Điểm tin kinh doanh 10/9: Giá vàng tiếp tục tăng dữ dội

Việt Báo (Tổng hợp)| 10/09/2023 06:00

Xuất khẩu thuỷ sản: Thị trường chưa hồi phục như kỳ vọng; Một cổ phiếu bất động sản tăng giá gần 2 lần, lãnh đạo liên tục bán chốt lời

gia-vang-hom-nay-30-8-1-1693361008-316-width1500height937.jpg

- Giá vàng tiếp tục tăng dữ dội

Theo cập nhật giá vàng ngày 9/9, thị trường trong nước tiếp tục tăng dữ dội lên mức rất cao, thế giới giữ ổn định.

Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 68,05 triệu đồng/lượng mua vào và 68,77 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP.HCM, giá vàng SJC ngày 9/9 đang mua vào mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng/lượng. Như vậy, so với rạng sáng 8/9, SJC giữ nguyên mức giá chiều mua nhưng điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng ở chiều bán.

Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang là 68,05 triệu đồng/lượng mua vào và 68,95 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán. Giá vàng Doji ngày 9/9 ở TP.HCM đang mua vào cao hơn 50.000 đồng/lượng và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội, tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm 8/9.

Giá vàng PNJ đang mua vào ở mức 68,1 triệu đồng/lượng và bán ra mức 68,85 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 350.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm 8/9.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 68,12 triệu đồng mua vào, 68,83 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 60.000 đồng/lượng ở chiều mua và 190.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 9/9, tiếp tục tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến trưa 9/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 9/9 ổn định với vàng giao ngay giảm 0,6 USD xuống còn 1.918,7 USD/ounce. Vàng tương lai tháng 12 giao dịch lần cuối ở mức 1.942,7 USD/ounce, tăng 0,2 USD so với rạng sáng 8/9.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.918,7 USD/ounce (tương đương gần 56,1 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng ngày 9/9 tại thị trường vàng trong nước và thế giới là gần 13 triệu đồng/lượng.

- SPX khánh thành Trung tâm phân loại hàng hóa tự động tại Bắc Ninh, với khả năng xử lý lên đến 2,5 triệu đơn hàng mỗi ngày

SPX, đơn vị cung cấp dịch vụ giao hàng vừa khánh thành Trung tâm phân loại hàng hóa tự động (Sorting Center) quy mô hiện đại tại khu công nghiệp xanh VSIP - Vietnam Singapore Industrial Park có tổng diện tích lên đến 100.000 m2.

Đây là trung tâm phân loại lớn và hiện đại nhất của SPX trong khu vực Đông Nam Á. Trung tâm phân loại mới này hầu hết đều tự động hóa, có thể xử lý đến 2,5 triệu bưu kiện mỗi ngày sau giai đoạn 1, dự kiến sẽ đạt 5 triệu bưu kiện mỗi ngày ở giai đoạn 2. Khả năng phân loại tại đây đạt độ chính xác lên đến 99,97% nhờ hệ thống xử lý hàng hóa hiện đại áp dụng công nghệ tân tiến đã tạo ra một quy trình phân loại hàng hóa chính xác và nhanh chóng, đảm bảo hàng hóa được xử lý theo tiêu chuẩn hàng đầu với thời gian hành trình nhanh nhất. Từ đó, nâng cao trải nghiệm người dùng, đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng.

Trung tâm phân loại mới này có thể giúp SPX gia tăng tốc độ và độ chính xác trong quá trình xử lý và phân loại hàng hóa, các bưu kiện có thể được xử lý, chia chọn một cách nhanh chóng và chính xác, từ đó rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng, cải thiện tốc độ giao vận và nâng cao hiệu suất hoạt động. Trung tâm phân loại này cũng hứa hẹn sẽ đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh, phù hợp với sự phát triển chung của ngành logistics nói riêng và nền kinh tế số nói chung tại Việt Nam.

- Lý do giá gạo xuất khẩu Việt Nam đột ngột giảm mạnh

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh tới 15 USD/tấn chỉ trong 2 ngày liên tiếp. Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân xuất phát từ việc Phillipines áp giá trần gạo trong nước khiến nhiều doanh nghiệp nhập khẩu nước này hoãn hoặc hủy bỏ hợp đồng.

Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy từ ngày 6-7/9, giá gạo xuất khẩu liên tục giảm mạnh. Theo đó, gạo 5% tấm của Việt Nam hiện giảm 15 USD/tấn so với phiên 5/9 về 628 USD; gạo 25% tấm cũng giảm 15 USD về mức 613 USD/tấn. Đây là 2 phiên giảm liên tiếp mạnh nhất kể từ sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo.

Trên thị trường thế giới, gạo 5% của Thái Lan cũng giảm 15 USD về 618 USD/tấn, loại 25% tấm giảm 12 USD về 563 USD/tấn so với hôm 5/9.

Theo các doanh nghiệp, giá gạo xuất khẩu đi xuống do ảnh hưởng bởi lệnh áp giá trần của Philippines - nước tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Cụ thể, ngày 31/8, nước này thiết lập mức trần giá gạo ở mức 41 peso, khoảng 0,72 USD/kg đối với gạo xay xát thường và 45 peso, khoảng 0,79 USD/ kg với gạo xay xát tốt, tương đương 720-800 USD một tấn.

- Xuất khẩu thuỷ sản: Thị trường chưa hồi phục như kỳ vọng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu thuỷ sản vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng của doanh nghiệp nhưng mức độ tăng trưởng âm đã được thu hẹp. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp đều tích cực khai thác những thị trường nhỏ để cải thiện doanh số.

Trong tháng 8/2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 846 triệu USD, thấp hơn 15% so với tháng 8 năm ngoái, đây là mức tăng trưởng âm thấp nhất so với tháng 8/2022, tuy nhiên, doanh số lại cao hơn so với những tháng trước đó. Ước tính qua 8 tháng của năm 2023, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt gần 5,8 tỷ USD, thấp hơn gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù có tín hiệu thị trường tích cực nhưng theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), thị trường xuất khẩu thuỷ sản còn diễn biến khó lường. Điều này thể hiện khi kim ngạch xuất khẩu thủy sản phục hồi trong tháng 5, đạt mức 808 triệu USD, nhưng 2 tháng tiếp theo lại chững lại trong khi quy luật hàng năm xuất khẩu thủy sản đều tăng dần trong nửa cuối năm, đặc biệt là quý 3.

- Một cổ phiếu bất động sản tăng giá gần 2 lần, lãnh đạo liên tục bán chốt lời

Trong bối cảnh cổ phiếu DIG tăng gần 2 lần trong 6 tháng, Chủ tịch Ủy ban Đầu tư của DIG Corp mới đây đã đăng ký bán gần như toàn bộ cổ phiếu của công ty để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Ngày 8-9, ông Hoàng Văn Tăng, Chủ tịch Ủy ban Đầu tư của Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG Corp, mã chứng khoán DIG), đăng ký bán 940.000 cổ phiếu với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 13-9 đến 12-10 với phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Tạm tính với giá đóng cửa 8-9 tại 29.400 đồng/cp, lượng cổ phiếu DIG ông Tăng dự tính bán ra có giá trị khoảng 27,6 tỉ đồng. Nếu giao dịch thành công, ông Tăng chỉ còn nắm giữ 6.026 cổ phiếu DIG, tương đương 0,001% vốn điều lệ.

Trước đó, từ ngày 3-8 đến ngày 30-8, ông Lê Đình Thắng, Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point (Công ty con của DIG Corp), đã bán ra thành công toàn bộ 85.000 cổ phiếu DIG mà ông này sở hữu. Đáng chú ý, ông Thắng chốt lời toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ khi DIG đang trên đà tăng mạnh.

Động thái bán cổ phiếu của các lãnh đạo DIG Corp diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DIG đang có sự tăng trưởng mạnh. Tính từ giữa tháng 3-2023 đến nay, cổ phiếu này đã tăng giá hơn 1,6 lần; còn tính từ quý II/2023, mã DIG đã tăng gần 40%.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 10/9: Giá vàng tiếp tục tăng dữ dội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO