Điểm tin kinh doanh 14/5: Người Việt giảm sức mua, ngày càng thờ ơ với vàng

Việt Báo (Tổng hợp)| 14/05/2023 06:00

Công ty PouYuen sắp cắt giảm tiếp gần 6.000 công nhân; Lô xe VinFast VF 8 thứ 2 cập cảng Mỹ

- Người Việt giảm sức mua, ngày càng thờ ơ với vàng

Trong tuần qua, vàng thế giới chỉ giảm nhẹ 0,2% (khoảng 7 USD), trong lúc nhà đầu tư nước ngoài vẫn tăng mua vàng thì nhà đầu tư Việt Nam có dấu hiệu 'thờ ơ' với vàng.

Ngày cuối tuần 13/5, giá vàng miếng thương hiệu quốc gia SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào - bán ra trong khoảng 66,55- 67,25 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào bán ra so với cuối tuần trước. Hiện nay chênh lệch giá mua - bán đang đứng ở mức 700.000 đồng/lượng, bằng với tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm 13/5 cũng đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trên ngưỡng 2.000 USD/ounce, với mức 2.011 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với giá cuối tuần trước.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại ngày 13/5 mua bán quanh mức 56,35- 57,35 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng so với mức giá cuối tuần trước. Đáng chú ý, chênh lệch mua- bán vàng trang sức giảm nhẹ 50.000 đồng, về mức 1 triệu đồng/lượng, so với mức trung bình trên 1 triệu đồng/lượng của tuần qua.

Với biến động liên tục tăng mạnh vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce của vàng thế giới, trong 2 tuần qua, vàng trong nước cũng biến động, nhưng chỉ tăng nhẹ khoảng 100- 200 nghìn đồng do mãi lực mua bán trầm lắng, nên khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước hiện nay chỉ còn khoảng 10 triệu đồng/lượng.

So với vàng miếng SJC dao động quanh mức 67 triệu đồng mỗi lượng, vàng trang sức cập nhật theo sát giá vàng thế giới nhiều hơn.

Đáng chú ý, sự quan tâm của người Việt Nam với vàng đang có dấu hiệu giảm xuống. Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) mới đây cho biết, nhu cầu vàng của Việt Nam từ từ 19,6 tấn trong quý I/2022, đã giảm 12% còn 17,2 tấn trong quý I năm nay.

Trong đó, nhu cầu vàng miếng giảm 10%, từ mức 14 tấn xuống còn 12,6 tấn trong 3 tháng đầu năm nay. Nhu cầu trang sức giảm 18%, từ 5,6 tấn xuống còn 4,6 tấn.

Giải thích cho sự suy giảm nhu cầu vàng ở Việt Nam, đại diện của WGC cho rằng, sự suy giảm nhu cầu trang sức vàng ở Việt Nam một phần do quý I/2022 được nhìn nhận là quý có nhu cầu mua vàng trang sức trong nước mạnh nhất kể từ năm 2007.

Việc mua trữ vàng trang sức trong quý I/2023 ghi nhận những dấu hiệu tích cực trong dịp Tết Nguyên đán, sau đó giảm dần vào tháng 2 và tháng 3 do giá vàng tăng. Giá vàng gần đạt mức cao kỷ lục trung bình trong quý I/2023 là 1.890 USD/lượng, cùng với giá tăng là những diễn biến phức tạp của vàng.

Theo một số doanh nghiệp, thị trường kinh doanh vàng trong nước chỉ có cao trào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), sau đó mua bán rơi vào trầm lắng. Những ngày giá vàng thế giới rơi mạnh, hay tăng vọt lên đỉnh, thì giá vàng miếng trong nước vẫn duy trì mức ổn định 66- 67 triệu đồng/lượng, không có biến động giá tăng hoặc giảm mạnh như trước. Bên cạnh đó, giá vàng ở mức cao, khủng hoảng kinh tế buộc người dân thắt chặt chi tiêu, góp phần tác động đến tiêu thụ trang sức giảm.

Cũng theo báo cáo của WGC, lượng vàng trang sức toàn cầu tiêu thụ trong quý I/2023 duy trì ở mức ổn định với 478 tấn. Nhu cầu đầu tư toàn cầu vào vàng thỏi và xu vàng đã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 302 tấn, mặc dù có sự biến động đáng kể ở các thị trường chính.

- Lô xe VinFast VF 8 thứ 2 cập cảng Mỹ

1.879 ô tô điện VF 8 đã cập cảng Benicia, California, Mỹ. Đây là lô xe VinFast thứ 2 xuất khẩu ra thị trường quốc tế, trong đó, 1.098 xe sẽ được bàn giao cho khách hàng Mỹ, 781 xe còn lại sẽ tiếp tục được vận chuyển tới Canada trong các ngày tiếp theo.

Toàn bộ lô xe lần này là VF 8, với phạm vi lái cao hơn so với lô 999 xe phiên bản City Edition đến Mỹ hồi cuối năm 2022. Theo đó, phạm vi lái cho một lần sạc đầy được EPA chứng nhận cho VF 8 bản Eco đạt 264 dặm và cho VF 8 bản Plus là 243 dặm.

VF 8 cũng áp dụng chính sách bảo hành 10 năm/125.000 dặm cho xe và 10 năm/không giới hạn số dặm cho pin, dịch vụ sửa chữa lưu động và cứu hộ 24/7 trong suốt thời gian bảo hành.

Hiện VinFast đã hoàn thành thủ tục để bán xe VF 8 tại Mỹ như nhận được EPA COC để nhập xe và lưu hành xe; CARB EO để giao xe cho khách hàng tại California và các bang áp dụng quy định CARB (gồm 14 bang khác và Washington DC). Đồng thời, VF 8 cũng đã hoàn thành đạt các bài kiểm thử FMVSS theo quy định của NHTSA. Dự kiến, hãng sẽ bàn giao xe VF 8 cho khách hàng từ tháng 6/2023.

Sau khi bàn giao 1.098 xe cho thị trường Mỹ, tàu Silver Queen sẽ tiếp tục vận chuyển 781 xe còn lại tới Canada, dự kiến cập cảng vào giữa tháng 5/2023.


- Công ty PouYuen sắp cắt giảm tiếp gần 6.000 công nhân

Doanh nghiệp có đông công nhân nhất TP.HCM là Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân) vừa có báo cáo với ngành chức năng TP về dự kiến sẽ cắt giảm thêm gần 6.000 lao động.

Tại buổi làm việc với ngành chức năng thành phố mới đây, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam cho biết, các nhãn hàng gia công sụt giảm số lượng, nhà máy buộc phải giảm lao động. Từ cuối năm ngoái, nhà máy phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sắp xếp lao động nghỉ luân phiên, thỏa thuận ngừng việc, bố trí công nhân sang các xưởng sản xuất. Trước đó, vào tháng 2 vừa qua, công ty đã cắt giảm hơn 2.300 lao động.

Dự kiến, ở lần giảm lao động này, công ty sẽ cắt giảm 5.744 người có hợp đồng không xác định thời hạn, tương đương 10% tổng số 50.500 lao động.

Cụ thể, đợt 1, công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với 4.519 người vào cuối tháng 6. Đợt 2, công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với 1.225 người vào đầu tháng 7.

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam khẳng định sẽ không đưa vào diện chấm dứt hợp đồng đối với người lao động đang mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi; hộ nghèo, lao động khuyết tật...

Đồng thời, công ty cũng tạo điều kiện để người lao động nghỉ việc có con nhỏ vẫn được tiếp tục theo học tại trường mẫu giáo của công ty.

Công ty cũng đã thảo luận với công đoàn cơ sở, tổ chức thương lượng với người lao động về việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, chi trả trợ cấp thôi việc…Cụ thể, người lao động nghỉ việc cứ mỗi năm được hỗ trợ 0,8 tháng tiền lương. Mức lương chi trả được tính bình quân 6 tháng liền kề trước khi nghỉ.

Ngoài ra, trong thời gian báo trước chấm dứt hợp đồng, người lao động không đến nhà máy vẫn được trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp...

Thời gian chi trả trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động cho 2 đợt vào ngày 30/6 và ngày 14/7.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 14/5: Người Việt giảm sức mua, ngày càng thờ ơ với vàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO