Điểm tin kinh doanh 1/9: Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong gần 1 tháng

Việt Báo (Tổng hợp)| 01/09/2023 06:00

Kinh tế Nga ngấm đòn trừng phạt: Đồng ruble hụt hơi, lạm phát tăng tốc; Hi hữu: Một doanh nghiệp bất động sản nợ phải trả gấp 28 lần vốn chủ sở hữu

vang-ngoc-thach-1676596534531768419667.jpeg

- Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong gần 1 tháng

Giá vàng thế giới hôm nay 31/8 tiếp tục phục hồi lên mức cao nhất trong gần 1 tháng qua, giao dịch quanh mức 1.946,4 USD/ounce khi loạt dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm lại, củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào cuộc họp ngày 20/9 tới. Trong nước, giá vàng SJC ổn định, giao dịch sát mức 68,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng 31/8 biến động nhẹ, giao dịch sát ngưỡng 68,2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tính đến 10 giờ sáng, giá vàng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 67,35 triệu đồng/lượng mua vào và 68,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm lần lượt 50.000 đồng và 100.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng SJC niêm yết mua vào-bán ra ở mức 67,55-68,17 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so ngày trước đó.

Vàng PNJ đang mua vào ở mức 56,3 triệu đồng/lượng và bán ra mức 57,5 triệu đồng/lượng, tiếp tục tăng lần lượt 100.000 đồng và 200.000 đồng/lượng so hôm trước.

Tính đến 10 giờ sáng 31/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 9,2 USD so kết phiên hôm trước, giao dịch ở mức 1.946,4 USD/ounce. Vàng tương lai tháng 12 giao dịch lần cuối ở mức 1.972,2 USD/ounce, tăng 0,8 USD.

Giá vàng thế giới tiếp tục được hỗ trợ khi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ không tăng lãi suất vào cuộc họp của FED vào ngày 20/9 tới.

Chỉ số USD-Index ở mức 103,15 điểm; lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4,111%; chứng khoán Mỹ tăng nhẹ; giá dầu tăng lên 81,65 USD/thùng.

- Kinh tế Nga ngấm đòn trừng phạt: Đồng ruble hụt hơi, lạm phát tăng tốc

Theo cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ Mark Sobel, những tuyên bố trước đây rằng các biện pháp trừng phạt sẽ khiến nền kinh tế Nga sụp đổ là sai lầm và cho tới nay vẫn vậy. Tuy nhiên, ông Sobel cho rằng tác động của các “đòn giáng” của phương Tây đã làm kinh tế Nga tê liệt và sẽ tổn thương trong dài hạn.

Trung tuần tháng 8, đồng ruble của Nga đã phá vỡ mức tâm lý quan trọng là 100 ruble đổi 1 USD, ghi nhận mức thấp nhất của đồng tiền này kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Ngay cả sau khi Ngân hàng Trung ương Nga tìm cách ngăn chặn sự sụt giảm của đồng nội tệ bằng cách tạm dừng mua ngoại tệ trên thị trường nội địa thì đồng ruble vẫn tiếp tục trượt giá.

Tính từ đầu năm tới nay, đồng ruble đã suy yếu và mất khoảng 25% giá trị so với đồng USD, và là một trong ba đồng tiền có diễn biến tệ nhất trong nhóm thị trường mới nổi, cùng với đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ và đồng peso của Argentina.

Giá trị của đồng ruble gần như giảm một nửa so với mức cao nhất ghi nhận vào tháng 6/2022, giữa bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục không có hồi kết và các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả việc áp trần giá dầu, làm giảm doanh thu của Nga từ xuất khẩu.

Số liệu mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nga cho thấy nguồn thu từ xuất khẩu dầu khí của nước này giảm 41,4% xuống còn 4,19 nghìn tỷ ruble (43 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay. Việc nới quy định kiểm soát vốn cũng khiến dòng tiền rời Nga mạnh hơn.

Các nhà phân tích cho biết các quan chức Nga đang vật lộn với những hậu quả kinh tế do chiến sự Ukraine gây ra. Chính phủ đã tăng gấp đôi mục tiêu chi tiêu quốc phòng cho năm 2023 lên hơn 100 tỷ USD, bơm hơn 60 tỷ USD ngân sách vào ngành công nghiệp quốc phòng trong nửa đầu năm 2023, theo số liệu của chính phủ được Reuters tiết lộ.

Việc chi tiêu mạnh tay đã gây ra sự mất cân bằng lớn trong nền kinh tế Nga, làm lạm phát leo thang khi các doanh nghiệp quốc phòng đẩy mạnh sản xuất và tình trạng thiếu lao động ngày càng trầm trọng, một phần do việc huy động lính nghĩa vụ ra mặt trận ở Ukraine.

Một cuộc khảo sát do Viện Gaidar ở Moscow thực hiện cho thấy 42% doanh nghiệp được khảo sát phàn nàn về việc thiếu lao động trong tháng 7.

Ngân hàng Trung ương Nga dự báo lạm phát sẽ lên tới 6,5% vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng sự mất giá nhanh chóng của đồng ruble có thể khiến giá cả tăng cao hơn nữa trong 3 đến 6 tháng tới và tỷ lệ lạm phát có thể đạt hai con số vào cuối năm 2023.

- Sản phẩm/dịch vụ Viettel chiếm lĩnh giải thưởng kinh doanh quốc tế 2023

Viettel là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt nhiều giải thưởng nhất tại IBA 2023 trong lần thứ 8 tham dự.

Cụ thể, Viettel đạt 18 giải thưởng, trong đó có 6 giải Vàng, 3 giải Bạc và 9 giải Đồng. Trên bản đồ giải thưởng năm nay, Viettel chiếm hơn 60% số giải thưởng đến từ doanh nghiệp Việt Nam.

Trong lĩnh vực Tài chính, ví điện tử Mosan của Telemor (thương hiệu Viettel tại Timor Leste) đã xuất sắc giành cú đúp giải Vàng tại hai hạng mục Giải pháp Tài chính của năm và Ứng dụng dịch vụ tài chính ngân hàng của năm.

Trong lĩnh vực Giáo dục, Hệ thống thi tốt nghiệp THPT quốc gia do Viettel Solutions phát triển cũng đạt giải Vàng và được đánh giá là “dự án chuyển đổi số ở phạm vi quốc gia, xứng đáng 10 điểm tối đa”.

Trong lĩnh vực AI, 3 sản phẩm của Viettel đạt giải bao gồm: Hệ thống tổng đài trợ lý ảo Cyberbot; Nền tảng huấn luyện mô hình học máy Viettel Machine Learning Platform; Nền tảng khai phá dữ liệu Viettel Data Mining Platform.

Tại hạng mục dành cho ứng dụng di động sáng tạo, Viettel cũng có 2 sản phẩm App ViettelPost và MyID lần lượt được vinh danh giải Vàng và Bạc.

- Thị trường chứng khoán nghỉ giao dịch 4 ngày

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ nghỉ giao dịch từ ngày thứ sáu 1-9 đến hết thứ hai 4-9, tổng cộng nghỉ 4 ngày. Giao dịch sẽ tổ chức trở lại bình thường từ thứ ba 5-9.

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo lịch nghỉ giao dịch dịp lễ Quốc khánh 2-9-2023. Theo đó, giao dịch sẽ nghỉ từ thứ sáu 1-9 đến hết thứ hai 4-9, tổng cộng nghỉ 4 ngày. Trong đó, thứ sáu 1-9 là ngày nghỉ liền kề trước theo Luật Lao động.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 30-8-2023 và 31-8-2023 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 5-9 và 6-9-2023. Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 31-8-2023 sẽ được thanh toán vào ngày 5-9-2023.

- Thêm 7 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ, tăng lên 94 mã

HOSE vừa có thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm ADG, DRH, DXS, HAS, SBV, TDC, TTE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) gồm ADG của CTCP Clever Group, DRH của CTCP DRH Holdings, DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, HAS của CTCP Hasisco, SBV của CTCP Siam Brothers Việt Nam, TDC của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và TTE của CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

Nguyên nhân do hầu hết các cổ phiếu này đều không được giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023 là số âm. Chỉ riêng ADG bị cắt margin do BCTC bán niên có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Như vậy, tính tới 30/8, có 94 cổ phiếu trên HOSE không được giao dịch ký quỹ, nguyên nhân hầu hết do lỗ ròng, thuộc nhóm bị cảnh báo, kiểm soát hoặc thời gian niêm yết dưới 6 tháng...

- Hi hữu: Một doanh nghiệp bất động sản nợ phải trả gấp 28 lần vốn chủ sở hữu

Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023 với kỷ lục xấu nợ phải trả gấp tới 28 lần vốn chủ sở hữu.

Theo đó, trong kỳ 6 tháng đầu năm 2023, Bất động sản Gia Phú ghi nhận lỗ sau thuế 48 tỷ đồng, tăng so với con số lỗ 46 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022. Bất động sản Gia Phú báo lỗ triền miên trong những năm gần đây. Trước đó, năm 2021, thời điểm phát hành thành công 250 tỷ đồng trái phiếu, Gia Phú đã báo lỗ 37,3 tỷ đồng. Năm 2022, Gia Phú báo lỗ nặng lên tới 122,3 tỷ đồng.

Thua lỗ khiến vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này bay gần hết, giảm từ 211,5 tỷ đồng năm 2021 xuống còn 41 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu hiện tại là 28,24 lần, tương ứng với nợ phải trả của doanh nghiệp bất động sản này hiện nay khoảng 1.157 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu hiện tại còn khoảng 125 tỷ đồng.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 1/9: Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong gần 1 tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO