Điểm tin kinh doanh 1/12: Giá vàng miếng ‘hạ nhiệt’ sau khi tăng sốc

Việt Báo (Tổng hợp)| 01/12/2023 06:00

Giá gas bán lẻ trong nước tháng 12 “đứng im”'; Choáng với lãi suất huy động, Vietcombank cao nhất chỉ còn 4,8%/năm

vang-hoang-ha-1-1305-1243-1141-1241-884.jpg

- Giá vàng miếng ‘hạ nhiệt’ sau khi tăng sốc

Sau khi lập đỉnh mới cao nhất mọi thời đại vào hôm 29/11, giá vàng miếng sáng ngày 30/11 có diễn biến chậm lại. Mở cửa phiên cuối cùng của tháng 11, vàng miếng đi ngang hoặc giảm khoảng 50.000-300.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán vẫn giữ mức 1,4 triệu đồng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua bán vàng miếng SJC tại Hà Nội ở mức 72,5 - 73,72 triệu đồng/lượng, còn tại TP. Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 72,5 - 73,7 triệu đồng/lượng; cùng tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán so với phiên trước.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 72,2 - 73,7 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên trước.

Tại thị trường TP. Hồ Chí Minh, thương hiệu này niêm yết ở mức 72,5 - 73,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán so với phiên liền trước.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 72,5 - 73,8 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán so với phiên liền trước.

Theo giới chuyên môn, các nước trên thế giới tiếp tục đẩy mạnh dự trữ vàng quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ… làm cho lượng cầu vàng tăng lên, do đó giá vàng tăng.

Ngoài ra, cuối năm, các nước châu Á cũng đẩy mạnh mua vàng trang sức, vàng cưới vào dịp cuối năm. Những điều này đẩy giá vàng thế giới tăng, làm cho giá vàng trong nước tăng theo.

Thêm nữa, giá vàng Việt Nam còn chịu tác động bởi yếu tố tâm lý. Cuối năm, một số gia đình muốn mua vàng để tích trữ, giữ tài sản, cưới hỏi, làm cho cầu về vàng cũng tăng lên. Các năm trước, giá vàng cuối năm cũng tăng cao nhưng mức tăng không cao như năm nay.

Chuyên gia dự báo, thời gian tới, việc tích trữ vàng trên thế giới sẽ giảm đi trong cuối năm và đầu năm sau.

Đầu tư nhằm mục đích an toàn cũng như giữ tài sản trong đầu năm 2024 sẽ giảm đi khi hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn. Nhiều nhà đầu tư sẽ đưa tiền ra sản xuất kinh doanh, vì vậy giá vàng thế giới có thể giảm xuống xoay quanh 2.000 USD.

Theo chuyên gia, tùy tính toán cá nhân, giá vàng trong nước hiện nay đã rất cao, vì thế nếu mua thêm thì nhà đầu tư vàng nên cẩn trọng, còn nếu bán thì giá hiện tại đã khá cao.

Trong khi đó, thời điểm 10h30 sáng ngày 30/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đứng ở mức 2.044 USD/ounce, giảm nhẹ 1 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Giá vàng biến động nhẹ và ít phản ứng sau báo cáo mới nhất cho thấy sức mạnh của nền kinh tế Mỹ trong quý III/2023. Cụ thể, theo Cục Phân tích Kinh tế, GDP của Mỹ trong quý III đã tăng 5,2% so với mức ước tính 4,9%.

Dữ liệu GDP mạnh hơn đã thúc đẩy đồng USD và gây áp lực nhẹ lên vàng trong phiên giao dịch giữa tuần. Tuy nhiên, kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ cắt giảm lãi suất vào nửa đầu năm tới tiếp tục giữ giá quý kim ở gần mức cao nhất trong 7 tháng.

Chuyên gia cho biết, nếu động lực kỹ thuật của vàng vẫn ở tốc độ hiện tại, giá có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại trong vòng 10 ngày tới (tính từ ngày 28/11).

Chuyên gia nhấn mạnh, kể từ mức đáy/sàn 1.930 USD/ounce, vàng đã tăng 8 USD/ngày. Nếu giữ nhịp, giá sẽ lên tới 2.100 USD trong 10 ngày. Thị trường đã chứng minh được xu hướng này.

- Trái tim cho em - Hành trình 15 năm chữa lành nhịp đập cho gần 7.000 trái tim

Trái tim cho em là chương trình nhân đạo do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện từ năm 2008 và là một trong những dự án vì cộng đồng được duy trì dài hạn nhất tại Việt Nam. Để kỷ niệm 15 năm hoạt động "Gala Trái tim cho em" sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h00 ngày 02/12/2023 trên kênh VTV1.

Trải qua 15 năm hành trình hồi sinh trái tim cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Trái tim cho em đã tổ chức 98 chương trình khám sàng lọc với gần 160.000 trẻ em trên cả nước được khám miễn phí. Đồng thời, với sự chung tay của cộng đồng, chương trình cũng vận động được hơn 210 tỷ đồng để thực hiện can thiệp/phẫu thuật, chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh cho gần 7.000 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài việc chữa trị cho các bệnh nhi, Trái tim cho em cũng đã tài trợ trang thiết bị cho 07 bệnh viện và trung tâm tim mạch trên toàn quốc, với mong muốn các em nhỏ sẽ được chữa trị một cách tốt nhất.

Bước sang năm thứ 16, Trái tim cho em sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khám sàng lọc miễn phí, bổ sung thêm nhiều hoạt động hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như triển khai gian hàng 0 đồng tại điểm khám sàng lọc miễn phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hỗ trợ quá trình sàng lọc hồ sơ, vận động tài trợ. Các đơn vị đồng hành đều chung một niềm tin, hy vọng rằng trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh ở bất kỳ đâu trên đất nước Việt Nam đều có cơ hội tiếp cận với chương trình và được hỗ trợ chi phí chữa trị kịp thời.

- Giá gas bán lẻ trong nước tháng 12 “đứng im”

Giá gas bán lẻ trong nước tháng 12/2023 sẽ không tăng so với tháng 11 nhờ sự ổn định của giá gas trên thị trường thế giới.

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm tới nay, giá gas không có sự biến động.

Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 12/2023 tại thị trường Hà Nội là 438.300 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.753.000 đồng/bình công nghiệp 48kg, không thay đổi giá bán so với tháng 11.

Ông Nghiêm Xuân Cường – Trưởng phòng Kinh doanh Gas dân dụng và thương mại- Tổng Công ty Gas Petrolimex, cho biết, giá gas bán lẻ trong nước tháng 12 “đứng im” do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 12 ở mức 615 USD/tấn, không thay đổi so với tháng 11.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá gas trong nước có 5 lần giảm (tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 6 và tháng 7); 6 lần tăng vào tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11; tháng 12 không thay đổi.

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch hôm nay 30/11, giá gas tăng nhẹ 0,14% lên mức 2,79 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí đốt tự nhiên giao vào tháng 12/2023.

- Choáng với lãi suất huy động, Vietcombank cao nhất chỉ còn 4,8%/năm

Lãi suất huy động tại Vietcombank tiếp tục giảm thêm 0,2%/năm, về tối đa 4,8%/năm, chênh lệch đáng kể so với 3 ngân hàng quốc doanh còn lại.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới, áp dụng từ ngày 29/11/2023, theo đó, lãi suất ở hầu hết các kỳ hạn đều được điều chỉnh giảm thêm 0,2 điểm %.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 – 2 tháng giảm từ 2,6%/năm xuống còn 2,4%/năm; kỳ hạn 3 tháng cũng giảm từ 2,9%/năm xuống 2,7%/năm.

Tương tự, lãi suất huy động 6 tháng và 9 tháng của Vietcombank cũng giảm 0,2 điểm % xuống 3,7%/năm.

Đáng nói, ngay cả kỳ hạn dài cũng được ngân hàng này kéo giảm về mức thấp kỷ lục. Theo đó, khách hàng gửi tiền kỳ hạn từ 12 tháng trở lên chỉ còn được hưởng lãi suất 4,8%/năm, giảm 0,2 điểm % so với trước đó.

Như vậy, liên tục từ giữa tháng 9 tới nay, Vietcombank đã có tới 5 lần giảm lãi suất huy động, theo đó, lãi suất tối đa tại ngân hàng này đã giảm mạnh tới 2%, từ mức 6,8%/năm (trước ngày 14/9) xuống chỉ còn 4,8%/năm.

Trong khi Vietcombank liên tục giảm lãi suất thì 3 ngân hàng thương mại Nhà nước còn lại vẫn giữ nguyên mức lãi suất huy động tại quầy tối đa 5,3%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Ở các kỳ hạn ngắn, lãi suất của 3 ngân hàng này cũng cao hơn Vietcombank khoảng 0,5-0,6 điểm %.

Tuy nhiên, với tiền gửi trực tuyến thì mới đây VietinBank và BIDV cũng đã điều chỉnh giảm nhẹ kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, từ 5,5%/năm xuống còn 5,3%/năm – bằng với tiền gửi tại quầy.

- Xuất siêu nông, lâm, thủy sản tăng 33,7% so với cùng kỳ

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính chung 11 tháng năm nay, giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt 10,55 tỉ đô la Mỹ, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2022.

TTXVN dẫn thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 85,13 tỉ đô la Mỹ, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu đạt 47,84 tỉ đô la, nhập khẩu đạt 37,29 tỉ đô la. Như vậy, giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt 10,55 tỉ đô la Mỹ, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến nay, có 6 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 3 tỉ đô la Mỹ là cà phê, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ. Giá xuất khẩu bình quân của một số nông sản tăng như gạo, chè, cà phê. Ngược lại, một số mặt hàng có giá xuất khẩu giảm như cao su, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn.

Tính riêng tháng 11, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 4,79 tỉ đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu của tất cả các nhóm hàng đều tăng gồm nông sản tăng 24,7%, chăn nuôi tăng 9,7%, lâm sản tăng 2,8%, thủy sản tăng 1,4%.

Về thị trường, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng qua sang một số khu vực tăng như khu vực châu Á tăng 6,8%, châu Phi tăng 21,7%, đồng thời, giảm ở một số khu vực như châu Mỹ giảm 17,7%, châu Âu giảm 12,5%, châu Đại Dương giảm 13,5%.

- TP. Hồ Chí Minh cần tuyển dụng trên 81 ngàn lao động cuối năm

TP. Hồ Chí Minh cần tuyển khoảng 81.172 lao động trong quý 4/2023, trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng.

Theo đại diện Sở Lao động và Thương binh xã hội, dự kiến trong quý 4/2023, các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng khoảng 81.172 chỗ làm việc. Trong đó, tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 72,1%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 27,73% và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,17%. Còn lại là ở các nhóm ngành kinh tế như: Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; công nghiệp chế biến, chế tạo; hoạt động tài chính - ngân hàng và bảo hiểm; giáo dục - đào tạo…

Trong đó, nhu cầu nhân lực 4 ngành công nghiệp trọng yếu cần 15.081 chỗ làm việc, chiếm 18,58% tổng nhu cầu nhân lực quý 4, với ngành cơ khí chiếm 5,79%; ngành điện tử - công nghệ thông tin chiếm 5,79%; ngành chế biến tinh lương thực thực phẩm chiếm 3,97%; ngành hóa dược - cao su chiếm 3,03%. Còn nhu cầu nhân lực 9 ngành dịch vụ chủ yếu cần 53.319 chỗ làm việc, chiếm 65,69% tổng nhu cầu, trong đó, ngành thương mại chiếm 30,19%, ngành bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin - truyền thông chiếm 8,17%...

Theo ông Nguyễn Tăng Minh, nhu cầu nhân lực ở lao động đã qua đào tạo chiếm 87,41% trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 23,21%, cao đẳng chiếm 19,06%, trung cấp chiếm 23,45%. Bên cạnh đó, những tháng cuối năm doanh nghiệp thường có xu hướng tuyển dụng đối với lực lượng lao động chưa qua đào tạo, lao động bán thời gian, lao động thời vụ,... nên nhu cầu lao động phổ thông chiếm 12,59%.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
  • Danh dự là thiêng liêng
    Cả nước đang để tang ông. Từ dòng người đứng lặng hai bên đường trong giờ phút đưa thi hài ông từ Bệnh viện Quân đội 108 về Nhà tang lễ Quốc gia, cho đến những lời từ biệt lặng trang trên những địa chỉ - ảo rất nhỏ nhoi, không mấy ai “theo dõi”. Thì đó cũng là minh chứng cho tâm nguyện một đời của ông đã trọn vẹn từ sinh cho tới tử.
  • Ông Obama ủng hộ bà Harris tranh cử tổng thống Mỹ
    Cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân ủng hộ bà Kamala Harris trở thành ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay.
  • Hơn 40 năm vẫn hy vọng tìm được hài cốt người thân là liệt sĩ
    Mang theo ảnh, giấy báo tử, hàng chục gia đình tại TPHCM đã đến xét nghiệm gen, mang theo hy vọng tìm được hài cốt người thân là liệt sĩ.
  • Kiểm điểm và định hướng hợp tác ASEAN+1
    Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề nghị ASEAN và các đối tác cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại, tham vấn, xây dựng lòng tin, cùng ứng phó các thách thức chung thông qua các cơ chế do ASEAN chủ trì.
  • Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong và các đối tác
    Đây là lần đầu tiên các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong-Nhật Bản và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong-Hàn Quốc sau ba năm bị gián đoạn.
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 1/12: Giá vàng miếng ‘hạ nhiệt’ sau khi tăng sốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO