Điểm tin kinh doanh 18/2: Giá vàng miếng SJC sẽ ra sao ngày vía Thần tài?

Việt Báo (Tổng hợp)| 18/02/2024 06:00

Điểm danh những thương vụ thoái vốn năm nay; Hàng không nội địa sụt giảm, quốc tế tăng trưởng mạnh

vang-nhan-16968170588251740533517.jpg

- Giá vàng miếng SJC sẽ ra sao ngày vía Thần tài?

Càng gần đến ngày vía Thần Tài, giá vàng miếng SJC càng trở nên 'chênh vênh' khó duy trì đà tăng, trong khi các loại vàng nhẫn 9999 vẫn đều đặn 'leo dốc'.

Đầu giờ chiều 17/2, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 76,1 triệu đồng/lượng (mua) và 78,6 triệu đồng/lượng (bán), giảm 100.000 đồng ở chiều mua nhưng tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm 16/2.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá bán, hạ thấp giá mua thêm 100.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên chiều 16/2, giao dịch quanh ngưỡng 76,2 – 78,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC tại nhiều tiệm vàng được nới rộng lên gần 2,5 triệu đồng/lượng, thay vì mức chênh dưới 2 triệu đồng/lượng trong một vài phiên gần đây.

Đáng chú ý, chỉ có vàng miếng SJC mới tăng giảm giá mua bán, trong khi các loại vàng nhẫn 9999 trên toàn thị trường đồng loạt leo dốc. Cụ thể, tại các tiệm vàng, giá giao dịch của vàng nhẫn tròn trơn được điều chỉnh tăng từ 150.000 – 300.000 đồng/lượng tùy doanh nghiệp.

Tại Công ty vàng bạc Phú Nhuận, giá vàng nhẫn 9999 đang được mua vào ở mức 63,35 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 64,6 triệu đồng/lượng, cao hơn 150.000 đồng/lượng ở chiều mua và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Trong khi đó, tại hệ thống tiệm vàng Mi Hồng, giá mua bán vàng nhẫn 9999 đều được cộng thêm 200.000 đồng/lượng, giá mua – bán được niêm yết ở mức 62,8 – 63,8 triệu đồng/lượng. Đồng thời, chênh lệch giá mua - bán của vàng 24K chỉ khoảng 1 triệu đồng/lượng, thấp hơn một nửa so với độ vênh này của vàng miếng SJC.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang dao động quanh mức 2.013 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với giá chốt phiên gần nhất. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương gần 60 triệu đồng/lượng. Như vậy, dù giá vàng miếng SJC đã giảm nhưng so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC đang đắt hơn đến 18,6 triệu đồng/lượng, trong khi độ vênh này so với giá vàng 9999 đang là 4,6 triệu đồng/lượng.

Đến ngày vía Thần tài nhưng giá vàng miếng SJC chỉ nhích nhẹ không đáng kể do lực bán chốt lời gia tăng, trong khi sức mua èo uột. Nếu lực bán vẫn tiếp tục tăng cao, giá vàng miếng SJC có thể sẽ ngày càng rời xa mốc cao kỷ lục 80 triệu đồng mỗi lượng từng thiết lập vào cuối năm ngoái.

- OpenAI được định giá ở mức 80 tỷ USD

OpenAI- nhà phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) do Microsoft hậu thuẫn đã hoàn tất một thỏa thuận giúp định giá công ty này ở mức 80 tỷ USD trở lên.

Tờ New York Times ngày 16/2 đưa tin, OpenAI sẽ bán cổ phần hiện có trong một đợt chào mua công khai do công ty liên doanh Thrive Capital dẫn đầu. Theo thỏa thuận này, nhân viên sẽ có thể rút cổ phần của công ty ra tiền mặt thay vì vòng cấp vốn truyền thống nhằm huy động tiền cho doanh nghiệp.

OpenAI đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Công ty này đã đồng ý một thỏa thuận tương tự vào đầu năm ngoái. Báo cáo cho biết các công ty đầu tư mạo hiểm Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz và K2 Global đã đồng ý mua cổ phiếu OpenAI trong một đợt chào mua công khai, định giá công ty ở mức khoảng 29 tỷ USD.

Sự ra mắt chatbot ChatGPT của OpenAI vào cuối năm 2022 đã tạo ra tiếng vang trong ngành AI, thúc đẩy các công ty khám phá cách khai thác sức mạnh của công nghệ.

- Những điểm mới trên dòng iPad và MacBook Air sắp trình làng

Tháng 3 tới, Apple sẽ trình làng dòng iPad Air, iPad Pro và MacBook Air mới.

Theo chuyên gia Mark Gurman đến từ Bloomberg, Apple chuẩn bị cho ra mắt loạt sản phẩm mới vào cuối tháng 3. Được biết, sản phẩm mới gồm MacBook Air mạnh mẽ với chip M3 thế hệ mới, bộ đôi iPad Pro và iPad Air với nâng cấp mạnh mẽ.

Về Macbook Air: Đây là sản phẩm đang được mong chờ sau một thời gian trì hoãn, máy sẽ được trang bị chip Apple M3 mới cùng tăng tốc phần cứng cải thiện khả năng hiển thị đồ họa trong trò chơi, bao gồm ánh sáng, phản chiếu và đổ bóng chính xác hơn. Phiên bản mới sẽ ra mắt với hai kích thước là 13 inch và 15 inch. Ngoài ra máy cũng có thể sẽ được hỗ trợ Wi-Fi 6E, mang lại tốc độ kết nối internet nhanh hơn và ổn định hơn.

Về iPad Air: Nhiều khả năng máy sẽ được nâng cấp lên màn hình hiển thị 12,9 inch và được trang bị chip M2 để mang lại hiệu năng cao hơn. Về ngoại hình sẽ không có thay đổi đáng kể tuy nhiên, cụm camera có vẻ sẽ được thiết kế lại, hỗ trợ Wiffi 6E và Bluetooth 5.3.

Về iPad Pro: Đây là sản phẩm được mong chờ khi có thể là iPad đầu tiên sở hữu màn hình OLED. Công nghệ OLED giúp màn hình iPad sáng với tỷ lệ tương phản màu sắc sống đông cao hơn và tiêu thụ điện năng ít hơn so với màn LCD.

Dự kiến bộ ba sản phẩm mới sẽ trình làng cuối tháng 3 và lên kệ vào đầu tháng 4.

hang-khong.jpeg

- Điểm danh những thương vụ thoái vốn năm nay

Năm mới, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện, hoặc có kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Danh sách dự kiến lên đến hàng chục doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) vừa đăng ký bán toàn bộ 1,35 triệu cổ phiếu MBB với mục đích đầu tư tài chính trong khoảng thời gian từ 20/2 -20/3 tới. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, SIC sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu MBB nào.

SIC là tổ chức liên quan tới Thành viên HĐQT MBBank - bà Vũ Thái Huyền, người đại diện phần vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC tại MBB.

Trước đó, từ ngày 17/1-15/2, Đầu tư SCIC đã đăng ký bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu MBB. Tuy nhiên hết thời hạn giao dịch, công ty này chỉ bán thành công 1,65 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh. Nguyên nhân không bán hết là do biến động thị trường.

Tổng Công ty Sonadezi (mã SZN) vừa công bố biên bản lấy ý kiến cổ đông về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển cùng giai đoạn với tỷ lệ tán thành 99,6%.

Theo đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025, tổng công ty có kế hoạch thoái vốn tại một loạt công ty thành viên trong các lĩnh vực hạ tầng, vật liệu, xây dựng...

Sáu công ty đang kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp gồm Sonadezi Long Thành (mã SZL), Sonadezi Châu Đức (mã SZC), Sonadezi Giang Điền (mã SZG), Sonadezi Long Bình (mã SZB), Sonadezi Bình Thuận và Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D) đều thuộc diện thoái vốn về còn 36% sở hữu.

Tỷ trọng thoái vốn sẽ phụ thuộc vào tình trạng cho thuê đất. Các đơn vị có tỷ lệ lấp đầy dưới 70% thuộc diện thoái vốn về 46% và các đơn vị có tỷ lệ lấp đầy trên 70% sẽ thoái vốn xuống mức 36%. Sonadezi cũng sẽ bán vốn CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (mã DND) từ mức 52,59% về còn 36%.

Sáu công ty đang kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thuộc diện thoái vốn về còn 36% sở hữu.

Sonadezi có kế hoạch thoái sạch hết tại các 5 đơn vị khác là CTCP Xây dựng Đồng Nai đang sở hữu 40% vốn, Sơn Đồng Nai (mã SDN) đang sở hữu 30% vốn, Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai đang sở hữu 15%vố, Đô thị Amata Biên Hòa đang sở hữu 10% vốn và Công trình Giao thông Đồng Nai (mã DGT) đang sở hữu 0,31% vốn.

Về công ty mẹ Sonadezi, theo quyết định của Thủ tướng ngày 29/11/2022, Nhà nước sẽ giữ nguyên tỷ lệ sở hữu là 99,54% vốn tại Sonadezi đến năm 2025.

- Hàng không nội địa sụt giảm, quốc tế tăng trưởng mạnh

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 hàng không vận chuyển hành khách quốc tế đạt xấp xỉ 748.600 khách; vận chuyển hành khách nội địa đạt hơn 762.400 hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải về tình hình vận chuyển hàng không giai đoạn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8-14/2/2024, tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).

Theo đó, tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không từ ngày 8/2-14/2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Giáp Thìn) đạt hơn 1,5 triệu hành khách.

Cụ thể, vận chuyển hành khách quốc tế đạt xấp xỉ 748.600 khách; vận chuyển hành khách nội địa đạt hơn 762.400 hành khách. Tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt gần 8.560 tấn.

“Tình hình vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không dịp nghỉ lễ Giáp Thìn năm 2024 đã có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 11%).

Tuy nhiên, thị trường nội địa có sụt giảm 13,2% nhưng thị trường quốc tế ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ (tăng 54%); vận chuyển hàng hóa cũng thể hiện chiều hướng tương đồng, với sự tăng trưởng của tổng thị trường tăng 7,3%), trong khi thị trường nội địa giảm 11% và thị trường quốc tế tăng 10,5%", Cục Hàng không cho hay.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 18/2: Giá vàng miếng SJC sẽ ra sao ngày vía Thần tài?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO