Điểm tin kinh doanh 20/5: Giá vàng: Không biến động nhiều

Việt Báo (Tổng hợp)| 20/05/2024 06:00

Tín dụng “chảy mạnh” vào bất động sản; VNDirect được duyệt tăng vốn lên hơn 15.000 tỷ đồng

gia-vang-hom-nay-ngay-17-5-1715924936691908755871.jpg

- Giá vàng: Không biến động nhiều

Giá vàng hôm 19-5, tính đến 13 giờ 45 phút, không tăng so với phiên giao dịch ngày 18-5 nhưng vẫn ở ngưỡng cao.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 87,7 - 90,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 75,6- 77,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mua vào 87,7 triệu đồng/lượng, bán ra 89,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC Bảo Tín Minh Châu 87,85 triệu đồng/lượng mua vào, 90,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng Phú Qúy SJC 87,8 triệu đồng/lượng mua vào, 90,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng PNJ TP Hồ Chí Minh và Hà Nội 75,5 triệu đồng/lượng mua vào, 77,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tuần qua, thị trường vàng quốc tế đón nhận khá nhiều thông tin kinh tế từ các nền kinh tế lớn là Mỹ, Trung Quốc, châu Âu. Trong đó, Mỹ công bố dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2024. Nhìn vào biến động của vàng trong tuần này, một số nhà phân tích dự đoán rằng kim loại quý này sẽ quay trở lại mức cao kỷ lục sớm hơn dự kiến.

Colin Cieszynski- Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, bày tỏ lạc quan về vàng trong tuần tới. USD và lãi suất trái phiếu kho bạc có khả năng giảm giá. Sau khi vượt ngưỡng kháng cự 2.400 USD/ounce, về mặt kỹ thuật giá vàng có thể hướng tới mốc 2.500 USD/ounce.

- Tín dụng “chảy mạnh” vào bất động sản

Trong bối cảnh dư nợ toàn ngành ngân hàng tăng trưởng âm trong 2 tháng đầu năm, tín dụng bất động sản lại ghi nhận mức tăng.

Theo thống kê mới nhất của NHNN, trong 2 tháng đầu năm 2024, tín dụng cho bất động sản và chứng khoán là hai lĩnh vực tăng trưởng. So với cuối năm 2023, tín dụng bất động sản tăng 0,23% và tín dụng chứng khoán tăng 2,56%.

Báo cáo của Bộ Xây dựng dẫn số liệu của NHNN cho biết, tính đến 29/2/2024 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt gần 1,114 triệu tỷ đồng, tăng hơn 20.700 tỷ đồng so với cuối năm 2023 (tương đương tăng 1,86%).

Cuối năm 2023, dư nợ bất động sản là khoảng 2,88 triệu tỷ đồng, trong đó vay kinh doanh bất động sản khoảng 1,09 triệu tỷ đồng; vay tiêu dùng, tự sử dụng trong lĩnh vực bất động sản 1,79 triệu tỷ đồng.

Như vậy, mức tăng trưởng tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đang ngược chiều với xu hướng tăng trưởng tín dụng chung của toàn nền kinh tế. Tính tới cuối tháng 2/2024, quy mô tín dụng toàn nền kinh tế đạt 13.467.585 tỷ đồng, giảm 0,75% so với cuối năm 2023, tương ứng mức giảm gần 101.393 tỷ đồng. Song tín dụng đã tăng trưởng dương trở lại trong tháng 3/2024.

Như vậy hết quý I/2024, cho vay bất động sản vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng bất chấp thị trường còn nhiều khó khăn. Theo báo cáo tài chính quý I/2024, tín dụng Techcombank tăng 6,4% lên 563,9 nghìn tỷ đồng. Cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản tăng hơn 17.000 tỷ đồng, lên hơn 194.000 tỷ đồng, cũng là mảng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng này, tương đương 35,98%.

Tại MSB, lĩnh vực cho vay bất động sản và cơ sở hạ tầng tăng từ 8,83% ở cuối quý IV/2023 lên 13,42% vào cuối quý I/2024, tương đương khoảng hơn 7.792 tỷ đồng. Trong khi đó, tại SHB, kinh doanh bất động sản cũng là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong tăng trưởng tín dụng của ngân hàng, chiếm 16,65%.

Cho vay kinh doanh bất động sản vẫn là một trong những lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao nhất trong dư nợ tín dụng của VPBank tính đến hết quý I/2024, với mức tăng từ 19,53% cuối quý IV/2023 lên 20,25% trong quý I/2024.

Điều này cho thấy, cho vay bất động sản vẫn là kênh được các nhà băng ưa chuộng, nhất là khi chứng kiến thị trường này dần khởi sắc trong thời gian qua.

- Xu hướng số hóa ngân hàng đang tạo ra những rủi ro mới

Các nhà quản lý ngân hàng toàn cầu cho biết việc số hóa và sự gia nhập của các đại gia công nghệ (Big Tech) vào lĩnh vực tài chính tạo ra các lỗ hổng mới và khuếch đại rủi ro trong hệ thống ngân hàng.

Theo đó, Ủy ban Basel về quản lý ngân hàng cho biết sự phát triển của điện toán đám mây, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sổ cái phân tán (DLT) và sự lan rộng của dịch vụ ngân hàng mở (chỉ việc các công ty tài chính công nghệ (fintech) chia sẻ dữ liệu khách hàng với ngân hàng truyền thống) đang tạo ra những rủi ro mới.

Chúng bao gồm rủi ro chiến lược và danh tiếng ở phạm vi lớn hơn, các yếu tố có thể tác động tới hoạt động và khả năng phục hồi của ngân hàng ở quy mô rộng hơn, cũng như rủi ro tiềm ẩn trên toàn hệ thống do tính kết nối ngày càng tăng.

Ủy ban Basel bao gồm các thống đốc ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý ngân hàng từ các thành viên trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và các quốc gia khác. Các thành viên của Ủy ban cam kết áp dụng các quy tắc được phê duyệt.

img8784-01-1705984458029-17059844581201069155966-1705984858704-17059848589831268470802-1706059252604-1706059252740813372463-17150745267541567940740.jpg

- VNDirect được duyệt tăng vốn lên hơn 15.000 tỷ đồng

Sau khi hoàn thành phát hành hơn 300 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của VNDirect sẽ được nâng từ gần 12.200 tỷ đồng lên hơn 15.200 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND), thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận.

Cụ thể, VNDirect sẽ phát hành hơn 300 triệu cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, đơn vị này sẽ chào bán hơn 243 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 20%).

Ngoài ra, công ty cũng sẽ phát hành gần 61 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần từ 6/6 đến 3/7.

Với số tiền chào bán thu về hơn 2.400 tỷ đồng, VNDirect dự kiến dùng 40% tiền thu được để cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, 20% số tiền để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% để bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.

Sau phát hành, vốn điều lệ của VNDirect sẽ được nâng từ 12.200 tỷ lên gần 15.200 tỷ đồng. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì vị thế trong nhóm công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất ngành.

Hiện công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất là SSI, với hơn 15.100 tỷ đồng, kế đến là Chứng khoán VPBank (VPBankS) với vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. Nếu tăng vốn thành công, VNDirect sẽ vượt qua hai công ty chứng khoán này.

- Cổ phiếu ngành chăn nuôi HAG, BAF tăng mạnh theo giá thịt heo

Cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai tăng trần lên 14.600 đồng/cp, BAF của Nông nghiệp BAF Việt Nam cũng tăng hết biên độ lên 22.100 đồng/cp.

Phiên ngày 17/5, nhóm cổ phiếu chăn nuôi tăng “bốc đầu”. Cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai tăng trần lên 14.600 đồng/cp, BAF của Nông nghiệp BaF Việt Nam cũng tăng hết biên độ lên 22.100 đồng/cp. Nhiều cổ phiếu chăn nuôi khác như DBC, MSL, MML có mức tăng giá ấn tượng từ 6% đến 9%. Nếu xét trong vòng 1 tháng qua, cổ phiếu HAG và DBC tăng khoảng 30%, PSL tăng 20%, BAF và MML tăng trên 11%.

Diễn biến tăng giá của nhóm chăn nuôi được hỗ trợ bởi giá thịt heo tăng nóng từ đầu tháng 5. Theo Anova Feed, giá thịt heo hơi bình quân cả nước ngày 17/5 đạt 64.700 đồng/kg, tăng 4,7% so với đầu tháng và tăng 30% tính từ đầu năm. Nhiều khu vực ở miền Bắc như Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên… có mức giá 67.000 đồng/kg.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 20/5: Giá vàng: Không biến động nhiều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO