Điểm tin kinh doanh 10/12: Giá vàng thế giới quay đầu giảm tuần đầu tiên trong vòng một tháng

Việt Báo (Tổng hợp)| 10/12/2023 06:00

Khối ngoại tháo chạy khỏi một cổ phiếu BĐS, xả ra gần 1.000 tỷ đồng; 23 cổ phiếu trên sàn UpCoM vào diện đình chỉ giao dịch

vang-30-11-2-17013115900761464890629.jpg

- Giá vàng thế giới quay đầu giảm tuần đầu tiên trong vòng một tháng

Giá vàng thế giới giảm trong phiên 8/12, khi số liệu việc làm của Mỹ tích cực, khiến lợi suất trái phiếu chính phủ và đồng USD tăng, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng và kim loại quý này giảm tuần đầu tiên trong một tháng.

Trong cả tuần, giá vàng giảm 3,6%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên kể từ tuần kết thúc ngày 10/11.

Giá vàng giao tháng 12/2023 giảm 31,9 USD, hay 1,6%, xuống chốt phiên cuối tuần ở mức 2.014,5 USD/ounce.

Nhà phân tích Jim Wyckoff tại công ty tài chính Jim Wyckoff cho rằng giá vàng giảm sau khi báo cáo việc làm được công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ hiện tương đối khả quan.

Số liệu của chính phủ cho thấy, số việc làm mới trong tháng 11 là 199.000, vượt so với con số 190.000 theo dự báo của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của The Wall Street Journal. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 3,9% xuống 3,7%.

Giá vàng vững lên trong phiên 7/12, do đồng USD suy yếu trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu việc làm tháng 11. Các nhà đầu tư hy vọng những dấu hiệu của thị trường lao động yếu hơn sẽ làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất của Fed vào đầu tháng 3/2024. Cuối phiên này, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 2.029,92 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ giảm 0,1%, xuống mức 2.046,40 USD/ounce.

Giá vàng tăng trong phiên 6/12 do lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi Mỹ công bố báo cáo việc làm để có thêm thông tin về việc cắt giảm lãi suất. Giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 2.027,48 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng 0,6% lên 2.047,90 USD/ounce.

Giá vàng sụt giảm trong phiên 5/12 sau khi đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong phiên trước đó do đồng USD lấy lại đà tăng. Các nhà đầu tư cũng hạn chế đặt cược lớn trước khi Mỹ công bố số liệu việc làm quan trọng - thông tin có thể cho thấy rõ hơn về phương hướng điều chỉnh lãi suất của Fed. Giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 2.020,29 USD/ounce. Giá vàng của Mỹ giao kỳ hạn cũng giảm 0,3% xuống 2.036,30 USD/ounce.

Giá vàng giảm hơn 2% sau khi chạm mức cao kỷ lục trong phiên 4/12. Tuy nhiên, giá vàng vẫn giao dịch trên mốc 2.000 USD/ounce sau khi các nhà giao dịch giảm đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed vào đầu năm 2024. Giá vàng giao ngay giảm 2,1% xuống 2.026,69 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 2,3% xuống 2.042,20 USD/ounce.

- Chủ tịch Nvidia sang Việt Nam thỏa thuận về chip

Gã khổng lồ ngành bán dẫn Nvidia sẽ làm việc với các công ty công nghệ và đại diện bộ, ngành vào đầu tuần tới tại Hà Nội.

Theo thông tin của Znews, Jensen Huang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Nvidia sẽ gặp Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư cùng đại diện một số công ty công nghệ lớn của Việt Nam tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo (NIC) vào sáng 11/12.

Việt Nam hiện có các nhà máy lắp ráp chip lớn, trong đó có nhà máy của Intel, và được đánh giá là có cơ hội trong các lĩnh vực thiết kế chip và thậm chí cả sản xuất chip trong tương lai.

Tại cuộc gặp, ông Huang sẽ cùng đại diện chính phủ và các công ty thảo luận các cách “thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn” tại Việt Nam và “mối quan hệ đối tác tiềm năng của Nvidia với các công ty công nghệ Việt Nam”, theo giấy mời sự kiện.

Một nguồn tin yêu cầu ẩn danh của Reuters tham gia việc chuẩn bị cho cuộc gặp cho biết Nvidia dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận chuyển giao công nghệ với ít nhất một công ty Việt Nam.

FPT, VinGroup và Viettel cho biết họ sẽ tham dự cuộc làm việc với Nvidia. Bộ Kế hoạch & Đầu tư là cơ quan tổ chức sự kiện.

- Khối ngoại tháo chạy khỏi một cổ phiếu BĐS, xả ra gần 1.000 tỷ đồng

Khối ngoại bán ròng gần 4.000 tỷ đồng tính riêng trên sàn HoSE. Trong đó mã VHM của Vinhomes bị bán ròng 980 tỷ đồng.

Chứng khoán trong nước vừa trải qua tuần giao dịch sôi nổi khi thanh khoản trên các sàn đều tăng mạnh. Xét toàn thị trường, thanh khoản bình quân tuần đã đạt 24.200 tỷ đồng, tăng 61% so với tuần trước đó.

Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của tháng 12, chỉ số VN-Index dừng ở mốc 1.124,44 điểm, tăng hơn 22 điểm (khoảng 2%) so với mốc mở cửa phiên ngày 4/12. Hai chỉ số khác là HNX-Index và UPCoM-Index cũng có diễn biến cùng chiều khi lần lượt tăng 2,1% lên 231,2 điểm và 0,6% lên 85,71 điểm.

Giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài là một trong những tâm điểm đáng chú ý tuần qua.

Tính riêng trên HoSE, khối ngoại mua vào tổng cộng 204 triệu cổ phiếu và bán ra 337 triệu cổ phiếu, tức đã xả ròng ra thị trường 139 triệu cổ phiếu với giá trị khoảng 3.954 tỷ đồng. Diễn biến này kéo dài chuỗi bán ròng của khối ngoại sang tuần thứ 5 liên tiếp.

Nhìn sâu vào hoạt động của nhóm này, cổ phiếu VHM của Vinhomes đang dẫn đầu danh sách bị cắt giảm đầu tư. Tuần vừa rồi mã này bị bán ròng gần 980 tỷ đồng, cao gấp 3 lần những mã đứng sau như chứng chỉ FUEVFVND (314 tỷ đồng), VNM (303 tỷ đồng) hay STB (298 tỷ đồng).

Bản thân cổ phiếu VHM cũng ghi nhận 4 phiên giảm điểm liên tục, kết thúc tuần giao dịch ở mốc 39.650 đồng/cổ phiếu, tức giảm 3% so với đầu tuần. Vốn hóa thị trường chịu thiệt hại 7.000 tỷ đồng và thu hẹp xuống còn 172.650 tỷ đồng.

Ngoài những mã kể trên, khối ngoại cũng bán mạnh cổ phiếu HPG của Hòa Phát (248 tỷ đồng), chứng chỉ FUESSVFL (199 tỷ đồng), MSN của tập đoàn Masan (183 tỷ đồng), DXG của tập đoàn Đất Xanh (162 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VHC của Vĩnh Hoàn được gom ròng tới 166 tỷ đồng, đồng thời là mã duy nhất có giá trị mua ròng trên 100 tỷ đồng.

Trên sàn, cổ phiếu của doanh nghiệp chế biến thủy sản đang được giao dịch tương đối tích cực. Khối lượng giao dịch mỗi phiên trong tuần qua đều trên 1 triệu đơn vị trong khi các tuần trước đó tương đối ảm đạm.

Riêng phiên 6/12 ghi nhận 2,7 triệu cổ phiếu được sang tay với giá trị giao dịch hơn 205 tỷ đồng. Đây cũng là phiên VHC tăng kịch biên độ. Chốt phiên 8/12, cổ phiếu này dừng ở mốc 74.900 đồng/đơn vị, tăng 11% so với đầu tuần. Vốn hóa tăng gần 1.200 tỷ đồng lên 14.000 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu của VHC diễn ra trong bối cảnh HĐQT công ty có nghị quyết triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tức mỗi lô cổ phiếu 100 đơn vị sẽ nhận về 20 cổ phiếu mới. Hoạt động phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông sẽ giúp nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp lên 2.244 tỷ đồng.

Bên cạnh VHC, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang cũng được nhà đầu tư nước ngoài mua vào mạnh với giá trị ròng đạt 99 tỷ đồng, BID của ngân hàng BIDV 51 tỷ đồng, OCB của ngân hàng Phương Đông 51 tỷ đồng, KBC của Đô thị Kinh Bắc 39 tỷ đồng.

- 23 cổ phiếu trên sàn UpCoM vào diện đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra quyết định đưa 23 cổ phiếu trên sàn UpCoM vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 15-12.

Theo đó, nguyên nhân là do 23 tổ chức đăng ký giao dịch các mã cổ phiếu nói trên chưa công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong nhiều năm liên tiếp. Đến nay, các tổ chức này vẫn chưa công bố và không có biện pháp khắc phục.

Điểm chung của các mã cổ phiếu này là có giá siêu rẻ, chỉ từ vài trăm đồng đến một vài ngàn đồng mỗi mã và gần như không phát sinh giao dịch trong thời gian dài.

Danh sách các cổ phiếu bị HNX đình chỉ giao dịch bao gồm: SDX, SDB, B82, C12, VNI, S96, TNM, V15, CTN, S27, TBT, NTB, KHL, AVF, STL, HDO, PX1, GTT, BT6, SD8, SD1, HLA, PID. Trong đó, SDX của Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà, SDB của Công ty CP Sông Đà 207, B82 của Công ty CP 482, cổ phiếu C12 của Công ty CP C12,...

- Ông Đặng Phước Thành rút khỏi vị trí Chủ tịch Vinasun sau 23 năm, con trai lên làm CEO

Con trai của ông Đặng Phước Thành hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Vinasun sẽ ngồi ghế CEO kể từ ngày 8/12.

Hội đồng quản trị CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - Mã: VNS) đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Đặng Phước Thành với lý do cá nhân kể từ ngày 8/12.

Đồng thời, HĐQT bổ nhiệm ông Tạ Long Hỷ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Vinasun lên làm Chủ tịch.

Ông Tạ Long Hỷ sẽ rút khỏi vị trí Tổng Giám đốc và HĐQT bổ nhiệm ông Đặng Thành Duy, Phó Tổng giám đốc lên thay kể từ ngày 8/12.

Ông Đặng Phước Thành sinh năm 1957. Ông Thành làm Chủ tịch HĐQT Vinasun từ năm 2000 tới nay.

Ngoài chức vụ tại Vinasun, ông Thành cũng đang làPhó Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Du lịch Mê Kông và thành viên HĐQT CTCP Du lịch Tân Ánh Dương Á Châu. Hiện ông Thành đang sở hữu gần 17 triệu cổ phiếu VNS, tỷ lệ 24,92%.

Về tân Chủ tịch HĐQT Tạ Long Hỷ, từ năm 2007 - 2022, ông làm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Vinasun. Từ năm 2022 đến ngày 7/12, ông làm thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc của Vinasun. Ông Hỷ sở hữu 3.158 cổ phiếu VNS tính tới hết quý II.

Còn tân Tổng Giám đốc Đặng Thành Duy sinh năm 1984 và là con trai của ông Đặng Phước Thành. Ông Duy nắm gần 5% vốn Vinasun.

Tổng tỷ lệ sở hữu của cả gia đình ông Đặng Phước Thành tính tới cuối quý II là gần 42% vốn của Vinasun.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 10/12: Giá vàng thế giới quay đầu giảm tuần đầu tiên trong vòng một tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO