Điểm tin kinh doanh 11/7: Giá vàng: Mua tăng, bán giảm

Việt Báo (Tổng hợp)| 11/07/2023 06:00

Vietnam Airlines rao bán 3 máy bay, giá khởi điểm 5 triệu USD/chiếc; Chăn nuôi xuất khẩu được 232 triệu USD nhưng chi tới 1,67 tỷ USD để nhập khẩu

vang-nhan-hoang-ha-1-1378-1194-996-1147-1688438089372-16884380899771271104435-54-0-1254-1920-crop-16884381908251968896321.jpg

- Giá vàng: Mua tăng, bán giảm

Giá vàng hôm 10/7 mua tăng, bán giảm và duy trì ở mức hơn 67 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận, giá vàng được niêm yết như sau: vàng SJC TP.HCM 66,5 triệu đồng/lượng mua vào; 67,1 triệu đồng/lượng bán ra; vàng SJC Hà Nội, Đà Nẵng 66,5 triệu đồng/lượng mua vào; 67,12 triệu đồng/lượng bán ra.

Sau khi giảm mạnh, suýt mất mốc 56 triệu đồng/lượng, từ thứ Sáu tuần trước (ngày 7/7), giá vàng nhẫn của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) quay đầu tăng lên.

Chốt phiên hôm 10/7, giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại TP.HCM ở mức 55,3 - 56,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Vàng nhẫn 9999 loại 0,5 chỉ được SJC mua - bán ở mức giá 55,3 - 56,4 triệu đồng/lượng, cũng tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Còn so với chốt phiên giao dịch hôm thứ Năm tuần trước (ngày 6/7), giá vàng nhẫn 9999 của SJC hôm nay đã tăng 250 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng thế giới không biến động nhiều trong phiên giao dịch chiều nay, khi các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này. Dữ liệu sẽ giúp các nhà đầu tư đánh giá tác động của việc tăng lãi suất cũng như khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng thỏi thế giới đã giảm hơn 7% kể từ khi đạt mức cao gần kỷ lục vào đầu tháng 5, khi các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về việc Fed sẽ chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất.

- Vietnam Airlines rao bán 3 máy bay, giá khởi điểm 5 triệu USD/chiếc

Với giá khởi điểm 5 triệu USD cho mỗi chiếc máy bay, dự kiến hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ thu về ít nhất 15 triệu USD từ việc bán bán đấu giá 3 chiếc A321CEO.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) vừa phát đi thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán 3 tàu bay A321CEO sản xuất năm 2007.

Theo đó, 3 tàu bay của Vietnam Airlines được đấu giá lần này đều mang quốc tịch Việt Nam, có số hiệu lần lượt là A350, A351, A352; đang được đặt tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Mức giá khởi điểm cho từng tàu bay mà Vietnam Airlines đưa ra là 5 triệu USD, tương đương 118,7 tỷ đồng. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá là quý III năm nay.

- Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, nới room cho các ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các tổ chức tín dụng với mức giao toàn hệ thống khoảng 14%.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành để duy trì thanh khoản dồi dào, sẵn sàng cung ứng vốn cho phục hồi và phát triển kinh tế, liên tục điều chỉnh giảm 4 lần lãi suất điều hành, ban hành thông tư cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp tục quay vòng vốn và tiếp cận vốn vay mới, chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát đơn giản hóa thủ tục cho vay.

Điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, kiểm soát lạm phát, duy trì thanh khoản dồi dào, thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định. Đến ngày 30/6/2023, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt trên 12,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,73% so với cuối năm 2022.

Ngày 10/7/2023, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các tổ chức tín dụng với mức giao toàn hệ thống khoảng 14%.

- Doanh nghiệp EuroCham 'phàn nàn' về tình trạng thiếu điện

Ngày 10/7, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý II-2023. Theo đó, BCI của châu Âu đối với thị trường Việt Nam giảm nhẹ 4,5 điểm, với số điểm hiện tại là 43,5.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy những tín hiệu khích lệ giữa bối cảnh thách thức. Số lượng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá tích cực về triển vọng kinh doanh trong quý III-2023 đã tăng 9% so với đánh giá của họ cho quý II.

Đáng chú ý, Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, với 48% số người tham gia khảo sát kỳ vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của công ty họ vào Việt Nam sẽ tăng trong quý tới. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn củng cố vị trí một trong năm điểm đến đầu tư hàng đầu của hơn 1/3 doanh nghiệp, cho thấy sức hấp dẫn lâu dài của đất nước.

Theo báo cáo lần này của EuroCham vẫn còn một số vấn đề khiến doanh nghiệp lo ngại. Báo cáo đã chỉ ra tình trạng thiếu điện ảnh hưởng đáng kể đến các doanh nghiệp trong thời gian khảo sát. Mặc dù tình hình đã ổn định hơn nhờ những cơn mưa lớn, khoảng 60% số người tham gia khảo sát đã chịu ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt điện đối với hoạt động kinh doanh của họ.

Theo EuroCham, thiếu hụt điện làm năng suất hoạt động và năng suất lao động giảm, sản xuất và dịch vụ bị gián đoạn. Đảm bảo các giải pháp dài hạn để giải quyết vấn đề ổn định nguồn cung cấp điện vẫn là ưu tiên hàng đầu để duy trì hiệu quả kinh doanh và khả năng phục hồi kinh tế tổng thể.

- Chăn nuôi xuất khẩu được 232 triệu USD nhưng chi tới 1,67 tỷ USD để nhập khẩu

Tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2023 đạt 1,67 tỷ USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2023 đạt 232 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Thông tin tại tại hội thảo phổ biến kiến thức chăn nuôi theo hướng hữu cơ, tuần hoàn nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường diễn ra ngày 10/7, Cục Chăn nuôi cho biết, tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2023 đạt 232 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 65 triệu USD, tăng 9,9%; thịt và phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 68 triệu USD, tăng 38,7%.

Ở chiều ngược lại, tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2023 đạt 1,67 tỷ USD (cao hơn khoảng 7 lần so với giá trị xuất khẩu), giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá trị nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa ước đạt 618 triệu USD, giảm 12,3%; giá trị nhập khẩu của thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật ước đạt 626 triệu USD, giảm 3,8%.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 11/7: Giá vàng: Mua tăng, bán giảm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO