Điểm tin kinh doanh 14/6: Vàng trong nước tăng, thế giới giảm nhẹ

Việt Báo (Tổng hợp)| 14/06/2023 06:00

Nhiều doanh nghiệp phương Tây rục rịch chuyển khỏi Trung Quốc; Mặc lãi thấp, người dân vẫn gửi 6,2 triệu tỷ đồng vào ngân hàng

mac-lai-thap-nguoi-dan-van-gui-62-trieu-ty-dong-vao-ngan-hang-20230613183727.jpg

- Vàng trong nước tăng, thế giới giảm nhẹ

Ngày 13/6, giá vàng trong nước vẫn tăng, bất chất diễn biến giảm giá của giá vàng thế giới.

Sáng ngày 13/6, giá vàng miếng do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố điều chỉnh tăng 100 nghìn đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. Cụ thể, vàng miếng SJC 9999 loại 1 lượng trở lên niêm yết cụ thể ở mức 66,5 triệu đồng/lượng mua vào và 67,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng miếng SJC 9999 loại 5 chỉ có giá bán ra là 67,12 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC 9999 loại 2 chỉ trở xuống bán ra 67,13 triệu đồng/lượng.

Với các loại vàng khác, giá vàng nhẫn SJC 9999 tăng 50 nghìn đồng mỗi lượng, giá niêm yết vàng nhẫn 9999 loại 1 chỉ trở lên hiện ở mức 55,6 triệu đồng/lượng mua vào và 56,55 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC 9999 loại 0,5 chỉ có giá bán là 56,65 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng ngày 13/6 theo giờ Việt Nam giao dịch tại mức 1.958USD/ounce, tăng nhẹ 2 USD/ounce so với hôm thứ bảy tuần trước.

Hiện nay, các nhà đầu tư trên thị trường ngoài việc dõi theo động thái từ Cục Dự trữ liêng bang Mỹ (FED), cũng còn đặt mối quan tâm đến các quyết định chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) sẽ được công bố trong vài ngày tới.

- Nhiều doanh nghiệp phương Tây rục rịch chuyển khỏi Trung Quốc

Nhiều công ty phương Tây đang chuyển dần dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia khác, trong bối cảnh đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gay gắt.

Từ 10 năm trở lại đây, các công ty phương Tây đã bắt đầu tìm địa điểm thay thế Trung Quốc để đặt nhà máy sản xuất hàng hóa, chiến lược này được gọi là "Trung Quốc cộng một".

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung trở nên gay gắt, khiến môi trường kinh doanh tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiềm ẩn ngày càng nhiều rủi ro, làn sóng tháo chạy khỏi Trung Quốc đang diễn ra nhanh hơn.

"Trung Quốc cộng một" giờ đã trở thành "Trung Quốc và những địa điểm khác", theo Bloomberg.

Trung Quốc là nơi đặt trung tâm sản xuất của Apple. Nhưng vài năm qua, công ty công nghệ Mỹ đang nhanh chóng mở rộng sản xuất tại một số nước khác như Ấn Độ - một trong những trung tâm sản xuất điện thoại thông minh mới nổi.

Crocs, nhà sản xuất giày dép của Mỹ, đã chuyển một phần dây chuyền sản xuất sang Đông Nam Á, đồng thời đẩy mạnh tìm nguồn cung ứng tại Indonesia và Ấn Độ.

Nhà sản xuất sản phẩm cảm ứng an ninh và thiết bị giải trí gia đình Universal Electronics đang lên kế hoạch đóng cửa một trong hai nhà máy tại Trung Quốc để mở rộng cơ sở ở Mexico, cũng như xây dựng một nhà máy mới tại Đông Nam Á.

Dù vậy, các công ty nước ngoài chưa thể từ bỏ hoàn toàn Trung Quốc. Một phần lý do bởi không quốc gia nào đáp ứng đủ những gì mà ngành sản xuất Trung Quốc mang lại.

Nền sản xuất công nghiệp Trung Quốc có mọi thứ mà các doanh nghiệp phương Tây cần, từ lao động tay nghề cao, cơ sở hạ tầng tương đối hiện đại, cùng chuỗi cung ứng nguyên vật liệu dồi dào.

Dẫu vậy, làn sóng rời bỏ Trung Quốc là xu thế khó đảo ngược. Nó phản ánh thực tế của nền kinh tế thế giới với mức độ phức tạp lớn hơn nhiều so với 10 năm trước.

- VinFast bàn giao 2.996 ô tô điện trong tháng 5/2023

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2023, với 2.996 ô tô điện được bàn giao cho khách hàng.

VF 8 là mẫu xe dẫn dắt doanh số của VinFast trong tháng 5/2023, với 1.274 xe được bàn giao, trở thành mẫu ô tô điện bán chạy nhất thị trường trong tháng qua. Xếp ở vị trí tiếp theo là VF e34, với 960 xe đến tay khách hàng.

Hai mẫu xe mới được bàn giao trong năm 2023 là VF 9 và VF 5 Plus cũng có lượng xuất xưởng ấn tượng trong tháng 5. Cụ thể, đã có thêm 430 xe VF 9 được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe VF 9 lăn bánh tại Việt Nam tính đến hết tháng 5 đạt 679 xe. Đây là mẫu SUV điện cao cấp nhất của VinFast, với hai tuỳ chọn 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi, cùng hai phiên bản Eco và Plus.

Với VF 5 Plus - mẫu xe điện được các khách hàng trẻ quan tâm và ưa chuộng nhờ sở hữu thiết kế trẻ trung, cá tính với nhiều lựa chọn màu sắc cùng các công nghệ thông minh tiên tiến - đã được VinFast bàn giao thêm 332 chiếc trong tháng 5. Tổng cộng, hiện đã có 368 chiếc VF 5 Plus đến tay chủ nhân và đang lăn bánh trên cả nước.

Luỹ kế đến hết tháng 5, VinFast đã bàn giao tổng cộng 8.483 xe ô tô điện cho khách hàng tại thị trường Việt Nam kể từ đầu năm, bao gồm 368 chiếc VF 5 Plus, 4.065 chiếc VF e34, 3.371 chiếc VF 8 và 679 chiếc VF 9.

- Doanh thu Petrovietnam vượt 20% kế hoạch dù giá dầu giảm sâu

Với nỗ lực gia tăng sản xuất, Petrovietnam đã hoàn thành vượt mức cao kế hoạch SXKD; góp phần cung ứng các mặt hàng chiến lược như khí, điện, đạm, xăng dầu,… Doanh thu Petrovietnam vượt 20% kế hoạch trong bối cảnh giá dầu giảm sâu.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu thô tháng 5/2023 đạt 0,92 triệu tấn, vượt 15,6% KH tháng, tăng 2,6% so với thực hiện tháng 4/2023, bằng thực hiện cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 4,41 triệu tấn, vượt 13,8% KH 5 tháng. Trong đó, khai thác dầu thô trong nước tháng 5/2023 đạt mức cao nhất kể từ đầu năm, đạt 0,77 triệu tấn, vượt 18,4% KH tháng, tăng 3% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 3,66 triệu tấn, vượt 16,3% KH 5 tháng. Khai thác dầu thô ở nước ngoài tháng 5/2023 đạt 149.500 tấn, vượt 3,1% KH tháng, tăng 0,9% so với thực hiện tháng 4/2023; tính chung 5 tháng đạt 751.600 tấn, vượt 2,6% KH 5 tháng.

Sản lượng khai thác khí tháng 5/2023 của Petrovietnam đạt 0,75 tỷ m3, vượt 27,6% KH tháng, tăng 2,8% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 3,44 tỷ m3, vượt 21,8% KH 5 tháng. Sản lượng khí trung bình ngày khai thác tháng 5 cũng là mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Sản xuất đạm tháng 5/2023 đạt 158.400 tấn, vượt 5,5% KH tháng, tăng 53,8% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 3,8% so với cùng kỳ 2022; tính chung 5 tháng đạt 719.500 tấn, vượt 11,1% KH 5 tháng.

Sản xuất xăng dầu (không bao gồm sản phẩm NSRP) tháng 5/2023 đạt 570.200 tấn, vượt 14,4% KH tháng 5; tính chung 5 tháng đạt 2,92 triệu tấn, vượt 13,3% KH 5 tháng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Với nỗ lực sản xuất ở nhịp độ cao, các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam trong 5 tháng đầu năm cũng vượt cao so với kế hoạch, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 334 nghìn tỷ đồng, vượt 20% KH 5 tháng. Nộp NSNN toàn Tập đoàn (không bao gồm NSRP) ước đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 45% KH 5 tháng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 21,7 nghìn tỷ đồng, vượt 63% KH 5 tháng và bằng 63% KH năm 2023.

- Mặc lãi thấp, người dân vẫn gửi 6,2 triệu tỷ đồng vào ngân hàng

Dù lãi suất thấp, người dân vẫn “ồ ạt” gửi tiền vào ngân hàng. Đến cuối tháng 3, trong ngân hàng có 6,2 triệu tỷ đồng tiền gửi cư dân, cao nhất từ trước đến nay

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố số liệu thống kê mới nhất về tiền gửi của khách hàng vào hệ thống ngân hàng. Theo đó, tiền gửi của dân cư tăng mạnh tới hơn 7,08%, trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế lại giảm gần 5% so với cuối năm 2022.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 3, tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt 6.280.815 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là tháng tăng trưởng dương thứ 16 liên tiếp của tiền gửi dân cư, bắt đầu từ tháng 12/2021.

Như vậy, chỉ tính trong 3 tháng đầu năm, có tới 415.058 tỷ đồng được dân cư gửi vào hệ thống ngân hàng. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng lên 806.324 tỷ đồng.

Ngược với đà tăng trưởng của tiền gửi của dân cư, tiền gửi của tổ chức kinh tế lại giảm. Tính đến cuối tháng 3, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 5.663.747 tỷ đồng, giảm gần 290.000 tỷ đồng so với cuối năm ngoái.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính chung tiền gửi của khách hàng tại tổ chức tín dụng vào cuối tháng 3 đạt mức hơn 11,9 triệu tỷ đồng, tăng hơn 148.000 tỷ đồng so với tháng 2, tương đương mức tăng gần 1,3%. Mức tăng trưởng huy động vốn vẫn chủ yếu dựa vào nhóm khách hàng dân cư.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 14/6: Vàng trong nước tăng, thế giới giảm nhẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO