Điểm tin Kinh doanh 10/7: Giá vàng nhẫn 'lao dốc', vàng SJC 'đứng im'

Việt Báo (Tổng hợp)| 10/07/2024 06:00

Xuất khẩu nghêu sang EU có xu hướng tăng; Tăng trưởng GDP có thể đạt 6,95% trong năm 2024

hang-ocop-kinh-doanh-tai-he-thong-co.opmart-co.opxtra-co.op-food-dat-chuan-3-sao-4-sao-dam-bao-chat-luong-hang-hoa.jpg

- Giá vàng nhẫn 'lao dốc', vàng SJC 'đứng im'

Trong khi giá vàng miếng SJC “đứng im”, giá vàng nhẫn ngày 9/7 đã liên tục giảm do ảnh hưởng của giá vàng thế giới đầu tuần rơi sâu, khi giới đầu tư đổ dồn sự chú ý tới phiên điều trần nửa năm của Chủ tịch Fed Powell trước Quốc hội. Quan điểm của các nhà giao dịch nghiêng về khả năng (Fed) hạ lãi suất 0,25% vào tháng 9/2024.

Trưa 9/7, giá vàng nhẫn mua vào, bán ra tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) là 74,3 - 75,9 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với ngày 8/7.

Tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng nhẫn mua vào giảm 300.000 đồng/lượng, giá bán ra cũng hạ 200.000 đồng/lượng so với phiên trước với giao dịch là 74,3 - 75,9 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, tại hệ thống Bảo Tín – Minh Châu, giá vàng nhẫn vẫn niêm yết trên 76 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra nhưng cũng giảm khá sâu so với 8/7.

Giá vàng nhẫn vẫn đang chịu ảnh hưởng chính bởi xu hướng trên thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới đã rơi sâu đêm qua (8/7), do đứng trước áp lực chốt lời sau khi chạm mức cao nhất trong hơn một tháng, nhờ kỳ vọng về việc Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2024 tăng lên.

Về giá vàng miếng SJC, sáng 9/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục công bố giá bán vàng miếng trực tiếp cho Công ty SJC và 4 ngân hàng thương mại Nhà nước duy trì ở mức 75,98 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng miếng SJC bán ra tại 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank) cùng các doanh nghiệp vàng là 76,98 triệu đồng/lượng. Ở chiều thu mua, SJC và hầu hết các hãng vàng đang niêm yết giá mua là 74,98 triệu đồng/lượng. Duy nhất có hệ thống vàng Phú Quý và Bảo tín Minh Châu mua vào ở mức 75,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, NHNN công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD, áp dụng cho ngày 9/7 là 1 USD quy đổi 24.242 đồng, giảm 1 đồng so với ngày 8/7.

BIDV giảm 1 đồng mỗi USD, để là 25.234 đồng (mua vào) - 25.454 đồng (bán ra). Vietcombank niêm yết với giá 25.204 đồng (mua vào) - 25.454 đồng (bán ra) thay vì mức 25.205 đồng (mua vào) - 25.455 đồng (bán ra) hôm 8/7.

- Tăng trưởng GDP có thể đạt 6,95% trong năm 2024

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Việt Nam đã đạt được những kết quả kinh tế - xã hội quan trọng trong 6 tháng đầu năm. Dự báo, tăng trưởng GDP có thể đạt 6,95% trong năm 2024.

Báo cáo của CIEM đã đưa ra hai kịch bản cập nhật dự báo kinh tế vĩ mô trong năm 2024. Theo kịch bản 1, tăng trưởng GDP dự báo đạt 6,55% trong năm 2024. Xuất khẩu cả năm 2024 tăng 9,54% so với năm 2023.

Chỉ số CPI bình quân cả năm 2024 tăng 4,31% so với năm 2023. Cán cân thương mại giữ được thặng dư ở mức 5,7 tỷ USD.

Theo kịch bản 2, tăng trưởng GDP dự báo ở mức 6,95% trong năm 2024. Xuất khẩu cả năm 2024 tăng 11,64% so với năm 2023. Chỉ số CPI bình quân cả năm 2024 tăng 4,12% so với năm 2023. Cán cân thương mại đạt thặng dư ở mức 7,3 tỷ USD.

- Xuất khẩu nghêu sang EU có xu hướng tăng

Sau khi sụt giảm liên tục trong năm 2023 và quý 1/2024, xuât khẩu nghêu của Việt Nam sang thị trường EU bước quý 2/2024 có xu hướng tăng.

Xuất khẩu nghêu vẫn tăng mạnh trong tháng 8EU là thị trường xuất khẩu nghêu lớn nhất của Việt NamNăm 2023, xuất khẩu nghêu của Việt Nam thu về gần 79 triệu USD

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 17,7 triệu USD nhuyễn thể có vỏ, tăng 10,6% so với tháng trước đó. Tính đến hết tháng 5/2024, xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam đạt 63,7 triệu USD, tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu các nhóm mặt hàng chính như nghêu, hàu, ốc và sò điệp đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, 5 tháng đầu năm, nghêu là sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong các sản phẩm nhuyễn thể có vỏ với 35 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ. Các mặt hàng khác như ốc và hàu đạt 10 và 7 triệu USD, tăng lần lượt 18% và 31%. Đáng chú ý, sò điệp là mặt hàng có mức tăng trưởng cao nhất lên tới 42%, đạt 9 triệu USD.

1-2-1663749338743519077468-1664330197534586976009.jpeg

- Gạo Việt Nam sang Indonesia có thể gặp bất lợi

Từ vụ việc đáng tiếc đã xảy ra, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần thận trọng trong tất cả các giao dịch xuất khẩu gạo sang Indonesia.

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia vừa cho biết tình hình xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường Indonesia có khả năng sẽ bất lợi trước việc Cơ quan hậu cần quốc gia Bulog (cơ quan được phân công giao thu mua gạo thầu quốc tế của chính phủ) và Cơ quan Lương thực quốc gia Indonesia bị tổ chức dân sự People's Democracy Study (SDR) khiếu kiện lên Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (KPU).

Theo thương vụ, ngày 4/7/2024, truyền thông Indonesia có đưa tin Giám đốc điều hành của tổ chức dân sự People's Democracy Study (SDR) là ông Prasetyo Adi, ngày 3.7.2024 đã chính thức nộp đơn khiếu nại Chủ tịch Cơ quan lương thực quốc gia Babanas và Chủ tịch Cơ quan Hậu cần quốc gia Indonesia Preum Bulog lên Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Indonesia.

Có hai cáo buộc được tổ chức này đưa ra: Cáo buộc thứ nhất nghi ngờ liên quan tới tham nhũng thông qua việc thổi phồng, cộng giá vào giá gạo nhập khẩu từ Việt Nam; cáo buộc kia liên quan tới việc gạo nhập khẩu bị tồn ứ ở cảng Tanjung Priok (bị bốc dỡ chậm) khiến phát sinh chi phí phạt bốc dỡ chậm, làm gia tăng giá gạo.

- Đứng trên vai người khổng lồ, vốn hóa của TSMC vượt 1.000 tỷ USD

Theo ước tính, TSMC sản xuất 90% chip xử lý tiên tiến nhất thế giới và là nhà cung cấp độc quyền các chip tiên tiến quan trọng cho Nvidia và Apple, cùng các hãng khác.

“Gã khổng lồ” công nghệ Nvidia đang “cưỡi” trên làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới. Và giờ đây, các nhà cung cấp và đối tác của Nvidia cũng đang hưởng lợi từ làn sóng này.

Cổ phiếu lưu ký tại Mỹ (ADR) của Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York đã có thời điểm vượt qua mốc định giá 1.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 8/7, sau khi tăng tới 4,8%. Cổ phiếu này đã tăng gần 80% kể từ đầu năm nay.

Sự tăng vọt của cổ phiếu TSMC trong phiên này diễn ra sau khi ngân hàng Morgan Stanley dự đoán “gã khổng lồ” chip này sẽ nâng ước tính doanh thu cả năm vào ngày 11/7 tới khi công bố báo cáo thu nhập quý II.

Theo ước tính, TSMC sản xuất 90% chip xử lý tiên tiến nhất thế giới và là nhà cung cấp độc quyền các chip tiên tiến quan trọng cho Nvidia và Apple, cùng các hãng khác.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin Kinh doanh 10/7: Giá vàng nhẫn 'lao dốc', vàng SJC 'đứng im'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO