Đánh chết người vì ăn xong không chịu dọn dẹp chén bát, thiếu niên 16 tuổi lĩnh án

21/07/2023 11:10

Bực tức vì Kháo ăn xong không chịu dọn dẹp, thậm chí còn khiêu khích và chửi bới mình, Man xuống bếp lấy khúc củi đánh mạnh vào đỉnh đầu khiến Kháo thiệt mạng.

Sáng 21/7, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Man (SN 2007, trú làng Tơ Kơr, xã Sơ Pai, huyện KBang, tỉnh Gia Lai) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 14/1/2023, Đinh Văn Man đang đánh bài cùng nhóm bạn tại lán trại khai thác cây cao su thuộc khoảnh 3, tiểu khu 640, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Đánh chết người vì ăn xong không chịu dọn dẹp chén bát, thiếu niên 16 tuổi lĩnh án - 1

Đinh Văn Man tại tòa. (Ảnh: H.T)

Lúc này, Hoàng Văn Kháo (trú thôn 4, đều ở xã Sơ Pai, huyện KBang, tỉnh Gia Lai) đến đứng sau lưng Man xem đánh bài.

Thấy Kháo ăn xong nhưng không dọn dẹp đồ ăn và chén bát nên Man nhắc Kháo dọn dẹp. Tuy nhiên, Kháo không chịu dọn, thậm chí còn khiêu khích và chửi Man.

Bực tức trước thái độ của Kháo, Man vào bếp lấy khúc củi gỗ rồi đánh mạnh vào vùng đỉnh đầu của Kháo khiến nạn nhân mất máu nhiều.

Sau khi được mọi người can ngăn, băng bó vết thương xong, Kháo lên chòi rẫy, nằm võng nghe nhạc.

Trưa 15/1, người dân phát hiện Kháo nằm bất động nên gọi xe ô tô đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ngày 16/1/2023, Kháo tử vong do chấn thương sọ não.

Sau đó, Đinh Văn Man chủ động đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khi thực hiện hành vi phạm tội, Man mới 15 tuổi.

CHI MAI

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đánh chết người vì ăn xong không chịu dọn dẹp chén bát, thiếu niên 16 tuổi lĩnh án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO