Sau hơn một thập kỷ cắt giảm mạnh chi tiêu quốc phòng, năm ngoái Đan Mạch đã phân bổ 190 tỷ crown Đan Mạch (26 tỷ USD) cho quân đội trong khoảng thời gian 10 năm, một phần trong số đó hiện đã được phân bổ cho Bắc Cực.
Trong tháng này, tân Tổng thống Mỹ đã nhận định Greenland rất quan trọng đối với an ninh của Mỹ và cho rằng Đan Mạch phải từ bỏ quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực có tầm quan trọng chiến lược này.
Đan Mạch, mặc dù chịu trách nhiệm về an ninh và quốc phòng của Greenland, nhưng có năng lực quân sự hạn chế trên hòn đảo rộng lớn này. Hiện năng lực của Đan Mạch chỉ gồm 4 tàu kiểm tra cũ, một máy bay do thám Challenger và 12 đội tuần tra xe trượt tuyết do chó kéo, tất cả đều được giao nhiệm vụ giám sát một khu vực có diện tích gấp 4 lần nước Pháp.
![]() |
Đảo Greenland thuộc Đan Mạch. Ảnh: Getty |
Liên quan đến vấn đề trên, ngày 27-1, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas khẳng định khối này "không đàm phán" về Greenland.
Phát biểu với báo giới sau cuộc họp Ngoại trưởng EU, bà Kallas nhấn mạnh khối này không đàm phán về Greenland, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với quốc gia thành viên EU là Đan Mạch và khu vực tự trị Greenland của nước này. Bà Kallas cũng lưu ý rằng không nên suy đoán về các giả định bởi đây không phải là tình hình hiện tại.
Trước đó, Greenland và Đan Mạch đều đã công khai tuyên bố hòn đảo Bắc Cực này không phải để bán. Thủ tướng Greenland Mute Egede cũng nhấn mạnh, người dân Greenland nên tự quyết định tương lai của mình.
TTXVN