
- Giá vàng: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng nửa triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới hôm 19/2 tăng mạnh trở lại gần mức kỷ lục, giao dịch ở mức 2.926 USD/ounce. Trong nước, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC cùng tăng 500.000 đồng, giao dịch lần lượt ở mức 91,6 triệu đồng và 91,4 triệu đồng/lượng.
Tại thị trường trong nước, giá vàng tiếp tục tăng mạnh theo giá thế giới. Cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC đều tăng 500.000 đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 19/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 89,3-91,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so kết phiên cuối tuần.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 89,3 triệu đồng/lượng, bán ra 91,4 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.
Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 87,6 triệu đồng/lượng và bán ra 90,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so kết phiên hôm trước.
Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức đỉnh lịch sử 89-90,7 triệu đồng/lượng.
Vàng PNJ mua vào ở mức 90,2 triệu đồng/lượng và bán ra mức 91,95 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 800.000 đồng và 950.000 đồng so kết phiên hôm 18/2.
Tính đến 10 giờ ngày 19/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 28 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.926 USD/ounce.
Giá vàng thế giới hôm 19/2 tiếp tục tăng mạnh do các ngân hàng Trung ương, các tổ chức tài chính, nhà đầu tư tăng cường nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh các chính sách thương mại và thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo ra làn sóng bất an trên toàn cầu.
Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết nhu cầu từ các ngân hàng Trung ương được dự đoán sẽ đạt trung bình 50 tấn/tháng. Theo các chuyên gia, nếu sức mua này tăng lên 70 tấn/tháng thì giá vàng có thể chạm mốc 3.200 USD/ounce vào cuối năm 2025.
Goldman Sachs nhấn mạnh, đầu tư vào vàng vẫn là lựa chọn an toàn, nhất là khi căng thẳng thương mại, rủi ro từ chính sách của Mỹ hoặc suy thoái kinh tế có thể xảy ra.
Thận trọng về giá vàng tuần này, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank Carsten Fritsch khuyên các nhà đầu tư nên chờ đợi để mua vào ở các nhịp điều chỉnh tiếp theo.
Sáng 19/2, Chỉ số USD-Index tăng lên 107,03 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 4,541%; chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, chờ tín hiệu từ FED; giá dầu bật tăng, giao dịch ở mức 75,85 USD/thùng đối với dầu Brent và 71,85 USD/thùng với dầu WTI.
- Mốc 1300 điểm trong tầm tay, tiền ào ạt đổ vào thị trường
Được hỗ trợ thêm sức mạnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, thị trường chiều 19/2 giao dịch tích cực hơn hẳn. VN-Index bứt xa khỏi vùng 1280 điểm, thậm chí đang tiến gần tới vùng đỉnh 1300. Trong khi các blue-chips bị kiềm chế sát ngày đáo hạn phái sinh, các mã vừa và nhỏ vẫn tăng rực rỡ...
Được hỗ trợ thêm sức mạnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, thị trường chiều 19/2 giao dịch tích cực hơn hẳn. VN-Index bứt xa khỏi vùng 1280 điểm, thậm chí đang tiến gần tới vùng đỉnh 1300. Trong khi các blue-chips bị kiềm chế sát ngày đáo hạn phái sinh, các mã vừa và nhỏ vẫn tăng rực rỡ.
Sàn HoSE kết phiên với 15 cổ phiếu kịch trần và khoảng 70 mã tăng trên 2%. Nếu tính chung từ mức tăng 1%, có tới 144 mã. Chỉ số VNSmallcap đóng cửa tăng 1,17%, Midcap tăng 1,53% trong khi VN30-Index chỉ tăng 0,54% và VN-Index tăng 0,82%.
Dù các cổ phiếu vừa và nhỏ mạnh vượt trội nhưng đà đi lên của VN-Index chiều nay vẫn có bóng dáng của nhiều cổ phiếu blue-chips. Thống kê cho thấy rổ VN30 có 16 mã tăng giá cao hơn mức chốt buổi sáng bao gồm cả các trụ như VHM, VIC, VCB, TCB, FPT, GAS, BID. Đây đều là những cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa thị trường.
Thanh khoản của nhóm VN30 cũng khởi sắc, giao dịch riêng chiều nay tăng hơn 38% so với buổi sáng. Cả sàn HoSE buổi chiều tăng giao dịch 1.125 tỷ đồng thì rổ VN30 đóng góp 879 tỷ đồng. Điều này vẫn cho thấy vai trò đáng kể của các blue-chips trong việc thúc đẩy tâm lý hưng phấn, đặc biệt là khi giúp VN-Index bứt xa hơn khỏi ngưỡng 1280 điểm.
Dù vậy các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn đang là tâm điểm chú ý của dòng tiền. Giao dịch của rổ VN30 chỉ chiếm khoảng 35,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Trong 15 cổ phiếu đóng cửa giá kịch trần hôm nay, nhiều mã thanh khoản cực tốt như TCH khớp gần 343 tỷ đồng, REE khớp 217,1 tỷ, SIP khớp 286,8 tỷ. Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu khác thu hút dòng tiền đẩy giá rất ấn tượng: KHG tăng 6,55% với 113,7 tỷ đồng; EIB tăng 5,14% với 267,6 tỷ; DXG tăng 3,73% với 239,8 tỷ; SZC tăng 3,49% với 214,5 tỷ; KBC tăng 3,25% với 340,4 tỷ; NLG tăng 3,01% với 110,8 tỷ…
Thống kê sàn HoSE cho thấy có 25 cổ phiếu đạt biên độ tăng từ 1% trở lên với thanh khoản vượt 100 tỷ đồng. Toàn bộ 144 cổ phiếu mạnh nhất đóng góp 53,3% thanh khoản sàn này. Đây là bằng chứng rõ nhất về sự hưng phấn mua đuổi giá cũng như dòng tiền mới đang chảy vào thị trường.
Sau khi VN-Index vượt qua mốc 1280 điểm từ khoảng 10h sáng, giao dịch đã bắt đầu sôi động hơn. Chiều nay tiền tiếp tục mạnh thêm đẩy thanh khoản hai sàn niêm yết tăng 15,4% so với buổi sáng, đạt hơn 8.867 tỷ đồng, trong đó HoSE tăng giao dịch 16% với 8.240 tỷ. Tính chung cả ngày, giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 16.549 tỷ đồng, tăng 19% so với hôm qua và là mức cao nhất 7 phiên. Tổng 3 sàn bao gồm cả thỏa thuận, giá trị giao dịch đã vượt con số 20.000 tỷ đồng.
Diễn biến bất ngờ khác là nhà đầu tư nước ngoài cũng đảo chiều mua ròng trở lại chiều nay. Khối này giải ngân mới 1.342 tỷ đồng, tăng 2,1 lần mức mua buổi sáng. Giá trị ròng đạt 517,8 tỷ trong khi buổi sáng còn bán ròng 164,2 tỷ. Điều này giúp vị thế ròng tổng thể cả phiên là +353,7 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi bán ròng 12 phiên liên tiếp trước đó.
Các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất hôm nay là OCB +59,1 tỷ, TCH +54 tỷ, FPT +47,1 tỷ, SIP +45,2 tỷ, DBC +43,4 tỷ, MSN +37,2 tỷ, VCI +36,6 tỷ, EIB +35,8 tỷ, LPB +33,1 tỷ, GVR +32,8 tỷ, HDG +30,4 tỷ. Phía bán ròng có NLG -40,3 tỷ, HHS -36,3 tỷ, VCB -36 tỷ, GMD -26,3 tỷ, SSI -25,3 tỷ, SAB -24,5 tỷ, VPB -23,9 tỷ, HCM -23,1 tỷ, DGC -23 tỷ.
VN-Index đóng cửa hôm 19/2 đã lên mức 1288,56 điểm, hoàn toàn thoát khỏi vùng đỉnh tháng 12 năm ngoái. Chỉ số đang hướng đến vùng đỉnh 1300 điểm vốn là ngưỡng cản của chỉ số suốt từ tháng 6/2022 và cả năm 2024.
- Viettel 5G hợp tác cùng Samsung mang đến trải nghiệm 5G tối ưu trên Galaxy AI
Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa công bố hợp tác với Samsung Electronics trong chiến dịch ra mắt sản phẩm Samsung Galaxy S25 Series.
Một trong những điểm nổi bật của dòng sản phẩm Samsung Galaxy S25 Series là khả năng khai thác tối ưu sức mạnh của công nghệ 5G, giúp khách hàng sử dụng, trải nghiệm Galaxy AI và kết nối nhanh chóng, mượt mà ở mọi lúc, mọi nơi. Sự kết hợp giữa Galaxy AI và mạng Viettel 5G không chỉ đơn thuần là nâng cấp tốc độ kết nối, mà còn giúp nâng cao trải nghiệm thông minh mới cho người dùng.
Với Galaxy AI tích hợp sâu vào hệ điều hành, người dùng có thể tận dụng các tính năng thông minh như tối ưu hóa lịch trình, dịch thuật thời gian thực và hỗ trợ sáng tạo nội dung nhanh chóng. Khi kết hợp cùng tốc độ siêu nhanh của mạng Viettel 5G, Galaxy S25 Series mở ra khả năng kết nối mới, nơi mọi thao tác đều diễn ra ngay tức thì, từ chơi game, xem video 4K đến gọi video chất lượng cao mà không lo gián đoạn.
Viettel Telecom triển khai chương trình ưu đãi tặng kèm 3 tháng sử dụng miễn phí 5G Viettel (tối đa 3GB/tháng) cho khách hàng chọn mua dòng sản phẩm Samsung Galaxy S25 Series. Khách hàng tham gia chương trình ưu đãi này còn được tích hợp miễn phí tới 30GB Cloud MyBox và xem kho video 4K trên ứng dụng TV360, tương lai sẽ bổ sung các dịch vụ gia tăng mới trên nền 5G...

- Khoảng 65% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn xanh
Các doanh nghiệp SME gặp nhiều khó khăn trong quá trình xanh hóa, từ tài chính, nguồn nhân lực đến công nghệ và nhận thức.
Trước sức ép chuyển đổi xanh để thích ứng với các quy định mới của quốc tế, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được ban hành. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn, đòi hỏi cần có giải pháp đồng bộ hơn.
Tại Tọa đàm "Chuyển đổi xanh: Từ áp lực đến cơ hội kinh doanh", do Báo Người Lao động tổ chức ngày 19/2, ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (HUBA) cho biết, hiện phần lớn những doanh nghiệp mạnh dạn thực hiện chuyển đổi xanh là các tập đoàn lớn, trong khi có khoảng 90% số doanh nghiệp Việt Nam lại là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Các doanh nghiệp SME gặp nhiều khó khăn trong quá trình xanh hóa, từ tài chính, nguồn nhân lực đến công nghệ và nhận thức.
Đáng chú ý, theo ông Kỳ, một trong những rào cản lớn nhất trong quá trình chuyển đổi xanh hiện nay là vấn đề tài chính. Theo thống kê, khoảng 65% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn để thực hiện các dự án xanh. Mặc dù đã có các cơ chế tài chính hỗ trợ nhưng việc đưa nguồn vốn này đến đúng đối tượng vẫn là một bài toán khó.
Trên thực tế, thời gian qua, trước sức ép chuyển đổi xanh để thích ứng với các thay đổi của thị trường quốc tế, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được ban hành, đặc biệt là quy định về tín dụng xanh của Ngân hàng Nhà nước.
Tuy nhiên, tỷ trọng tín dụng xanh chỉ chiếm khoảng 5% quy mô tín dụng của nền kinh tế. Ngay cả các ngân hàng cũng đang gặp lúng túng khi chưa có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xanh, dẫn đến khó khăn trong việc cấp vốn cho các dự án thân thiện với môi trường.
- Ngân hàng nhộn nhịp phát hành trái phiếu hút vốn
Tiếp theo xu hướng của năm 2024, ngay từ đầu năm nay, một số ngân hàng đã có động thái đẩy mạnh phát hành trái phiếu huy động vốn.
Tháng 1/2025, các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh xu hướng phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng. Theo báo cáo từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tháng đầu năm 2025, thị trường có 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng, với tổng giá trị đạt 5.554 tỷ đồng.
Trong đó, 3 đợt phát hành thuộc về các ngân hàng, gồm: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) phát hành 2 lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm; Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt (BVBank) phát hành lô trái phiếu hơn 1.254 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm.
Trong những diễn biến mới nhất, HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP HCM (HDBank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng trong quý I và quý II/2025, tổng giá trị khoảng 10.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7-8 năm, lãi suất thả nổi.
Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng thông báo phát hành trái phiếu đợt 3 đến ngày 5/3/2025, kỳ hạn 6 năm, sau khi phát hành 21 lô trái phiếu trong năm 2024 với tổng giá trị 22.551 tỷ đồng.
Năm 2024, theo báo cáo của VBMA, ngành ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp, với tổng giá trị phát hành hơn 318.400 tỷ đồng, chiếm 67% tổng giá trị phát hành toàn thị trường.
Theo thống kê từ số liệu VBMA, một số ngân hàng có giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 lớn như: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) với 36.140 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP HCM (HDBank) 30.940 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 30.640 tỷ đồng...