Điểm tin kinh doanh 1/10: Giá vàng thế giới 'tuột dốc không phanh', trong nước 'cố thủ' gần mốc 69 triệu đồng/lượng

Việt Báo (Tổng hợp)| 01/10/2023 06:00

Ngành bảo hiểm tiếp tục đi giật lùi; Tiền to có thể được 'bơm' trở lại hệ thống trong vài tuần tới

gia-vang-hom-nay-4-9-1-1693792728-595-width1200height787.jpg

- Giá vàng thế giới 'tuột dốc không phanh', trong nước 'cố thủ' gần mốc 69 triệu đồng/lượng

Mặc giá vàng thé giới lao dốc, giá vàng miếng trong nước sáng 30/9 duy trì gần mốc 69 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch so với giá quốc tế vượt xa mốc 14 triệu đồng/lượng...

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hoàn tất một tuần giảm, một tháng giảm và một quý giảm. Tuy nhiên, giá vàng miếng trong nước sáng 30/9 duy trì gần mốc 69 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch so với giá quốc tế vượt xa mốc 14 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 15,9 USD/oz, tương đương giảm 0,85%, còn 1.849,4 USD/oz – theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Mức giá này tương đương khoảng 54,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Giá vàng thế giới đã giảm 4% trong tuần này, giảm 4,8% trong tháng 9, và giảm 3,3% trong quý 3 – theo Kitco.

Nếu so với sáng hôm 29/9, giá vàng thế giới quy đổi hiện giảm 700.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng trong nước sáng 30/9 hầu như không giảm, thậm chí có nơi tăng nhẹ. Giá vàng nhẫn giảm trên nửa triệu đồng/lượng.

Lúc gần 10h trưa, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 68,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,84 triệu đồng/lượng (bán ra), tương ứng tăng 30.000 đồng/lượng và giảm 10.000 đồng/lượng so với sáng hôm 29/9.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá 55,96 triệu đồng/lượng và 56,86 triệu đồng/lượng, giảm 520.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 68,2 triệu đồng/lượng và 68,9 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng 29/9.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 13,65 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn đang chênh thế giới khoảng 2,4 triệu đồng/lượng.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 24.090 đồng (mua vào) và 24.460 đồng (bán ra), giảm 100 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng thứ Sáu.

Nếu so với cuối tuần trước, giá vàng miếng hiện giảm khoảng 200.000-250.000 đồng/lượng, còn tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hiện giảm 70 đồng/USD.

- Xanh SM đón khách hàng thứ 6 triệu

Xanh SM công bố khách hàng thứ 6 triệu chỉ sau 5 tháng ra mắt thị trường. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục, minh chứng rõ rệt về tiềm năng phát triển cũng như vị thế vượt trội của Xanh SM trong lĩnh vực vận tải hành khách tại Việt Nam.

Khách hàng đặc biệt – thứ 6.000.000 là anh Nguyễn Thái Dương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai khách hàng may mắn tiếp theo ở vị trí 5.999.999 và 6.000.001 là anh Nguyễn Khánh Hòa tại Hà Nội và anh Hoàng Long tại Bình Dương.

Xanh SM chính thức đi vào hoạt động từ 14/4/2023 với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi thuần điện VinFast. Sau hơn 5 tháng hoạt động, Xanh SM đã triển khai dịch vụ taxi điện tại 17 tỉnh thành trên toàn quốc, đạt 6 triệu lượt vận chuyển.

Theo kế hoạch, dự kiến từ nay đến cuối năm 2023, Xanh SM sẽ mở rộng quy mô đội xe lên đến 30.000 taxi điện và 90.000 xe máy điện, khẳng định vị thế hàng đầu và khát vọng nối dài hành trình “phủ xanh” 27 tỉnh, thành phố Việt Nam và 3 quốc gia Đông Nam Á.

- Ngành bảo hiểm tiếp tục đi giật lùi

Doanh thu phí bảo hiểm lại thêm một quý đi lùi, giảm tới 10,4% so với quý III/2022. Đồng thời, quý này cũng ghi nhận mức doanh thu thấp nhất năm nay.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy bức tranh chung ảm đạm của thị trường bảo hiểm quý III/2023. Tổng doanh thu phí bảo hiểm quý III/2023 ước đạt 52,9 nghìn tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung, trong 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 165,6 nghìn tỷ đồng, giảm 6,9%.

Trước đó, trong quý II, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 61.300 tỷ đồng, giảm 3,12% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu phí bảo hiểm quý I/2023 ước đạt 59.458 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, đây đã là quý thứ hai liên tiếp doanh thu phí của ngành đi lùi khi so sánh với con số cùng kỳ. Đồng thời, doanh thu phí quý vừa qua cũng giảm mạnh tới 13,7% so với quý II liền trước. Kết quả trên khá “lạc lõng” khi đặt trong xu thế tăng trưởng hai con số đã kéo dài nhiều năm của ngành bảo hiểm, ngay cả trong đại dịch.

Hai nguyên nhân lớn khiến thị trường hạ nhiệt sốc được nhiều chuyên gia chỉ ra. Cụ thể, dù không còn chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, bối cảnh năm 2023 vẫn đang có những hệ lụy kinh tế tác động đến khả năng chi trả của người dân, ảnh hưởng lớn đến cầu bảo hiểm.

Cùng đó, các lùm xùm xung quanh việc khách hàng tố giác đại lý tư vấn sai, tranh chấp giữa người mua và người bán bảo hiểm gây ảnh hưởng xấu tới niềm tin thị trường.Thông tin tiêu cực về bảo hiểm nhân thọ đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong quý I/2023 và đặc biệt vào giữa tháng 4. Số liệu từ hãng phân tích dữ liệu mạng xã hội YouNet ngay giữa tháng 4 cho thấy, số lượng thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội, về livestream của một nữ diễn viên về hợp đồng bảo hiểm và các sự kiện liên quan lớn hơn gấp đôi thảo luận của 16 cuộc khủng hoảng trước đó của ngành bảo hiểm từ năm 2020 đến 2022 cộng lại.

Doanh thu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, nhất là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là yếu tố chính kéo lùi doanh thu phí bảo hiểm trong nửa đầu năm 2023.

- Di Động Việt sẵn hàng iPhone 15 cho khách hàng muốn mua ngay

Sau khi trao gần 1.000 máy iPhone 15 series đến tay khách hàng ngay giữa đêm, Di Động Việt chính thức mở bán trên toàn hệ thống từ sáng 29/9, với cam kết “Có hàng sẵn, đủ màu”.

Theo đó, từ 00h ngày 29/9, Di Động Việt đã tổ chức sự kiện mở bán sớm iPhone 15 series tại 8 cửa hàng, trả máy cho gần 1.000 khách hàng đặt cọc và mua ngay. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, Di Động Việt chính thức mở bán trên toàn hệ thống, khách hàng không cần cọc vẫn có thể đến mua ngay.

“Từ thời điểm này, Di Động Việt đã trả máy cho hầu hết khách hàng đặt cọc, cùng với những đợt hàng mới sắp về, chúng tôi tự tin có hàng sẵn, đủ màu của iPhone 15 và 15 Plus cho những khách hàng muốn mua ngay mà không cần cọc. Để làm được điều này, chúng tôi đã và đang cố gắng làm việc với các đối tác để có thêm hàng hóa phục vụ cho khách hàng sớm nhất”, bà Phùng Phương, đại diện truyền thông Di Động Việt chia sẻ.

- Tiền to có thể được 'bơm' trở lại hệ thống trong vài tuần tới

Với kỳ hạn 28 ngày, lượng tín phiếu mà NHNN phát hành từ ngày 21-29/9 sẽ lần lượt đáo hạn từ ngày 19/10 - 27/10, đồng nghĩa lượng tiền tương ứng có thể được 'bơm' trở lại hệ thống trong 2-3 tuần tới.

Trong ngày làm việc cuối cùng của tháng 9/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã phát hành thành công 3.800 tỉ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, lãi suất trúng thầu là 1%/năm.

Trước đó, từ ngày 21-28/9, NHNN cũng liên tục thực hiện 6 đợt phát hành tín phiếu với tổng khối lượng trúng thầu đạt 90.000 tỉ đồng, lãi suất dao động từ 0,49-0,7%/năm.

Lũy kế 7 phiên giao dịch, NHNN đã 'hút' ròng 93.800 tỉ đồng qua kênh tín phiếu. Các lô tín phiếu này đều có kỳ hạn 28 ngày, đồng nghĩa lượng tiền NHNN hút về trong tuần qua có thể quay trở lại hệ thống trong 2-3 tuần tới (trong trường hợp nhà điều hành không có động thái mới để hút tiền về).

Trong báo cáo mới công bố, CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) ghi nhận động thái phát hành tín phiếu của NHNN diễn ra trong bối cảnh thanh khoản hệ thống đang dư thừa.

Theo đó, số dư của hệ thống ngân hàng trên tài khoản Citad của NHNN đã đạt khoảng 400.000 tỉ đồng, trong khi tiền gửi dự trữ bắt buộc chỉ ở mức 280.000 tỉ đồng.

BSC nhận định, hoạt động hút ròng tín phiếu của NHNN ở thời điểm hiện tại chủ yếu nhằm điều tiết và hỗ trợ thị trường, trong khi mục tiêu dài hạn của chính sách tiền tệ vẫn là ổn định tỷ giá, lãi suất, thanh khoản...

“NHNN bắt đầu phát hành tín phiếu trở lại từ ngày 21/09/2023 hướng đến mục tiêu điều tiết tỷ giá trong khi vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong năm 2023”, báo cáo của BSC nêu.

Theo BSC, thông qua việc phát hành tín phiếu, NHNN có thể điều tiết thanh khoản hệ thống đang dư thừa mà tổ chức tín dụng chưa dùng đến. Bên cạnh đó, hoạt động này có thể hạn chế hiện tượng đầu cơ tỷ giá.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 1/10: Giá vàng thế giới 'tuột dốc không phanh', trong nước 'cố thủ' gần mốc 69 triệu đồng/lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO