Điểm tin kinh doanh 12/6: Giá vàng: Vàng nhẫn bật tăng sau chuỗi ngày giảm thê thảm

Việt Báo (Tổng hợp)| 12/06/2024 06:00

Hoàn tất việc trả cổ tức, vốn điều lệ của Ngân hàng ACB chính thức vượt Ngân hàng Agribank; Lượng người săn vé máy bay giá rẻ tăng vọt

gia-vang-11.3.jpg

- Giá vàng: Vàng nhẫn bật tăng sau chuỗi ngày giảm thê thảm

Tại thị trường trong nước, sau nhiều ngày giảm giá hoặc bất động, hôm 11/6, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu đã bật tăng nhẹ, trong khi vàng miếng vẫn "nằm im".

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 74,98-76,98 triệu đồng/lượng.

Vàng Doji Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 đứng ở mức 73,35 - 74,7 triệu đồng/lượng.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 72,9 - 74,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên hôm 10/6.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 75,5 - 76,98 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu hiện đang niêm yết giá vàng ở mức 75,5 - 76,98 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long đứng ở mức 73,33 - 74,63 triệu đồng/lượng.

Sau khi hứng chịu đợt bán tháo mạnh nhất kể từ đầu năm vào cuối tuần trước, giá vàng thế giới đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ vào đầu tuần này. Chuyên gia kinh tế cho rằng, thị trường vàng trong tuần này sẽ rất sôi động khi chờ đợi các sự kiện và dữ liệu quan trọng, trong đó có diễn biến cuộc họp chính sách tháng 6, cùng báo cáo chỉ số giá tiêu dùng.

Thời điểm 8 giờ 30 sáng 11/6, theo giờ Hà Nội, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.307 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với cùng giờ sáng 10/6.

- Thị trường quay đầu giảm điểm, khối ngoại "xả" bán ròng 1.800 tỷ đồng

Trước động thái chốt lời của nhà đầu tư, sắc đỏ bao phủ hầu hết các nhóm ngành và VN-Index đã để mất mốc 1.290 điểm.

Sau khoảng 45 phút nỗ lực giữ sắc xanh, thị trường đã quay đầu điều chỉnh khi dòng tiền suy yếu và thiếu đi nhóm dẫn dắt.

Sắc đỏ bao phủ hầu hết các nhóm ngành, trong đó nhóm nông – lâm – ngư và thuỷ sản giảm mạh nhất, đơn cử HAG giảm 1,43%, HNG giảm 3,77%, VHC giảm 1,45%, ANV giảm 1,55%, ASM giảm 2,02%, IDI giảm 1,58%. Nhóm bất động sản cũng chịu áp lực khi bộ 3 cổ phiếu họ Vin là VHM, VIC và VRE lần lượt giảm 1,29%, 1,84% và 1,36%.

Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 11/6, VN-Index giảm 5,57 điểm, tương đương 0,45% xuống 1.284,92 điểm. Toàn sàn có 138 mã tăng và 281 mã giảm.

Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp diễn đà giảm trước động thái chốt lời của nhà đầu tư, VN-Index lại để mất mốc 1.290 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/6, VN-Index giảm 6,26 điểm, tương đương 0,49% xuống 1.284,41 điểm. Toàn sàn có 146 mã tăng và 301 mã giảm, 63 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,83 điểm lên 246,41 điểm. Toàn sàn có 77 mã tăng, 101 mã giảm và 55 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,61 điểm xuống 98,95 điểm.

Nhóm bất động sản chịu sự điều chỉnh mạnh nhất khi sắc đỏ bao phủ hầu hết các mã trong ngành, tiêu cực nhất phải kể đến VHM khi lấy đi 0,8 điểm của thị trường. Dù vậy vẫn có một vài mã lội ngược dòng như SZC, NLG, OGC, CCL, VC3, CKG, TDC, nổi bật TIG và THG kết phiên trong sắc tím.

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục phân hoá khi số mã xanh và đỏ khá cân bằng, tuy nhiên các mã lớn giảm điểm mạnh hơn khiến toàn ngành vẫn mất đi 0,49%. Trong đó, VCB dẫn đầu đà giảm khi lấy đi 1,1 điểm của thị trường, 3 mã BID, CTG, LPB cũng lấy đi tổng cộng 1,2 điểm. Trong khi đó, các mã VPB, TCB, VIB đóng góp tổng cộng 1,1 điểm vào thị trường.

Sau thời gian tăng điểm tích cực, cổ phiếu hàng không đã chịu áp lực chốt lời. Trong đó VJC giảm 2,94% xuống 105.800 đồng/cổ phiếu và lấy đi hơn 0,4 điểm, HVN cũng giảm 1,9% xuống 28.400 đồng/cổ phiếu và lấy đi 0,3 điểm của thị trường.

Cổ phiếu FPT tiếp tục lập đỉnh mới khi tăng 1,74% lên 146.500 đồng/cổ phiếu và dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 0,8 điểm. Một số mã khác cũng kéo tăng điểm tích cực như PLX, POW, VCI, SSI, LGC, VGC.

Tổng giá trị khớp lệnh trong phiên hôm nay ở mức 28.958 tỷ đồng, tăng 16% so với hôm qua, trong đó, giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE đạt 25.421 tỷ đồng. Tại nhóm VN30, thanh khoản đạt 10.269 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 1.845 tỷ đồng phiên hôm nay, trong đó khối này giải ngân 1.173 tỷ đồng và bán ra 3.019 tỷ đồng.

Những mã bị đẩy bán mạnh nổi bật là FPT 261 tỷ đồng, VHM 214 đồng, HPG 205 tỷ đồng, TCB 119 đồng, VNM 107 tỷ đồng,… Ngược lại, những mã được mua gom chủ yếu PLX 71 tỷ đồng, HAH 49 tỷ đồng, SAB 30 tỷ đồng, POW 30 tỷ đồng, CSV 19 tỷ đồng,...

- Cục Hàng hải chỉ đạo nóng về tình trạng cước vận tải biển tăng mạnh

Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan trong lĩnh vực tăng cường giám sát giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển container bằng đường biển

Trước tình trạng cước vận tải biển tăng mạnh, Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển.

Hiện giá vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển đi các nước châu Âu và Mỹ đang có xu hướng tăng mạnh, chỉ số container thế giới tăng 12% đến 4.716 USD đối với container 40 feet trong tuần qua - thống kê đầu tháng 6-2024. Kèm theo đó là tình hình tắc nghẽn cảng biển tại một số cảng tại châu Á và mất cân bằng vỏ container phục vụ hàng xuất nhập khẩu.

Trước tình hình trên, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các Cảng vụ Hàng hải phối hợp với các Chi cục Hàng hải và các cơ quan chức năng, hiệp hội, đơn vị có liên quan tăng cường giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển thực hiện niêm yết giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển (giá và phụ thu ngoài giá).

Việc tuân thủ hiệu lực của việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển theo quy định tại Nghị định số 146/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Các đơn vị được giao theo dõi và báo cáo Cục Hàng hải khi có tình hình tắc nghẽn tại các cảng biển, cũng như khi có bất thường về mất cân bằng vỏ container phục vụ hàng xuất nhập khẩu.

Chi cục Hàng hải Việt Nam tại TP HCM được giao chủ trì, phối hợp với Chi cục Hàng hải tại Hải Phòng cùng các Cảng vụ Hàng hải tại TP HCM, Vũng Tàu, Hải Phòng theo dõi số liệu thống kê về việc tăng/giảm giá, phụ thu ngoài giá đối với một số hãng tàu có cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa container đi châu Âu và Mỹ, bao gồm: Maersk, MSC, CMA- CGM, ONE, Hapag-Lloyd, Evergreen, HMM, COSCO, Yang Minh, OOCL..

Đồng thời, chủ động làm việc với đại diện các hãng tàu trên tại Việt Nam và các đơn vị có liên quan để nắm bắt nguyên nhân tăng/giảm giá dịch vụ khi có dấu hiệu tăng/giảm mạnh và các vấn đề liên quan khác đến hãng tàu.

tu-doanh-chung-khoan-1-1-.jpg

- Hoàn tất việc trả cổ tức, vốn điều lệ của Ngân hàng ACB chính thức vượt Ngân hàng Agribank

Ngân hàng ACB (mã cổ phiếu ACB) vừa hoàn tất việc phát hành hơn 582 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông, qua đó tăng vốn điều lệ thêm 15%.

Ban lãnh đạo Ngân hàng ACB nhận định các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hồi phục kinh tế của Chính phủ đang tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh doanh của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (Ngân hàng ACB, mã cổ phiếu ACB - sàn HoSE) vừa cho biết, đã hoàn tất phát hành 582,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Qua đó, nâng vốn điều lệ của Ngân hàng ACB lên mức 44.667 tỷ đồng, tương ứng tăng 15%. Như vậy, Ngân hàng ACB đã trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao thứ 6 toàn ngành, chỉ sau các ngân hàng VPBank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và Quân đội.

Tuy nhiên, vị trí của Ngân hàng ACB dự kiến sẽ tụt xuống hạng 8 vào cuối năm nay khi Ngân hàng Agribank và Ngân hàng Techcombank hoàn thành kế hoạch tăng vốn.

- Lượng người săn vé máy bay giá rẻ tăng vọt

Theo báo cáo xu hướng tìm kiếm quý I-2024 do trình duyệt Cốc Cốc vừa phát hành, đứng sau giải trí, du lịch là một trong những chủ đề được người dùng trình duyệt này tìm kiếm nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm.

Theo đó, trong ba tháng đầu năm, lượng tìm kiếm chủ đề về du lịch tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023 và tăng gấp 2,8 lần so với quý IV-2023.

Trong đó các nội dung tìm kiếm như vé máy bay giá rẻ, các địa điểm du lịch, đặt phòng là những vấn đề được người dùng quan tâm nhất.

Lý giải về xu hướng này, Cốc Cốc cho biết quý I-2024 là thời điểm diễn ra dịp Tết Nguyên đán, do đó nhu cầu di chuyển về quê ăn tết hoặc các địa điểm du lịch đều có xu hướng tăng mạnh về tìm kiếm.

Cùng với đó, việc tăng trần giá vé máy bay nội địa khiến giá vé tăng cao, trong khi nhu cầu đi lại vô cùng nhiều đã khiến nhu cầu săn vé máy bay giá rẻ tăng cao. Đó là lý do mà từ khóa "vé máy bay giá rẻ" được nhiều người dùng tìm kiếm.

Nhìn chung, các từ khóa liên quan đến vé máy bay đều ghi nhận lượng tìm kiếm tăng đến 35%.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 12/6: Giá vàng: Vàng nhẫn bật tăng sau chuỗi ngày giảm thê thảm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO