
- Tiktok, Microsoft, Amazon và Google đầu tư hàng tỷ USD vào trung tâm dữ liệu Thái Lan
TikTok, Microsoft, Amazon và Google đang đầu tư hàng tỷ USD vào trung tâm dữ liệu tại Thái Lan, biến quốc gia này thành điểm nóng công nghệ và trung tâm AI khu vực Đông Nam Á.
Hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn đang đầu tư hàng tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu tại Thái Lan, trong bối cảnh quốc gia này ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của các "ông lớn" công nghệ. TikTok, Google, Microsoft và Amazon đều đã công bố kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào Thái Lan và khu vực Đông Nam Á, tạo nên một cuộc cạnh tranh mới về trí tuệ nhân tạo (AI) tại khu vực này.
Không chỉ TikTok, các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Amazon, Microsoft và Google cũng đang tăng cường đầu tư vào Thái Lan.
Tháng 9/2024, Google công bố kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu và khu vực điện toán đám mây tại Thái Lan, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ đám mây và thúc đẩy ứng dụng AI tại Đông Nam Á.
Theo nghiên cứu của Deloitte, khoản đầu tư này có thể đóng góp khoảng 4 tỷ USD vào GDP của Thái Lan đến năm 2029, đồng thời tạo ra khoảng 14.000 việc làm mỗi năm trong giai đoạn 2025-2029.
"Khoản đầu tư của Google vào trung tâm dữ liệu tại Chonburi và khu vực đám mây tại Bangkok, kết hợp với sự phát triển chuyên môn của Thái Lan trong lĩnh vực điện toán đám mây và AI, hoàn toàn phù hợp với chính sách 'Ưu tiên điện toán đám mây' của chúng tôi," Thủ tướng Thái Lan, bà Paetongtarn Shinawatra, nhấn mạnh trong một tuyên bố.
"Sự kết hợp này sẽ thúc đẩy phát triển các dịch vụ kỹ thuật số sáng tạo, từ đó mở ra cơ hội kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thái Lan," bà nói thêm.
Trước đó, vào tháng 5/2024, Microsoft cũng tuyên bố sẽ triển khai trung tâm dữ liệu khu vực đầu tiên tại Thái Lan. Đến tháng 1/2025, Amazon Web Services công bố kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào quốc gia này trong vòng 15 năm tới.
- DeepSeek bị điều tra do có khả năng sử dụng chip AI thuộc diện cấm
Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra việc DeepSeek - công ty Trung Quốc có mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu suất cao đang gây chú ý trong thế giới công nghệ có sử dụng chip Mỹ thuộc danh mục cấm xuất khẩu sang Trung Quốc hay không, theo một nguồn tin ngày 1/2.
Ngày 1/2, một nguồn thạo tin cho biết Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra việc DeepSeek có sử dụng các vi mạch (chip) của Mỹ thuộc diện không được phép vận chuyển đến Trung Quốc hay không. Nguồn tin này cho biết các quốc gia bao gồm Malaysia, Singapore và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã theo dõi hoạt động buôn lậu chip AI có tổ chức vào Trung Quốc.
Cùng ngày, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) đã phủ nhận thông tin liên quan đến việc DeepSeek mua chip của “ông lớn” Nvidia tại Mỹ (bị cấm xuất đến Trung Quốc) thông qua các trung gian tại Singapore.
- Hàng trăm công ty cấm DeepSeek
Nhiều công ty và cơ quan chính phủ trên toàn cầu đang nỗ lực hạn chế quyền truy cập vào các công cụ AI do DeepSeek phát hành, vì lo ngại về chính sách bảo mật lỏng lẻo.
Theo các công ty an ninh mạng được thuê để bảo vệ hệ thống, làn sóng cấm đoán này chủ yếu xuất phát từ mối lo ngại về nguy cơ rò rỉ dữ liệu sang chính phủ Trung Quốc và những chính sách bảo mật lỏng lẻo của DeepSeek, Bloomberg đưa tin.
Trong bối cảnh lo ngại về DeepSeek gia tăng, một số công ty công nghệ đã chủ động tránh sử dụng các dịch vụ của công ty này. CEO Mehdi Osman của start-up phần mềm OpenReplay tại Mỹ cho biết ông quyết định không sử dụng API của DeepSeek vì lo ngại về vấn đề bảo mật. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng mức giá cực thấp của DeepSeek có thể khiến nhiều nhà phát triển từ bỏ OpenAI trong những tháng tới.

- Indonesia sắp giới hạn độ tuổi người dùng mạng xã hội
Indonesia đang xem xét áp dụng quy định này nhằm bảo vệ trẻ em khỏi nội dung độc hại trên không gian mạng.
Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Meutya Hafid cho biết Tổng thống Prabowo Subianto đã chỉ thị cho các bộ trưởng ban hành quy định về bảo vệ trẻ em trong không gian số trong vòng 1-2 tháng tới. Những quy định này có thể bao gồm giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội, thắt chặt việc giám sát trực tuyến, nâng cao nhận thức kỹ thuật số và tăng cường thực thi các biện pháp bảo vệ, Bloomberg đưa tin.
Động thái này của Indonesia diễn ra sau khi Australia thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khỏi nội dung độc hại tháng 11/2024. Nếu các nền tảng như Facebook, Instagram (thuộc sở hữu của Meta) hay TikTok không tuân thủ, họ có thể phải đối mặt với các khoản phạt nghiêm khắc.
Hiện tại, Bộ trưởng Meutya Hafid chưa tiết lộ độ tuổi tối thiểu cụ thể mà Indonesia có thể áp dụng. Tuy nhiên, bà khẳng định kế hoạch này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng thống Prabowo Subianto, Reuters đưa tin.
- iPhone SE 4 lộ diện
Trái với tin đồn iPhone SE 4 có Dynamic Island, phiên bản rò rỉ cho thấy thiết bị vẫn giữ phần tai thỏ truyền thống, trung thành với thiết kế của iPhone 14.
Chuyên gia rò rỉ Majin Bu mới đây đã chia sẻ một đoạn video ngắn quay chiếc iPhone SE 4 ngoài trời sáng. Một ngày sau đó, ông tiếp tục đăng tải những bức ảnh của thiết bị với 2 phiên bản màu đen và trắng. Thiết kế tổng thể cho thấy một chiếc iPhone SE khá quen thuộc: một camera đơn ở mặt sau và đèn flash LED ở góc trên cùng bên phải.
Điểm khác biệt nằm ở chỗ đây có thể sẽ là mẫu SE đầu tiên của Apple sử dụng cổng kết nối USB-C, thay vì cổng Lightning truyền thống. Thay đổi này đáp ứng yêu cầu pháp lý mới của Liên minh châu Âu, bắt buộc tất cả các thiết bị điện tử phải chuyển sang cổng USB-C để thống nhất tiêu chuẩn, theo The Verge.
Trước đó, thông tin từ chuyên gia rò rỉ Evan Blass cho rằng iPhone SE 4 sẽ sở hữu Dynamic Island. Đây là thiết kế "viên thuốc" nổi bật lần đầu xuất hiện trên iPhone 14 Pro.
Nhưng những hình ảnh rò rỉ mới nhất lại cho thấy điều ngược lại. Cụ thể, camera selfie nằm lệch về phía trái trung tâm trên màn hình, giống với thiết kế tai thỏ quen thuộc của iPhone 14. Majin Bu cũng đã xác nhận thông tin này trong phần trả lời bình luận dưới bài đăng của mình.
Theo GSMArena, những hình ảnh và video mới về iPhone SE 4 cho thấy sản phẩm này mang thiết kế tổng hợp từ nhiều thế hệ iPhone khác nhau. Mặt sau của máy trông tương tự như hai phiên bản SE trước, còn các cạnh và mặt trước lại gợi nhớ đến iPhone 14.
Điểm mới lạ nằm ở 2 thay đổi lớn: nút tắt/mở thông báo đã được thay bằng Action Button và cổng Lightning ở phía dưới được thay thế bằng USB-C.
Ngoài ra, một chi tiết quan trọng khác là khe cắm SIM vật lý ở cạnh trái thiết bị. Điều này cho thấy iPhone SE 4 vẫn sẽ hỗ trợ SIM vật lý thay vì chỉ sử dụng eSIM như một số dòng cao cấp của Apple gần đây bán tại Mỹ.
Theo tin đồn, iPhone SE 4 sẽ được trang bị chip A18, 8 GB RAM và màn hình OLED. Đây là nâng cấp khá lớn so với màn hình LCD trên các phiên bản SE trước đây. Thiết bị cũng được dự đoán sẽ có camera chính 48 MP, mang lại khả năng chụp ảnh tốt hơn so với các thế hệ SE tiền nhiệm.
Về phần mềm, iPhone SE 4 sẽ hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence. Dự kiến, mẫu SE mới này sẽ ra mắt vào khoảng tháng 3-4/2025, với giá khởi điểm khoảng 500 USD. Trước đó, iPhone SE 3 đã được giới thiệu vào tháng 3/2022.