Điểm tin kinh doanh 10/11: Giá USD ngân hàng tăng trở lại

Việt Báo (Tổng hợp)| 10/11/2023 06:00

Giá vàng đồng loạt tăng vùn vụt; Thanh khoản cổ phiếu tiếp tục tăng

dong-usd-1-1226-928-1395-549-1138-451-1235.jpg

- Giá vàng đồng loạt tăng vùn vụt

Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 69,3 triệu đồng/lượng mua vào và 70,32 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP HCM, giá vàng SJC ngày 9/11 đang mua vào mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng/lượng. Như vậy, so với hôm 8/11, giá vàng miếng SJC tăng 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang là 69,45 triệu đồng/lượng mua vào và 70,35 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán. Giá vàng Doji ngày 9/11 ở TP HCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 69,3 triệu đồng/lượng mua vào và 70,35 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 450.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm 8/11.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 69,45 triệu đồng/lượng mua vào, 70,28 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 450.000 đồng/lượng ở chiều mua và 380.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm 8/11.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 9/11, đồng loạt tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến trưa 9/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 9/11 tiếp đà giảm với vàng giao ngay giảm 19,3 USD xuống 1.949,4 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.955,7 USD/ounce, giảm 17,8 USD so với rạng sáng qua.

Thị trường vàng đã chứng kiến phiên giảm thứ 3 liên tiếp khi các nhà đầu tư tìm kiếm những tín hiệu mới về lập trường lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

- GSM khai trương dịch vụ taxi điện tại Lào

Ngày 09/11/2023 - Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green & Smart Mobility) chính thức khai trương dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Lào với thương hiệu Xanh SM.

Theo đó, từ ngày 09/11/2023, người dân Vientiane và khách du lịch quốc tế đến Lào có thể dễ dàng đặt taxi Xanh SM qua ứng dụng Xanh SM Laos trên App Store và Play Store như các hãng gọi xe công nghệ. Khách hàng cũng có thể vẫy xe trực tiếp trên đường. Thông tin về lộ trình và giá cước sẽ được công khai, minh bạch trên mỗi chuyến đi.

Trước mắt, Xanh SM Lào sử dụng mẫu xe VinFast VF 5 Plus, được sơn màu xanh lục lam (cyan) đặc trưng của thương hiệu, hoạt động tại Thủ đô Vientiane. Số lượng xe dự kiến sẽ được nâng lên 1.000 chiếc và mở rộng tới thị trấn du lịch nổi tiếng Vang Vieng (Vientiane) cũng như các tỉnh, thành phố khác như Luang Prabang, Savannakhet, Champasak ... trong các giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc toàn cầu Công ty GSM cho biết:“Sự kiện ra mắt Xanh SM Lào là dấu mốc đặc biệt - khởi đầu cho hành trình chinh phục quốc tế của GSM”.

GSM thành lập và đi vào vận hành từ tháng 4/2023 tại Việt Nam theo mô hình vận tải xanh đa nền tảng đầu tiên trên thế giới với đội xe thuần điện 100%. Ngay sau Lào, GSM sẽ mở rộng ra các quốc gia Đông Nam Á.

- Thanh khoản cổ phiếu tiếp tục tăng

Trong phiên giao dịch ngày 9/11, nhiều cổ phiếu lớn giảm giá đã khiến thị trường tăng chậm lại. Điều đáng mừng là thanh khoản tiếp tục tăng.

Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị chuyển nhượng đat gần 22.000 tỷ đồng, tăng gần 19% so với phiên trước. Như vậy, đây là hai phiên liên tiếp thanh khoản trên thị trường tăng mạnh. Trên sàn Hà Nội, thanh khoản tăng 5,6%, đạt 2.430 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đã tích cực tham gia thị trường.

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh giao dịch nhưng họ bán ròng. Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, khối này mua hơn 1.454 tỷ đồng và bán trên 2.087 tỷ đồng.

Sang phiên buổi chiều, lực cầu có dấu hiệu giảm trong khi lực cung tăng khiến thị trường có thời điểm rung lắc. Tuy nhiên sau đó, dòng tiền chảy mạnh hơn vào thị trường giúp nhiều cổ phiếu lên giá, chỉ số đại diện sàn tăng hơn 7 điểm, lên trên mốc 1.120 điểm. Mặc dù vậy, về cuối phiên, lệnh bán lại gia tăng khiến thị trường không giữ được nhịp đi lên, thậm chí phía cổ phiếu lớn, nhiều mã giảm giá đã khiến chỉ số VN30-Index giảm điểm.

Đóng cửa phiên, VN-Index dừng ở mức 1.113,89 điểm sau khi nhích 0,46 điểm (0,04%) trong khi đó VN30-Index giảm 7 điểm (-0,62%), xuống còn 1.122,95 điểm.

Cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế so với giảm giá, lần lượt là 342 mã và 202 mã. Tại nhóm VN30, số mã giảm giá nhiều gấp hơn 2 lần số mã lên giá (18 mã và 8 mã).

Lực cung khiến chỉ số nhiều ngành đi xuống như ngân hàng, tài nguyên, dầu khí, hàng hóa và dịch vụ công nghiệp, bảo hiểm, ô tô và linh kiện phụ tùng.

Nhiều cổ phiếu trụ cột giảm giá đã tác động đến thị trường, đặc biệt là nhóm VN30, như VNM, VJC, VCB, SAB, HPG…

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu bất động sản, tài chính đóng vai trò nâng đỡ thị trường, đặc biệt là hai mã trụ cột của ngành bất động sản là VIC và VHM. Hai mã này lần lượt đóng góp 2,295 điểm và 2,07 điểm vào chỉ số VN-Index.

Sàn Hà Nội diễn biến tích cực hơn. Kết thúc phiên, các chỉ số tại đây đều đi lên; trong đó HNX30-Index tăng 1,54 điểm (0,32%), lên mức 480,09 điểm; HNX-Index dừng ở mức 228,22 điểm sau khi tăng 1,2 điểm (0,53%).

- Tăng giá điện từ hôm 9/11

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đã có quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% từ hôm 9/11. Theo đó, giá điện bán lẻ bình quân tăng thêm hơn 86,4168 đồng/kWh, từ 1.920,3732 đồng/kWh lên 2.006,79 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Với lần tăng giá điện này, cộng với mức tăng giá hơn 55,9 đồng/kWh (tăng 3%) của ngày 4/5/2023, giá điện bán lẻ đã tăng thêm hơn 142,35 đồng/kWh từ đầu năm.

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh EVN - cho biết mức giá bán lẻ điện mới áp dụng cho các ngành sản xuất cũng có sự điều chỉnh. Cụ thể, giá bán lẻ điện cho cấp điện áp 11kV giờ bình thường là 1.649 đồng/kWh. Mức giá áp dụng cho giờ thấp điểm là 1.044 đồng/kWh, giá cho giờ cao điểm 2.973 đồng/kWh. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh áp dụng cho cấp điện áp 22kV trở lên giờ bình thường là 2.830 đồng/kWh. Mức giá giờ thấp điểm và cao điểm áp dụng lần lượt 1.666 đồng/kWh và 4.736 đồng/kWh.

Theo quyết định này, mức giá bán lẻ điện sinh hoạt áp dụng cho 6 bậc cũng thay đổi. Cụ thể: Bậc 1, cho kWh từ 0 - 50: 1.806 đồng/kWh; Bậc 2, cho kWh từ 51 - 100: 1.866 đồng/kWh; Bậc 3, cho kWh từ 101 - 200: 2.167 đồng/kWh; Bậc 4, cho kWh từ 201 - 300: 2.729 đồng/kWh; Bậc 5, cho kWh từ 301 - 400: 3.050 đồng/kWh; Bậc 6, cho kWh từ 401 trở lên: 3.151 đồng/kWh.

- Giá USD ngân hàng tăng trở lại

Giá USD tại các ngân hàng tăng ngày thứ hai liên tiếp nhưng so với đầu tháng 11 đến nay, mỗi USD trên thị trường chính thức đã giảm khoảng 200 đồng.

Tỷ giá trung tâm của tiền VND và USDngày 9-11 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.002 VND/USD, tăng 17 đồng so với hôm qua.

Với biên độ +/- 5%, tỉ giá trần mà các ngân hàng áp dụng là 25.202 VND/USD và tỉ giá sàn là 22.801 VND/USD. Tỉ giá mua giao ngay tại Sở giao dịch NHNN được giữ nguyên niêm yết ở mức 23.400 VND/USD, tỉ giá bán giao ngay được niêm yết ở mức 25.152 VND/USD thấp hơn 50 đồng so với trần tỉ giá.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp. Cụ thể, tại Vietcombank giá đồng bạc xanh vào đầu giờ chiều nay được mua vào ở mức 24.185 VND/USD và bán ra ở mức 24.555 VND/USD, tăng 25 đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, Eximbank cũng nâng giá mua vào – bán ra lên mức 24.160 - 24.560 VND/USD, tăng thêm 20 đồng ở chiều mua và 30 đồng ở chiều bán so với giá đóng cửa phiên gần nhất.

So với đầu tuần này, giá USD đã tăng thêm khoảng 50 đồng nhưng so với đầu tháng 11 đến nay, giá đôla tại các ngân hàng thương mại đã “bốc hơi” khoảng 200 đồng.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 10/11: Giá USD ngân hàng tăng trở lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO