
- Giá vàng ngày 28/2: Thế giới 'lao dốc', trong nước ‘hạ nhiệt’
Giá vàng thế giới hôm 28/2 giảm mạnh, giao dịch ở mức 2.873 USD/ounce trong bối cảnh giá vàng tăng quá nhanh đẩy thị trường vào vùng quá mua. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC cũng hạ nhiệt, giao dịch lần lượt ở mức 90,9 triệu đồng và 90,8 triệu đồng/lượng.
Tại thị trường trong nước, giá vàng giảm theo diễn biến giá thế giới, giao dịch sát mức 91 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng, vàng nhẫn chênh lệch không đáng kể.
Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 28/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 88,9-90,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so kết phiên hôm trước.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 88,9 triệu đồng/lượng, bán ra 90,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 88,9 triệu đồng/lượng và bán ra 90,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng bán ra so kết phiên trước đó.
Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 89,8-90,9 triệu đồng/lượng.
Vàng PNJ mua vào ở mức 90 triệu đồng/lượng và bán ra mức 90,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước.
Tính đến 10 giờ ngày 28/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới nhích nhẹ 42,3 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.873,7 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đã trải qua hành trình tăng giá nhanh kể từ giữa tháng 12 đẩy thị trường vào vùng quá mua, làm tăng rủi ro về áp lực bán trong ngắn hạn.
Mặc dù giá vàng “lao dốc” xuống dưới vùng 2.900 USD khi các nhà đầu tư chốt lời, hầu hết các nhà phân tích cho rằng, kim loại quý này vẫn được hỗ trợ tốt.
Nitesh Shah, Trưởng Phòng Nghiên cứu Hàng hóa và kinh tế vĩ mô, châu Âu tại WisdomTree nhận định, giá vàng đang được định giá cao hơn khoảng 15%.
Theo biểu đồ kỹ thuật, giá vàng đang ở mức quá mua. Giá vàng thế giới sáng nay giảm mạnh khi các nhà đầu tư chốt lời.
Sau một tháng hoãn lại, ngày 27/2, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, trong khi mức thuế bổ sung 10% sẽ được áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Mức thuế quan này dự kiến sẽ gây ra một cuộc chiến tranh thương mại khi cả Canada và Mexico đều tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế trả đũa đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ.
Các nhà kinh tế đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng, một cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể làm tăng áp lực lạm phát và làm suy yếu hoạt động kinh tế.
“Nếu nền kinh tế thế giới thực sự đi vào kịch bản suy thoái đó, giá vàng có thể tăng cao hơn nhiều so hiện tại và mức chênh định giá 15% chỉ là vô nghĩa”.
Đồng thời, vị chuyên gia cho biết, nhu cầu vững chắc từ Trung Quốc, cùng với hoạt động mua vào của các ngân hàng Trung ương trên thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng giá của vàng trong dài hạn.
Sáng 28/2, Chỉ số USD-Index tăng lên 107,38 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,227%; chứng khoán Mỹ giảm mạnh do các thông tin liên quan thuế quan; giá dầu giảm xuống đáy 2 tháng, giao dịch ở mức 73,24 USD/thùng đối với dầu Brent và 70,04 USD/thùng với dầu WTI.
- Người mua vàng bất ngờ với thông tin mới này
Thuế quan bất ngờ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục là tâm điểm gây sức ép lên giá vàng thế giới và người mua vàng có lý do để lo lắng.
Giá vàng thế giới hôm 28-2 chạm mức 2.854 USD/ounce, tương đương 88,8 triệu đồng/lượng.
So với giá vàng ngày 25-2 lúc chạm đỉnh lịch sử 2.941 USD/ounce, tương đương 91,5 triệu đồng/lượng, vàng đã mất đến 2,7 triệu đồng/lượng.
Theo giới phân tích, vàng đã mất mốc 2.900 USD vì lý do sức mạnh của đồng USD tăng lên, phần còn lại là do áp lực bán trên thị trường vàng.
Làn sóng bán tháo diễn ra sau thông báo thuế quan bất ngờ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ban đầu, ông Trump đã hứa sẽ trì hoãn việc áp dụng thuế quan đối với cả Canada và Mexico cho đến tháng 4.
Tuy nhiên, ông Trump đã thông báo rằng thuế quan 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào tuần sau, cùng với thuế quan 10% đã áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, được thực hiện vào đầu tháng 3.
Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang chú ý đến báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) sắp được công bố.
Theo ước tính của nhiều tổ chức, PCE của tháng 1-2025 dự kiến đã tăng 0,3% so với tháng trước và 2,5% so với năm trước. Những con số này cho thấy lạm phát vẫn cao so với kỳ vọng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Fed có khả năng kéo dài cắt giảm lãi suất, và điều này đang gây áp lực lên giá vàng.
Theo Gold Price, người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua lãi đến 88 USD/ounce, tương đương 2,8 triệu đồng/lượng.
Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua lãi đến 366 USD/ounce, tương đương 11,4 triệu đồng/lượng.
- Nhà đầu tư ngoại bán ròng tới hơn 1.000 tỷ đồng trong phiên 28/2
Với áp lực xả bán cổ phiếu bluechip, nhà đầu tư nước ngoài đã có phiên bán ròng tới hơn 1.000 tỷ đồng trong ngày cuối cùng của tháng 2, đây cũng là phiên bán ròng lớn thứ 3 kể từ đầu năm.
Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 57,12 triệu đơn vị, tổng giá trị đạt 1.839,89 tỷ đồng, tăng 25,32% về khối lượng và 32,71% về giá trị so với phiên hôm ngày 27/2.
Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 86,18 triệu đơn vị, giá trị đạt 2.825,39 tỷ đồng, tăng 36,91% về khối lượng và 39,45% về giá trị so với phiên trước.
Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 29,06 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 985,5 tỷ đồng, tăng 67,32% về lượng và hơn 54% về giá trị so với phiên trước đó.
Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VPB với khối lượng 2,46 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 47,36 tỷ đồng.
Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị đạt 116 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 4,12 triệu đơn vị.
Các mã bị bán ròng mạnh khác là VHM đạt 99,5 tỷ đồng, MSN đạt 69,6 tỷ đồng, HCM đạt 57,5 tỷ đồng, VCB đạt 50,7 tỷ đồng…
Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 654.200 đơn vị, giá trị đạt 13,37 tỷ đồng, giảm 11,44% về lượng và 20,98% về giá trị so với phiên trước.
Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 3,17 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 75,6 tỷ đồng, cùng gấp 2,2 lần cả về lượng và giá trị so với phiên trước.
Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2,51 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 62,23 tỷ đồng, cùng gấp hơn 3,5 lần cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó.
Hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu TNG với giá trị đạt 1,36 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 57.800 đơn vị; trong khi bán ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với giá trị đạt 19,92 tỷ đồng, khối lượng bán ròng đạt 559.900 đơn vị và SHS bị bán ròng 10,6 tỷ đồng, khối lượng bán ròng 745.800 đơn vị.
Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 336.890 đơn vị, giá trị mua vào đạt 9,75 tỷ đồng, tăng 84,66% về lượng và 61,16% về giá trị so với phiên trước.
Ngược lại, khối này bán ra 1,11 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 33,59 tỷ đồng, tăng hơn 295% về lượng và 233% về giá trị so với phiên trước đó.
Do đó, khối ngoại đã bán ròng 771.280 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 23,84 tỷ đồng, tăng gấp gần 7 lần về lượng và gần 5 lần về giá trị so với phiên trước.
Cụ thể, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu GDA với khối lượng 50.000 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 1,29 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất cổ phiếu DDV với khối lượng 499.500 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 10,21 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 28/2, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 32,34 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.071,57 tỷ đồng, tăng 78% về lượng và 62% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 27/2 (bán ròng 661,38 tỷ đồng).

- Cổ phiếu Novaland 'tái sinh' từ đáy
Cổ phiếu NVL của Novaland đã tăng 22% kể từ mức thấp nhất lịch sử ghi nhận cách đây 1 tháng, qua đó đưa vốn hóa công ty hồi phục vượt mốc 20.000 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến sự áp đảo của dòng tiền chốt lời trong phiên 28/2. Ngay từ sớm, phe bán đã chiếm ưu thế trên thị trường và đẩy chỉ số VN-Index xuống dưới tham chiếu.
Dòng tiền nhập cuộc vẫn sẵn sàng nâng đỡ và bảo vệ chỉ số khỏi nguy cơ thủng mốc 1.300 điểm. Diễn biến này tạo thế giằng co quyết liệt trong phiên chiều.
Trong đó, cổ phiếu NVL của Novaland thu hút sự chú ý khi liên tục hồi phục kể từ đáy lịch sử thiết lập vào cuối tháng 1. So với mức thấp nhất trong lịch sử, thị giá NVL hiện đã phục hồi 22%, đưa vốn hóa của nhà phát triển bất động sản này trở lại mốc 20.000 tỷ đồng.
Đà phục hồi của cổ phiếu NVL xuất hiện trong bối cảnh các dự án của công ty đang được Chính phủ gỡ vướng.
Theo cập nhật của Công ty Chứng khoán Vietcap, hai dự án Lakeview City và Water Bay nằm trong nhóm dự án đang được xem xét tháo gỡ vướng mắc. Hiện Novaland đang chờ hướng dẫn chi tiết hơn để giải quyết các vấn đề pháp lý của dự án.
- 5 năm, đẩy nhanh kế hoạch đưa công ty con lên sàn HOSE
Haxaco là nhà phân phối ủy quyền lớn nhất của Mercedes-Benz tại Việt Nam, hiện sở hữu 12 đại lý MG đang hoạt động, chiếm 38% thị phần MG tại thị trường nội địa...
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã HAX) đang có những bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế trên thị trường ô tô. Theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Haxaco dự kiến triển khai nhiều biện pháp linh hoạt về giá cả và chính sách chiết khấu để bảo vệ thị phần trong lĩnh vực phân phối xe hơi.
Không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh ô tô, Haxaco còn hướng đến đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh hệ thống phân phối các thương hiệu MG, Mercedes-Benz và VinFast. Công ty cũng có kế hoạch phát triển mảng cho thuê xe cùng nhiều hoạt động kinh doanh khác để mở rộng doanh thu.
Một trong những chiến lược quan trọng nhất của Haxaco trong năm nay là thúc đẩy quá trình đưa Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (PTM) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).
PTM, được thành lập từ năm 2001, từng niêm yết trên sàn HNX vào năm 2009 trước khi rút khỏi sàn vào tháng 8/2017. Hiện tại, công ty này đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối thương hiệu MG tại Việt Nam và vừa nâng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng. Haxaco vẫn giữ quyền kiểm soát với tỷ lệ sở hữu 51,62%.
Song song với chiến lược mở rộng, Haxaco cũng dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%, tương đương khoảng 107 tỷ đồng. Đây là mức cổ tức cao nhất mà doanh nghiệp này chi trả kể từ năm 2019.