Điểm tin kinh doanh 18/8: Giá vàng dao động gần mức thấp nhất 5 tháng qua

Việt Báo (Tổng hợp)| 18/08/2023 06:00

Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm; Người tiêu dùng Việt vẫn ưa chuộng giảm giá, khuyến mại

gia-vang-1-1726-1-.jpg

- Giá vàng dao động gần mức thấp nhất 5 tháng qua

Chiều 17/8, giá vàng châu Á dao động gần mức thấp nhất 5 tháng qua, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ tăng sau khi các số liệu khả quan củng cố dự đoán Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Vào lúc 14 giờ 22 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.896,10 USD/ounce, nhưng vẫn xấp xỉ mức thấp nhất kể từ ngày 15/3 là 1.888,30 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giảm 0,1% xuống 1.926,70 USD/ounce.

Biên bản cuộc họp tháng Bảy của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy phần lớn các quan chức của ngân hàng này tiếp tục ưu tiên chống lạm phát, trong khi chỉ có một số người đề cập đến những nguy cơ của việc tăng lãi suất quá cao đối với nền kinh tế.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã chạm mức cao nhất 10 tháng qua, từ đó đẩy đồng USD lên mức cao nhất kể từ giữa tháng Sáu, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Ông Michael Langford, Giám đốc đầu tư của công ty Scorpion Minerals, nhận định những lo ngại về khủng hoảng bất động sản và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang đẩy các dòng tiền đến với đồng USD. “Đồng bạc xanh” tăng giá thường làm giảm nhu cầu vàng vì kim loại này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Wang Tao, chuyên gia phân tích kỹ thuật của hãng tin Reuters, dự đoán giá vàng có thể giảm xuống 1.879 USD/ounce, sau khi 'phá vỡ" hai ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 22,65 USD/ounce, trong khi giá bạch kim tăng 0,8% lên 888,96 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 08 phút, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 67 - 67,62 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

- Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm

Lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm các kỳ hạn trên 6 tháng từ đầu tháng 8 đến nay. Hiện lãi suất kỳ hạn 12 tháng trên 7%/năm chỉ còn ít ngân hàng và lãi suất thấp nhất còn 5,95%/năm.

VietABank vừa điều chỉnh giảm từ 0,1 - 0,3% lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 - 36 tháng.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 6 - 7 tháng giảm 0,2% còn 6,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 8 - 11 tháng giảm 0,1% còn 6,9%/năm. Lãi suất các kỳ hạn 12 - 36 tháng về chung một mức 7%/năm.

BacA Bank cũng vừa công bố giảm 0,25% lãi suất các kỳ hạn tiền gửi từ 6 - 36 tháng. Đây là lần thứ hai trong tháng ngân hàng này giảm lãi suất. Cụ thể, kỳ hạn 6 - 8 tháng còn 6,75%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng 6,8%/năm; kỳ hạn 12 tháng về 6,85%/năm.

MSB là nhà băng điều chỉnh mạnh tay nhất từ đầu tháng 8. Các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng được MSB hạ 1%, đưa mức lãi cao nhất về còn 6%/năm.

Techcombank cũng giảm đồng loạt 0,7% lãi suất với khoản tiền từ 6 tháng trở lên. Hiện ngân hàng này có mức lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng thấp nhất thị trường còn 5,95%/năm.

Cũng kỳ hạn này, nhiều ngân hàng đang để mức lãi suất thấp hơn cả nhóm 4 ngân hàng quốc doanh. Cụ thể, ACB (6,1%/năm); Eximbank (6,0%/năm).

Nhóm ngân hàng big 4 (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) vẫn giữ kỳ hạn 12 tháng 6,3%/năm.

Sau đợt giảm này, hiện chỉ còn ít ngân hàng sẵn sàng trả lãi suất từ 7% trở lên gồm: VietABank, BaoVietBank, CBBank, NCB, PVComBank, NamABank, HDBank, BacABank, Kienlongbank, DongABank.

Như vậy, so với giai đoạn cao điểm vào cuối năm ngoái, lãi suất tiết kiệm đã giảm tới 3-4%, đặc biệt với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Lãi suất huy động giảm mạnh sau 4 lần Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành cộng với bối cảnh ngân hàng "thừa tiền" khi khó cho vay. Mặt bằng lãi suất hiện về ngang với giai đoạn nửa đầu 2022.

Trong bối cảnh lãi suất đầu vào đã hạ nhiệt nhanh và mạnh, Ngân hàng Nhà nước gần đây yêu cầu các nhà băng đồng thời giảm lãi suất khoản vay cũ và mới ít nhất 1,5-2%, theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

- Diễn đàn Kinh doanh 2023 và Lễ vinh danh 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2023

Diễn đàn Kinh doanh 2023 – sự kiện thường niên do Forbes Việt Nam tổ chức cùng với Lễ vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2023, đã chính thức diễn ra tại TP.HCM vào ngày 17/8 vừa qua.

Với chủ đề Đổi mới mô hình tăng trưởng, diễn đàn quy tụ các chuyên gia, lãnh đạo cấp cao từ các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế cùng thảo luận về những xu thế của công nghệ, những mô hình kinh doanh mới và những trải nghiệm thực tiễn sâu sắc từ thị trường trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều biến động.

12 tháng qua lạm phát cao tại nhiều quốc gia là các đối tác thương mại lớn của Việt Nam, khiến sức mua suy giảm, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và đầu tư. Cả khu vực sản xuất và dịch vụ, từ doanh nghiệp FDI đến nội địa đều gặp khó khăn. Nhận thức rõ vấn đề, Chính phủ đã có nhiều biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Trong bài trình bày Viễn cảnh vĩ mô, bà Dorsati Madani, chuyên gia Kinh tế cao cấp, Ngân hàng Thế giới (World Bank) đưa ra bức tranh chung kinh tế vĩ mô toàn cầu và khuyến cáo các kịch bản cụ thể với nền kinh tế Việt Nam trong 12 tháng tới, giúp lãnh đạo doanh nghiệp định hình chiến lược kinh doanh.

Bên cạnh đó chúng ta đang sống, làm việc, kinh doanh, giải trí trong một xã hội dựa trên sức mạnh kết nối dữ liệu. Công nghệ mới không ngừng xuất hiện đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt sự ra đời của ChatGPT hay rộng hơn là sự hình thành kỷ nguyên mới AI hứa hẹn thay đổi nhiều lĩnh vực kinh doanh. Trong bài trình bày Hình dung về tương lai, ông Nguyễn An Nguyên, nhà sáng lập & CEO Trusting Social phác thảo để hình dung về tương lai, sức mạnh AI sẽ tác động ra sao đến xã hội và hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, Lễ vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023 do Forbes Việt Nam thực hiện đã diễn ra tốt đẹp. Đây là danh sách lần thứ 11 do Forbes Việt Nam thực hiện, 50 doanh nghiệp ưu tú nhất của nền kinh tế năm qua đã mang về tổng lợi nhuận sau thuế 228.096 tỉ đồng, tăng 18% so với danh sách năm 2022 và tổng doanh thu 1.490.453 tỉ đồng, tăng 24,9%. Quán quân doanh thu như thường lệ thuộc về Petrolimex trong khi vị trí số 1 lợi nhuận thuộc về Vietcombank.

- Thanh khoản thị trường chứng khoán đạt hơn 29.000 tỷ đồng trong phiên 17/8

Thanh khoản toàn thị trường ở mức cao, đạt tới hơn 29.000 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,2 tỷ USD tính theo tỷ giá hôm nay. Đáng chú ý, khối ngoại đã trở lại mua ròng sau 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Các cổ phiếu SSI, HPG, VND, GEX và NVL có lượng khớp lệnh cao nhất phiên hôm 17/8.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup gây áp lực giảm điểm lớn nhất lên chỉ số. Với mức giảm lên tới 4,9%, xuống còn 71.900 đồng/cổ phiếu, VIC trở thành mã cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên VN-Index.

Sau chuỗi tăng ấn tượng nhờ thông tin VinFast niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ, mã cổ phiếu này đã bị xả mạnh với 22,3 triệu cổ phiếu bị bán ra, tương đương 1.648 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Hai mã họ Vingroup khác là VHM giảm 1,9% và VRE giảm 2,9%.

Ngoài nhóm cổ phiếu họ Vingroup, chỉ số chịu tác động tiêu cực từ các mã cổ phiếu ngân hàng như VPB, BID, TCB, STB, ACB, TPB, MBB ở chiều giá đỏ.

Nhóm cổ phiếu bất động sản phần lớn mã chốt phiên trong sắc đỏ, nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình cũng giảm như QCG, SGR, SCR, KDH, DXG, DXS,… Với mã LDG vẫn chịu áp lực dư bán sàn hơn 26 triệu cổ phiếu khi chốt phiên.

Trước đó, HOSE đã quyết định hủy giao dịch của ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vì ông Hưng bán cổ phiếu mà không đăng ký.

Cụ thể, HOSE cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 5546/UBCK-TT ngày 16/8/2023 về việc giao dịch bán cổ phiếu LDG của Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư LDG mà không không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ thực hiện loại bỏ đối với giao dịch bán 2.601.300 cổ phiếu LDG ngày 15/8/2023 của ông Nguyễn Khánh Hưng.

Việc 2 nhóm ngành có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường là ngân hàng và bất động sản diễn biến tiêu cực là nguyên nhân chính khiến cho chỉ số giảm sâu.

Giao dịch khởi sắc nhất trong phiên hôm nay là nhóm cổ phiếu chứng khoán. Có thể kể đến trường hợp SSI tăng 3,8%. Không chỉ đóng góp nhiều nhất về mặt điểm số, SSI cũng là mã hút được dòng tiền lớn nhất trên sàn HOSE với tổng giá trị đạt 1.775 tỷ đồng. Cùng đó, VND, VCI hay HCM cũng ở chiều tăng giá.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng trở lại sau 5 phiên liên tiếp bán ròng. Cụ thể, khối ngoại mua ròng 406 tỷ đồng, tập trung vào các mã như CTG (192 tỷ đồng), VIC (141 tỷ đồng), HPG (100 tỷ đồng), SSI 964 tỷ đồng), VNM (48 tỷ đồng).

Kết phiên, VN-Index giảm 9,78 điểm xuống còn 1.233,48 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,1 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 25.526 tỷ đồng. Toàn sàn có 150 mã tăng giá, 320 mã giảm giá và 56 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 2,59 điểm xuống 249,97 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 139,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.942,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 64 mã tăng giá, 132 mã giảm giá và 54 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,93 điểm xuống 92,74 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 67,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.040,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 127 mã tăng giá, 180 mã giảm giá và 82 mã đứng giá.

- Vì sao đồng đôla đột ngột 'quay xe'?

Sau một thời gian dài nằm im bất động, hiện giá mua - bán đồng bạc xanh trên thị trường đen “nóng bỏng tay" nhưng vẫn thấp hơn nhiều với giá bán tại các ngân hàng thương mại.

Ngày 17/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 23.951 VND/USD, tăng 33 đồng so với ngày hôm trước đó.

Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, giá đôla diễn biến tăng giảm trái chiều. Đơn cử, tại Vietcombank giá USD mua vào được niêm yết ở mức 23.740 VND/USD, giá bán ở mức 24.110 VND/USD, giảm 15 đồng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều qua.

Eximbank vẫn giữ nguyên ở mức 23.710 – 24.100 VND/USD, không thay đổi so với giá chốt phiên gần nhất. Ở chiều ngược lại, ngân hàng BIDV lại cộng thêm 10 đồng ở cả hai chiều, nâng giá giao dịch đồng đôla lên mức 23.785 – 24.085 VND/USD.

Tỷ giá trên thị trường tự do tăng 90 đồng ở chiều mua vào và 20 đồng ở chiều bán ra so với cuối giờ chiều hôm 16/8, giao dịch tại mức 23.970 VND/USD (mua) và 24.020 VND/USD (bán). So với đầu tuần, hiện mỗi đồng đôla trên thị trường chợ đen đã tăng khoảng 160 đồng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, cùng thời điểm này giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại tăng khoảng 120 đồng, còn tỉ giá trung tâm của VND so với USD được NHNN điều chỉnh tăng thêm 103 đồng.

Dù giá bán đôla tại chợ đen tăng mạnh trong 4 ngày liên tiếp nhưng vẫn thấp hơn giá bán tại các ngân hàng thương mại từ 60-80 đồng.

- Người tiêu dùng Việt vẫn ưa chuộng giảm giá, khuyến mại

Theo khảo sát của Meta, 71% người mua hàng dịp siêu sales (Mega Sales Days) mua sắm sớm để được giảm giá đáng kể.

Chương trình Khuyến mại tập trung Hà Nội 2023: Khai mạc sự kiện “Ngày hội khuyến mại thời trang và làm đẹp”

Meta cho biết, người tiêu dùng trong mùa cao điểm đang có xu hướng mua sắm sớm hơn để tận dụng các sự kiện bán hàng giảm giá và khám phá thương hiệu mới.

Theo đó, 71% người mua hàng dịp siêu sales (Mega Sales Days) mua sắm sớm để được giảm giá đáng kể; và 76% sẵn sàng chuyển đổi thương hiệu hoặc thử những thương hiệu mới để đổi lại được giá trị tốt nhất.

“Các ngày siêu sales ngày càng có vai trò quan trọng trong bối cảnh kinh tế không ổn định, người tiêu dùng chi tiêu tiết kiệm tối đa. 65% người mua sắm Việt Nam tham gia mua hàng vào các dịp siêu sales bởi giá cả và chiết khấu”- đại diện Meta cho hay.

Cũng theo khảo sát mới này, trong dịp Tết 2023 vừa qua, 58% người mua sắm Tết tăng chi tiêu so với Tết năm 2022, mức tăng ước khoảng 700.000 đồng. Chi tiêu cao tập trung ở nhóm khách hàng Gen Z/Millennials (những người sinh vào khoảng từ 1997-2012).

Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế bấp bênh, 3/4 người mua sắm dịp Tết thận trọng trong chi tiêu và đồng ý rằng việc lên kế hoạch tài chính cho mùa Tết này là quan trọng hơn bao giờ hết. Khác với năm trước, người mua sắm dịp Tết có chiến lược dàn trải hoạt động mua sắm và tận dụng tối đa các sự kiện bán hàng giảm giá để tối đa hóa khả năng chi tiêu.

Về phương thức mua sắm, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng thích trải nghiệm mua sắm trên các nền tảng trực tuyến như: Facebook/Instagram… thông qua các định dạng video, các công cụ kinh doanh hội thoại…

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 18/8: Giá vàng dao động gần mức thấp nhất 5 tháng qua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO