Điểm tin kinh doanh 14/12: Có nên mua vàng thời điểm này khi giá đang giảm liên tiếp?

Việt Báo (Tổng hợp)| 14/12/2023 06:00

Giá dầu thế giới ngày càng xuống thấp; Kim ngạch xuất, nhập khẩu vùng Đông Nam Bộ đạt hơn 200 tỷ USD

gia-vang-1640664377026498321790-1-.jpeg

- Có nên mua vàng thời điểm này khi giá đang giảm liên tiếp?

Giá vàng thế giới giảm kéo theo giá vàng trong nước chững lại có thể là thời điểm để nhà đầu tư cân nhắc mua vào.

Sáng 13/12 tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC đang được niêm yết ở mức 72,6-73,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 150.000 đồng/lượng so với sáng 12/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết vàng SJC 72,4- 73,5 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng giảm vàng miếng SJC về mức 72,68- 73,55 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng. Nhẫn tròn mua vào 60,33 triệu đồng/lượng, bán ra 61,43 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại được giao dịch quanh 60 triệu đồng/lượng mua vào, 61,05 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng sau khi đã mất tới nửa triệu đồng/lượng vào hôm 12/12.

Biên độ chênh lệch giá mua – bán vẫn được các doanh nghiệp giữ ở mức từ 1 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 58,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn trên 2,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng SJC trên 15,1 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh vàng thế giới giảm và vàng trong nước giảm theo, nhiều ý kiến cho rằng, nhà đầu tư có thể cân nhắc thời điểm mua vào để chờ sóng lên.

Lúc 8h58' hôm ngày 13/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.980,1 USD/ounce, giảm 7,9 USD/ounce so với kết phiên hôm 12/12. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2024 trên sàn Comex New York ở mức 1.995,4 USD/ounce.

Đêm 12/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đứng quanh ngưỡng 1.988 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.008 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/12 cao hơn khoảng 9% (164 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 59,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 12/12.

- JLL: Đến năm 2030, đầu tư vào kho lạnh tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ vượt 2 tỷ USD

Nhận định này được JLL đưa ra khi dự báo về thị trường kho lạnh châu Á – Thái Bình Dương thời gian tới.

Theo JLL, các cơ sở kho lạnh sẽ tiếp tục mang đến cơ hội đầu tư dài hạn hấp dẫn ở châu Á - Thái Bình Dương, kèm theo là khả năng mang lại lợi nhuận ổn định và linh hoạt cũng như tạo ra mức giá cho thuê cao hơn so với các loại tài sản khác.

Cụ thể, đầu tư vào bất động sản kho lạnh tại khu vực có thể sẽ vượt 2 tỷ USD từ nay đến năm 2030 - so với mức 948 triệu USD vào năm 2021 - khi các nhà đầu tư tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư và tận dụng nhu cầu của người dùng cuối cho các cơ sở chuyên dụng hơn.

JLL cho biết, từ nay đến năm 2030, nhiều yếu tố sẽ thúc đẩy sự phục hồi đầu tư vào kho lạnh, khối lượng đầu tư giảm từ mức cao nhất năm 2021. Cụ thể, các nhà đầu tư sẽ bị thu hút bởi sự ổn định cao hơn của ngành này so với các loại bất động sản khác, cùng với yêu cầu cao với hàng hóa dễ hỏng như thực phẩm và thuốc được bảo quản trong kho lạnh.

Ngoài ra, các hợp đồng thuê hấp dẫn, theo đó giá thuê thường sẽ cao hơn các cơ sở công nghiệp và hậu cần tiêu chuẩn, đồng thời thời hạn thuê dài hơn, sẽ thu hút các nhà đầu tư có tư duy tiên phong.

Theo phân tích của JLL, hoạt động giao dịch trong lĩnh vực kho lạnh đã chậm lại trong 12 tháng qua. Các yếu tố bên ngoài bao gồm lãi suất cao hơn và chi phí vốn tăng cao sau đó đang khiến các đề xuất đầu tư vào bất động sản nói chung trở nên kém hấp dẫn hơn đối với tất cả các lĩnh vực.

- Khoản nợ 750 tỷ đồng tại Eximbank đã được HAGL tất toán

1.428 tỷ đồng là số tiền lãi mà HAGL được Eximbank miễn giảm, bao gồm một phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai - công ty con của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), đã thanh toán đủ số tiền 750 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), gồm hơn 586 tỷ đồng nợ gốc và hơn 163 tỷ đồng lãi trong hạn, tất toán khoản vay từ các hợp đồng tín dụng từ năm 2014.

Theo đó, tổng số tiền lãi được miễn giảm là hơn 1.428 tỷ đồng, bao gồm 1 phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi.

Về tình hình kinh doanh, 11 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của HAGL đạt 4.100 tỷ đồng, trong đó mảng chăn nuôi mang về 1.349 tỷ đồng, mảng ăn trái đạt 2.132 tỷ đồng, mảng phụ trợ đạt 619 tỷ đồng.

Lãi sau thuế ghi nhận 1.115 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch cả năm.

Về sản lượng kinh doanh, sau 11 tháng, HAGL đã tiêu thụ 243.050 con heo thịt; 268.085 tấn cây ăn trái (chuối xuất khẩu đạt 151.053 tấn; chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc 117.032 tấn).

- Giá dầu thế giới ngày càng xuống thấp

Giá dầu thô hiện nay dường như đang đi theo những nguyên tắc cơ bản của thị trường, bất chấp việc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) cắt giảm sản lượng để đẩy giá dầu lên cao hơn. Điều này cho thấy những nỗ lực của nhóm dường như không mang lại hiệu quả.

Mặc dù OPEC+ đã cắt giảm sản lượng nhiều lần kể từ quý IV/2022, song lượng dầu dự trữ trên toàn cầu vẫn gần bằng mức trung bình trong dài hạn, trong khi giá dầu giao kỳ hạn và mức chênh lệch giá chỉ thấp hơn một chút so với mức trung bình.

Các kho dự trữ dầu thô và các sản phẩm tinh chế thương mại tại nhiều nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đạt tổng cộng 2,841 tỷ thùng tính đến cuối tháng 10/2023.

Lượng dầu tại các kho dự trữ thương mại của OECD chỉ thấp hơn 19 triệu thùng so với mức trung bình theo mùa trong 10 năm, so với mức 218 triệu thùng trong tháng 3/2022.

Việc sản lượng từ các công ty dầu khí đá phiến của Mỹ và các nguồn khác tăng lên, cùng với nhu cầu tiêu dùng yếu đã “lấn át” việc hạn chế sản xuất của Saudi Arabia (Arập Xê-út) và các thành viên OPEC.

Giá dầu Brent kỳ hạn ở mức trung bình 89 USD/thùng trong tháng 10/2023 và chỉ cao hơn một chút so với mức trung bình dài hạn là 82 USD/thùng, sau khi điều chỉnh theo lạm phát.

Tuy nhiên, kể từ đó, giá dầu Brent kỳ hạn đã giảm xuống mức trung bình là 76 USD/thùng tính đến tháng 12/2023 do các nhà giao dịch dự đoán thị trường sẽ dư cung do lượng hàng dự trữ tăng trong những tháng đầu năm 2024.

Giá dầu giảm đã gây thất vọng cho những nhà sản xuất hy vọng có thể được hưởng lợi sau khi cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, xu hướng này hoàn toàn phù hợp với tình trạng nguồn cung dồi dào trên thị trường.

- Kim ngạch xuất, nhập khẩu vùng Đông Nam Bộ đạt hơn 200 tỷ USD

Theo Bộ Công Thương, 11 tháng năm 2023, trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, thách thức, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của các địa phương thuộc Đông Nam Bộ đạt hơn 200 tỷ USD, chiếm hơn 32% thương mại của Việt Nam.

Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh duy trì tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu cao nhất cả nước, đạt gần 89 tỷ USD, còn tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đều ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu cao với lần lượt là gần 48 tỷ USD và 34 tỷ USD.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ phát triển thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của vùng trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 14/12: Có nên mua vàng thời điểm này khi giá đang giảm liên tiếp?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO