Báo cáo của Đoàn giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho biết đến đầu tháng 5 đã khởi tố 30 vụ án, 107 bị can liên quan công ty Việt Á và 54 bị can trong vụ 'chuyến bay giải cứu.
Bộ Nội vụ đang tham mưu Chính phủ tính toán chính sách tiền lương, phụ cấp với nhân viên y tế đảm bảo đúng quan điểm "ngành y là ngành đặc biệt thì đãi ngộ cũng phải có chính sách đặc biệt".
Đoàn giám sát vừa báo cáo Quốc hội kết quả giám sát “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.
Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch
Một trường đại học tại TP.HCM thông báo học online 1 tuần sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phòng, chống dịch COVID-19, có cần thiết phải học online không?
Người dân TP.HCM cần tăng cường đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người, khi tiếp xúc với người có triệu chứng hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19 và những nơi bắt buộc đeo khẩu trang theo quy định của Bộ Y tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu vừa ký công văn yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 sắp tới.
Chủ tịch Sóc Trăng yêu cầu, người lao động trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ đi ngoài tỉnh trở về phải tự test nhanh Covid-19 để đảm bảo an toàn trước khi vào cơ quan làm việc.
Một trường đại học ở TP.HCM vừa ra thông báo kéo dài thời gian nghỉ lễ 30/4 lên 7 ngày và tổ chức học online sau kỳ nghỉ khiến nhiều sinh viên bất ngờ.
Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Thu Hà cho rằng, với tinh thần khẩn trương, chủ động thành phố sẽ tránh các tình huống phát sinh và nguy cơ bùng phát dịch. Từ đó, người dân sẽ có kỳ nghỉ lễ an lành.
Nhu cầu thị trường sụt giảm, nguồn vốn hạn chế, chi phí đầu vào tăng cao... là tình cảnh của hàng loạt doanh nghiệp hiện nay, nhiều đơn vị phải sản xuất cầm chừng tránh rủi ro.
Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi đấu thầu sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến các gói thầu của Công ty Việt Á.
Nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk và nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á được xác định lập các phiếu khống nhưng không có hàng kèm theo, tham ô cả tỷ đồng.
Theo thống kê, đến nay, tổng số tiền mà 25 bị can nhận hối lộ vụ 'chuyến bay giải cứu' là hơn 164 tỷ đồng nhưng nộp để khắc phục hậu quả là hơn 52 tỷ đồng và 460.000 USD.