Điểm tin kinh doanh 13/6: Vàng đồng loạt giảm giá

Việt Báo (Tổng hợp)| 13/06/2023 06:00

Doanh nghiệp thua lỗ được đề xuất tiếp tục miễn tiền chậm nộp thuế; Giá trần vé máy bay nội địa có thể tăng lên đến 4 triệu đồng

gia-vang-1640664377026498321790-1-.jpg

- Vàng đồng loạt giảm giá

Bên cạnh vàng thế giới giật lùi với vàng châu Á lùi về sát mốc 1.950 USD/ounce, thì giá vàng trong nước cũng đồng loạt giảm, trong đó SJC lại một lần nữa 'đe dọa' mốc 67 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi đi ngang trong ngày hôm 11/6, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn mở cửa sáng ngày 12/6 giảm 150.000 đồng/lượng, hiện niêm yết lần lượt ở mức 66,4 – 67,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 66,4 – 67,0 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay giảm 30.000 đồng/lượng so với hôm trước đó, hiện đứng ở mức 55,54 – 56,39 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần qua tại Mỹ giảm nhẹ 3,9 USD xuống 1.960,7 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng 12/6, giá vàng tiếp tục điều chỉnh xuống mức 1.955,5 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 8/2023 trên sàn Comex New York giảm nhẹ 1,4 USD, tương ứng giảm 0,07% lên 1.977,2 USD/ounce.

Chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures Frank Cholly nói với Kitco News rằng, thị trường vàng đã hình thành đáy ở mức 1.950 USD/ounce, đóng vai trò là mức hỗ trợ vững chắc.

"Vàng hiện phụ thuộc rất nhiều vào đồng đô la. Vàng sẽ cần đạt trên 2.000 đô la cho hợp đồng tháng 8 để tạo thêm niềm tin", Cholly nói.

Nhà phân tích kim loại quý của Standard Chartered, Suki Cooper cho biết, trong những tháng mùa hè, vàng có thể sẽ giảm chậm lại do nhu cầu của nhà đầu tư không còn thuyết phục trong giai đoạn tiêu dùng chậm theo mùa.

“Giá vàng trung bình ở mức 1.975 USD/ounce trong quý II và 1.925 USD/ounce trong quý III”, Standard Chartered dự báo.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, rủi ro ngắn hạn lớn nhất đối với vàng vẫn là quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Các thị trường hiện đang kỳ vọng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng những động thái diều hâu từ Ngân hàng Canada và Ngân hàng Dự trữ Úc đã tạo ra sự nghi ngờ trên thị trường.

Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho biết trong khi các thị trường không hoàn toàn loại trừ khả năng tăng lãi suất vào tuần tới, thì việc bán tháo vàng có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, Christopher Vecchio, trưởng bộ phận tương lai và ngoại hối tại Tastylive.com cho rằng, ông đang giảm giá vàng vì Cục Dự trữ Liên bang vẫn chưa hoàn thành việc tăng lãi suất vì nó vẫn chưa kiểm soát được lạm phát.

Với mức giá khoảng 1.955,5 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 56,37 triệu đồng/lượng, như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 10,65 triệu đồng/lượng.

- Doanh nghiệp thua lỗ được đề xuất tiếp tục miễn tiền chậm nộp thuế

Bộ Tài chính có tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội tiếp tục miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2022 và năm 2023 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2022. Dự tính, nếu được thông qua, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 2.500 tỉ đồng.

Cổng thông tin Bộ Tài chính cho biết, tại tờ trình xây dựng nghị quyết của Quốc hội đang được bộ này lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục thực hiện miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2022 và năm 2023 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2022.

Chính sách này cũng tương tự giải pháp của Chính phủ thực hiện năm 2020 và 2021, đã hỗ trợ kịp thời, đúng, trúng đối tượng, giúp doanh nghiệp, tổ chức giảm bớt khó khăn về tài chính, tập trung nguồn lực để phục hồi sản xuất kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp bị thua lỗ trong năm 2022.

Theo Bộ Tài chính, quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành là người nộp thuế bị tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày trên tổng số tiền thuế nợ, nên đã làm tăng thêm gánh nặng về tài chính. Nhiều doanh nghiệp dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng nộp đủ số tiền nợ gốc của các khoản tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Trong năm 2022, khi thực hiện chính sách này, cơ quan thuế đã miễn 2.116 tỉ đồng tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và 2021 đối với các doanh nghiệp bị lỗ trong năm 2020. Do vậy, theo chỉ đạo của Chính phủ, giải pháp này sẽ tiếp tục trong năm 2022 và 2023, số tiền các doanh nghiệp, tổ chức dự kiến được miễn tiền phạt chậm nộp thuế là 2.500 tỉ đồng.

Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực thi hành.

- Các sản phẩm của VNPT đạt giải vàng tại Giải thưởng quốc tế về kinh doanh và tiếp thị khách hàng Globee

VNPT là doanh nghiệp Việt Nam tham gia Giải thưởng với 4 giải pháp công nghệ hiện đại gồm chứng thực chữ ký số công cộng (VNPT SmartCA), Tổng đài thông minh (VNPT SCC), Hóa đơn điện tử (VNPT invoice) và Hợp đồng điện tử (VNPT eContract). Kết quả là 3 trong số 4 sản phẩm của VNPT đạt giải vàng đó là: VNPT SmartCA, VNPT invoice, VNPT SCC, 1 sản phẩm đoạt giải đồng VNPT eContract. Đây đều là những sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin hữu ích hỗ trợ trong chuyển số của doanh nghiệp, giúp tăng giá trị khách hàng và dễ dàng tối ưu trải nghiệm người dùng.

Cùng với VNPT SmartCA, VNPT còn có 2 sản phẩm khác đạt giải vàng là VNPT SCC tại hạng mục giải pháp tốt nhất cho dịch vụ tổng đài chăm sóc khách hàng và VNPT invoice ở giải pháp phát triển doanh nghiệp. Hợp đồng điện tử (VNPT eContract) đạt giải đồng tại hạng mục mới dành cho phát triển doanh nghiệp.

- Giá trần vé máy bay nội địa có thể tăng lên đến 4 triệu đồng

Giá trần vé máy bay hạng phổ thông nội địa dự kiến tăng từ 50.000 đến 250.000 đồng, tùy đường bay, đẩy mức giá cao nhất lên 4 triệu đồng.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2019 về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

Cụ thể, theo dự thảo thông tư mới, nhóm đường bay có khoảng cách dưới 500 km vẫn giữ nguyên mức giá trần 1,6 triệu đồng/vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế - xã hội và 1,7 triệu đồng/vé một chiều với nhóm đường bay khác dưới 500 km như hiện nay.

Theo dự thảo thông tư mới, giá trần vé máy bay hạng phổ thông nội địa dự kiến tăng từ 50.000 đến 250.000 đồng, tùy từng chặng.

Theo dự thảo thông tư mới, giá trần vé máy bay hạng phổ thông nội địa dự kiến tăng từ 50.000 đến 250.000 đồng, tùy từng chặng.

Với những đường bay khoảng cách từ 500 km đến dưới 850 km, mức giá trần tăng 50.000 đồng/vé một chiều từ 2,2 triệu đồng lên 2,25 triệu đồng.

Với đường bay có khoảng cách từ 1.000 km đến dưới 1.280 km, dự thảo mới đề xuất mức giá tối đa là 3,4 triệu đồng, cao hơn 200.000 đồng so với quy định hiện hành.

Nhóm đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km, mức giá trần tăng 200.000 đồng/vé một chiều

Với đường bay khoảng cách từ 1.280 km trở lên được đề xuất mức giá 4 triệu đồng. Con số này cao hơn 250.000 đồng so với quy định hiện hành và là mức giá cao nhất.

- Doanh thu an toàn thông tin đạt 900 tỷ đồng trong quý 2

Trong quý 2/2023, doanh thu lĩnh vực an toàn thông tin đạt 892 tỷ đồng, lợi nhuận 89,3 tỷ đồng, nộp ngân sách 71,4 tỷ đồng và số doanh nghiệp hoạt động là 107 với hơn 3.600 lao động…

Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết lĩnh vực an toàn thông tin quý 2/2023 có doanh thu 892 tỷ đồng (tăng 6,2% cùng kỳ năm 2022), đạt lợi nhuận 89,3 tỷ đồng (tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2022) và nộp ngân sách 71,4 tỷ đồng (tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, tỷ lệ doanh thu sản phẩm nội địa với nước ngoài là 45,1%.

Ngoài ra, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này là 107 (tăng 9,2% cùng kỳ năm 2022) với hơn 3.600 lao động (tăng 11,6% so với cùng kỳ 2022); số địa chỉ IP nằm trong mạng botnet là 444.648 (giảm 36,9% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, số lượng cuộc tấn công mạng 1.992 cuộc, (giảm 32,8% so với cùng kỳ năm 2022).

Tổng số chứng thư số công cộng đã cấp trong quý 2 là 6.087.810 chứng thư số tăng 18,72 % so với cùng kỳ năm 2022 (5.127.676 chứng thư số); Tổng số chứng thư số công cộng đang hoạt động trong quý 2 (tính đến cuối tháng 5/2023) là 2.080.000 chứng thư số tăng 16,13 % so với cùng kỳ năm 2022 (1.791.057 chứng thư số). Đóng góp vào ngân sách nhà nước từ nguồn thu phí duy trì hệ thống, lũy kế từ đầu năm của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đạt 25.306.218.000 đồng; lũy kế số nộp ngân sách nhà nước từ đầu năm 2023 đến nay đạt 3.797.821.650 đồng.

- Ngân hàng UBS hoàn tất thương vụ thâu tóm Credit Suisse

Theo thỏa thuận giải cứu, UBS đã đồng ý mua Credit Suisse với giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,4 tỷ USD) dưới dạng cổ phiếu và chịu khoản lỗ lên tới 5 tỷ franc do việc đóng cửa một phần hoạt động kinh doanh.

Ngày 12/6, ngân hàng UBS của Thụy Sĩ thông báo đã hoàn tất thương vụ thâu tóm Credit Suisse, qua đó cho ra đời một ngân hàng khổng lồ với tổng giá trị tài sản và nguồn vốn lên tới 1.600 tỷ USD.

Nhiều tờ báo của Thụy Sĩ đã đăng tải bức thư mở của Giám đốc điều hành của ngân hàng UBS Sergio Ermotti và Chủ tịch Colm Kelleher, trong đó đánh giá thỏa thuận giải cứu ngân hàng lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2018 này "là sự khởi đầu của một chương mới."

Theo thỏa thuận giải cứu, do Chính phủ Thụy Sĩ đưa ra hồi tháng 3 vừa qua, UBS đã đồng ý mua Credit Suisse với giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,4 tỷ USD) dưới dạng cổ phiếu và chịu khoản lỗ lên tới 5 tỷ franc do việc đóng cửa một phần hoạt động kinh doanh.

Thương vụ này sẽ tạo ra một ngân hàng quản lý khối lượng tài sản trị giá 5.000 tỷ USD, đưa UBS lên vị trí dẫn đầu tại các thị trường chủ chốt mà lẽ ra ngân hàng này sẽ mất nhiều năm tăng trưởng về quy mô và phạm vi hoạt động mới có thể đạt được.

Ngoài ra, thỏa thuận giải cứu cũng sẽ chấm dứt lịch sử 167 năm hoạt động của Credit Suisse, vốn bị xói mòn nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Sau thương vụ, các cổ đông của Credit Suisse sẽ nhận 1 cổ phiếu của UBS cho mỗi 22,48 cổ phiếu của Credit Suisse mà họ đang nắm giữ.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 13/6: Vàng đồng loạt giảm giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO