giới.
Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 20/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 98,6-100,4 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 900 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 1,8 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 98,4 triệu đồng/lượng, bán ra 100,3 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so kết phiên trước đó.
Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 98,6 triệu đồng/lượng và bán ra 100,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so chốt phiên hôm trước.
Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm 19/3, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 99,2-100,8 triệu đồng/lượng.
Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 98,7 triệu đồng/lượng và bán ra mức 100,7 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng chiều mua vào và 800 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước.
Tính đến 11 giờ ngày 20/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng nhẹ 0,4 USD so kết phiên hôm trước lên mức 3.047,7 USD/ounce.
Giá vàng thế giới hôm nay chưa dừng đà tăng trong bối cảnh Mỹ giữ nguyên lãi suất, lạm phát được dự báo tăng cao.
Hôm qua (19/3), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo giữ nguyên lãi suất ở mức từ 4,25% đến 4,5%. Trong tuyên bố sau cuộc họp, các quan chức FED dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại, trong khi áp lực lạm phát gia tăng.
Các quan chức đã điều chỉnh tăng dự báo lạm phát trong năm nay, nhưng lại hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa ra các chính sách thuế quan.
Tổng thống Trump đã tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 25%, đồng thời cho biết có kế hoạch áp dụng thuế đối ứng và thuế theo ngành mới vào ngày 2/4 tới.
Hiện tại, các nhà giao dịch đang dự báo 62,1% khả năng FED sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 6, tăng so với mức 57% trước cuộc họp.
Vàng thường được coi là công cụ trú ẩn trong thời kỳ lạm phát hoặc biến động kinh tế. Từ đầu năm, giá đã tăng hơn 15%.
Một nguyên nhân khác giúp vàng tăng giá là bất ổn địa chính trị. Tình hình tại Trung Đông có những diễn biến phức tạp sau khi Israel nối lại các cuộc tấn công vào Dải Gaza.
Nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định, giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang và bất ổn kinh tế ngày càng tăng và nỗi lo lạm phát cao hơn.
Mặc dù liên tục lập đỉnh mới, giá vàng vẫn được dự báo tăng tiếp do thế giới đang ở trong một giai đoạn bất ổn cả về kinh tế và chính trị. Những mâu thuẫn trong quan hệ giữa các nước gia tăng.
- Giá xăng bật tăng trở lại, RON 95 vượt 20 ngàn đồng/lít
15 giờ ngày 20/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng, giảm 5 đồng/lít với dầu diesel.
Theo quyết định của cơ quan điều hành, giá xăng E5RON92 tăng 414 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.695 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 438 đồng/lít, lên 20.087 đồng/lít.
Trong khi đó, các mặt hàng dầu tăng, giảm trái chiều. Dầu diesel 0.05S giảm 5 đồng/lít, về 17.893 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 28 đồng/lít, lên 18.118 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 40 đồng/kg, về 16.955 đồng/kg.
Tại kỳ điều chỉnh này, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.
Như vậy, giá xăng đã tăng trở lại sau 3 lần giảm liên tiếp trước đó.
- Đến lượt TPB gây sốc, khối ngoại tiếp tục xả dữ dội ở cổ phiếu blue-chips
Phiên đáo hạn phái sinh khá bình yên ở chỉ số hôm nay không che lấp được nhưng giao dịch dữ dội ở cổ phiếu. TPB có một phiên giảm kỷ lục 11 tháng trong khi nhiều cổ phiếu ngân hàng khác nổi lên cân bằng chỉ số thay thế nhóm Vin, với SHB có phiên tăng bùng nổ thứ 5 liên tiếp. Khối ngoại có thêm phiên bán ròng khổng lồ nữa và rải rộng ở rất nhiều blue-chips...
Phiên đáo hạn phái sinh khá bình yên ở chỉ số hôm 20/3 không che lấp được nhưng giao dịch dữ dội ở cổ phiếu. TPB có một phiên giảm kỷ lục 11 tháng trong khi nhiều cổ phiếu ngân hàng khác nổi lên cân bằng chỉ số thay thế nhóm Vin, với SHB có phiên tăng bùng nổ thứ 5 liên tiếp. Khối ngoại có thêm phiên bán ròng khổng lồ nữa và rải rộng ở rất nhiều blue-chips.
VN-Index đóng cửa chỉ giảm 0,7 điểm tương đương -0,05%. VN30-Index tăng nhẹ 1,32 điểm tương đương +0,1%. Sự bình yên ở các chỉ số giúp hoạt động đáo hạn phái sinh qua đi êm đềm. Các vị thế Long dài hạn dù là để đáo hạn tự đồng thì cũng vẫn có lãi rất tốt.
Tuy nhiên thị trường cổ phiếu thì không được bình yên như vậy. Độ rộng cuối ngày vẫn nghiêng hẳn về phía giảm với 192 mã xanh và 285 mã đỏ. Phía giảm giá vẫn xuất hiện nhiều mã bị bán tháo mạnh.
TPB là cổ phiếu đáng chú ý nhất hôm 20/3 khi BCG kết thúc nhịp nảy hồi 3 phiên. TPB mở cửa khá yếu và đến tầm 10h đã giảm 1,56%. Nửa sau phiên sáng là một đợt bán tháo dữ dội và đóng cửa TPB giảm 5,3%, mức biến động mạnh nhất 11 tháng. Chỉ một phiên lao dốc cổ phiếu này đã phá đáy 6 tháng khi rơi xuống mức 15.200 đồng. Thanh khoản TPB đạt kỷ lục lịch sử với gần 81 triệu cổ trị giá hơn 1.249 tỷ đồng, lớn nhất thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ra tới hơn 11,8 triệu cổ phiếu TPB và giá trị ròng đạt -173,7 tỷ đồng. Dù vậy khối ngoại chỉ chiếm khoảng 14,6% tổng lượng thanh khoản mã này. Các nhà đầu tư trong nước vẫn là bên bán chính.
Mặc dù TPB giảm sốc nhưng cổ phiếu ngân hàng nói chung hôm nay không kém. Thậm chí 5 cổ phiếu dẫn đầu nhóm kéo điểm cho VN-Index lại là ngân hàng: MBB tăng 1,68%, STB tăng 1,3%, TCB tăng 0,73%, VCB tăng 0,45% và VPB tăng 0,77%. Toàn bộ 27 mã ngân hàng ở các sàn chỉ có 8 mã đỏ, trừ TPB thì duy nhất VIB giảm 0,49% là thuộc nhóm VN30.
Cổ phiếu ngân hàng xanh trở lại là một sự bù đắp kịp thời khi các cổ phiếu lớn đỡ điểm mấy ngày qua suy yếu: VIC giảm 0,77%, VHM tham chiếu, GAS giảm 0,29%, GVR giảm 0,86%. Hiệu ứng của cổ phiếu ngân hàng giúp VN30-Index chốt phiên tăng 0,1% trong ngày đáo hạn. Thực tế để kéo chỉ số này thì ngân hàng vẫn là hiệu quả nhất. Rổ VN30 chỉ có 12 mã tăng/15 mã giảm lúc đóng cửa nhưng chỉ số vẫn xanh nhờ sức mạnh này.
Nhà đầu tư nước ngoài tạo sức ép rất lớn lên các blue-chips hôm nay dù có một số giao dịch thỏa thuận. Tổng giá trị bán ròng trong rổ VN30 lên tới gần 1.037 tỷ đồng trong tổng mức bán ròng toàn sàn HoSE là 1.409,2 tỷ đồng. FPT vẫn bị bán ròng lớn nhất với -279,1 tỷ nhưng là thấp hơn hôm qua rất nhiều. Cổ phiếu này đã phục hồi nhẹ 0,32% với lượng bán từ khối ngoại chiếm trên 61%. TPB -173,7 tỷ ròng, HPG -171,5 tỷ, VHM -141,5 tỷ, CTG -90,3 tỷ, SSI -81,5 tỷ, HDB -67,9 tỷ, SAB -40,4 tỷ là những đại diện khác của nhóm blue-chips bị xả lớn.
Mặc dù VN-Index thể hiện mức biến động rất nhẹ hôm 20/3 nhưng cổ phiếu dao động khá lớn. Toàn sàn HoSE vẫn ghi nhận 81 cổ phiếu giảm quá 1% và chiếm gần 22% tổng giá trị khớp lệnh của sàn. Ngoài TPB, cả loạt cổ phiếu chịu sức ép cực mạnh như ORS giảm sàn với thanh khoản 309,7 tỷ đồng; IJC giảm sàn với 259,9 tỷ; DGC giảm 1,39% với 226,2 tỷ; NLG giảm 2,27% với 175,1 tỷ; FRT giảm 2,22% với 133,4 tỷ; EVF giảm 1,93% với 123 tỷ…
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục xuất hiện nhiều cổ phiếu giảm sâu sau nhịp tạm nghỉ và phiên trước. NAB, FIR, TCD, TDC, BCG, TLG, VTO, PTB, TNH, ITC, NTL… cùng giảm trên 2% phiên này.
Ở phía tăng, dòng tiền tiếp tục co cụm ở số ít cổ phiếu. Tuy VN-Index vẫn có 192 mã xanh nhưng chỉ có 18 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng và giá tăng trên 1%. Cổ phiếu chứng khoán khá nổi với đại diện VCI tăng 1,16%, VIX tăng 1,65%, CTS tăng 2,4% với thanh khoản cả trăm tỷ đồng. Ngoài ra lác đác vài cổ phiếu khác như CTD, NKG, HAH, PNJ, SIP, GEE. Nhìn chung các cổ phiếu tăng hôm nay không mang tính đại diện nhóm ngành rõ rệt mà chỉ là những giao dịch cá biệt.
Thị trường chứng kiến mức thanh khoản sụt giảm 10,3% trên 2 sàn với giá trị khớp lệnh gần 18.895 tỷ đồng. Mức suy giảm này không hẳn là do FPT giảm giao dịch vì TPB hôm nay cũng rất đột biến. Hiện VN-Index vẫn đang tìm vùng cân bằng cung cầu quanh ngưỡng 1320 điểm và phiên này chỉ số có lúc rơi xuống 1316 điểm trước khi hồi trở lại.

- Giá dầu tăng nhờ triển vọng nhu cầu mạnh mẽ của Mỹ
Giá dầu phiên 20/3 tăng trên thị trường châu Á, nhờ đồng USD yếu hơn và triển vọng nhu cầu mạnh mẽ ở Mỹ sau khi lượng nhiên liệu dự trữ giảm nhiều hơn dự kiến.
Giá dầu Brent tăng 34 xu (tương đương 0,5%) lên 71,12 USD/thùng vào lúc 14 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), mức cao nhất kể từ ngày 3/3. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 42 xu (0,6%) lên 67,58 USD/thùng.
Số liệu thống kê chính thức của Mỹ cho thấy lượng dự trữ sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, đã giảm nhiều hơn dự kiến trong tuần trước ở mức 2,8 triệu thùng. Con số trên vượt xa mức dự báo giảm 300.000 thùng trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.
Các nhà phân tích của ngân hàng JPMorgan nhận định rằng triển vọng nhu cầu dầu của Mỹ vẫn tích cực, bất chấp lượng hành khách đi máy bay giảm. Họ đồng thời cho biết, việc hoạt động đi lại ở Mỹ suy giảm không đồng nghĩa với sự suy yếu rộng hơn trong triển vọng nhu cầu năng lượng tại nước này.
Đồng USD yếu đi kể từ cuối tháng Hai cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của giá dầu.
- Giám sát chặt chẽ thị trường lúa gạo
Nguồn cung lúa gạo sẽ được đảm bảo, giúp kiểm soát giá và đảm bảo lợi ích của người nông dân, theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.
Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 1893/BCT-VP ngày 19/3/2025, về việc Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về điều hành đảm bảo cân đối cung - cầu lúa gạo trước diễn biến thị trường thế giới và trong nước.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu việc điều hành xuất khẩu gạo phải bảo đảm nguyên tắc kép: Vừa khai thác tối đa lợi thế thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu, vừa bảo đảm an ninh lương thực trong nước. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành liên quan, các địa phương để có chính sách điều hành linh hoạt, sát thực tế.
Bên cạnh đó, Thông báo cũng đặc biệt lưu ý tình trạng đầu cơ, găm hàng nhằm đẩy giá lúa gạo lên cao, gây bất ổn thị trường; yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, tránh tình trạng đẩy giá làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng trong nước.
Bộ Công Thương cũng chỉ đạo các thương nhân xuất khẩu gạo thực hiện nghiêm túc quy định về duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu, bảo đảm khi thị trường có biến động vẫn có đủ nguồn cung phục vụ tiêu dùng nội địa.
Bên cạnh mục tiêu xuất khẩu, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định việc bảo vệ quyền lợi của người nông dân cần được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, yêu cầu các địa phương và doanh nghiệp thu mua lúa gạo theo giá hợp lý, phản ánh đúng giá trị thực của sản phẩm, không để xảy ra tình trạng ép giá, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân.
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để theo dõi sát sao diễn biến thị trường lúa gạo trong nước và thế giới, điều chỉnh chính sách kịp thời. Đặc biệt, cần chủ động làm việc với các đối tác thương mại lớn nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, đảm bảo đầu ra bền vững cho sản phẩm gạo Việt Nam.
Trong 2 tháng đầu năm 2025, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm sâu do ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường thế giới. Trong các phiên giao dịch gần đây, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có dấu hiệu tích cực hơn, tăng nhẹ trở lại.