Điểm mặt sai phạm các sân tập ô tô 'núp bóng' đất nông nghiệp ở TPHCM

Q.Huy| 23/09/2023 13:19

Huyện Bình Chánh đang có 13 sân tập ô tô có cơ sở pháp lý và hiện trạng khác nhau. Trong đó, một số trường hợp tồn tại nhiều công trình trên nền đất nông nghiệp mà chưa bị xử lý.

Sau thời điểm các cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng hàng loạt sân tập ô tô được xây dựng trên nền đất nông nghiệp, Sở Xây dựng đã báo cáo với UBND TPHCM về kết quả kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp này.

Qua rà soát, huyện Bình Chánh đang có 13 sân tập lái xe có cơ sở pháp lý và hiện trạng khác nhau.

Trong đó, nhóm 1 gồm 3 trường hợp có pháp lý tương đối hoàn chỉnh, có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định giao đất, giấy phép hoạt động, giấy phép dạy nghề.

Cụ thể, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hiệp Phát (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh), Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) và Trung tâm sát hạch lái xe Hoàng Gia (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) đều không có vi phạm về đất đai.

Điểm mặt sai phạm các sân tập ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 1

Trung tâm sát hạch lái xe Hoàng Gia đang tồn tại 15 công trình xây dựng không phép nhưng chưa xử lý vi phạm (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hiệp Phát từng bị Thanh tra Xây dựng ban hành quyết định xử phạt hồi năm 2019 do vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng.

Bãi tập xe của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI đang được UBND huyện Bình Chánh rà soát xử lý 6 công trình xây dựng không có giấy phép. Trung tâm sát hạch lái xe Hoàng Gia đang tồn tại 15 công trình xây dựng không phép nhưng chưa xử lý vi phạm.

Nhóm 2 là 4 trường hợp có văn bản chấp thuận chủ trương của UBND huyện Bình Chánh, giấy phép đào tạo lái xe, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa được giao đất, chưa chuyển mục đích, không phù hợp quy hoạch xây dựng quy hoạch sử dụng đất và không có giấy phép xây dựng.

Các cơ sở này là Trung tâm dạy nghề Tiến Phát (xã An Phú Tây), Trường dạy nghề tư thục lái xe Thế Giới (xã Bình Lợi), Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Hải Nam 1 (xã Bình Lợi), Trung tâm dạy nghề tư thục kỹ thuật nghiệp vụ Quý Đức (xã Qui Đức).

Điểm mặt sai phạm các sân tập ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 2

Trường dạy nghề tư thục lái xe Thế Giới có 4 công trình vi phạm trên nền đất nông nghiệp với diện tích hơn 1.500m2 và bãi tập lái xe diện tích 6.000m2 (Ảnh: Hải Long).

Các trường hợp thuộc nhóm này đều tồn tại nhiều công trình trên nền đất nông nghiệp mà chưa bị xử lý.

Cụ thể, Trung tâm dạy nghề Tiến Phát có 17 công trình xây dựng và sân tập trên nền đất nông nghiệp với diện tích hơn 4.000m2; Trường dạy nghề tư thục lái xe Thế Giới có 4 công trình vi phạm trên nền đất nông nghiệp với diện tích hơn 1.500m2 và bãi tập lái xe diện tích 6.000m2; Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Hải Nam 1 có 14 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp với diện tích hơn 1.400m2 và bãi tập rộng 8.500m2.

Trung tâm dạy nghề tư thục kỹ thuật nghiệp vụ Quý Đức có 2 bãi tập. Bãi tập 1 có sân bê tông trên 2 phần đất nông nghiệp với tổng diện tích gần 10.000m2 và bãi tập 2 có nhà để xe gần 46m2, khu chòi gần 20m2 và bãi tập lái xe tổng diện tích hơn 10.000m2 trên đất nông nghiệp.

Nhóm vi phạm thứ 3 gồm 3 trường hợp mới triển khai, có văn bản ủng hộ chủ trương của huyện nhưng chưa xây dựng, đã bị lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Nhóm này gồm Trung tâm dạy nghề tư thục kỹ thuật nghiệp vụ Quý Đức (xã Bình Lợi), Trung tâm dạy nghề tư thục Hải Nam 2 (xã Bình Lợi), Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hùng Vương (xã Bình Chánh).

Trong đó, Trung tâm dạy nghề tư thục kỹ thuật nghiệp vụ Quý Đức và Trung tâm dạy nghề tư thục Hải Nam 2 đã tháo dỡ hoàn toàn các công trình vi phạm. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hùng Vương đã khắc phục một phần, 1 hạng mục sân tập vẫn chưa được khắc phục.

Điểm mặt sai phạm các sân tập ô tô núp bóng đất nông nghiệp ở TPHCM - 3

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hùng Vương đã khắc phục một phần hạng mục vi phạm (Ảnh: Hải Long).

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Bình Chánh còn 3 trường hợp bãi tập xe khác không có giấy phép xây dựng, chưa triển khai đầu tư xây dựng của Công ty Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T tại thị trấn Tân Túc và xã Lê Minh Xuân, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hùng Vương tại xã Tân Nhựt.

Vừa qua, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã chỉ đạo các bên liên quan việc xử lý các trường hợp xây dựng sân tập lái xe vi phạm về đất đai, xây dựng tại huyện Bình Chánh.

Lãnh đạo UBND TPHCM giao chính quyền huyện Bình Chánh khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục tồn tại trong quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn. Đồng thời, huyện cần kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức để xảy ra nhiều công trình vi phạm với quy mô lớn mà không kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm mặt sai phạm các sân tập ô tô 'núp bóng' đất nông nghiệp ở TPHCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO