Điểm tin kinh doanh 2/12: Giá vàng hạ nhiệt sau khi tăng sốc

Việt Báo (Tổng hợp)| 02/12/2023 06:00

OPEC+ sẽ cắt giảm sản lượng dầu để giữ giá; Dự kiến quy mô thị trường thương mại điện tử đạt 20,5 tỷ USD

gia-vang-28-7.jpg

- Giá vàng hạ nhiệt sau khi tăng sốc

Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 1/12, thị trường trong nước hạ nhiệt, giữ ổn định sau khi tăng sốc lập đỉnh, thế giới giảm nhẹ.

Theo đó, giá vàng SJC hôm 1/12 ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 72,4 triệu đồng/lượng mua vào và 73,62 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP HCM, giá vàng SJC ngày 1/12 đang mua vào mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng/lượng. Như vậy, so với hôm 30/11, giá vàng SJC giữ nguyên.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang ở mức 72,4 triệu đồng/lượng mua vào và 73,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng ở chiều mua và 100.000 đồng ở chiều bán so với hôm 30/11. Giá vàng Doji ngày 1/12 ở TP HCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ hôm nay mua vào ở mức 72,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 73,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua so với hôm 30/11.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 72,45 triệu đồng mua vào, 73,58 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm 30/11.

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến trưa 1/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 1/12 giảm nhẹ với vàng giao ngay giảm 7 USD USD xuống 2.035,7 USD/ounce. Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 2.057,2 USD/ounce, giảm 9,9 USD so với rạng sáng trước đó.

Rạng sáng 1/12, giá vàng thế giới được điều chỉnh giảm nhẹ sau khi kim loại quý này chạm mốc cao nhất trong vòng 7 tháng. Sự phục hồi vững chắc của chỉ số US Dollar Index cũng tác động tiêu cực đối với thị trường kim loại.

Dự báo về xu hướng giá vàng, mặc dù giảm nhưng kim loại quý này đã thành công khi kết thúc tháng 11 trên 2.000 USD/ounce. Các chuyên gia của TD Securities cho rằng, có thể đây chỉ là khởi đầu cho đà tăng bền vững trên 2.100 USD/ounce trong năm 2024 của vàng khi những trở ngại từ sức mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu cao giảm dần.

Trong báo cáo triển vọng vàng năm 2024, các nhà phân tích hàng hóa của ngân hàng Canada này cho biết, họ dự đoán giá vàng sẽ đạt trung bình khoảng 2.019 USD/ounce trong năm 2024. Mặc dù lạc quan về vàng trước thềm năm mới nhưng các chuyên gia cũng khuyên các nhà đầu tư phải kiên nhẫn. Các nhà phân tích dự đoán giá vàng sẽ tăng lên 2.100 USD vào quý II năm sau.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương đang trên đà đạt hoặc thậm chí xô đổ kỷ lục của năm ngoái. Vào đầu tháng 11, WGC cho biết các ngân hàng trung ương đã mua hơn 800 tấn vàng trong 9 tháng đầu năm. Trung Quốc, Ba Lan, Singapore và Ấn Độ là các quốc gia dẫn đầu trong việc bổ sung vàng.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.035,7 USD/ounce (tương đương gần 60 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng ngày 1/12 tại thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 13,6 triệu đồng/lượng.

- VinFast trưng bày mẫu xe VinFast VF 9 tại COP28

VinFast Auto (Nasdaq: VFS) (“VinFast”) là đại diện doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tham gia trình bày và trưng bày sản phẩm tại Hội nghị thường niên thế giới về biến đổi khí hậu COP28.

COP là hội nghị quốc tế quy mô nhất về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc có tầm ảnh hưởng quan trọng và lâu dài tới tương lai nhân loại. Hội nghị năm nay - COP28 được đánh giá là một bước ngoặt quyết định nhất trong 8 năm khi các nhà lãnh đạo thế giới sẽ lần đầu tiên đánh giá những mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu.

Bên cạnh việc tham gia COP28, trong khuôn khổ Hội nghị, VinFast cũng tổ chức trưng bày mẫu xe cao cấp nhất của hãng - VinFast VF 9 từ ngày 30/11 đến 12/12/2023.

VF 9 là mẫu SUV điện cỡ lớn có công suất lên tới 402 mã lực và phạm vi lái lên đến 330 dặm (theo tiêu chuẩn của EPA), với chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.118 x 2.254 x 1.696 (mm). Trong đó, chiều dài cơ sở lên tới 3.150 mm cùng cấu tạo đơn giản đặc trưng của xe điện giúp mang tới một không gian nội thất rộng rãi, tối ưu cho thiết kế 7 chỗ hoặc 6 chỗ ngồi (tùy chọn ghế cơ trưởng). Xe sở hữu ngoại thất hiện đại, tinh tế và tối ưu về khí động học kết hợp cùng nội thất cao cấp, tích hợp các công nghệ tiên tiến mang đến trải nghiệm lái thú vị, đồng thời nâng tầm hiệu suất vận hành và tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng.

VinFast VF 9 được trang bị các tiện nghi đẳng cấp như hệ thống hai hàng ghế trước tích hợp massage, thông gió và sưởi (bản Plus), màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, màn hình hiển thị HUD trên kính lái, gương chiếu hậu ngoài xe chống chói tự động (bản Plus), 11 túi khí…

Xe cũng được tích hợp hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với một số tính năng cấp độ 2, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh sẽ liên tục được cập nhật từ xa miễn phí qua giao thức FOTA để nâng cấp tính năng và mang đến trải nghiệm thú vị hơn cho khách hàng.

- Viettel Post cùng Vietnam Airlines góp phần giảm 30% chi phí logistics cho doanh nghiệp tại Hải Phòng

Với việc phát huy thế mạnh, nguồn lực sẵn có, sự phối hợp giữa Viettel Post và Vietnam Airlines sẽ cung cấp tới các doanh nghiệp tại Hải Phòng giải pháp toàn trình logistics và tiết kiệm đến 30% chi phí.

Với việc thiết lập hợp tác với Vietnam Airlines, tận dụng tối đa năng lực hạ tầng của cả 2 doanh nghiệp; tại Hải Phòng, hàng hóa di chuyển qua luồng vận hành của Viettel Post có thể chuyển phát đến tận tay khách hàng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh chỉ trong khoảng thời gian 6 tiếng, tức, giảm 50% -70% thời gian so với trước đây. Tại các địa chỉ khác trên toàn quốc, Viettel Post cũng cam kết vận chuyển giao hàng trong 24 giờ.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Giám Đốc Viettel Post Hải Phòng cho biết: “Viettel Post và Vietnam Airlines đều là các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Việc kết hợp giữa hai bên sẽ mang đến cho khách hàng một loạt các giải pháp logistics tiên tiến và hiệu quả, từ quá trình vận chuyển hàng hóa đến quản lý kho bãi và phân phối sản phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc giảm thiểu thời gian và chi phí cho khách hàng, đồng thời tăng cường sự đa dạng trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam”.

Ông Nguyễn Sỹ Thanh – đại diện Vietnam Airlines chia sẻ: “Với mạng lưới phủ khắp nội địa và quốc tế, cùng với cơ sở hạ tầng hiện đại, Vietnam Airlines tự tin rằng việc phối hợp cùng Viettel Post sẽ cung cấp tới các doanh nghiệp tại Hải Phòng giải pháp logistics toàn trình, tiết kiệm được 30% chi phí vận hành, nhân sự, vận hành kho, thông quan… so với tự vận hành và tối ưu lên đến 30% thời gian so với cách làm truyền thống trước đây”.

- OPEC+ sẽ cắt giảm sản lượng dầu để giữ giá

OPEC+ thống nhất sẽ cắt giảm hơn 2 triệu thùng dầu/ngày từ quý I-2024 nhằm ngăn giá dầu giảm mạnh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang trì trệ.

Sau cuộc họp trực tuyến ngày 30-11, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) thống nhất sẽ cắt giảm sản lượng dầu trong quý I-2024 để ngăn giá dầu giảm mạnh trong thời gian gần đây, tờ South China Morning Post đưa tin.

Cụ thể, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới - Saudi Arabia cho biết sẽ lên kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu đến 1 triệu thùng/ngày cho đến tháng 3-2024.

Nga cũng thông báo nước này sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu tự nguyện 500.000 thùng/ngày cho đến hết quý I-2024.

Theo hãng tin Reuters, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết đã đồng ý sẽ cắt giảm sản lượng 163.000 thùng/ngày, trong khi Iraq sẽ cắt giảm thêm 220.000 thùng/ngày trong quý I-2024.

Ngoài ra, các quốc gia khác trong OPEC+ cũng cam kết thực hiện việc cắt giảm sản lượng dầu trong quý đầu tiên năm 2024 như Kuwait (135.000 thùng/ngày), Algeria (51.000 thùng/ngày) và Oman (42.000 thùng/ngày).

Theo Reuters, việc cắt giảm của OPEC+ sẽ được dỡ bỏ dần sau quý đầu tiên của năm 2024 nếu thị trường ổn định hơn.

Sau khi có thông tin OPEC+ thống nhất cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện trong quý đầu tiên của năm 2024, giá dầu thô trong phiên giao dịch ngày 30-11 đã giảm hơn 2%. Cụ thể, vào lúc kết thúc giao dịch ngày 30-11, giá dầu thô Brent giảm 2,4% xuống còn 80,86 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,4% xuống còn 75,96 USD.

- Dự kiến quy mô thị trường thương mại điện tử đạt 20,5 tỷ USD

Hiện nay, thương mại điện tử Việt Nam liên tục ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc ở mức 16-30%/năm và dự kiến quy mô thị trường sẽ đạt 20,5 tỷ USD trong năm 2023 này.

Sáng 1/12, tại hội nghị Phát triển thương mại điện tử Việt Nam với chủ đề: Phát triển thương mại điện tử bền vững do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đã tổ chức, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, thương mại điện tử Việt Nam liên tục ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc ở mức 16-30%/năm và dự kiến quy mô thị trường sẽ đạt 20,5 tỷ USD trong năm 2023 này.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, điều này chứng tỏ rằng thương mại điện tử ngày càng khẳng định là cấu phần quan trọng của nền kinh tế số tại Việt Nam. Cùng với đó, thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam cũng đã hình thành hệ thống cung ứng dịch vụ thứ cấp cho thị trường.

Cụ thể là dịch vụ nền tảng công nghệ hỗ trợ giao dịch thương mại điện tử, các dịch vụ marketing, truyền thông tiếp thị trực tuyến, dịch vụ chuyển phát... Sự kết nối và chia sẻ của các hệ thống cung ứng dịch vụ này ngày càng giúp tối ưu quy trình liên kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thương mại điện tử cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cá nhân; hạ tầng logistics thương mại điện tử chưa đáp ứng kịp tốc độ tăng trưởng của thị trường; niềm tin của người tiêu dùng trong giao dịch trực tuyến...

- Hàn Quốc tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử

Bắt đầu từ ngày 14/12, các quan chức cấp cao nước này sẽ được yêu cầu báo cáo các giao dịch của họ liên quan đến tài sản ảo, tương tự như báo cáo giao dịch chứng khoán.

Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc đang có những nỗ lực nhằm nâng cao sự minh bạch trên thị trường tài sản ảo, tăng cường giám sát tiền điện tử.

Ngày 30/11, Bộ Lập pháp Chính phủ Hàn Quốc, cơ quan trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đã công bố rằng bắt đầu từ ngày 14/12, các quan chức cấp cao nước này sẽ được yêu cầu báo cáo các giao dịch của họ liên quan đến tài sản ảo, tương tự như báo cáo giao dịch chứng khoán.

Quốc hội Hàn Quốc đang nỗ lực nâng cao tính lành mạnh của thị trường tài sản ảo trong nước bằng cách chủ động bổ sung các thể chế hiện có. Hạ nghị sĩ Yun Chang-hyun từ đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền (PPP) cho biết: “Dự kiến sẽ có những đợt gia hạn lớn đối với các hoạt động kinh doanh tài sản ảo vào nửa cuối năm 2024”.

Ông Yun Chang-hyun đang tập trung vào việc hoàn thiện quy trình kiểm tra gia hạn trong Đạo luật giao dịch tài chính cụ thể. Bản sửa đổi này nhằm mục đích loại trừ các nhà khai thác kinh doanh không đáp ứng các yêu cầu quan trọng, chẳng hạn như thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền và đảm bảo bảo vệ người dùng. Ông giải thích: “Luật sẽ góp phần thúc đẩy một hệ sinh thái lành mạnh trên thị trường tài sản ảo bằng cách xác định rõ ràng các lý do từ chối gia hạn và yêu cầu cải tiến như một điều kiện để chấp nhận gia hạn”.

Những nỗ lực để có được lòng tin của công chúng cũng đang được tiến hành trong khu vực tư nhân. Bithumb, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử chính của Hàn Quốc, đang có kế hoạch ra mắt công chúng trên thị trường Kosdaq muộn nhất là vào nửa cuối năm 2025. Công ty đã tuyên bố rằng đợt IPO sắp tới sẽ nâng cao niềm tin của công ty và tăng cường hoạt động minh bạch.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 2/12: Giá vàng hạ nhiệt sau khi tăng sốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO