Điểm tin kinh doanh 13/10: Giá vàng SJC tăng vọt, chính thức vượt mốc 70 triệu đồng/lượng

Việt Báo (Tổng hợp)| 13/10/2023 06:00

4 'ông lớn' ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động xuống thấp nhất lịch sử; Giá USD 'chợ đen' quay đầu giảm mạnh, về thấp hơn giá ngân hàng

gia-vang-28-7.jpg

- Giá vàng SJC tăng vọt, chính thức vượt mốc 70 triệu đồng/lượng

8 giờ 30 ngày 12/10, giá vàng SJC được giao dịch quanh 69,35 triệu đồng/lượng mua vào, 70,5 triệu đồng/lượng bán ra - tăng tới 200.000 đồng so với ngày 11/10.

Đáng chú ý, vàng miếng SJC loại 5 chỉ có giá bán ra tới 70,7 triệu đồng/lượng; loại trọng lượng nhỏ hơn, từ 5 phân và 1-2 chỉ, có giá bán 70,8 triệu đồng/lượng, tức 7,08 triệu đồng/chỉ.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, giá vàng SJC ở chiều bán và mua đều nhảy vọt thêm 50.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 56,5 triệu đồng/lượng mua vào, 57,5 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 200.000 đồng so với ngày 11/10.

Theo giới phân tích, giá vàng trong nước biến động mạnh chủ yếu theo tình hình thế giới vàng tiếp tục được hỗ trợ tốt nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn khi xung đột ngày càng gia tăng ở Trung Đông.

Cụ thể, giá kim loại quý trên thị trường quốc tế đêm 12/10 biến động mạnh trong vùng 1.871– 1.876 USD/ounce. Đến 5 giờ 45 (theo giờ Việt Nam) ngày 12/10, giá vàng thế giới giao dịch tại 1.874 USD/ounce, tăng hơn 14 USD so với mức giá đóng cửa ngày 11/10.

- 4 'ông lớn' ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động xuống thấp nhất lịch sử

Mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng ở cả 4 ngân hàng đều đang là 5,3%/năm, thấp nhất thị trường.

Đây cũng là mức lãi suất huy động thấp nhất lịch sử, thấp hơn cả giai đoạn dịch COVID-19 (5,5%/năm).

Cụ thể, từ ngày 11/10, ngân hàng Agribank điều chỉnh giảm 0,2% tại các kỳ hạn từ ba tháng trở lên. Kỳ hạn từ 3 - 5 tháng giảm từ 3,5% xuống 3,3%/năm; kỳ hạn từ 6 -11 tháng giảm từ 4,5% xuống 4,3%/năm.

Các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đang được Agribank áp dụng mức lãi suất 5,3%/năm, giảm 0,2% so với trước đó.

BIDV và Vietinbank cũng đồng loạt giảm 0,2% lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên, đưa lãi suất cao nhất xuống 5,3%/năm.

Trước đó, vào ngày 3/10, Vietcombank giảm 0,2% ở loạt kỳ hạn từ ba tháng trở lên và đưa mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng này chỉ còn 5,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên.

Trong khi đó, ở một số ngân hàng thương mại, người gửi tiền vẫn có thể được hưởng mức lãi suất trên 10%/năm.

Chẳng hạn như ở PVCombank với tiền gửi tại quầy, kỳ hạn 12 và 13 tháng lên tới 11%/năm. Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất cực cao này, khách hàng cần đáp ứng điều kiện gửi tối thiểu là 2.000 tỷ đồng tại quầy và chỉ áp dụng cho sản phẩm lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Ngân hàng MSB, chính sách “lãi suất đặc biệt” cũng được áp dụng với biên độ cộng thêm 0,5%/năm các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, 15 tháng và 24 tháng. Theo đó, “lãi suất đặc biệt” kỳ hạn 6 tháng là 5,5%/năm và 6%/năm đối với các kỳ hạn còn lại.

- DKSH và ACRO Biomedical hợp tác phát triển tại Việt Nam

DKSH hợp tác với ACRO Biomedical, doanh nghiệp Đài Loan tiên phong về vật liệu sinh học trong lĩnh vực y học tái tạo. Quan hệ hợp tác hướng đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động cung cấp vật liệu y tế tại thị trường Việt Nam thông qua các dịch vụ của DKSH.

Vừa qua, DKSH - nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường tại Việt Nam cho hay sẽ hợp tác chiến lược với ACRO Biomedical (ACRO), công ty sản xuất vật liệu y tế tiên tiến dùng trong ứng dụng kỹ thuật mô và y học tái tạo.

ACRO Biomedical chuyên sản xuất các vật liệu sinh học trong y học tái tạo được ứng dụng cho kỹ thuật sửa chữa mô trong nhiều lĩnh vực như chỉnh hình, nha khoa, tim mạch, nhãn khoa, phẫu thuật, điều trị vết thương, chấn thương thể thao,...

Trong quan hệ hợp tác chiến lược này, DKSH sẽ cung cấp các dịch vụ từ kho bãi, phân phối, hậu cần đến tiếp thị và bán hàng cho các sản phẩm của ACRO, bao gồm Collagen Matrix - vật liệu collagen tiên tiến dùng cho tái tạo mô mềm, và Bone Graft - vật liệu cấy ghép xương sử dụng phổ biến trong nha khoa, và điều trị chấn thương chỉnh hình.

- Đa số quan chức Fed muốn tiếp tục nâng lãi suất

Biên bản cuộc họp tháng 9 cho thấy giới chức Fed quan tâm hơn tới việc sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong bao lâu.

Sau khi giữ nguyên lãi suất vào tháng trước, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bị chia rẽ khi cân nhắc việc tăng lãi suất thêm 1 lần nữa trong năm 2023, theo Wall Street Journal.

“Đa số quan chức tham gia cuộc họp cho rằng cần thêm 1 đợt nâng lãi suất nữa trong tương lai, trong khi một số khác tin rằng sẽ không có đợt tăng lãi suất nào”, biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed, được công bố hôm 11/10, cho biết.

Các quan chức Fed nâng lãi suất tham chiếu lần gần đây nhất là trong tháng 7, lên khoảng 5,25%-5,5%, mức cao nhất trong 22 năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng mạnh sau cuộc họp của Fed hồi tháng 8. Nếu điều này tiếp diễn, Fed có thể phải tăng lãi suất thêm 1 lần nữa trong năm 2023.

- Giá USD 'chợ đen' quay đầu giảm mạnh, về thấp hơn giá ngân hàng

Sau khi tăng mạnh vào hôm 11/10, giá USD trên thị trường tự do hôm 12/10 quay đầu giảm mạnh, mất tới gần 200 đồng. Giá USD bán ra trên thị trường 'chợ đen' hiện đã thấp hơn giá bán tại các ngân hàng thương mại.

Giá USD trên thị trường tự do hôm 12/10 giảm nhanh. Giá USD "chợ đen" hiện được giao dịch phổ biến quanh mức 24.500-24.550 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 130 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm tới 180 đồng ở chiều bán ra so với hôm 11/10.

Giá USD trên thị trường tự do vài ngày gần đây biến động rất mạnh. Vào hôm 11/10, giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh khi tăng 130 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 180 đồng ở chiều bán ra so với hôm 10/10, lên mức 24.730 đồng/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại hôm 12/10 ít biến động.

Chiều nay, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.240-24.610 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 15 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chiều 11/10.

VietinBank mua - bán USD ở mức giá 24.192 đồng/USD (mua vào) và 24.612 đồng/USD (bán ra), giảm 1 đồng ở cả 2 chiều so với chiều 11/10.

Còn Techcombank giao dịch USD với giá 24.270 đồng/USD (mua vào) và 24.608 đồng/USD (bán ra), tăng 2 đồng ở chiều mua vào và giảm 2 đồng ở chiều bán ra so với chiều 11/10.

Như vậy, giá mua USD trên thị trường tự do đan cao hơn giá mua USD tại các ngân hàng thương mại khoảng hơn 200 đồng mỗi USD. Còn giá bán USD trên thị trường tự do thấp hơn giá bán USD ở các ngân hàng thương mại tới gần 100 đồng.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 13/10: Giá vàng SJC tăng vọt, chính thức vượt mốc 70 triệu đồng/lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO