Đến nay, đã có 7 trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ 2023. Thí sinh cần điều kiện tốt nghiệp THPT và đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT mới chính thức trúng tuyển.
So sánh điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Hà Nội cho thấy, các trường "top" đầu chủ yếu tập trung ở nội thành - nơi có lượng dân cư đông đúc.
Năm trường THPT gồm Chu Văn An, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai, Yên Hòa luôn nằm trong top 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất Hà Nội 5 năm qua.
Hà Nội có 4 trường THPT chuyên trực thuộc các trường đại học. Đây cũng là các trường có tỷ lệ chọi top đầu cả nước. Trong 5 năm qua, điểm chuẩn vào các trường này lên, xuống khó lường.
Các trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2023 bằng điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Điểm chuẩn được dự báo có thể thấp hơn năm 2022.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chỉ ra nguyên nhân khiến tình trạng điểm chuẩn một số ngành học xấp xỉ 30 điểm, cao hơn điểm thi tốt nghiệp của thủ khoa các khối.
Câu chuyện điểm chuẩn năm nay vẫn chưa lắng xuống bởi tình trạng “lạm phát” ở khối C00 và một số ngành hot, với mức điểm gần chạm mốc 30 mới trúng tuyển.
Theo thống kê của trường Đại học Y Hà Nội, nhà trường năm nay có 1.163 thí sinh trúng tuyển, trong đó, 20 thí sinh có tổng điểm xét tuyển trên 30 điểm/tổ hợp.
Khi tra cứu kết quả tuyển sinh, nhiều thí sinh hoang mang vì đã trúng tuyển sớm, thừa điểm đỗ nhưng vẫn bị hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT thông báo trượt.