Điểm tin Kinh doanh 13/8: Giá vàng: Vàng nhẫn giảm nhẹ phiên đầu tuần

Việt Báo (Tổng hợp)| 13/08/2024 06:00

VN-Index tiếp đà hồi phục, khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp; Cổ phiếu liên tục tăng, vốn hóa FPT lọt vào top 3 sàn chứng khoán

gia-vang.jpg

- Giá vàng: Vàng nhẫn giảm nhẹ phiên đầu tuần

Giá vàng thế giới hôm 12/8 giảm nhẹ xuống 2.430 USD/ounce, giao dịch ở mức 2.425 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 78,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC giảm nhẹ xuống mức 77,55 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút sáng 12/8, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 76,5 triệu đồng/lượng mua vào và 78,5 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so kết phiên trước đó.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 76,3-77,55 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so kết phiên trước đó.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 76,5-78,5 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên hôm 11/8. Trong khi, giá vàng nhẫn SJC 9999 giao dịch mua vào 76,2 triệu đồng/lượng, bán ra 77,55 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so chốt phiên trước đó.

Vàng PNJ mua vào ở mức 76,25 triệu đồng/lượng và bán ra mức 77,55 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 50.000 đồng và 40.000 đồng so kết phiên hôm trước.

Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 12/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm nhẹ 5,6 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.430,7 USD/ounce.

Tuần trước, sau khi mở cửa tuần giao dịch gần mức 2.440 USD/ounce, vàng giao ngay đã giảm xuống mức 2.420 USD và tiếp tục mất thêm 60 USD chỉ sau 2 giờ, giao dịch ở mức thấp nhất tuần 2.365 USD khi sự hoảng loạn lan rộng khắp các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu. Cuối tuần, Báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần tốt hơn dự kiến đã mang lại sự lạc quan mới cho cả thị trường cổ phiếu và kim loại quý, hỗ trợ giá vàng phục hồi về khoảng 2.430 USD.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, đa phần các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần này, trong khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ lại cho rằng kim loại màu vàng sẽ tăng giá.

Tổng Giám đốc tại Bannockburn Global Forex Marc Chandler dự đoán giá vàng sẽ có xu hướng đi ngang, ít nhất là vào thời điểm đầu tuần.

- DKSH Việt Nam tiếp tục được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất Châu Á

Lần thứ năm liên tiếp, DKSH Việt Nam được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) bởi HR Asia. Đặc biệt, năm nay đánh dấu lần đầu tiên công ty được công nhận là “Doanh Nghiệp Quan Tâm Nhân Viên Toàn Diện” (Most Caring Company). Giải thưởng ghi nhận cho những nỗ lực của DKSH trong việc nâng cao trải nghiệm của nhân viên đồng thời mang đến một môi trường làm việc lý tưởng.

DKSH liên tục thúc đẩy môi trường làm việc toàn diện, đa dạng và công bằng từ trong các chính sách quy định và chương trình đào tạo, cho đến quy trình tuyển dụng với trọng tâm giúp con người phát triển. Bên cạnh việc mang đến những nội dung đào tạo thông qua nền tảng nội bộ, kinh nghiệm thực tiễn và tính linh hoạt, DKSH thường xuyên vinh danh những nhân viên góp phần vào sự phát triển mục tiêu và giá trị của công ty thông qua giải thưởng “DKSH Fantree Awards”. Hơn thế nữa, công ty không ngừng thúc đẩy sự đa dạng trong đội ngũ nhân sự giúp đảm bảo một không gian làm việc mà mỗi cá nhân cảm thấy kết nối và phát triển tối đa.

Đặc biệt, với ưu tiên hàng đầu trong việc nâng cao sức khỏe tinh thần của nhân viên, DKSH lần đầu tiên nhận được danh hiệu “Doanh Nghiệp Quan Tâm Toàn Diện”. Để thực hiện hoá văn hoá không chỉ hỗ trợ về mặt cá nhân mà còn thúc đẩy phát triển toàn diện, DKSH quan tâm cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của nhân viên thông qua các sự kiện gắn kết nội bộ được tổ chức thường xuyên. Bên cạnh đó, công ty còn tôn trọng và lắng nghe những ý kiến của nhân viên thông qua việc triển khai khảo sát định kỳ để tiếp nhận phản hồi và chia sẻ từ nhân viên.

- Người Mỹ đổ tiền mạnh vào cổ phiếu

Nhà đầu tư cá nhân Mỹ đang phân bổ một tỷ lệ cao gần mức kỷ lục vào cổ phiếu, chỉ sau mức đỉnh ghi nhận được vào năm 2021...

Niềm tin của nhà đầu tư, nền kinh tế khỏe mạnh và mức tăng trưởng tốt của thị trường chứng khoán trong vài thập kỷ qua đang thúc đẩy người dân Mỹ đổ tiền vào cổ phiếu. Năm 2024, trong số các tài sản tài chính, tỷ lệ phân bổ vào cổ phiếu và tài sản liên quan tới thị trường cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân Mỹ là 41,6%.

Hiện tại, 62% người dân Mỹ sở hữu cổ phiếu - mức cao nhất trong 20 năm. Trong đó, tỷ lệ người thu nhập cao sở hữu cổ phiếu là 87%, theo sau là người thu nhập trung bình với 65% và người thu nhập thấp với 25%. Chỉ riêng trong quý 1/2024, giá trị tài sản của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường cổ phiếu tăng thêm 3,8 nghìn tỷ USD so với quý trước.

Tương tự, người Mỹ cũng đầu tư mạnh hơn vào cổ phiếu trong giai đoạn bong bóng internet. Tỷ lệ đầu tư giảm đáng kể sau khi bong bóng vỡ, khi nhà đầu tư bị thiệt hại bởi các khoản đầu tư mạo hiểm vào những công ty công nghệ tăng trưởng. Thông thường, đây là những công ty tăng trưởng nhanh nhưng chưa có lợi nhuận.

Ngược lại, tỷ lệ phân bổ tiền vào cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân Mỹ giảm xuống 9,4% vào năm 1982, năm mà lợi nhuận đầu tư trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ghi nhận mức kỷ lục 32,8%. Khi đó, lợi nhuận từ trái phiếu kho bạc cao hơn so với cổ phiếu trong bối cảnh lãi suất cao. Nền kinh tế Mỹ lúc đó cũng rơi vào suy thoái và lạm phát cao, khiến các nhà đầu tư chuyển hướng sang các loại tài sản ít rủi ro hơn.

loat-ngan-hang-da-duoc-cap-room-tin-dung-lai-suat-huy-dong-se-bi-ep-giam-them-7923.jpg

- VN-Index tiếp đà hồi phục, khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp

Tiếp nối sự tích cực từ cuối tuần trước, VN-Index về lại vùng giá 1.230 điểm trong phiên đầu tuần, đi cùng sự hưởng ứng của khối ngoại. Mặc dù thanh khoản vẫn ở mức thấp nhưng các tín hiệu lạc quan khiến nhà đầu tư vững tâm hơn.

Kết phiên 12/8, VN-Index tăng 6,6 điểm lên mốc 1.230,28 điểm. HNX-Index tăng 1,4 điểm còn UPCoM tăng 0,2 điểm. Thanh khoản vẫn chưa có sự cải thiện với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14.000 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại chiếm hơn 3.000 tỷ đồng và mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Giá trị mua ròng đạt hơn 32 tỷ đồng, tập trung vào HDB (203 tỷ đồng), FPT (150 tỷ đồng), MWG (142 tỷ đồng), CTG (27 tỷ đồng); HVN, GAS, PLX, CSV hơn 10 tỷ đồng… Ngược lại, danh sách bán ròng có VJC (253 tỷ đồng), HPG (56 tỷ đồng), DGC (45 tỷ đồng), TCB (45 tỷ đồng), STB (33 tỷ đồng); VPB, MSN trên 20 tỷ đồng…

Sự hồi phục của VN-Index hôm nay phần nhiều nhờ nhóm tài chính. Hầu hết các cổ phiếu ngân hàng kết phiên trong sắc xanh, tuy nhiên tỷ lệ biến động không lớn. Tăng mạnh nhất là MSB +3,6%, kế đến là EIB +2,7%, VAB +2,3%; STB, ABB, MBB, SGB tăng hơn 1%. Chiều giảm có BAB, VBB, VIB với mức giảm nhẹ.

Cổ phiếu chứng khoán cũng đa số diễn biến tích cực. APG, HBS tăng trần; SSI tăng 2,2%, VIX tăng 1,3%, VCI tăng 1,3%, SHS tăng 2%, HCM tăng 1,8%, DSE tăng 2,6%... Chiều giảm có VND, TVC, PSI, CSI, BSI, APS, AAS; với PSI giảm mạnh nhất 2,7%.

Ngược lại, nhóm bất động sản là gánh nặng “níu chân” thị trường. DIG giảm mạnh 3,7%, lùi về mức giá 22.300 đồng/cp, khớp lệnh đột biến hơn 34 triệu đơn vị. TCH cũng giảm mạnh 3,3%; VHM GIẢM 1,9%, VIC giảm 1,5%, NVL giảm 1,8%; PDR, NTL giảm hơn 1%; VRE, DXG, NLG, BCM, KHG, HQC, HPX, HDC giảm nhẹ… Chiều tăng có HDG +2,9%, SIP +3,5%, BCR +3,6%, DTD +2,8%, TIG +3,1%; KOSM, KDH, IDC, VPI, KBC, SJS, SZC, NHA tăng nhẹ…

Một số nhóm nhỏ ghi nhận diễn biến tích cực hơn. Nhóm vận tải kho bãi có HVN, VOS tăng trần; GMD +2,5%, HAH +1,9%, VTO +4,9%, PVP +4,4%, ACV +2,6%, VSC +1,3%... Nhóm phân bón hóa chất có CSV tăng trần, DGC +2%, DCM +1,2%, LAS +4,1%, BFC +1,9%, DDV +5,4%, DPM +0,7%...

Nhóm dệt may có TNG +3,8%, TCM +2%, VGT +2,8%, MSH +1,5%... Nhóm dầu khí có OIL +3,4%, BSR +1,3%, PLX +1,8%, PVS +1,6%, PVC +1,5%, PVB +1,5%...

Hai cổ phiếu vừa nhận “án” hủy niêm yết là HBC và HNG có diễn biến trái chiều. HBC giảm sàn lùi về giá 4.630 đồng/cp. Ngược lại, HNG tăng 1,5% lên giá 4.140 đồng/cp.

Theo quyết định của HoSE, hai cổ phiếu trên sẽ bị hủy niêm yết vào ngày 6/9 tới.

- Cổ phiếu liên tục tăng, vốn hóa FPT lọt vào top 3 sàn chứng khoán

Cổ phiếu FPT của đại gia Trương Gia Bình ghi nhận liên tục tăng trong những phiên gần đây. Cổ phiếu này tăng hơn 56% từ đầu năm và chính thức lọt vào top 3 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán.

Dẫn dắt VN-Index hôm 11/8 là cổ phiếu FPT. Mã này ghi nhận thanh khoản lớn nhất thị trường, gần 797 tỷ đồng. Thị giá đóng cửa cao hơn 2,44% so với tham chiếu, đạt 130.000 đồng một đơn vị. Cổ phiếu này hôm nay cũng đóng góp nhiều điểm nhất vào chỉ số chung (hơn 1,2 điểm)

Với mức tăng này, vốn hóa của FPT tăng lên 189 nghìn tỷ đồng, vượt mặt GAS lọt vào top 3 mã có vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán.

Trong quý II/2024, lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT đạt 2.664 tỷ đồng, tăng trưởng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng tăng mạnh 24% so với cùng kỳ năm trước lên 1.874 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu đạt 29.338 tỷ đồng và LNTT đạt 5.198 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,4% và 19,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) cũng tăng 22,3% lên 3.672 tỷ đồng, tương ứng EPS ở mức 2.514 đồng/cp.

Hôm 11/8, Tập đoàn FPT (mã cổ phiếu FPT) vừa ký thoả thuận hợp tác với FCC Partners Inc. (Đài Loan, Trung Quốc) nhằm thành lập Quỹ Đầu tư Phát triển Công nghiệp Bán dẫn Việt Nam.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin Kinh doanh 13/8: Giá vàng: Vàng nhẫn giảm nhẹ phiên đầu tuần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO