Điểm tin kinh doanh 16/1: Giá vàng giảm mạnh phiên đầu tuần

Việt Báo (Tổng hợp)| 16/01/2024 06:00

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/1; Nhiều chuyên gia dự báo giá Bitcoin vượt 100.000 USD trong năm nay

gia-vang-6.png

- Giá vàng giảm mạnh phiên đầu tuần

Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 15/1, thị trường vàng trong nước giảm mạnh, thế giới giữ ổn định tại phiên giao dịch đầu tuần.

Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 74 triệu đồng/lượng mua vào và 76,52 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 15/1 đang mua vào mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng/lượng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC giữ nguyên chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang là 73,95 triệu đồng/lượng mua vào và 76,45 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 15/1 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 74,3 triệu đồng/lượng mua vào và 76,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 74,1 triệu đồng/lượng mua vào và 76,45 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 15/1, giảm mạnh chiều bán ra ở một số thương hiệu vàng tại phiên giao dịch đầu tuần.

Giá vàng nhẫn hôm ngày 15/1, tăng rất mạnh, ngược chiều với giá vàng miếng.

Cụ thể, tại SJC, giá vàng nhẫn hiện ở mức 62,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 63,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn tại PNJ hiện ở mức 62,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 63,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến trưa 15/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 15/1 ổn định với vàng giao ngay và tương lai neo lần lượt ở mức 2.048,7 USD/ounce và 2.053,6 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.048,7 USD/ounce (tương đương gần 60,8 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng ngày 15/1 tại thị trường vàng trong nước và thế giới là gần 16 triệu đồng/lượng.

- Nhiều chuyên gia dự báo giá Bitcoin vượt 100.000 USD trong năm nay

Các dự báo như vậy rộ lên sau khi Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) tuần vừa rồi ra quyết định cho phép mở những quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) bitcoin giao ngay đầu tiên ở nước này...

Nhiều chuyên gia và nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền ảo dự báo giá Bitcoin có thể vượt mốc 100.000 USD trong năm nay. Các dự báo như vậy rộ lên sau khi Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) tuần vừa rồi ra quyết định cho phép mở những quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) Bitcoin giao ngay đầu tiên ở nước này.

Trao đổi với hãng tin CNBC, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư tiền ảo cho rằng hiệu ứng của việc các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ra đời sẽ đưa giá đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới tăng cao hơn nữa trong năm nay, thậm chí đạt ngưỡng 6 con số. Đó là bởi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay sẽ đa dạng hóa phương thức để nhà đầu tư tiếp cận tiền ảo, giúp họ đặt cược vào Bitcoin mà không nhất thiết phải nắm giữ đồng tiền kỹ thuật số này.

Ông Anthony Scaramucci, nhà sáng lập công ty quản lý quỹ SkyBridge Capital, nhận định giá Bitcoin sẽ đạt 100.000 USD trong vòng 1 năm tới. “Liệu giá bitcoin có thể lên 100.000 USD hay không, tức là tăng khoảng gấp đôi, trong 1 năm tới. Tôi tin là có”, ông nói nhưng cũng thừa nhận rằng “tôi đã dự báo sai nhiều lần trước đây”.

- Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/1

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/1 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* ASG: CTCP Tập đoàn ASG (ASG – HOSE) thông qua phương án chào bán hơn 15,13 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:20, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

* KBC: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC – HOSE) đã bán ra 400.000 cổ phiếu KBC trong ngày 10/1 và sau đó mua vào 750.000 cổ phiếu KBC trong phiên 11/1. Qua đó, nâng sở hữu chung của cả nhóm lên hơn 38,92 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,07%.

* FRT: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT – HOSE) đã bán ra 165.000 cổ phiếu FRT trong ngày 11/1. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 14,89 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,93%.

* CHP: Công ty TNHH Năng lượng REE, cổ đông lớn của CTCP Thủy điện miền Trung (CHP – HOSE) đã mua vào 150.000 cổ phiếu CHP từ ngày 15/12/2023 đến 10/1/2024 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại CHP lên hơn 35,62 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,25%.

* PAC: CTCP Pin Ắc quy miền Nam (PAC – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng.

* TDP: CTCP Thuận Đức (TDP – HOSE) thông qua phương án chào bán hơn 7,55 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ 16/2 đến 20/3/2024.

* VNC: Tổng Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Vinacontrol (VNC – HNX) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ 3,15 triệu cổ phiếu VNC sở hữu, tỷ lệ 30%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/1 đến 07/2 theo phương thức ngoài hệ thống. Liên quan đến VNC, CTCP Chứng khoán Asean, một cổ đông lớn của VNC đã bán ra toàn bộ hơn 1,25 triệu cổ phiếu VNC sở hữu, tỷ lệ 11,95% trong ngày 10/1.

* S55: Bà Đặng Thùy Dương, con ông Đặng Văn Tuyền - Ủy viên HĐQT CTCP Sông Đà 505 (S55 – HNX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu S55 từ ngày 16/1 đến 06/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Dương chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu S55 nào.

* DP3: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (DP3 – HNX) đăng ký bán 800.000 cổ phiếu DP3 từ ngày 16/1 đến 07/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tuấn đang nắm giữ hơn 2,08 triệu cổ phiếu DP3, tỷ lệ 9,68%.

* EVS: Ông Nguyễn Thành Chung, Ủy viên HĐQT CTCP Chứng khoán Everest (EVS – HNX) đã bán ra 200.000 cổ phiếu EVS từ ngày 12/12/2023 đến 10/1/2024. Qua đó, giảm sở hữu tại EVS xuống còn hơn 232.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,14%.

di-dong-viet-la-noi-duoc-nguoi-dung-lua-chon-mua-tra-gop-khi-len-doi-dien-thoai-moi.jpg

- Bamboo Airways nhận thêm máy bay trước Tết

Sau giai đoạn tái cấu trúc, cắt giảm hàng loạt, đội bay của Bamboo Airways đang được bổ sung để phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2024.

Bamboo Airways cho biết hãng vừa nhận thêm máy bay Airbus A320 gia nhập đội bay để phục vụ cao điểm Tết Giáp Thìn 2024. Trước đó, hãng cũng nhận một chiếc Airbus A320 vào ngày 8/1.

"Việc Bamboo Airways triển khai kế hoạch bổ sung tàu bay mới mang nhiều ý nghĩa trước thềm kỷ niệm 5 năm ngày khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên. Động thái này cũng truyền tải nỗ lực ổn định hoạt động, tiến tới tăng trưởng trong tương lai giữa bối cảnh hãng đang tái cấu trúc quyết liệt", đại diện Bamboo Airways chia sẻ.

Với giai đoạn Tết Nguyên đán 2024, hãng bay này dự kiến tăng 20% tải cung ứng, tăng tần suất khai thác trên các đường bay trục chính Hà Nội - TP.HCM, giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng tới các đường bay địa phương có nhu cầu cao. Đại diện hãng cho biết đến nay, các đường bay dịp Tết như TP.HCM - Thanh Hóa/Vinh/Hải Phòng/Huế/ Quy Nhơn, Hà Nội – TP.HCM/Đà Nẵng… đều ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao hoặc đã bán hết vé.

- 72% doanh nghiệp dự kiến giảm quy mô trong năm 2024

Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) đã tiến hành cuộc khảo sát nhanh trực tuyến vào đầu tháng 12/2023 để nắm bắt tình hình doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù thời kỳ khó khăn của các doanh nghiệp (DN) vẫn đang tiếp diễn nhưng niềm tin đã quay trở lại.

So với các con số của khảo sát tháng 4/2023, tình hình của DN đã lạc quan hơn, thể hiện niềm tin đã quay trở lại: tỷ lệ DN đánh giá tích cực/rất tích cực tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay gấp 2,7 lần so với khảo sát tháng 4; tỷ lệ đánh giá tích cực/rất tích cực về kinh tế ngành hiện tại gấp 2,5 lần; tỷ lệ đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế vĩ mô 12 tháng tới gấp gần 3 lần; tỷ lệ DN dự kiến mở rộng quy mô mạnh tăng gấp 2 lần; tỷ lệ mở rộng quy mô vừa phải tăng gấp 2,5 lần.

Các chỉ số, chỉ báo khác về triển vọng tiếp cận vốn, triển vọng thị trường, đánh giá hiệu quả hỗ trợ của chính quyền địa phương đều có tỷ lệ, điểm đánh giá cao hơn khảo sát tháng 4; phản ánh rõ nét niềm tin của DN đã dần quay trở lại.

Tuy nhiên, tình hình và triển vọng kinh tế qua góc nhìn của DN vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong tổng số 2.734 DN tham gia khảo sát, vẫn có 82,4% DN đánh giá tiêu cực/rất tiêu cực về tình hình kinh tế 6 tháng cuối năm 2023; 69,1% đánh giá tiêu cực/rất tiêu cực về triển vọng kinh tế năm 2024.

Về sức mạnh nội tại và dự kiến kinh doanh, có 72,8% DN dự kiến giảm quy mô, tạm ngừng kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh trong năm 2024. Trong đó: Tỷ lệ DN dự kiến ngừng kinh doanh, chờ giải thể: 11.8%; dự kiến tạm ngừng kinh doanh: 12,2%; dự kiến giảm mạnh quy mô: 28,2% và dự kiến giảm nhẹ quy mô: 20,6%.

Trong số các DN dự kiến còn hoạt động năm 2024, có 58,9% có thể giảm quy mô lao động trên 5%, trong đó có 16,6% giảm trên 50%. Có 60,2% DN dự kiến giảm doanh thu, trong đó tỷ lệ giảm trên 50% doanh thu là 17,3%.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 16/1: Giá vàng giảm mạnh phiên đầu tuần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO