Điểm tin kinh doanh 11/8: Vàng thế giới tiếp tục rơi

Việt Báo (Tổng hợp)| 11/08/2023 06:00

WB: Tăng trưởng của Việt Nam dự báo sẽ đạt 4,7% trong năm 2023; HSBC: NHNN có thể cắt giảm lãi suất đợt cuối cùng trong quý 3

gia-vang-hom-nay-77-giam-manh-sau-bao-cao-viec-lam-tai-my-1431.jpg

- Vàng thế giới tiếp tục rơi

Trong khi vàng trong nước 'giữ giá', thì vàng thế giới tiếp tục cắm đầu đi xuống và lùi về mức giá thấp nhất trong 4 tuần do chịu áp lực từ báo cáo kinh tế của Trung Quốc.

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi giảm 50.000 đồng/lượng trong ngày hôm 9/8, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn mở cửa sáng ngày 10/8 chưa có sự biến động, hiện niêm yết lần lượt ở mức 66,65 – 67,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 66,65 – 67,25 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng 10/8 giảm nhẹ 10.000 đồng/lượng so với hôm 9/8, hiện đứng ở mức 56,23 – 67,08 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm 9/8 tại Mỹ giảm 11,6 USD lên 1.913,4 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng 10/8, giá vàng đảo chiều hồi nhẹ lên mức 1.915,5 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 12/2023 trên sàn Comex New York giảm 9,3 USD, tương ứng giảm 0,47% xuống 1.950,6 USD/ounce.

Vàng tiếp tục sụt giảm và rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tuần khi chịu áp lực bởi một báo cáo kinh tế khác từ Trung Quốc cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ ít hơn, bao gồm cả kim loại.

Theo báo cáo, nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu đã rơi vào vùng giảm phát lần đầu tiên sau hai năm do nhu cầu của người tiêu dùng yếu hơn. Giá tiêu dùng của Trung Quốc đã giảm 0,3% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động bán ở thị trường kim loại quý dựa trên biểu đồ cũng xuất hiện vào giữa tuần, do các quan điểm kỹ thuật ngắn hạn đối với vàng và bạc đã chuyển sang xu hướng giảm hơn.

Ở các thị trường bên ngoài quan trọng đã chứng kiến chỉ số đô la Mỹ thấp hơn một chút. Giá dầu thô Nymex cao hơn và giao dịch quanh mức 84 USD/một thùng. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện đang ở mức 4,182%.

Trong tuần này, các báo cáo lạm phát chính của Hoa Kỳ là tâm điểm của thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 của Hoa Kỳ sẽ công bố vào thứ Năm và chỉ số giá sản xuất sẽ công bố vào thứ Sáu. Cả CPI và PPI dự kiến sẽ chỉ tăng một chút so với các báo cáo tháng Sáu.

Với mức giá khoảng 1.915,5 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 55,85 triệu đồng/lượng, như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 11,42 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng 10/8 đứng ở mức 102,48 điểm.

Tỷ giá trung tâm hôm ngày 10/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.826 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm 9/8. Với biên độ +/-5% theo quy định, biên độ dao động của tỷ giá USD tương ứng là 22.635 – 25.017 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng 10/8 niêm yết ở mức 23.400 đồng/USD ở chiều mua vào và 24.964 đồng/USD ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB… hiện giao dịch quanh mức 23.500 – 23.950 đồng/USD.

Sáng 10/8 tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do mua vào khoảng 23.765 đồng/USD và bán ra là 23.815 đồng/USD.

- WB: Tăng trưởng của Việt Nam dự báo sẽ đạt 4,7% trong năm 2023

Các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 4,7% trong năm 2023. Sau đó, đà tăng trưởng sẽ hồi phục lên 5,5% vào năm 2024 và 6% tại năm 2025.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sau khi đạt tốc độ 8% trong năm 2022 đã giảm mạnh trong nửa đầu năm 2023, do sức cầu bên ngoài thấp đồng thời nhu cầu trong nước cũng yếu đi. Tuy nhiên, nền kinh tế sẽ tăng tốc trở lại trong những tháng cuối năm và duy trì ở những năm tiếp theo.

Đây là nhận định được địa diện Ngân hàng Thế giới đưa ra tại buổi họp báo công bố Báo cáo Kinh tế tháng Tám, ngày 10/8.

Theo báo cáo, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong nửa đầu của năm chỉ đạt 3,7% (so cùng kỳ năm trước) và thấp hơn nhiều so với mức tăng 6,4% của 6 tháng/2022.

Bà Dorsati Madani, chuyên gia kinh tế cao cấp của WB cho biết nguyên nhân của đà giảm này là sức cầu bên ngoài giảm mạnh. Điều này thể hiện qua kim ngạch xuất khẩu giảm 12% so cùng kỳ. Trên bình diện đó, nhu cầu nội địa đã chững lại khi hiệu ứng “xuất phát điểm thấp” của giai đoạn phục hồi sau COVID-19 đã giảm. Hơn thế, niềm tin của người tiêu dùng cũng dần yếu, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng chi tiêu xuống còn 2,7% so với cùng kỳ.

Nhấn mạnh tổng cầu giảm đã phản chiếu vào khu vực sản xuất (tổng cung), bà Dorsati dẫn chứng mảng công nghiệp ghi nhận mức đóng góp cho tăng trưởng giảm 0,4 điểm phần trăm trong nửa đầu năm. Ảnh hưởng của “cú sốc” về nhu cầu xuất khẩu còn trầm trọng hơn, do tình trạng thiếu điện liên tục ảnh hưởng đến miền Bắc trong tháng Năm và Sáu, khiến các hoạt động kinh tế bị gián đoạn với tổn thất ước tính ở mức 0,3% GDP.

Ngoài ra, khảo sát đối với 10.000 doanh nghiệp trong bốn tháng đầu năm của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân (WB) cũng cho thấy 60% các doanh nghiệp cho hay doanh thu đã giảm ít nhất 20%; 59% doanh nghiệp chia sẻ đơn hàng bị giảm, 71% phải cắt giảm ít nhất 5% lao động. Dẫn chứng tại khu vực Đông Nam Bộ-một trong số các địa bàn xuất khẩu trọng tâm, đã chứng kiến số người được phê duyệt nhận trợ cấp thất nghiệp tăng vọt gần 62% trong quý 2.

"Mặc dù sức cầu có chững lại song đây vẫn là động lực chính cho tăng trưởng của năm 2023. Dự kiến, tiêu dùng tư nhân sẽ đứng vững với tốc độ tăng 6% (so cùng kỳ 2022) và đóng góp 3,4 điểm phần trăm cho tăng trưởng GDP," bà Dorsati nói.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 4,7% trong năm 2023. Sau đó, đà tăng trưởng sẽ hồi phục lên 5,5% vào năm 2024 và 6% tại năm 2025.

Bên cạnh đó, chỉ số CPI dự kiến tăng nhẹ từ mức bình quân 3,1% trong năm 2022 lên bình quân 3,5% trong năm 2023. Nguyên nhân do tăng trưởng chững lại và chính sách giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% được triển khai trong nửa cuối năm. Theo đó, lạm phát CPI tiếp tục bình ổn ở mức 3% trong năm 2024 và 2025 (trên cơ sở kỳ vọng giá năng lượng và thương phẩm sẽ ổn định).

- VinFast và Black Spade công bố cổ đông Black Spade đã thông qua kế hoạch hợp nhất kinh doanh

Ngày 10/08/2023 – VinFast Auto Pte. Ltd. (“VinFast”) và Black Spade Acquisition Co (NYSE: BSAQ) (“Black Spade”) công bố Cổ đông Black Spade đã thông qua kế hoạch hợp nhất kinh doanh tại Đại hội Cổ đông Đặc biệt (“EGM”) diễn ra vào ngày 10/08/2023.

Kết quả bỏ phiếu chính thức sẽ được bổ sung trong Báo cáo theo Mẫu 8-K, do Black Spade nộp cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ (“SEC”).

Giao dịch hợp nhất dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 14/08/2023. Sau giao dịch, VinFast sẽ hoạt động như một công ty hợp nhất. Cổ phiếu phổ thông và chứng quyền VinFast dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) vào, hoặc khoảng, ngày 15/08/2023, dưới các mã niêm yết mới lần lượt là “VFS” và “VFSWW”.

VinFast là công ty con của Vingroup và được thành lập năm 2017. Hiện VinFast đã phát triển thành công hệ sinh thái xe điện toàn diện gồm các dòng xe SUV điện (từ minicar đến 5 phân khúc cơ bản: A-B-C-D-E); xe máy điện và xe buýt điện. Xe của VinFast được bán tại Việt Nam, Bắc Mỹ và sắp tới là châu Âu. VinFast sở hữu cơ sở sản xuất ô tô hiện đại tại Hải Phòng, Việt Nam với tỷ lệ tự động hóa lên tới 90% và công suất sản xuất hàng năm lên đến 300.000 xe trong giai đoạn 1.

Các mẫu ô tô điện VinFast đã được bàn giao tại thị trường Việt Nam bao gồm: VF e34, VF 8, VF 9 và VF 5. Ngày 28/7 vừa qua, VinFast đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Carolina, đánh dấu bước tiến lớn trong quá trình mở rộng toàn cầu và phát triển chuỗi cung ứng của công ty tại thị trường Bắc Mỹ.

- HSBC: NHNN có thể cắt giảm lãi suất đợt cuối cùng trong quý 3

Theo dự báo của HSBC, trong quý 3/2023, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành một đợt cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa, trước khi duy trì mức lãi suất chính sách trong suốt năm 2024.

HSBC cho rằng nguyên nhân khiến Việt Nam trở thành trường hợp đặc biệt trong ASEAN khi tiến hành cắt giảm lãi suất trước cả Fed, đến từ lạm phát giảm, thặng dư tài khoản vãng lai cũng như mức tăng trưởng yếu trong nửa đầu năm 2023.

Đây là vấn đề được đặt ra trong báo cáo “ASEAN Perspectives: Fed một đường, ASEAN một nẻo?” vừa được Bộ phận Nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng HSBC công bố ngày 10/8.

Theo bộ phận nghiên cứu của ngân hàng HSBC, khi các nền kinh tế trong ASEAN vẫn tiếp tục quan sát động thái từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Việt Nam là một trường hợp đặc biệt khi cắt giảm lãi suất ngay từ nửa đầu 2023. Các nhà phân tích dự báo rằng trong tương lai, Việt Nam sẽ còn một đợt hạ lãi suất nữa.

Theo dự báo của HSBC, trong quý 3/2023, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành một đợt cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa, trước khi duy trì mức lãi suất chính sách trong suốt năm 2024.

- Giải pháp điều trị bệnh tiểu đường tác dụng nhanh vào thị trường Việt Nam

DKSH và Merdury Biopharmaceutical Corporation đã thiết lập quan hệ hợp tác để mang sản phẩm Metformin của Medury vào thị trường Việt Nam. Sau khi nhập khẩu, sản phẩm sẽ được phân phối bởi đối tác địa phương.

DKSH, nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị trường đã thành công kí kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Merdury Biopharmaceutical Corporation (Merdury) để mang đến sản phẩm Metformin, sản phẩm điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2 có tác dụng nhanh tại Việt Nam. DKSH sẽ hỗ trợ Merdury trong quá trình thâm nhập thị trường. Sau khi được nhập khẩu, sản phẩm sẽ được phân phối bởi các đối tác phân phối địa phương.

Được thành lập vào tháng 7 năm 2019, Merdury tập trung phát triển các giải pháp đáp ứng những nhu cầu điều trị trong y tế. Với nền tảng StackDose độc quyền được tạo nên dựa trên quy trình và công nghệ in bột 3D, cùng công thức liên kết thuốc độc đáo, Merdury phát triển các dạng bào chế viên nén mới với thời gian hoà tan được kiểm soát và khả năng hấp thụ tại vị trí chính xác. Các sản phẩm được sản xuất bởi Merdury cũng giúp nâng cao khả dụng sinh học của thành phần dược phẩm hoạt tính (APIs) để tối ưu hoá tác dụng của sản phẩm, từ đó hạn chế liều lượng sử dụng và giảm thiểu tác dụng phụ.

- Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm

Ngày 10-8, thị trường chứng khoán tiếp tục đi xuống khi lệnh bán chốt lời vẫn được tung ra khá mạnh, Vn-Index hạ hơn 13 điểm, về sát mốc 1.220 điểm; thanh khoản giảm đáng kể.

Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, đóng cửa phiên, Vn-Index giảm 13,38 điểm (-1,08%), còn 1.220,61 điểm; Vn30-Index về mức 1.226,2 điểm, hạ 13,64 điểm (-1,1%).

Sức cung mạnh khiến cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế. Sắc đỏ chiếm phần lớn bảng giao dịch điện tử khi có 371 mã giảm giá, trong khi số mã tăng là 118 mã. Cổ phiếu lớn tiếp tục bị chốt lời mạnh. Trong 30 mã thuộc nhóm Vn30 có tới 24 mã giảm, chỉ 2 mã hiện sắc xanh là PLX và VIC, 2 mã đứng giá là VNM và VHM.

Cổ phiếu bất động sản diễn biến khả quan hơn cả. Ngoài VIC thì NVL cũng hiện sắc xanh, đặc biệt những cổ phiếu nhỏ của ngành này diễn biến tích cực: QCG, VPH, LEC, TDH tăng kịch trần.

Với việc tăng 3,19%, VIC có vai trò quan trọng nhất thị trường trong việc hãm đà giảm; tiếp đến là GAS, NVL, SJS, OCB, BHN. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu ngân hàng bị chốt lời khá mạnh khiến nhiều mã giảm giá; trong đó BID là yếu tố ảnh hưởng nhất đến sự đi xuống của thị trường, kế đến là VCB. CTG cũng góp mặt trong nhóm kéo thị trường đi xuống.

Cổ phiếu ngành tài nguyên, thực phẩm và đồ uống, viễn thông, hóa chất… cũng diễn biến kém khả quan.

Thanh khoản sụt giảm đáng kể so với phiên trước. Toàn sàn có hơn 20.200 tỷ đồng được chuyển nhượng. Khối nhà đầu tư nước ngoài trên hơn 1.100 tỷ đồng và bán hơn 1.280 tỷ đồng.

Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, tổng lượng giao dịch đạt trên 2.300 tỷ đồng so với mức 1.900 tỷ đồng hôm trước. Lực cung lớn khiến các chỉ số tại đây đều đi xuống: HNX30-Index giảm 4,62 điểm (-0,94%), còn 488,07 điểm; HNX-Index dừng tại mức 243,91 điểm, giảm -1,97 điểm (-0,8%)…

- Tăng 19,7% trong 1 năm, giá gạo toàn cầu chạm đỉnh 12 năm

Theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO), giá gạo toàn cầu đã tăng thêm 2,8% trong tháng 7 lên 129,7 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 9-2011.

Theo CNBC, con số này đã tăng 19,7% so với 1 năm trước và là giá trị danh nghĩa cao nhất kể từ tháng 9-2011. Mức tăng mạnh nhất đến từ Thái Lan.

Báo cáo của FAO cho biết những lo ngại về tác động tiềm ẩn của El Nino đối với sản xuất gạo khiến giá gạo càng tăng lên, song song với sự gián đoạn mùa vụ do mưa gây ra, sự thay đổi chất lượng trong vụ thu hoạch hè - thu đang diễn ra tại Việt Nam.

Trong khi đó, Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, đã cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati vào ngày 20-7 nhằm kìm hãm lạm phát lương thực trong nước.

Ấn Độ chiếm hơn 40% thương mại gạo toàn cầu nên cho dù gạo non-basmati chỉ chiếm một phần tổng lượng xuất khẩu, FAO lưu ý rằng hạn chế này vẫn làm gia tăng lo ngại về an ninh lương thực.

Hiện giá gạo đang "lơ lửng" ở mức cao nhất thập kỷ, với gạo thô kỳ hạn được giao dịch lần cuối ở mức 16,02 USD/cwt (hundredweight, được sử dụng trong mua bán một số loại hàng hóa và các sàn giao dịch tương lai).

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 11/8: Vàng thế giới tiếp tục rơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO